Hòn Yến nằm ở thôn Nhơn Hội, huyện Tuy An, cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 20 km. Đây là một trong những điểm biển đảo nổi bật nhất của Phú Yên, vừa dễ di chuyển, vừa giữ được nét hoang sơ rất dễ chịu. Với những ai thích thiên nhiên, thích cảm giác được đứng giữa biển trời rộng mở mà không cần đi quá xa trung tâm, Hòn Yến là một lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Tên gọi Hòn Yến bắt nguồn từ việc ngày xưa nơi đây từng là nơi trú ngụ của nhiều đàn chim yến. Dù hiện nay chim yến không còn xuất hiện nhiều như trước, cái tên ấy vẫn được giữ lại như một dấu tích gắn với vẻ đẹp tự nhiên của vùng biển này.

Điều khiến mình ấn tượng nhất ở Hòn Yến là rạn san hô cạn nằm rất gần bờ. Đây là một trong số ít nơi ở Việt Nam mà bạn có thể ngắm san hô bằng cách đi bộ lội nước, không cần phải lặn biển. Khi thủy triều rút, từng mảng san hô hiện ra ngay dưới chân, màu sắc và hình dáng rất đẹp. Tuy vậy, nếu muốn gặp đúng khoảnh khắc này, bạn nên kiểm tra lịch thủy triều trước khi đi, vì không phải ngày nào san hô cũng lộ rõ.

Hòn Yến không chỉ đẹp ở cảnh biển, mà còn có nét văn hóa địa phương rất riêng. Khu vực này gắn với nghề đánh bắt cá cơm ngần và ruốc truyền thống. Có lúc đứng nhìn ngư dân kéo lưới, những tấm lưới mỏng hiện lên trên mặt biển thành nhiều hình dáng lạ mắt, khi giống chiếc lá, khi lại như hình trái tim. Cảnh lao động bình dị ấy làm chuyến đi có cảm xúc hơn, không chỉ đơn thuần là đến để chụp ảnh rồi rời đi.

Khám phá 8 hòn đảo Phú Yên khiến du khách mê mẩn 2

Khung cảnh biển trời rộng mở nơi Hòn Yến. Ảnh minh họa: Vinpearl

Hòn Nưa nằm ở phía Nam của tỉnh Phú Yên, ngay dưới chân đèo Cả, cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 35 km. Từ trên đèo nhìn xuống, mình có thể thấy đảo hiện lên giữa biển như một khối xanh nổi bật, nhiều người ví Hòn Nưa giống một chú khủng long đang nằm yên giữa đại dương.

Điểm đáng nhớ nhất ở Hòn Nưa là nước biển trong xanh như ngọc. Vào những ngày trời nắng đẹp, có thể nhìn thấy khá rõ đáy biển ở những vùng nước nông. Cảm giác đứng trước làn nước trong veo ấy thật sự rất đã, nhất là nếu bạn thích những nơi còn tự nhiên và chưa bị khai thác du lịch quá nhiều.

Xung quanh đảo là các vách đá lớn với bề mặt rạn nứt tự nhiên, tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ vừa có chút bí ẩn. Địa hình của Hòn Nưa cũng khá đặc biệt. Phía Nam đảo phủ nhiều cây xanh, còn phía Bắc lại là những dãy núi đá dựng đứng, điểm cao nhất khoảng 80 m so với mực nước biển. Chính sự đối lập này khiến cảnh quan trên đảo không bị đơn điệu.

Hòn Nưa còn là nơi nhiều chim yến tìm đến trú ngụ và làm tổ mỗi năm. Vì vậy, ngoài vẻ đẹp biển đảo, nơi này còn mang giá trị sinh thái rất riêng. Với mình, Hòn Nưa hợp với những ai thích khám phá, thích cảnh đẹp tự nhiên và muốn tìm một nơi có cảm giác tách biệt hơn so với các điểm du lịch quen thuộc.

