Chợ đêm Huế chính thức khai trương trong năm 2020 với 100 gian hàng đa dạng đủ loại sản phẩm từ phụ kiện, quần áo, thức ăn… Đây cũng được xem là điểm đến lý tưởng để các bạn trẻ và người Huế vui chơi, giải trí sau những ngày học hành căng thẳng. 

- Địa chỉ: 01 Phạm Ngũ Lão, TP. Huế (Khu phố Tây) – Trung tâm mua sắm ẩm thực Phố đi bộ Phạm Ngũ Lão

- Hotline: 0935.889.000 - 0899.083.515

- Email: himhuephamngulao@gmail.com

Chợ đêm Huế - Địa điểm mua sắm và vui chơi thả ga lý tưởng 2

Chợ đêm Huế mới xuất hiện gần đây nhưng đặc biệt thu hút du khách

Chợ đêm Huế trước đây nằm tại BigC Huế, hiện mới được chuyển về khu vực Phố Tây (đường Phạm Ngũ Lão), nơi có địa thế đắc địa hơn, sầm uất bậc nhất tại Huế. Đặc biệt đây cũng là nơi tụ tập đông đảo du khách đến vui chơi, giải trí, mua sắm… Ngày xưa chợ đêm Huế cũng khá được ưa chuộng nhưng sau này lại dần thu hẹp và phai màu, thế nên sự trở lại của Trung tâm mua sắm ẩm thực Phố đi bộ Phạm Ngũ Lão chính là một làn gió mới khuấy động không khí về đêm. 

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, buôn bán thì ban tổ chức còn thường xuyên tổ chức những hoạt động khác như chương trình ca nhạc, gameshow, event… cuối tuần. Bạn có thể tự đến đây tham gia và trải nghiệm nhé. 

Chợ đêm Huế - Địa điểm mua sắm và vui chơi thả ga lý tưởng 3

Chợ thường tổ chức các sự kiện sôi nổi vào cuối tuần

Bởi nằm ngay trong trung tâm thành phố và ngay khu vực phố Tây Huế nên di chuyển đến đây cũng khá dễ dàng. Từ đường Trần Hưng Đạo bạn chạy lên Cầu Trường Tiền, đến hết cầu giao nhau với đường Lê Lợi thì chúng ta rẽ trái để vào đường Lê Lợi. Tiếp theo nhìn về phía tay phải sẽ thấy đường Phạm Ngũ Lão, chúng ta rẽ tại đây là sẽ đến nơi. 

Chợ đêm Huế - Địa điểm mua sắm và vui chơi thả ga lý tưởng 4

Món BBQ thịt nướng cực hấp dẫn được bán tại đây

Khuôn viên Trung tâm mua sắm và ẩm thực Phố đi bộ Phạm Ngũ Lão (Chợ Đêm Huế - Chợ Him Huế) bao gồm tổng cộng 113 gian hàng kinh doanh, chia thành 4 khu vực với các mặt hàng khác nhau gồm:

- Khu kinh doanh phức hợp

- Khu kinh doanh phụ kiện

- Khu kinh doanh ẩm thực

- Khu kinh doanh thời trang, áo quần

Chợ đêm Huế - Địa điểm mua sắm và vui chơi thả ga lý tưởng 5

Không gian có sức chứa lớn trong Trung tâm mua sắm và ẩm thực Phố đi bộ Phạm Ngũ Lão

Bên cạnh đó chợ đêm còn có khu vực sân khấu cho nghệ sĩ biểu diễn ca nhạc hằng tuần (thứ 6, thứ 7 và chủ nhật) với sự tham gia của các ca sĩ, DJ, nhóm nhảy nổi tiếng. Ngoài ra còn có cả gameshow, chương trình bốc thăm trúng thưởng cùng khu vực bàn ăn hỗ trợ cho du khách đến tham quan, mua sắm. 

Chợ đêm Huế - Địa điểm mua sắm và vui chơi thả ga lý tưởng 6

Các loại viên chiên rất được các bạn trẻ yêu thích

Chợ đêm Huế - Địa điểm mua sắm và vui chơi thả ga lý tưởng 7

Quầy bán quần áo đa dạng mẫu mã, phong cách trong khu nhà lồng

Món ăn tại các gian hàng ẩm thực ở đây nhìn chung khá phong phú, với mức giá không quá đắt cũng chẳng quá rẻ nhưng thơm ngon, hấp dẫn. Đặc biệt tại đây chúng ta cũng có thể tận mắt chứng kiến quá trình chế biến món ăn và thưởng thức ngay tại chỗ, giống như ở nhiều khu chợ đêm nổi tiếng khác. Tuy đây chỉ là những gian hàng nhỏ xinh nhưng các món ăn được chế biến lại chẳng thua kém gì những nhà hàng sang trọng khác đâu. 

