Vào tháng 12 năm 2004, thành phố Đà Lạt lần đầu tiên tổ chức “Lễ hội Sắc hoa Đà Lạt” thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Vì thế đến năm 2005, xứ sở ngàn hoa quyết định tổ chức Festival Hoa Đà Lạt 2 năm 1 lần với chủ đề đầu tiên là "Đà Lạt - Điểm hẹn muôn sắc hoa".

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, khách du lịch đến khám phá Đà Lạt sẽ được chìm đắm trong một không gian tràn đầy hương sắc của hàng ngàn loài hoa khác nhau. Tất cả đều là những loài hoa được tuyển chọn để trưng bày phục vụ khách dịp lễ.

Khi tham gia Festival hoa Đà Lạt, du khách còn được tham gia rất nhiều hoạt động thú vị như lễ diễu hành xe hoa, hội thảo quốc tế về hoa, hội chợ triển lãm hoa, đêm hội tình yêu, đêm hội rượu vang…và tha hồ check-in với khung cảnh lễ hội được bố trí tuyệt đẹp.

Xem thêm: Chiêm ngưỡng lễ hội hoa mai anh đào Đà Lạt đẹp mê hồn

Festival hoa Đà Lạt - Tất tần tật về lễ hội hoa lớn nhất tại Đà Lạt 2

Festival Hoa Đà Lạt 2 năm 1 lần thu hút đông đảo du khách gần xa đến tham quan, thưởng lãm

Đêm khai mạc của Festival Hoa Đà Lạt lần đầu đã để lại nhiều ấn tượng bằng màn trình diễn sân khấu nổi trên mặt nước Hồ Xuân Hương. Lễ hội được đánh giá là đã tổ chức thành công, thu hút hơn 80.000 du khách trong và ngoài nước đến Đà Lạt tham gia.

Thông qua Festival hoa Đà Lạt, xứ sở ngàn hoa muốn gửi gắm đến du khách vẻ đẹp của các loài hoa xinh đẹp, quý hiếm đi muôn nơi. Đồng thời đêm nhạc còn nhằm tái hiện lại những truyền thuyết nổi tiếng về tình yêu và hoa như truyền thuyết LangBiang, truyền thuyến Ngưu Lang - Chức Nữ, huyền thoại hoa hồng, huyền thoại Hồ Than Thở…

Festival hoa Đà Lạt - Tất tần tật về lễ hội hoa lớn nhất tại Đà Lạt 3

Festival hoa Đà Lạt lần đầu tiên được đánh giá thành công, thu hút hơn 80.000 du khách trong và ngoài nước

Mục đích của Festival hoa Đà Lạt là sự kiện nhằm tôn vinh các loại hoa, cây cảnh của địa phương cũng như nhiều vùng trong cả nước để thu hút khách du lịch đến Đà Lạt. Đồng thời quảng bá hình ảnh, vẻ đẹp của thành phố và con người Đà Lạt đến bạn bè quốc tế. Đề cao giá trị của hoa và những người trồng hoa trong cả nước.

Vào cuối năm 2021, Festival hoa Đà Lạt sẽ được tổ chức lần nữa hứa hẹn sẽ mang đến cho khách du lịch một kì lễ hội thật mới mẻ và đầy màu sắc. Bỏ túi ngay kinh nghiệm đi Đà Lạt tự túc để hòa mình vào không gian văn hóa lễ hội đặc sắc này nhé!

Festival hoa Đà Lạt - Tất tần tật về lễ hội hoa lớn nhất tại Đà Lạt 4

Các màn trình diễn trên sân khấu nổi tái hiện lại những truyền thuyết nổi tiếng về tình yêu và hoa. Ảnh: Khám phá Đà Lạt

Cho đến nay, Festival hoa Đà Lạt đã tổ chức được 8 lần và lần tổ chức sắp tới đây sẽ là lần thứ 9. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch có quy mô quốc gia và quốc tế. Vào các năm trước, lễ hội thường được tổ chức vào dịp cuối năm vì đây thường là thời điểm hoa nở rộ, bầu không khí se se lạnh cực sảng khoái thích hợp để tham quan, thưởng lãm.

Với tiết trời khá lạnh như thế, chuẩn bị đầy đủ trang phục giữ ấm khi du lịch lễ hội hoa Đà Lạt là điều không thể thiếu. Theo kinh nghiệm du lịch lễ hội Festival Hoa Đà Lạt, du khách nên ưu tiên chọn trang phục ấm trang nhã, gọn gàng. Bởi khi tham gia lễ hội có thể phải đi bộ khá nhiều nên trang phục gọn, có độ co giãn tốt sẽ giúp việc đi lại thuận tiện hơn.

Festival hoa Đà Lạt 2021 theo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12/2021. Địa điểm là tại trung tâm Quảng Trường Lâm Viên hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều điều mới lạ và thú vị khi đến đây.