Khám phá 8 hòn đảo Phú Yên khiến du khách mê mẩn 3

Hòn Nưa với nước biển trong xanh như ngọc. Ảnh minh họa: Vietgoing

Nhất Tự Sơn nằm trong khu vực vịnh Xuân Đài, một trong những danh thắng nổi tiếng của Phú Yên. Trong số các hòn đảo thuộc quần thể vịnh Xuân Đài, mình thấy Nhất Tự Sơn thường được nhắc đến như một điểm nổi bật nhất, một phần vì cảnh đẹp, một phần vì con đường xuyên biển rất đặc biệt.

Nơi đây có vẻ đẹp nguyên sơ với cát trắng, biển xanh, hang động sâu, thảm thực vật phong phú và những vách đá dựng đứng. Không khí trên đảo trong lành, yên tĩnh, rất hợp để đi dạo, ngắm cảnh và chụp ảnh. Nếu đã quen với những bãi biển đông đúc, khi đến Nhất Tự Sơn bạn sẽ thấy nhịp ở đây chậm hơn nhiều.

Điểm thú vị nhất của Nhất Tự Sơn là con đường dẫn ra giữa lòng biển dài khoảng 200 m. Cũng vì vậy, nơi này thường được ví như “Điệp Sơn của Phú Yên”. Khi nước rút, con đường hiện ra tạo cảm giác như đang đi giữa hai bên là biển. Trải nghiệm này khá đặc biệt, nhưng nên canh thời gian thủy triều để chuyến đi trọn vẹn hơn.

Nhất Tự Sơn cũng là nơi có nhiều loại hải sản tươi ngon. Nếu đi cùng nhóm bạn hoặc người địa phương, việc thưởng thức hải sản ngay sau khi đánh bắt sẽ là một trải nghiệm rất đáng nhớ. Không cần quá cầu kỳ, hải sản tươi chỉ cần chế biến đơn giản cũng đủ ngon.

Xem thêm: Lịch trình trải nghiệm 1 ngày tại đảo Nhất Tự Sơn Phú Yên trọn vẹn nhất

Khám phá 8 hòn đảo Phú Yên khiến du khách mê mẩn 4

Nhất Tự Sơn nổi tiếng với con đường xuyên biển rất đặc biệt. Ảnh minh họa: VnExpress

Trong các đảo ở Phú Yên, Cù Lao Mái Nhà là nơi để lại cho mình một cảm giác rất hoang sơ. Nơi này thường được gọi là một trong những hòn đảo nguyên sơ nhất xứ Nẫu, bởi cảnh quan vẫn còn khá tự nhiên, chưa có quá nhiều dịch vụ du lịch chen vào.

Cù Lao Mái Nhà có nhiều rạn san hô, hang đá và bãi biển đẹp, rất hợp với những ai thích khám phá hơn là nghỉ dưỡng tiện nghi. Khi đến đây, mình có cảm giác mọi thứ còn mộc mạc, từ cảnh biển, bãi đá cho đến không gian xung quanh. Chính sự ít ồn ào ấy lại là điều khiến đảo trở nên cuốn hút.

Nếu đi Cù Lao Mái Nhà, bạn nên chuẩn bị tinh thần là dịch vụ trên đảo chưa nhiều. Đổi lại, bạn sẽ có cơ hội cảm nhận một Phú Yên rất khác, yên tĩnh hơn, gần thiên nhiên hơn và hợp với những chuyến đi kiểu trải nghiệm. Đây là nơi phù hợp để cắm trại, tắm biển, ngắm san hô hoặc đơn giản là ngồi nghe tiếng sóng giữa không gian gần như tách biệt với phố thị.

Khám phá 8 hòn đảo Phú Yên khiến du khách mê mẩn 5

Cù Lao Mái Nhà là một trong những hòn đảo nguyên sơ nhất xứ Nẫu. Ảnh minh họa: VnExpress

Hòn Chùa nằm giữa vùng biển Long Thủy, thuộc xã An Hải, huyện Tuy An, cách đất liền khoảng 7 km. Đảo thuộc cụm đảo cùng với Hòn Than và Hòn Dứa, cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 10 km về phía Đông Bắc. Nhờ vị trí không quá xa, Hòn Chùa khá phù hợp cho chuyến đi trong ngày nếu bạn xuất phát từ Tuy Hòa.

