Chùa Tam Chúc nằm ở xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, cách chùa Bái Đính (Ninh Bình) khoảng 30km và cách thành phố Hà Nội khoảng 70km. Đây được xem như là ngôi chùa lớn nhất thế giới tính đến hiện tại, nằm trong quần thể khu du lịch Tam Chúc thơ mộng, trữ tình. Phía sau chùa là núi Thất Tinh, phía trước là hồ Lục Ngạn. Trong hồ có 6 hòn đảo nhỏ theo tương truyền chính là 6 chiếc chuông mà ông trời đã ban cho nơi đây. 

Chùa Bái Đính (Ninh Bình), Chùa Tam Chúc đã hình thành nên một trục du lịch tâm linh lớn nhất Việt Nam. Vì nằm rất gần Ninh Bình nên nếu bạn có kế hoạch du lịch Ninh Bình 4 ngày 3 đêm thì thêm Tam Chúc vào lịch trình cũng rất thú vị nhé!

Xem thêm: Review Ninh Bình cho du khách lần đầu đặt chân đến chốn bồng lai tiên cảnh

Mê mẩn với những dòng review Tam Chúc Ninh Bình từ cô bạn Tạ Xuân Hương 2

Nơi đây chưa phát triển du lịch quá đông đúc nên rất thích hợp cho bạn nào thích những nơi yên tĩnh vừa đủ đó!

Mê mẩn với những dòng review Tam Chúc Ninh Bình từ cô bạn Tạ Xuân Hương 3

Kiến trúc của Tam Chúc là một trong những điều thu hút khách du lịch đến đây

Mê mẩn với những dòng review Tam Chúc Ninh Bình từ cô bạn Tạ Xuân Hương 4

Cùng với Bái Đính, chùa Tam Chúc là điểm đến tâm linh nổi tiếng của miền Bắc

2.1 Di chuyển đến Tam Chúc như thế nào?

Di chuyển từ Hà Nội: Bạn có thể di chuyển đến đây bằng nhiều phương tiện: xe khách, xe máy, ô tô. Từ Hà Nội các bạn có thể di chuyển theo hướng Hà Nội - Thanh Trì- cầu Giẽ - Hà Nam - Quốc lộ 1A - Kim Bảng - Tam Chúc. Ngoài ra, xe khách đi Ninh Bình cũng rất phổ tiến. Bạn có thể mua vé và khởi hành từ bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát đến thị trấn Ba Sao với giá vé 60.000đồng – 100.000đồng/khách tùy theo chất lượng của xe.

Di chuyển ở chùa Tam Chúc: Có hai sự lựa chọn cho bạn khi muốn tham quan chùa: 

- Đi thuyền thường: 200.000đồng/người

- Đi thuyền VIP: 240.000đồng/người (Thuyền đẹp hơn, có bao gồm phục vụ trà bánh hoa quà, hướng dẫn viên và có mái che ở tầng 2 nữa, lên ảnh xịn sò cực)

- Đi xe điện: 90.000đồng/người

Nếu bạn có thể thử cả hai loại hình di chuyển này thì tốt. Nhưng nếu được thì bạn nên chọn đi thuyền để tận hưởng cảm giác “phê” đúng nghĩa nhé. Đi thuyền thì sẽ có thêm lịch trình dừng lại ở 1 số điểm cho khách vào tham quan trước khi đến chùa chính nữa. 

Mê mẩn với những dòng review Tam Chúc Ninh Bình từ cô bạn Tạ Xuân Hương 5

View sông đẹp thế này thì nhất định bạn phải đi thuyền để chiêm ngưỡng toàn cảnh nhé!

3.1 Nhà Khách Thuỷ Đình - Điểm tham quan đầu tiên khi đến Tam Chúc Ninh Bình

Nơi đây là ngay cổng vào Khu du lịch (địa điểm bán vé). Ở đây có 1 khoảng sân rộng, cảnh quan hoành tráng với nhà khách to được xây dựng theo kiến trúc cổ. Đứng đây tạo dáng đã có vô số tấm ảnh đẹp rồi, bên cạnh là điểm bán vé đi chùa luôn. Các bạn nhớ vòng qua chỗ bến thuyền chụp ảnh, phong cảnh non nước hữu tình lắm ạ. Xong các bạn di chuyển ra thuyền hoặc xe điện để lên đến điểm vào chùa.

Mê mẩn với những dòng review Tam Chúc Ninh Bình từ cô bạn Tạ Xuân Hương 6

Không hề nói quá khi nói đây là điểm check-in gần như tuyệt nhất ở Tam Chúc

Mê mẩn với những dòng review Tam Chúc Ninh Bình từ cô bạn Tạ Xuân Hương 7

Nhớ thuê đồ thật đẹp đến đây chụp ảnh bạn nhé!

3.2 Vườn Cột Kinh

Vườn Cột Kinh là khu vực có hàng chục các cột kinh xếp hàng dài dọc theo lối đi đến điện Quan  m. Điểm ấn tượng là mỗi cột đều có khắc lời Phật và trọng lượng lên đến cả trăm tấn. Cảm hứng của khu vực Vườn Cột Kinh này là từ cột kinh (bảo vật quốc gia) của chùa Nhất Trụ tại cố đô Hoa Lư.