Festival hoa Đà Lạt - Tất tần tật về lễ hội hoa lớn nhất tại Đà Lạt 5

Festival hoa Đà Lạt là sự kiện văn hóa, du lịch có quy mô quốc gia và quốc tế thường được tổ chức vào dịp cuối năm. Ảnh: @cuong.bui

Thu hút được nhiều sự quan tâm của khách du lịch cả trong và ngoài nước chắc chắn không thể không nhắc đến hội chợ hoa Đà Lạt. Đây là địa điểm quy tụ rất nhiều loài hoa, nông sản nổi tiếng của thành phố Đà Lạt và một số vùng lân cận, thậm chí là có cả sản phẩm từ nước ngoài.

Trong thời gian diễn ra hội chợ, du khách sẽ được tham quan các khu trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế tại vườn hoa thành phố Đà Lạt. Tha hồ ngắm nhìn không gian hoa với nhiều tiểu cảnh độc đáo, mới lạ và tiếp thêm kiến thức về các loại nông sản Đà Lạt.

Hội chợ có quy mô tổ chức lớn trong các năm diễn ra Festival Hoa Đà Lạt, quy tụ rất nhiều gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm.

Festival hoa Đà Lạt - Tất tần tật về lễ hội hoa lớn nhất tại Đà Lạt 6

Hội chợ hoa Đà Lạt là địa điểm quy tụ rất nhiều loài hoa xinh đẹp để du khách tha hồ check-in. Ảnh: chudu24

Vào các năm trước, lễ khai mặc Festival hoa Đà Lạt thường bắt đầu vào lúc 20g00 trên sân khấu được thiết kế vô cùng lớn, lung linh ánh đèn. Lễ khai mạc thường sẽ diễn ra trong vòng 30 phút. Tiếp nối chương trình chính là những màn biểu diễn nghệ thuật xuyên suốt 70 phút và thường được phát trực tiếp trên các kênh truyền hình quốc gia như VTV1.

Nếu chẳng may không xem được buổi khai mạc thì du khách vẫn có thể theo dõi lại trên sóng truyền hình mà không lo đã bỏ lỡ bất cứ tiết mục đặc sắc nào.

Festival hoa Đà Lạt - Tất tần tật về lễ hội hoa lớn nhất tại Đà Lạt 7

Lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt mở màn cho một ngày hội đặc biệt thú vị của thành phố Đà Lạt

Tham dự lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt, du khách sẽ được thưởng ngoạn vẻ đẹp của thành phố ngàn hoa thông qua các tiết mục biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn. Toàn bộ phông nền sân khấu được dàn dựng công phu, hoành tráng, dựa trên không gian đầy chất thơ của Hồ Xuân Hương, Đồi Cù...mang đến cho du khách nhiều ấn tượng khó phai.

Festival hoa Đà Lạt - Tất tần tật về lễ hội hoa lớn nhất tại Đà Lạt 8

Những ca khúc trữ tình tha thiết cùng những màn trình diễn ấn tượng sẽ làm cho du khách chìm đắm trong không gian âm nhạc

Phiên chợ Rau – Hoa Đà Lạt được tổ chức nhằm giới thiệu và quảng bá đến đông đảo du khách thế mạnh của ngành sản xuất rau, hoa Đà Lạt – Lâm Đồng trong việc ứng dụng công nghệ cao. Phiên chợ có quy mô lớn với khoảng 150 gian hàng của các doanh nghiệp và tổ chức sản xuất kinh doanh, trưng bày mặt hàng nông sản chủ lực của Lâm Đồng.

Ngoài ra tới đây du khách còn có thể tham quan, mua sắm các loại trà, cà phê, rượu vang và đặc sản của Đà Lạt đem về làm quà cho người thân, bạn bè.

Lễ hội còn mang đến cơ hội quảng bá sản phẩm trà và tơ của Lâm Đồng qua hai chương trình “Đêm hội Tơ - Trà” và Hội chợ triển lãm “Hương Trà - Sắc Tơ” được tổ chức ở thành phố Bảo Lộc. Đây cũng là nét mới đặc sắc của Festival Hoa Đà Lạt .

Festival hoa Đà Lạt - Tất tần tật về lễ hội hoa lớn nhất tại Đà Lạt 9

Du khách có thể tham quan, mua sắm các loại trà, cà phê, rượu vang và đặc sản của Đà Lạt đem về làm quà cho người thân, bạn bè. Ảnh: Binh An Village

Đã đến với thành phố ngàn hoa thì không thể nào bỏ qua Festival hoa Đà Lạt. Bên cạnh những mùa hoa đã từng đi vào thơ ca, âm nhạc thì lễ hội hoa lớn nhất trong năm còn tạo được ấn tượng trong lòng mỗi du khách đặt chân đến đây. Hãy sắp xếp thời gian để tham gia ngay Festival hoa Đà Lạt 2021 sắp tới. Chắc chắn khung cảnh tuyệt đẹp và nhiều hoạt động thú vị tại đây sẽ không làm bạn thất vọng.

Festival hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019. Video: Youtube/Truyền Hình Nhân Dân