Nếu Đồng Nai có hồ Trị An nổi tiếng thì Bình Phước có Hồ Suối Giai với khung cảnh thơ mộng và bình yên. Hồ nước này thuộc địa phận ấp 5, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, là một trong top điểm đến ở Bình Phước mới nổi và được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích.

Đến Hồ Suối Giai tận hưởng chuyến dã ngoại siêu lý tưởng 2

Hồ Suối Giai vốn là một con đập thủy lợi nhưng lại sở hữu trên mình vẻ đẹp rất thanh bình, tĩnh lặng,

Hồ Suối Giai ban đầu được xây dựng với vai trò là một con đập thủy lợi, tích trữ nguồn nước để phục vụ cho các hoạt động nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên hiện nay nhờ vị trí đẹp, khung cảnh thanh bình, tĩnh lặng đã giúp hồ nước này thu hút rất đông người dân Bình Phước và các địa phương lân cận ghé đến cắm trại, dã ngoại mỗi dịp cuối tuần.

Nếu xuất phát từ thị xã Đồng Xoài thì bạn có thể di chuyển theo hướng Quốc lộ 14, sau đó rẽ vào đường ĐT741, đi thêm khoảng 19km rồi rẽ phải. Đi khoảng 1.8km thì bạn rẽ vào đường Bờ Đập Suối Giai, chạy thẳng 1.2km là đến nơi. Còn nếu xuất phát từ TPHCM thì bạn đi theo hướng Quốc lộ 13, kết hợp dò đường trên Google Map, mất khoảng 2 giờ sẽ tới được hồ Suối Giai. Bạn có thể chọn di chuyển bằng taxi, thuê xe máy ở Bình Phước hoặc phương tiện tự túc đều được.

Cái tên Hồ Suối Giai được xuất phát từ vẻ đẹp thanh bình, mộng mơ nên người dân mới đặt tên hồ như vậy, có ý ví von vẻ đẹp nơi đây như những nàng tiên giáng trần. Chiều rộng của hồ khoảng hơn 1.5km, chiều dài hơn 10km, nằm gọn giữa hai quả đồi. Xung quanh hồ được bao quanh bởi những vườn cây cao su bạt ngàn, xanh tươi và một vài nếp nhà thanh bình nên không khí càng thêm trong lành, mát mẻ.

Đến Hồ Suối Giai tận hưởng chuyến dã ngoại siêu lý tưởng 3

Hồ Suối Giai có diện tích rất rộng lớn, được bao quanh bởi những cánh rừng cà phê bạt ngàn

Mực nước tại Hồ Suối Giai gần như ổn định quanh năm chứ không có những hiện tượng lên xuống thất thường theo mùa như Hồ Chà Là. Vào cao điểm mùa khô thì hồ sâu khoảng 10m đến 12m, còn mùa mưa thì nước có thể sâu đến khoảng 14 - 16m. Hồ Suối Giai còn sở hữu hệ thống động thực vật rất phong phú, đa dạng. Tại đây bạn sẽ tìm thấy rất nhiều các loại thủy sản như cá lăng, cá rô phi, cá bống, cá lóc, chiều chiều còn thấy những con cò, con sáo, con vạc tụ tập về đây bắt cá. Trên mặt hồ bạn còn nhìn thấy những loại cây thủy sinh xanh tươi như đước, cỏ môi, hoa sen, hoa súng v.v. Mặt hồ luôn rất phẳng lặng nên bạn có thể nhìn rõ từng đợt sóng hiền hòa, thấy những đàn cá nhỏ bơi lội tung tăng.

Đến Hồ Suối Giai tận hưởng chuyến dã ngoại siêu lý tưởng 4

Rất nhiều những loại cây cỏ thủy sinh mọc dày đặc trên một phần mặt hồ

Xem thêm: Về Thác Pan Toong khám phá vẻ đẹp thiên nhiên Bình Phước

Xung quanh Hồ Suối Giai không có nhiều cư dân sinh sống nên nhà cửa cũng rất thưa thớt. Diện tích chủ yếu vẫn là những cánh rừng cao su, trong lòng hồ còn có một vài bè nuôi cá. Buổi chiều, người dân sẽ chèo thuyền ra hồ thả lưới đánh bắt, nếu thích bạn có thể xin lên thuyền để xem cách các anh, các chú bắt cá nhé.

Đến Hồ Suối Giai tận hưởng chuyến dã ngoại siêu lý tưởng 5

Những thuyền thả lưới đánh cá mỗi buổi chiều

Tại đây bạn có thể thuê phòng ở lại qua đêm vì bên hồ có một ngôi nhà được xây dựng để phục vụ khách du lịch. Nếu không bạn có thể mang theo lều bạt để cắm trại qua đêm, quanh hồ có rất nhiều những khoảng đất trống bằng phẳng, thích hợp để cắm trại. 

Buổi sáng thức dậy trong bầu không khí trong lành, những làn sương bay bảng lảng vờn trên mặt hồ, tận hưởng những cơn gió mát lạnh, ngắm nhìn mặt trời ló dạng sau những rặng cây xa xa, đây chắc chắn sẽ là những khoảnh khắc rất đáng nhớ. Chỉ cần thêm một phó nháy có tâm nữa là chắc chắn bạn sẽ có rất nhiều bức hình “sống ảo” chất lượng.

Đến Hồ Suối Giai tận hưởng chuyến dã ngoại siêu lý tưởng 6

Khung cảnh bình minh lung linh và lãng mạn trên hồ Suối Giai 

Ngoài ra, đến với Hồ Suối Giai bạn còn có thể tham gia một số hoạt động vui chơi ngoài trời như bơi lội, chèo thuyền, câu cá, đạp xe đạp v.v Bạn có thể mang theo đồ ăn chuẩn bị sẵn như bánh kẹo, xúc xích, mì gói, trái cây, hoặc cũng có thể mua cá tươi từ người dân rồi cùng nhau nướng cá, nhâm nhi cùng một chút bia hoặc rượu trong khung cảnh hoàng hôn lãng mạn. Hoặc chăm chỉ hơn thì bạn có thể mang theo cần và mồi câu để buông cần kiếm vài chú cá ngon cho bữa ăn thêm phần hấp dẫn.

Hồ Suối Giai chưa được đầu tư quá nhiều cơ sở vật chất hay các điều kiện đầy đủ để phát triển du lịch. Vì vậy khi đến đây, bạn cần xác định rằng sẽ có khá nhiều điều bất tiện nhé. So với cắm trại thì bạn nên thuê phòng bên hồ thì sẽ có đầy đủ đồ dùng hơn.

Thứ hai, nếu muốn ở lại qua đêm thì bạn nên chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, nước uống, đèn pin v.v. Ban đêm bạn nên hạn chế lại gần bờ hồ để tránh bị trượt ngã nguy hiểm nhé.

Cuối cùng, sau quá trình tham quan, vui chơi tại Hồ Suối Giai, bạn hãy gom rác bỏ đúng nơi quy định, nên hạn chế dùng bao nilon, cốc nhựa để góp phần bảo vệ môi trường.

Trên đây là một vài kinh nghiệm khám phá Hồ Suối Giai từ cẩm nang du lịch MIA.vn. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp bạn có được chuyến hành trình thật an toàn, thuận lợi và thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ nhé.