Nhìn từ xa, Hòn Chùa giống như một mảng xanh nổi giữa biển. Trên đảo có thảm thực vật phủ kín, xen lẫn những bụi hoa dại nhỏ tạo nên khung cảnh rất tự nhiên. Sắc xanh của cây cối, màu xanh trong của biển trời và nền cát trắng khiến nơi này có vẻ đẹp nhẹ nhàng, không quá phô trương nhưng rất dễ làm người ta thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Điều mình thích ở Hòn Chùa là cảm giác tĩnh lặng. Nơi này hợp với những ai muốn tạm rời khỏi sự ồn ào của trung tâm, tìm một không gian biển rộng, thoáng và ít xô bồ hơn. Bạn có thể đến đây để ngắm cảnh, tắm biển, chụp ảnh hoặc đơn giản là nằm nghe tiếng sóng và tận hưởng không khí trong lành.

Khám phá 8 hòn đảo Phú Yên khiến du khách mê mẩn 6

Nước biển trong xanh tại Hòn Chùa. Ảnh minh họa: Quy Nhơn Tourist

Hòn Nần nằm trong đầm Cù Mông, thuộc thị xã Sông Cầu, cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 60 km. Đây là một hòn đảo nhỏ gần các làng chài ven biển, mang vẻ đẹp mộc mạc, yên bình và rất đời thường.

Không gian ở Hòn Nần không quá nổi bật theo kiểu hùng vĩ, nhưng lại có sức hút riêng nhờ mặt nước êm, gió nhẹ và nhịp sống chậm của người dân vùng đầm. Nếu bạn muốn tìm một nơi để tạm rời xa phố thị, ngồi ngắm nước, nghe tiếng sóng nhỏ và cảm nhận sự bình yên thì Hòn Nần là một điểm khá hợp.

Một điều đáng trải nghiệm ở Hòn Nần là tìm hiểu cuộc sống của ngư dân địa phương. Những làng chài quanh đầm Cù Mông vẫn giữ được vẻ giản dị, gần gũi. Đến đây, bạn có thể thưởng thức hải sản tươi, trò chuyện với người dân và cảm nhận một Phú Yên không quá du lịch hóa. Với mình, Hòn Nần không phải nơi để đi vội, mà nên dành thời gian chậm lại một chút mới thấy hết cái hay.

Khám phá 8 hòn đảo Phú Yên khiến du khách mê mẩn 7

Hòn Nần mang đến trải nghiệm đặc biệt cùng ngư dân địa phương. Ảnh minh họa: Hòa Lợi Resort

Hòn Dứa nằm trên vùng biển xã An Chấn, huyện Tuy An. Diện tích đảo nhỏ hơn Hòn Chùa khoảng một nửa, nhưng lại có vẻ đẹp rất riêng. Tên gọi Hòn Dứa gắn với đặc trưng của đảo, nơi có nhiều dứa gai mọc thành cụm, xen lẫn những đồi cỏ có lá trông giống lá dứa.

Cảnh sắc Hòn Dứa thay đổi khá rõ theo mùa. Vào mùa khô, cỏ trên đảo ngả sang màu vàng, nhìn từ xa giống như một thảo nguyên nhỏ giữa biển. Đến mùa mưa, đảo lại phủ màu xanh mướt, đầy sức sống. Dù đi vào thời điểm nào, nơi này vẫn mang lại cảm giác rất thoáng và yên tĩnh.

Hòn Dứa là một trong những đảo nằm xa đất liền hơn so với nhiều đảo khác ở Phú Yên, vì vậy không gian nơi đây khá tách biệt. Nếu bạn thích “sống chậm”, thích cắm trại, ngắm bình minh hoặc tìm một nơi ít người để nghỉ ngơi, Hòn Dứa rất đáng thử. Không khí trên đảo trong lành, gió biển mát và khung cảnh phù hợp để thư giãn thật sự.

