Cẩm nang du lịch khi nhắc đến vùng đất quê hương Quảng Bình trù phú, ai cũng nghĩ ngay đến cảnh quan hùng vĩ của quần thể hang động, hay vẻ đẹp nên thơ ở làng du lịch Bồng Lai Quảng Bình, mà quên mất rằng bên cạnh dòng sông Gianh còn có một ngôi làng Lý hoà Quảng Bình đầy thổn thức. Chắc chắn rằng đây sẽ là điểm đến hấp dẫn cho bạn khám phá vào mùa hè này. 

Đường đến làng Lý Hoà Quảng Bình trên trục đường chính của Quốc lộ 1A,  trên đường thiên lý Bắc – Nam, cách sông Gianh 9 km về phía Nam và cách thành phố Đồng Hới 12km về phía Bắc. Đến tỉnh Quảng Bình, bạn tìm theo địa chỉ:  xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình là nơi toạ lạc ngôi làng Lý Hoà, tựa như một ốc đảo nhỏ xinh, phía Tây và Đông giáp với sông và biển, phía Bắc có đèo Lý Hoà gắn liền với đất liền.

Đến thăm làng Lý Hoà Quảng Bình, bạn sẽ ngỡ ngàng với địa thể vô cùng đặc biệt của mảnh đất nơi đây, trải qua bề dày lịch sử từ năm 1705 là nơi định cư của dân di cư từ phía Nghi Xuân, Hà Tĩnh khôgn chịu nổi dưới ách cai trị của chúa Trịnh nên đã rời quê hương đến đây sinh sống, tại địa hình thuận lợi này đã hình thành nên một cuộc sống mới của người dân di cư, và hình thành làng Lý Hoà Quảng Bình đến ngày nay. 

Ghé thăm làng Lý Hòa Quảng Bình khám phá những câu huyền thoại 2

Đường đến làng Lý Hoà khá dễ tìm, và đường xá đẹp dễ di chuyển, phong cảnh xung quanh là những bãi biển hữu tình.  Ảnh: Linh Hưng Tourist

Làng Lý Hoà có thể nói là điểm du lịch hấp dẫn trên bản đồ du lịch Quảng Bình, bên cạnh địa danh lãng mạn làng hoa Lý Trạch Quảng Bình, thì làng Lý Hoà lại đa dạng và đặc sắc hơn, với cảnh sắc hữu tình, nhiều điểm độc đáo. Do đó, mùa nào bạn đến đây cũng là thời điểm hợp lý, để bạn tham quan và khám phá ngôi làng Lý Hoà huyền thoại, với bề dày lịch sử cùng với non nữa hữu tình, phong cảnh nơi đây lúc nào cũng hiện lên nét hiền hoà, êm đềm.

Bên cạnh đó, gôi làng Lý Hoà có thể nói gọi là làng biển giàu nhất, nhì tỉnh Quảng Bình, đa dạng và phong phú hải sản biển. Nên sau mùa sinh sổi nảy nở, thì lượng hải sản ở đây dồi dào hơn cả, vì thế ghé thăm làng Lý Hoà sau mùa xuân, sẽ là thời điểm lý tưởng để bạn có dịp thưởng thức hải sản thoả thích. Hay vào mùa xuân, khi đến đây bạn sẽ có dịp hoà vào không khí của mùa lễ hội sôi nổi, nhộn nhịp.

Ghé thăm làng Lý Hòa Quảng Bình khám phá những câu huyền thoại 3

Bạn có thể đến làng Lý Hoà Quảng Bình vào mọi thời điểm trong năm đều là thời gian lý tưởng. Ảnh: Linh Hưng Tourist

Nếu như bạn đã từng thử cảm giác được làm nông dân tại làng du lịch Bồng Lai Quảng Bình với khung cảnh thiên nhiên dân dã, cùng các trải nghiệm thú vị của một Quảng Bình thu nhỏ. Thì khi khám phá làng Lý Hoà Quảng Bình, bạn sẽ được chiêm nghiệm cảnh sắc chân thật nhất của một làng quê nông thôn Việt Nam, chất phác, thật thà, nhưng không kém phần sôi động, nhộn nhịp của làng quê ven biển, sông nước.

Phía Bắc làng Lý Hoà Quảng Bình là đèo Lý Hoà, có điểm xuất phát từ dãy Trường Sơn đâm ngang ra biển cắt ngang địa hình làng Lý Hòa, đèo có độ cao vừa phải, là một dãy dài liên tục trăm ngọn, trông vô cùng ấn tượng, khiến ai cũng ghen tị với vùng đất nơi đây được mẹ thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Quảng Bình.

Đèo Lý Hoà sẽ là điểm dừng chân hấp dẫn cho những ai đam mê săn những khung hình thi vị, đứng trên đèo Lý Hoà bạn sẽ ngắm toàn cảnh ngôi làng từ trên cao, thấy được toàn cảnh đẹp như bức tranh sơn thuỷ.