Chợ đêm Huế - Địa điểm mua sắm và vui chơi thả ga lý tưởng 8

Nếu đi mệt bạn có thể ghé các quán nước giải khát để nạp năng lượng

Ngoài ra trong chợ đêm Huế còn có khá nhiều mặt hàng khác nữa, chẳng hạn như đồ lưu niệm, linh kiện điện thoại, quần áo… được đầu tư khá hoành tráng. Điểm cộng rất lớn của các gian hàng chính là giá cả phải chăng, dễ lựa chọn cũng như thuận tiện trong việc mua sắm trong lúc đi khám phá Huế.

Chợ đêm Huế - Địa điểm mua sắm và vui chơi thả ga lý tưởng 9

Sự kiện âm nhạc đỉnh cao với các DJ chuyên nghiệp tại chợ đêm

Chợ đêm Huế - Địa điểm mua sắm và vui chơi thả ga lý tưởng 10

Đoàn múa rồng vào dịp Tết thu hút mọi người đến chiêm ngưỡng, hòa cùng không khí tươi vui

Chợ đêm Huế - Địa điểm mua sắm và vui chơi thả ga lý tưởng 11

Chợ đêm Huế thường xuyên đông đúc, tấp nập khách tham quan

Chợ đêm Huế - Địa điểm mua sắm và vui chơi thả ga lý tưởng 12

Vào dịp giáng sinh chợ đêm Huế còn cho dựng một cây thông để khách đến chụp ảnh

Phố Tây nằm ngay gần chợ đêm Huế, nơi sở hữu nhiều quán pub, nhà hàng, cửa hàng bán đồ lưu niệm… sầm uất bậc nhất trong thành phố. Phố Tây bao gồm 3 tuyến đường Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu hoạt động từ 18 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau (thứ 6, thứ 7) và từ 18 giờ đến 24 giờ (Chủ nhật) hằng tuần.

Khu phố có tổng chiều dài hơn 1km với điểm nhấn chính là bờ sông Hương, cầu Trường Tiền kế bên. Du khách đến đây sẽ được hòa cùng không gian tấp nập, náo nhiệt của nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Tại đây bạn có thể tận hưởng những màn trình diễn lễ hội âm nhạc đường phố hấp dẫn. Bên cạnh đó hai vỉa hè cũng là nơi phục vụ nhiều món đặc sản Huế hấp dẫn như bánh khoái, bánh bèo huế, bún bò Huế...

Hàng quán nơi đây thì nhiều vô số kể, nằm san sát nhau và nhộn nhịp, hầu như quán nào cũng được đầu tư trang trí hoành tráng để thu hút khách. Bên cạnh những quán nhậu thì ở khu vực phố đi bộ cũng có vài quán cà phê đẹp theo phong cách bụi bặm hoặc vintage. Tại đây chúng ta có thể nhâm nhi một tách cà phê hoặc ra ban công để chiêm ngưỡng dòng người tấp nập bên dưới. 

Một số điểm nên đến tại khu phố Tây: 

- Quán Lan Quế Phường - Địa chỉ: 19 Nguyễn Thái Học

- Tà Vẹt - Địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu

- 2 Ahjussi - Địa chỉ: 8 Phạm Ngũ Lão

- 912 Factory - Địa chỉ: 38 Chu Văn An

- Cửa hàng Mậu Dịch số 17 - Địa chỉ: 17 Võ Thị Sáu

- Taboo - Địa chỉ: 16 Võ Thị Sáu

- Quán nhậu Hà Nội - Địa chỉ: 46 Phạm Ngũ Lão

Hy vọng những thông tin chi tiết trên đây đã giúp bạn nắm được vị trí và những thông tin cơ bản của chợ đêm Huế. Đây là một điểm đến ăn chơi, mua sắm và trải nghiệm không thể bỏ lỡ tại mảnh đất kinh kỳ. Ngoài ra trong tương lai có lẽ chúng ta sẽ có thêm một chợ đêm mới tại Huế, chính là “Chợ đêm Đông Ba” hoạt động từ 18 giờ đến trước 5 giờ sáng hôm sau.