Là một thành phố với hơn 186km đường bờ biển, vì vậy “đặc sản” lớn nhất của Phú Yên chính là những bãi biển tuyệt đẹp. Cùng MIA.vn điểm qua nhé.

Bãi Môn là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất tại Phú Yên hiện nay. Cách trung tâm thành phố khoảng 30km, nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến siêu hấp dẫn dành cho du khách. Ngay cạnh bãi Môn là mũi Điện, nơi được coi là điểm cực đông của tổ quốc, từ đây bạn có thể thu gọn vào tầm mắt cả khu vực rộng lớn, thành bình và hùng vĩ.

Check-in Phú Yên và những điểm đến tuyệt đẹp chờ đón du khách 2

Mũi Điện là cực Đông của Tổ quốc - nơi đón ánh bình minh đầu tiên

Check-in Phú Yên thì làm sao có thể không ghé qua bãi Xép được phải không nào. Nơi đây từng là bối cảnh chính của bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, với đồng cỏ ngút ngàn và làn nước êm ả quanh năm. Đặc biệt bên cạnh bãi Xép là bãi cây xương rồng rất đặc biệt, được rất nhiều khách du lịch ghé đến sống ảo.

Check-in Phú Yên và những điểm đến tuyệt đẹp chờ đón du khách 3

Bãi xương rồng đặc biệt tô điểm cho bãi Xép

Bãi Gốc là bãi biển cách khá xa trung tâm thành phố. Nhờ thế nơi đây vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp hoang sơ, những nét mộc mạc thở ban đầu. Tại đây du khách sẽ được nhìn thấy những đoàn thuyền của ngư dân ra khơi đánh cá, thưởng thức những phần hải sản tươi ngon với giá thành vô cùng phải chăng, tham gia những phiên chợ hải sản đông đúc, tấp  nập…

Check-in Phú Yên và những điểm đến tuyệt đẹp chờ đón du khách 4

Những hình ảnh thú vị của nhóm bạn trẻ khi đến du lịch bãi Gốc

Bãi biển Tuy Hòa ở ngay trung tâm thành phố nên chắc chắn sẽ là địa điểm check-in Phú Yên bạn chẳng thể nào bỏ lỡ. Nơi đây có làn nước trong veo nhìn thấy đáy, những bãi cát trắng trải dài, những cánh rừng dương ngút ngàn đung đưa theo gió… Nơi đây quanh năm luôn đông đúc khách du lịch, được Phú Yên đầu tư rất lớn để phát triển du lịch biển lâu dài.

Bãi Ôm và bãi Rạng là hai bãi biển nằm ngay bên cạnh nhau, chỉ được ngăn cách bằng một triền cát và rặng dừa. Thế nhưng một bên là bãi Ôm dữ dội, ồn ã, sóng vỗ ầm ì ngày đêm, còn bên kia lại là bãi Rạng êm đềm, hiền hòa, sóng gợn lăn tăn. Nơi đây mang cảnh sắc thiên nhiên tươi mát, khiến du khách ngất ngây ngay từ khi đặt chân đến.

Check-in Phú Yên và những điểm đến tuyệt đẹp chờ đón du khách 5

Bãi Ôm - bãi Rạng với vẻ đẹp đối lập nhau dù chỉ có khoảng cách là một triền cát

Vịnh Hòa nổi tiếng là bãi biển với bờ cát trắng phau, những đợt sóng êm ả, nhẹ nhàng xô vào bờ. Nơi đây được coi là thiên đường biển bởi sự mộng mơ, thanh bình, rất nhiều người lui tới. Ngoài ra còn có khá nhiều những hoạt động thể thao thú vị, những trò chơi được tổ chức phục vụ khách du lịch.

Check-in Phú Yên và những điểm đến tuyệt đẹp chờ đón du khách 6

Bãi cát trắng phau làm nên nét đặc trưng của bãi biển Vịnh Hòa

Tiếp theo trong danh sách check-in Phú Yên cũng khó có thể thiết được bãi Từ Nham. Nơi đây có dạng hình cánh cung độc đáo, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, sơn thủy hữu tình. Ngoài tắm biển, du khách còn có cơ hội ghé thăm làng chài Từ Nham - nơi người dân làm nghề chài lưới lâu năm, vô cùng giản dị, mộc mạc và bình yên.

Check-in Phú Yên và những điểm đến tuyệt đẹp chờ đón du khách 7

Đồi cát Từ Nham với trò chơi trượt cát thú vị được rất nhiều người yêu thích

Ghềnh đá Dĩa thuộc địa phận xã An Ninh Đông, huyện Tuy An. Nơi đây ghi điểm với du khách bởi địa hình độc đáo và ấn tượng. Theo nhiều nghiên cứu, quá trình hình thành ghềnh đá Dĩa là do núi lửa phun trào, gặp nước biển nên mới hình thành địa hình như một tổ ong khổng lồ với những khối đá nham thạch hình lăng trụ xếp liền kề nhau.

