1 A Pa Chải, miền đất cực Tây mang vẻ đẹp hùng vĩ
A Pa Chải là một bản thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Nơi đây được mệnh danh là điểm cực Tây trên đất liền của tổ quốc với nhiều giá trị lịch sử, văn hóa ý nghĩa.
Theo thông tin mình được biết, A Pa Chải nổi tiếng với cột mốc biên giới số 0. Nơi đây tọa lạc trên đỉnh núi Khoan La San ở độ cao 1864 mét và là ngã ba của ba quốc gia Việt Nam - Lào - Trung Quốc. Vì lẽ đó, nơi đây còn được người đời ví von là điểm đến “một con gà gáy cả 3 nước nghe”.
A Pa Chải là một bản thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé cũ. Ảnh minh họa: Dân tộc và Phát triển
Có thể nói, khung cảnh A Pa Chải là điều khiến mình ấn tượng nhất về du lịch nơi đây. Cung đường hành trình đến A Pa Chải có thể mang đến bạn tầm nhìn choáng ngợp với những dải mây trắng bồng bềnh cùng các triền dốc ấn tượng.
2 Hướng dẫn di chuyển đến A Pa Chải
Bạn có thể đi xe khách hoặc đi máy bay để đến với trung tâm thành phố Điện Biên Phủ. Nếu đi xe khách, bạn có thể di chuyển từ Bến xe Mỹ Đình đến Bến xe TP. Điện Biên Phủ với tổng thời gian di chuyển từ 10 đến 12 tiếng. Xe thường khởi hành vào buổi tối (18h - 22h) với mức giá vé từ 300.000 VND - 450.000 VND/lượt.
Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đi xe tuyến Hà Nội - Mường Nhé để tiết kiệm thời gian, sức lực. Tuy nhiên, tuyến này có số lượng rất ít và tổng thời gian di chuyển khá dài. Do đó, mình khuyên bạn nên nghỉ một đêm tại Điện Biên Phủ rồi tiếp tục đến A Pa Chải.
Sau khi đến thành phố Điện Biên Phủ, bạn tiếp tục thuê ô tô gầm cao hoặc xe máy để đến Đồn Biên Phòng 317. Bạn đi theo lộ trình từ Quốc lộ 12 - Mường Chà - Tỉnh lộ 131- Chà Cang - Sín Thầu.
Đường đến A Pa Chải khá xa và phải chia thành nhiều chặng. Ảnh minh họa: @kokachilove
3 Những trải nghiệm bạn nên thử qua khi đến với A Pa Chải
A Pa Chải mang vẻ đẹp hiền hòa cùng không gian thiên nhiên trù phú, hùng vĩ. Hãy cùng mình dạo quanh nơi đây và khám phá những trải nghiệm đáng khám phá nhất tại A Pa Chải.
3.1 Khám phá Cột mốc số 0 (ngã ba biên giới)
Cột mốc số 0 là điểm tiếp giáp của ba nước Việt Nam, Lào, Trung Quốc với cấu trúc ba mặt. Theo quan sát của mình, cột mốc được làm bằng đá hoa cương nguyên khối cao 2m theo hình lăng trụ tam giác. Mỗi mặt quay về hướng của quốc gia đó.
Sau khi xin phép tại Đồn biên phòng, bạn sẽ di chuyển vượt dốc 9 km bằng xe máy. Tiếp đó, bạn leo bộ 500 bậc thang đá để đến được không gian cột mốc. Khi lên đến đỉnh, mình cảm nhận không gian nơi đây được mở ra khá khoáng đạt. Cột mốc sừng sững giữa đất trời với biển mây và núi non trùng điệp bao quanh tạo nên khung cảnh rạng rỡ.
Cột mốc số 0 là điểm tiếp giáp của ba nước Việt Nam, Lào, Trung Quốc. Ảnh minh họa: Umove
3.2 Tìm hiểu xã biên giới Sín Thầu
Xã Sín Thầu là nơi sinh sống của cộng đồng dân tộc Hà Nhì. Khi đến xã Sín Thầu, mình chiêm ngưỡng được vẻ đẹp rạng rỡ của những ngôi nhà tường trình làm bằng đất nện dày với khả năng giữ ấm cao.
Bên cạnh đó, nơi đây còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa như phiên chợ biên giới nhộn nhịp cùng các lễ hội sôi nổi. Ngoài ra, xã Sín Thầu còn có thác Đa Tự với không gian thiên nhiên hùng vĩ, tung bọt nước trắng xóa quanh năm.
Xã Sín Thầu là nơi sinh sống của cộng đồng dân tộc Hà Nhì. Ảnh minh họa: Dân tộc và Phát triển
3.3 Khám phá khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ
Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ tại A Pa Chải là một trong những điều đặc biệt níu chân mình khám phá nơi đây. Khi đến với khung cảnh này, bạn có thể chạm tay vào biển mây bồng bềnh và thiên đường sương giăng ấn tượng.
Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ tại A Pa Chải. Ảnh minh họa: Báo Công Lý
4 FAQ - Một số câu hỏi liên quan đến A Pa Chải
4.1 Thời điểm thích hợp để ghé thăm A Pa Chải là khi nào?
A Pa Chải từ tháng 9 đến tháng 10 xinh đẹp với mùa lúa chín vàng rực trên khắp thửa ruộng bậc thang. Tháng 11 đến tháng 12 là lúc mà hoa dã quỳ nở rộ nhuộm vàng các con đường. Trong khi đó, tháng 1 đến tháng 3 là không gian sắc hoa mận, hoa đào nở trắng rừng.
4.2 Bạn nên lưu ý điều gì khi ghé thăm A Pa Chải?
Điều đặc biệt bạn cần biết khi ghé thăm A Pa Chải là bắt buộc thực hiện các thủ tục đăng ký vì nơi đây thuộc khu vực biên giới quốc gia. Hãy mang giấy tờ tùy thân như CCCD hoặc hộ chiếu còn hạn rồi đến Đồn Biên phòng 317 để làm thủ tục xin phép.
Sau khi kiểm tra giấy tờ, đồn sẽ cử chiến sĩ bộ đội dẫn đường phối hợp cùng đoàn, tránh lạc sang nước bạn. Bạn nên chấp hành nghiêm chỉnh các quy định ở khu vực an ninh biên giới và hướng dẫn của các chiến sĩ dẫn đoàn.
A Pa Chải là một trong những địa phương vùng núi mang khung cảnh bình yên cùng vẻ đẹp đại ngàn hùng vĩ. Hãy thử một lần xách balo lên chinh phục nơi đây và cảm nhận vẻ đẹp hùng vĩ cùng đời sống văn hóa đậm đà bản sắc tại đây bạn nhé!