Ghé thăm làng Lý Hòa Quảng Bình khám phá những câu huyền thoại 4

Đèo Lý Hoà là điểm đến đầu tiên bạn không nên bỏ lỡ khi đến làng Lý Hoà Quảng Bình.  Ảnh: Linh Hưng Tourist

Dưới chân đèo Lý Hoà là địa hình quen thuộc, dãy núi liền với biển, khi sóng biển xô bờ, các khối đá lớn nhỏ được xô theo sóng biển, nâng lên hạ xuống, có lẽ thể mà bãi biển nơi đây có tên gọi là bãi Đá Nhảy.

Bãi Đá Nhảy thu hút đông đảo mọi người về đây du lịch, đặc biệt bào mùa hè rất đông đúc, đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn xoá tan cơn nóng mùa hè, khi được hoà mình cùng dòng nước ở đây.  Bãi Đá Nhảy có dòng nước trong vắt, sạch sẽ, bạn hoàn toàn yên tâm khi hoà mình dưới dòng nước mát lạnh, và luôn nhớ giữ gìn bảo vệ môi trường khi đến đây để bảo vệ thiên nhiên luôn tinh khiết nhé. 

Ghé thăm làng Lý Hòa Quảng Bình khám phá những câu huyền thoại 5

Bãi Đá Nhảy tại làng Lý Hoà vào mùa hè là thời điểm thu hút rất nhiều người đến đây.   Ảnh: Linh Hưng Tourist

Trước đây, biển Lý Hoà còn có tên gọi là biển Đại Lý, cách cửa sông Gianh 10km là một bãi cát vàng trải dọc dọc theo bờ biển. Ghé thăm làng Lý Hoà Quảng Bình, thì không thể nào quên được cảm giác hoà mình với dòng nước biển mát rượi vào mùa hè, nước trong xanh, bãi cát mịn, độ dốc thoai thoải dễ vui chơi hoạt động ngoài biển, đặc biệt vào mùa hè sóng biển phẳng lặng, nhẹ nhàng, êm ái. 

Ghé thăm làng Lý Hòa Quảng Bình khám phá những câu huyền thoại 6

Buổi chiều hoàng hôn trên biển Lý Hoà thật thơ mộng.  Ảnh: Linh Hưng Tourist

Có lẽ bạn đã biết, làng Lý Hoà có bề dày lịch sử lâu đời, trung tâm đình làng Lý Hoà được xây dựng từ năm 1737, theo lối kiến trúc đình Việt thời Nguyễn Đình. Đình làng Lý Hoà Quảng Bình là nơi thờ phụng các vị tổ khai cơ làng, khai cơ nghề nghiệp cho con cháu, thờ tự các danh khoa danh giá của làng và là nơi gắn liền với những hoạt động yêu nước thời kỳ kháng chiến. 

Bạn nên dừng chân tại đình làng Lý Hoà, để tìm hiểu sâu sắc hơn về nguồn gốc hình thành làng Lý Hoà, vào mùa Xuân và Thu hàng năm sẽ tiến hành lễ tế tại đây, và cứ 6 năm một lần, dân làng Lý Hòa tổ chức tế lễ thành hoàng hết sức long trọng. 

Ghé thăm làng Lý Hòa Quảng Bình khám phá những câu huyền thoại 7

Đình làng Lý Hoá được xây dựng theo cấu trúc cổ kính thời Nguyễn Đình.  Ảnh: Linh Hưng Tourist

Vào mùng 3 dịp lễ Tết nguyên đán hàng năm, khi đến với làng Lý Hoà Quảng Bình bạn sẽ có dịp tham gia vào lễ hội đua thuyền, diễn ra trên sông Lý Hoà. Lễ hội này mang ý nghĩa văn hóa truyền thống nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, tàu thuyền thuận buồn xuôi gió, ngư dân mang về những chuyến biển bội thu.

Bên cạnh đó, lễ hội đua thuyền này còn thể hiện sức mạnh đoàn kết, tinh thần phấn khởi của ngư dân trước vụ mùa vươn khơi đánh bắt hải sản của năm mới.

Ghé thăm làng Lý Hòa Quảng Bình khám phá những câu huyền thoại 8

Ghé thăm làng Lý Hoà vào mồng 3 tết Nguyên đán hàng năm bạn sẽ có dịp tham gia vào lễ hội đua thuyền.  Ảnh: Linh Hưng Tourist

Nếu đã là con cháu Việt Nam, khi dừng chân tại làng Lý Hoà Quảng Bình thì chắc có lẽ, không một ai không đến viếng thăm tượng đài của vị Đại tướng vĩ đại của dân tộc. 

 Tượng đài Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được an vị tại làng Lý Hoà, xã Hải Trượng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vào năm 2016.

Ghé thăm làng Lý Hòa Quảng Bình khám phá những câu huyền thoại 9

Tượng đại Đại tướng Võ Nguyên Giáp được an vị tại làng Lý Hoà từ năm 2016, còn cháu Việt Nam đã về đây thăm viếng rất nhiều.  Ảnh: Linh Hưng Tourist

Làng Lý Hoà Quảng Bình ngày nay, đã trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Quảng Bình, vẫn giữ nguyên nét mộc mạc, giản dị, bình yên của mẹ thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Quảng Bình, tại làng Lý Hoà nơi đây còn chứa đựng những hình ảnh tươi mới, độc đáo khi ai ghé thăm rồi, đều muốn được quay trở lại thêm lần nữa.