Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà, Bắc Hà, Lào Cai

Giờ mở cửa: 8h - 17h

Giá vé:

Người lớn: 20.000 đồng

Trẻ em từ 6 -16 tuổi: 10.000 đồng

- Trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật được miễn phí vé.

- Người thuộc diện hưởng chính sách được giảm 50% giá vé.

Lưu ý khi đến tham quan dinh thự Hoàng A Tưởng

- Nên chuẩn bị quần áo ấm ấp vì thời tiết ở Lào Cai khá lạnh và rét.

- Hãy mang đủ giấy tờ tùy thân, tiền mặt khi tham quan

- Khi đến dinh thự Hoàng A Tưởng cần phải ăn mặc lịch sự, cư xử văn hóa, không ồn ào, lớn tiếng.

Dinh thự Hoàng A Tưởng nằm ngay trung tâm thị trấn Bắc Hà, cách Hà Nội khoảng 300km và cách thành phố Lào Cai khoảng 70km. Hầu hết mọi người đều kết hợp du lịch Sapa cùng với lịch trình tham quan dinh thự để thuận tiện hơn.

Nếu bạn xuất phát từ Hà Nội thì sẽ đi xe khách đến thị trấn Sapa, Lào Cai, sau đó đi thêm khoảng hơn 90km nữa để đến dinh Hoàng A Tưởng. 

Còn nếu bạn di chuyển từ Thành phố Hà Giang thì bạn sẽ đi xe khoảng 4 tiếng ( khoảng 150km) để đến được dinh thự Hoàng A Tưởng.

Dinh thự Hoàng A Tưởng - Ngôi biệt thự bề thế giữa vùng cao nguyên trắng Bắc Hà 2

Đường đi đến khu dinh thự Vua Mèo từ Sapa

Trước những năm 1945, Hoàng Yến Chao - ông chủ tòa lâu đài này, người dân tộc Tày được xem là một địa chủ đã bóc lột nhân dân, làm ăn bất chính tiếp tay cho đồn binh Pháp. Ông được giao cho quản cả một vùng có đến 70% dân tộc Mông (còn gọi là dân tộc Mèo) nên ông còn được biết đến với tên gọi Vua Mèo.

Cái tên dinh thự Hoàng A Tưởng được gọi dựa vào tên của người con trai của ông Hoàng Yến Chao. Ngoài ra, tòa dinh thự này còn có những cái tên khác như dinh thự Vua Mèo hay lâu đài Hoàng Yến TChao (Hoàng Yến Chao).

Dinh thự Hoàng A Tưởng - Ngôi biệt thự bề thế giữa vùng cao nguyên trắng Bắc Hà 3

Tòa nhà chính của dinh thự Hoàng A Tưởng

Để thể hiện quyền lực của mình, sau khi nắm được kinh tế cả vùng, Hoàng Yến Chao cho mời thầy địa lý và kiến trúc sư từ Pháp, Trung Quốc về thiết kế xây dựng nên tòa dinh thự này để sống cùng vợ và các con.

Dinh thự Hoàng A Tưởng - Ngôi biệt thự bề thế giữa vùng cao nguyên trắng Bắc Hà 4

Hình ảnh ông Hoàng Yến Chao cùng vợ và toàn cảnh khu dinh thự Hoàng A Tưởng

Dinh thự Hoàng A Tưởng được xây dựng từ đầu thế kỉ XX, mất khoảng 7 năm để hoàn thành từ năm 1914 đến 1921. Dinh thự Hoàng A Tưởng được xây dựng trên một quả đồi rộng ở Châu Bắc Hà, nay là thị trấn huyện Bắc Hà.

Dinh thự Hoàng A Tưởng được xây dựng dựa trên kiến thức của hai kiến trúc sư đến từ hai nền văn hóa khác nhau nên ngôi biệt thự mang phong cách Á-  u độc đáo. Nằm nay trên một quả đồi lớn, với triết lý “tựa sơn đạp thủy” đậm chất Phương Đông. Phía sau và hai bên ngôi biệt thự đều là núi, phía trước là dòng sông uốn lượn hiền hòa.

Dinh thự Hoàng A Tưởng - Ngôi biệt thự bề thế giữa vùng cao nguyên trắng Bắc Hà 5

Bên cạnh đó, với sự kết hợp hài hòa của phong cách Châu  Âu và Châu Á, nét kiến trúc của ngôi nhà còn thể hiện sự vương giả của giới quyền quý, các họa tiết điêu khắc tinh xảo, cân đối. Những họa tiết như cành nguyệt quế đắp nổi trên các cửa ra vào, biểu tượng cho hạnh phúc, thịnh vượng hay cửa lan can hình vòm đối xứng, cầu thang vòng xoắn, hành lang lót gạch, cột nhà nhỏ nhắn, thanh thoát là những điểm đặc trưng của phong cách kiến trúc phương Tây.

Dinh thự Hoàng A Tưởng - Ngôi biệt thự bề thế giữa vùng cao nguyên trắng Bắc Hà 6

Cầu thang xoắn, nét đặc trung của phong cách xây dựng phương Tây

Tuy ngôi nhà rộng lớn, bề thế nhưng được sơn tông màu chủ đạo là màu trắng nên nhìn tổng thể ngôi nhà rất thoáng đãng, trang nhã. Khi đến đây bạn sẽ không chỉ choáng ngợp trước độ rộng lớn của ngôi nhà mà còn ngạc nhiên bởi phong cách thiết kế độc đáo này. Bên cạnh những cửa vòm cao, rộng được xen kẻ bất đối xứng nhưng lại hài hòa, các cửa sổ, cửa ra vào cũng được sử dụng triệt để nhằm đón nhiều ánh sáng tự nhiên làm cho không gian thêm phần đặc sắc.