Phía sau những đồi cỏ là các bãi đá đẹp, được nhiều người chọn làm nơi dựng lều, ngắm bình minh hoặc tổ chức BBQ bên bờ biển. Từ Hòn Dứa, bạn còn có thể phóng tầm mắt nhìn về thành phố Tuy Hòa, núi Chóp Chài và các đảo lân cận như Hòn Chùa, Hòn Yến. Nếu có thời gian, trải nghiệm cắm trại qua đêm trên Hòn Dứa chắc chắn sẽ để lại nhiều kỷ niệm đẹp.

Khám phá 8 hòn đảo Phú Yên khiến du khách mê mẩn 8

Trải nghiệm cắm trại tại Hòn Dứa. Ảnh minh họa: Đá Đĩa Beach House

Cù Lao Ông Xá thuộc thị xã Sông Cầu, nằm giữa những điểm du lịch nổi tiếng như Nhất Tự Sơn và cầu gỗ Ông Cọp. Cù lao tách biệt với sự ồn ào của đô thị, vươn mình ra cửa biển Xuân Đài, nên có người ví nơi này như một chú cá sấu đang hướng ra biển lớn.

Ấn tượng đầu tiên khi nhắc đến Cù Lao Ông Xá là sự yên ả. Không gian ở đây không quá náo nhiệt, rất hợp để lắng nghe tiếng sóng, ngắm biển và cảm nhận nhịp sống ven biển của người dân Sông Cầu. Với những ai thích vẻ đẹp mộc mạc, không quá đông khách, nơi này có thể là một điểm dừng thú vị trong hành trình khám phá phía Bắc Phú Yên.

Đến Cù Lao Ông Xá, bạn có thể ngắm san hô, tận hưởng không khí biển trong lành và kết hợp tham quan các điểm gần đó như Nhất Tự Sơn hoặc cầu gỗ Ông Cọp. Nếu biết sắp xếp lịch trình, khu vực này có thể trở thành một ngày khám phá khá trọn vẹn, vừa có đảo, vừa có vịnh, vừa có những khung cảnh rất đặc trưng của Phú Yên.

Khám phá 8 hòn đảo Phú Yên khiến du khách mê mẩn 9

Cù Lao Ông Xá bình yên nơi vịnh Xuân Đài. Ảnh minh họa: Rin Gado

Sau khi đi qua một số đảo ở Phú Yên, mình thấy điều quan trọng nhất là nên kiểm tra trước thời tiết và lịch thủy triều, đặc biệt nếu bạn muốn ngắm san hô cạn ở Hòn Yến hoặc đi con đường biển ở Nhất Tự Sơn. Những trải nghiệm này phụ thuộc nhiều vào thời điểm nước rút, nên đi đúng giờ sẽ đẹp hơn rất nhiều.

Bạn cũng nên chuẩn bị đồ chống nắng kỹ vì đa phần các đảo ít bóng râm, nắng miền Trung khá gắt. Kem chống nắng, mũ, kính râm, áo khoác nhẹ và nước uống là những thứ rất cần. Nếu có ý định đi các bãi đá, hãy mang giày hoặc sandal có đế bám tốt để di chuyển an toàn hơn.

Một số đảo còn khá hoang sơ, dịch vụ chưa nhiều, nên tốt nhất là chuẩn bị trước đồ ăn nhẹ, nước uống, túi chống nước cho điện thoại và một ít tiền mặt. Với những đảo phải đi thuyền hoặc canô, nên hỏi giá rõ ràng trước khi đi và ưu tiên đi cùng người địa phương hoặc đơn vị có kinh nghiệm.

Phú Yên đẹp nhất khi mình đi chậm. Bạn không nên cố đi quá nhiều đảo trong một ngày, vì mỗi nơi đều có cái hay riêng. Chỉ cần chọn vài điểm phù hợp với lịch trình, xách balo lên và đi đúng thời điểm và dành đủ thời gian cảm nhận, chuyến khám phá đảo ở Phú Yên sẽ rất đáng nhớ.