Địa chỉ: thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa – Thiên Huế.

Vịnh Lăng Cô Huế có vị trí địa lý nằm giữa 3 trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới là Cố đô Huế, Khu phố cổ Hội An và Khu Thánh địa Mỹ Sơn. Vịnh Lăng Cô Huế hệt như chốn “bồng lai tiên cảnh” chốn trần gian dưới chân đèo Hải Vân. Nơi đây được mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng màu xanh bạt ngàn của cánh rừng nhiệt đới, màu trắng mịn của bãi cát và màu xanh biển thơ mộng của biển rộng mênh mông. 

Chính vì phong cảnh thiên nhiên đẹp hoàn mỹ đấy mà ngày 6 tháng 6 năm 2009, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đón nhận danh hiệu "Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới" do Câu lạc bộ các vịnh biển đẹp nhất thế giới (Worldbays) bình chọn. Trong chuyến hành trình khám phá Huế, chắc chắn bạn không thể bỏ qua vịnh biển này đâu đấy.

Trước đây, vào thời kỳ Pháp thuộc, người Pháp đặt tên vịnh là Làng Cò hoặc L’An Cư và sau này đọc chệch thành Lăng Cô và dùng cho đến ngày nay. Lịch sử kể lại rằng, trên Vịnh Lăng Cô, vua Khải Định của triều Nguyễn đã cho xây dựng Hành Cung Tịnh Viêm để vua và các hoàng hậu, công chúa, thái tử đến nghỉ mát, tĩnh dưỡng vào mùa hè nóng bức ở Huế. 

Xem thêm: Check-in tọa độ sống ảo ngay thiên đường nghỉ dưỡng Bạch Mã Village Huế

Đắm mình trong phong cảnh non nước hữu tình của Vịnh Lăng Cô Huế 2

Bức tranh thiên nhiên hoàn mỹ của Vịnh Lăng Cô Huế

Hiện nay, có rất nhiều phương tiện di chuyển đến Huế rất tiện lợi mà bạn có thể cân nhắc lựa chọn như máy bay, tàu hỏa, xe giường nằm… Và nếu là một “phượt thủ chính hiệu” thì chắc bạn không thể bỏ qua trải nghiệm tuyệt vời khi phượt bằng xe máy đến Huế.

Cách trung tâm thành phố Huế khoảng 70 km và cách Đà Nẵng khoảng 30 km, quãng đường di chuyển đến Vịnh Lăng Cô không quá khó đi như bạn nghĩ đâu đấy. 

Lấy điểm xuất phát từ nội thành Huế, bạn đi theo hướng đường An Dương Vương, rẽ qua đường Nguyễn Tất Thành đến quốc lộ 1A ở thị xã Hương Thủy. Sau đó, tiếp tục đi thẳng dọc theo quốc lộ 1A khoảng hơn 40 km thì sẽ đến thị xã Lăng Cô. Đến đây, bạn sẽ rẽ phải vào đường Trịnh Tố Tâm và đi thêm khoảng 7 km là đã đặt chân đến Vịnh rồi.  

Đắm mình trong phong cảnh non nước hữu tình của Vịnh Lăng Cô Huế 3

Trải nghiệm thú vị khi phượt trên cung đường đèo Hải Vân đến vịnh

Tiết trời Huế thường được chia thành hai mùa chính là mùa nắng và mùa mưa lạnh. Mùa nắng bắt đầu từ khoảng tháng 4 đến tháng 8, do vậy đây chính là thời điểm thích hợp nhất để bạn khám phá điểm tham quan tại Huế và ghé thăm Vịnh Lăng Cô. Vào giữa tháng 8 cho tới tháng 12 ở Huế thường là mùa mưa và thời tiết thường lạnh và khá khắc nghiệt. Thông thường, vào thời điểm này, biển Huế động nên bạn không thể tham gia các hoạt động vui chơi trên biển. Bạn nên xem dự báo thời tiết trước khi quyết định lên lịch trình Huế tự túc 3N2Đ nhé.

Nằm ngay dưới chân đèo Hải Vân hùng vĩ - con đèo quanh co nối liền Huế và Đà Nẵng, bạn sẽ bắt trọn nét cuốn hút của Vịnh Lăng Cô từ trên cao đấy. Dãy núi Bạch Mã kỳ vĩ phủ đầy mây trắng, khu làng chài yên bình hòa cùng màu xanh ngọc bích của biển sẽ thu trọn vào tầm mắt. Thỉnh thoảng, khung cảnh đoàn tàu xập xình chạy uốn lượn quanh con đèo cũng làm bạn mê mẩn. Đứng đây, hòa mình vào khung cảnh ấy, MIA.vn tin rằng mọi lo âu, căng thẳng của cuộc sống bộn bề sẽ tan biến hết đấy.  

Đắm mình trong phong cảnh non nước hữu tình của Vịnh Lăng Cô Huế 4

Vịnh Lăng Cô chính là “thiên đường” dưới góc nhìn từ trên đèo Hải Vân

Nói không ngoa bãi biển Lăng Cô chính là nơi nghỉ dưỡng hoàn hảo với không gian yên bình, hoang sơ, xanh mướt một màu. Hòa mình vào làn nước trong vắt, mát lạnh và cùng hội bạn tham gia các hoạt động vui chơi trên biển thì còn gì tuyệt vời hơn.