Dinh thự Hoàng A Tưởng - Ngôi biệt thự bề thế giữa vùng cao nguyên trắng Bắc Hà 7

Hành lang dài và rộng nối liền các phần của dinh thự

Khác với kiến trúc của các dinh thự tại Việt Nam lúc bấy giờ, khu dinh thự Hoàng A Tưởng vừa là nơi sinh sống của đại gia đình Hoàng Yến Chao, vừa tựa như một pháo đài kiên cố bảo vệ chủ nhân. Bố cục hình chữ nhật khép kín với 36 phòng bao quanh, tổng diện tích lên đến 4.000m2. Xung quanh dinh thự còn có các tường rào bảo vệ, ở các bức tường đều có lỗ châu mai như pháo đài bảo vệ. 

Dinh thự Hoàng A Tưởng - Ngôi biệt thự bề thế giữa vùng cao nguyên trắng Bắc Hà 8

Bên ngoài dinh thự được xây dựng kiên cố như một tòa thành lớn

Ở giữa nhà là một khoảng sân rộng thường được dùng để tổ chức lễ hội, múa hát vui chơi. Để vào được nhà, chúng ta phải đi qua một bức bình phong, vào trong khuôn viên dinh thự, phía trước sâu là nhà chính, hai bên trái, phải là nhà phụ. Bên trong dinh Hoàng A Tưởng có rất nhiều cửa vòm tuy cao thấp không cân đối nhưng nhìn chung vẫn rất hài hòa. Trước các cửa vòm đều được đắp nổi, trang trí câu đối, họa tiết công phu.

Dinh thự Hoàng A Tưởng - Ngôi biệt thự bề thế giữa vùng cao nguyên trắng Bắc Hà 9

Phong cách xây dựng kết hợp giữa phương Đông và phương Tây tạo nên sự kết hợp hài hòa

Hai bên nhà phụ có kiến trúc, bố cục gần giống nhau, thấp hơn gian nhà chính. Mỗi dãy đều có hai tầng, ba gian được sử dụng cho những người vợ của hai cha con Hoàng A Tưởng và những người cố vấn. Gần dãy nhà phụ là hai dãy nhà với kiến trúc đơn giản hơn dùng làm nhà kho. Bên trong dinh thự không chỉ có phòng ở, phòng làm việc mà còn có cả phòng xử án, phòng giam tù binh. Tất cả mọi kiện cáo của người dân trong vùng trước đây đều được mang đến đây xử. 

Dinh thự Hoàng A Tưởng - Ngôi biệt thự bề thế giữa vùng cao nguyên trắng Bắc Hà 10

Khoảng rộng giữa sân thường được dùng để tổ chức lễ hội

Để có thể vững chãi trải qua hàng trăm năm nhưng không hao mòn trước nắng gió, toàn bộ dinh thự được lợp bằng ngói gốm, sản xuất từ đất sét khai thác từ trong lòng núi dưới sự giám sát của kiến trúc sư nước ngoài. Sàn nhà được lát bằng gỗ quý lấy từ dãy Hoàng Liên Sơn. Nguyên vật liệu xây dựng cho căn dinh Hoàng A Tưởng như đá vôi, xi măng đều được sử dụng loại đắt tiền, vận chuyển bằng máy bay của Pháp.

Dinh thự Hoàng A Tưởng - Ngôi biệt thự bề thế giữa vùng cao nguyên trắng Bắc Hà 11

Một số bạn trẻ tranh thủ checkin trước công trình kiến trúc đặc biệt dinh thự Hoàng A Tưởng

Dinh thự Hoàng A Tưởng - Ngôi biệt thự bề thế giữa vùng cao nguyên trắng Bắc Hà 12

Một chiếc ảnh cực chill được chụp từ dinh Hoàng A Tưởng

Dinh thự Hoàng A Tưởng - Ngôi biệt thự bề thế giữa vùng cao nguyên trắng Bắc Hà 13

Khung cảnh căn dinh thự với cổng vào và cây cối bao quanh

Dinh thự Hoàng A Tưởng - Ngôi biệt thự bề thế giữa vùng cao nguyên trắng Bắc Hà 14

Khung cảnh đầy nắng trước dinh thự Hoàng A Tưởng

Dinh thự Hoàng A Tưởng - Ngôi biệt thự bề thế giữa vùng cao nguyên trắng Bắc Hà 15

Không gian rộng lớn của tòa nhà chính được xây theo triết lý "dựa sơn hướng thủy"

Dinh thự Hoàng A Tưởng - Ngôi biệt thự bề thế giữa vùng cao nguyên trắng Bắc Hà 16

Khung cảnh được chụp từ cửa vòm, nét đặc trung của tòa dinh thự

Dinh thự Hoàng A Tưởng không chỉ là một địa điểm du lịch thu hút đông đảo sự quan tâm của khách du lịch trong nước mà cả khách nước ngoài nhờ vào sự uy quyền và giàu có của gia đình Hoàng Yến Chao. Để có thể tận mắt chứng kiến được công trình xây dựng đầy đặc sắc này sao bạn không cùng MIA.vn đến tham quan vào một dịp gần nhất.