Check-in Phú Yên và những điểm đến tuyệt đẹp chờ đón du khách 8

Một góc thanh bình của bãi biển tấp nập thuyền bè để bạn thả hồn cùng không gian tĩnh lặng

Bờ kè thuộc địa phận Xóm Rớ, Đông Tác thuộc phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa. Nơi đây ban đầu được tạo nên để chắn sóng nhưng lâu dần rêu phong phủ đầy những tảng đá, tại nên địa thế vô cùng độc đáo. Hàng ngàn những tảng đá với kích thước, hình dáng khác nhau, phủ một lớp rêu xanh mướt, tạo nên sự độc đáo riêng biệt. Tuy nhiên nếu đến đây check-in bạn phải cẩn thận với địa hình trơn trượt nhé.

Ngọn hải đăng Gành Đèn thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, cách thành phố Tuy Hòa khoảng hơn 30km. Ngọn hải đăng có vai trò báo hiệu trong đêm, giúp tàu thuyền hoạt động trên biển định vị được hướng ra vào vịnh Xuân Đài. Bên cạnh đó nhờ lối kiến trúc độc đáo, những phiến đá cổ bao quanh nên đã khiến nơi đây thành một trong những điểm check-in được nhiều người yêu thích. 

Đầm Ô Loan có diện tích khoản 1.570 km2, là khu vực đầm nước lợ rộng lớn sát biển, mang vẻ đẹp bình yên và mộc mạc. Nơi đây nằm bên cạnh đèo Quán Cau, từ trên đèo nhìn xuống khu vực đầm có hình dáng như một con chim phượng hoàng khổng lồ đang dang rộng đôi cánh. Nơi đây có cảnh sắc độc đáo, nguồn hải sản dồi dào nên rất được lòng khách du lịch khi đến với Phú Yên.

Check-in Phú Yên và những điểm đến tuyệt đẹp chờ đón du khách 9

Đầm Ô Loan lung linh trong ánh nắng ban mai, lung linh, mơ màng và rộng lớn

Cù Lao Mái Nhà là một hòn đảo gần như tách biệt hoàn toàn với Phú Yên, được ví như hòn đảo Robinson. Mặc dù không cách đất liền quá xa nhưng lại khá ít người lui tới, giúp nơi đây giữ nguyên được vẻ đẹp hoang sơ. Rất nhiều du khách đã chọn nơi đây để cắm trại nghỉ lại qua đêm, tận hưởng khoảng thời gian tĩnh lặng, thả hồn mình vào bầu trời ngàn vạn vì sao.

Check-in Phú Yên và những điểm đến tuyệt đẹp chờ đón du khách 10

Cắm trại qua đêm trên đảo Cù lao Mái Nhà là một trong những trải nghiệm được du khách ưa chuộng nhất

Cao nguyên Vân Hòa cách trung tâm thành phố khoảng 40km, thuộc địa phận các xã Sơn Long, Sơn Định, Sơn Xuân của huyện Sơn Hòa và một phần huyện Tuy An.  Nơi đây được mệnh danh là Đà Lạt của Phú Yên, được hình thành do núi lửa phun trào ở độ cao 400 mét, dần dần tạo thành kết cấu địa hình đặc sắc, có khí hậu quanh năm mát mẻ, ôn hòa. Thời điểm check-in cao nguyên Vân Hòa lý tưởng nhất chính là vào dịp Tết, lúc này trăm loài hoa dại đua nhau khoe sắc, khiến cả khu vực cao nguyên chìm trong những sắc màu rực rỡ.

Check-in Phú Yên và những điểm đến tuyệt đẹp chờ đón du khách 11

Cao nguyên Vân Hòa tràn ngập trong những bông hoa dại xinh xắn, trong sắc xanh của cây cỏ vươn mình trong không khí se se lạnh

Đèo Cả là một trong những cung đường đèo hiểm trở bậc nhất của khu vực miền Trung, hai bên là núi rừng trập trùng, hùng vĩ. Cảnh sắc trên đèo dễ dàng chinh phục cả những du khách khó tính nhất, với thảm thực vật phong phú, là bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ đến đáng kinh ngạc. Tuy nhiên nếu muốn lên đèo Cả khám phá, bạn cần chú ý an toàn, tìm hiểu đường đi một cách kỹ lưỡng nhé.

Trên đây là một số những điểm check-in Phú Yên lý tưởng nhất mà MIA.vn muốn mang đến cho du khách. Hi vọng với những gợi ý này, bạn sẽ có được chuyến tham quan, khám phá Phú Yên với những trải nghiệm thú vị.