Ngoài ra, ven biển có làng chài nhỏ, bạn có thể đến và tìm hiểu nét văn hóa của người dân vùng biển, thưởng thức món ngon Huế. Bạn còn có thể xin ngư dân trải nghiệm công việc đánh bắt các loại thủy hải sản ven bờ nữa.

Đắm mình trong phong cảnh non nước hữu tình của Vịnh Lăng Cô Huế 5

Dạo bước trên bãi cát mịn cùng làn nước biển trong xanh

Đầm Lập An là con đầm nước lợ lớn nhất ở đất cố đô, bốn bề bao quanh bởi dãy núi Bạch Mã trùng điệp. Từ Vịnh Lăng Cô, chỉ mất vài phút di chuyển đến chân đèo Phú Gia và đầm Lập An. Với nguồn thủy sản dồi dào, nơi đây có các hoạt động câu cá và rất nhiều nhà hàng thủy sản tha hồ cho bạn thưởng thức.

Đắm mình trong phong cảnh non nước hữu tình của Vịnh Lăng Cô Huế 6

Một bức là bức tranh sơn thủy hài hòa của Đầm Lập An

Đến Vịnh Lăng Cô mà không thử cảm giác ngồi trên chiếc thuyền độc mộc, xuôi theo kênh đào Laguna Lăng Cô sẽ là thiếu sót lớn đấy nhé. Đây là con kênh đào dài khoảng 3 km, xung quanh là hàng cây xanh mướt, bức tường xám phủ đầy rêu phong, cổ kính, những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu hay chiếc cầu ngói nhỏ xinh xây theo lối kiến trúc cổ điển… 

Một điểm đặc biệt trong trải nghiệm này là bạn sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động hát dân ca, thả đèn hoa đăng cùng người dân địa phương nếu đến đây vào các dịp lễ, Tết.

Đắm mình trong phong cảnh non nước hữu tình của Vịnh Lăng Cô Huế 7

Lênh đênh trên mặt biển phẳng lặng, đắm mình trong bầu không khí tươi mát mỗi sớm mai

Mang vẻ đẹp hoang sơ, biển Cảnh Dương nằm ngay dưới kênh đào Laguna Lăng Cô sẽ là địa điểm đón hoàng hôn cực hoàn hảo đấy. Thức dậy vào sáng sớm tinh mơ khi mặt trời vừa nhô lên ở chân trời, hít hà bầu không khí biển cả cho một ngày mới tràn đầy năng lượng. Một lưu ý cho bạn là, mặt trời mọc ở đây khá sớm nên bạn hãy thuê khách sạn hoặc nhà nghỉ trên vịnh ở qua đêm và dậy ngắm bình minh nhé. Bạn không nên di chuyển trên cung đường đèo Hải Vân nguy hiểm vào khoảng 3 - 4 giờ sáng.

Đắm mình trong phong cảnh non nước hữu tình của Vịnh Lăng Cô Huế 8

Bắt đầu ngày mới hạnh phúc dưới ánh bình minh trên biển Cảnh Dương

Nếu không thể đón bình minh thì hãy ngắm hoàng hôn buông xuống trên phá Tam Giang. Mặt biển tĩnh lặng với màu vàng rực rỡ đầy mê hoặc khiến ai cũng phải thốt lên thổn thức. 

Đặc biệt, chiều về, nơi đây lại nô nức đón những chiếc ghe thuyền đầy ắp hải sản trở về sau một ngày đánh bắt mệt nhọc. Dù mệt đến đâu, những người ngư dân cần cù, chất phác ấy đều nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc trên môi.

Đắm mình trong phong cảnh non nước hữu tình của Vịnh Lăng Cô Huế 9

Ngắm hoàng hôn trên phá Tam Giang

Để hành trình khám phá Vịnh Lăng Cô được trọn vẹn nhất, MIA.vn lưu ý cho bạn một số điều dưới đây:

- Bạn hãy chú ý an toàn, trang bị đồ bảo hộ khi tắm biển ở đây vì mực nước khá sâu.

- Nếu đi phượt bằng xe máy qua đèo Hải Vân quanh co, bạn nhớ kiểm tra xe máy, trang bị mũ bảo hiểm, kính chiếu hậu, phanh xe để đảm bảo an toàn.

- Mang theo sạc dự phòng để thỏa sức “sống ảo” cả ngày nhé.

- Điện thoại nên đăng ký 4G để tra google map, tránh lạc đường.

- Nếu muốn mua đồ lưu niệm, quà du lịch hay tham gia các hoạt động vui chơi thì nên hỏi và thương lượng giá trước để tránh bị ép giá nhé.

Đến đây, chắc chắn bạn đã bị cuốn hút bởi nét đẹp hùng vĩ pha chút thơ mộng ở Vịnh Lăng Cô rồi nhỉ. Nếu có dịp khám phá Huế, hãy ghé thăm nơi đây và chia sẻ những bức ảnh check-in xinh xắn với MIA.vn nhé.