Hiện tại có 32 cột kinh đã được xây dựng, cho tới khi hoàn thành sẽ có khoảng 1000 cột kinh tại khuôn viên chùa Tam Chúc tạo nên khu vườn cột kinh lớn nhất thế giới. Nhất định phải ghé nơi đây để ngắm nhìn quy mô to lớn và chiêm ngưỡng kiến trúc tuyệt vời của Vườn Cột Kinh nhé!

Mê mẩn với những dòng review Tam Chúc Ninh Bình từ cô bạn Tạ Xuân Hương 8

Những cột Kinh sừng sững ở nơi đây

3.3 Tam Điện: Điện Quán Âm – Điện Giáo Chủ - Điện Tam Thế

Từ Cổng Tam Quan đi qua Vườn Cột Kinh bạn sẽ tới Điện Quan Âm. Bao quanh điện phía bên trọng là 8.500 bức tranh về câu chuyện Đức Phật tạc từ đá núi lửa do những người thợ Indonesia chế tác và đưa về Việt Nam. Tiếp theo là Điện Giáo Chủ. Trong điện thờ tượng Phật Thích Ca Mâu Ni có với 10.000 bức phù điêu tái hiện cuộc đời Đức Phật làm từ đá núi lửa tại Indonesia. Mỗi bức phù điêu là một bức tranh tái hiện một giai đoạn trong cuộc đời Đức Phật. Và cuối cùng là điện Tam Thế. Trong điện có 12.000 bức phù điêu làm từ đá núi lửa Indonesia. Những kiến trúc ấn tượng nơi đây đảm bảo không làm bạn thất vọng đâu.

Mê mẩn với những dòng review Tam Chúc Ninh Bình từ cô bạn Tạ Xuân Hương 9

Những tấm phù điêu mang một câu chuyện về cuộc đời Đức Phật

3.4 Đình Tam Chúc

Nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ Tam Chúc. Đình được nối với chùa bằng cầu dài, bạn có thể đi bộ trên này để hóng gió và thưởng cảnh cũng rất thú vị. Cảm giác nơi đây thực sự rất bình yên. Vào mùa sen, cảnh quan hồ Tam Chúc càng đẹp thêm mấy phần nữa. 

Mê mẩn với những dòng review Tam Chúc Ninh Bình từ cô bạn Tạ Xuân Hương 10

Chùa Ngọc rất yên tĩnh, khi đến đây bạn cũng cố gắng giữ gìn trật tự chung nhé!

4.1 Nghỉ ngơi ở đâu khi đi review Tam Chúc Ninh Bình?

Cô nàng Xuân Hương chọn ở lại chùa 1 đêm nên lựa chọn nghỉ tại khách xá trong chùa luôn. Phòng 900.000đồng/đêm bao gồm ăn sáng, phòng ốc có đầy đủ tiện nghi như khách sạn, phòng vệ sinh rộng sạch sẽ, có các đồ vệ sinh cá nhân cho mình luôn. Ở lại chùa mọi người sẽ được ngắm cảnh Tam Chúc lên đèn về đêm cũng cực kì đẹp ấy, sáng sớm dậy leo và đón bình minh ở chùa Ngọc cũng đỡ bị đông và chen chúc hơn.

Mê mẩn với những dòng review Tam Chúc Ninh Bình từ cô bạn Tạ Xuân Hương 11

Phòng vừa đẹp lại còn đầy đủ tiện nghi, vượt xa mong đợi của Thanh Hoa

4.2 Ăn uống tại Tam Chúc như thế nào?

Ngay trong chùa cũng có phục vụ ăn uống nên bạn không cần lo tìm chỗ hay lỉnh kỉnh mang theo đồ ăn đâu nè. Chùa có buffet cả chay lẫn mặn. Nếu mua riêng là 150.000đồng/người nhưng khi mua chung với combo đi thuyền thì chỉ giá chỉ còn 120.000đồng. Cô nàng Tạ Xuân Hương thì đi thuyền VIP nên combo cả thuyền và ăn trưa là 360.000đồng, cũng không quá mắc nhỉ! Phòng ăn ở đây thì xịn sò đúng nghĩa, vừa to rộng lại có view ngồi ngắm chùa được luôn.

Mê mẩn với những dòng review Tam Chúc Ninh Bình từ cô bạn Tạ Xuân Hương 12

Muốn ăn chay hay mặn thì đều được phục vụ ở đây

Ngoài ra, Tam Chúc mới có thêm khu Chợ quê khá thú vị với những gian hàng ăn uống rất đa dạng. Có đủ cả các món ăn như bánh bèo, bún, phở, xôi, cháo, bánh bao hay các đồ ăn vặt. Ở đây cũng bán đồ lưu niệm, góc chụp ảnh, có cả các gian như nặn tò he, in áo phông hình ảnh chụp tại chùa rồi trò chơi dân gian nữa. 

Mê mẩn với những dòng review Tam Chúc Ninh Bình từ cô bạn Tạ Xuân Hương 13

Khu nặn tò he, nét văn hóa đặc trưng của miền Bắc

Mê mẩn với những dòng review Tam Chúc Ninh Bình từ cô bạn Tạ Xuân Hương 14

Vừa được ăn mà còn được check-in mỏi nghỉ tại khu vực ăn uống, nhà hàng của Tam Chúc

- Trang phục: Nếu có điều kiện thì bạn nên thuê trang phục có sẵn ở chùa để chụp hình nhé, siêu đẹp. 

- Không gian ở đây rất hợp với những bộ đồ cổ phục và lên hình thì đảm bảo ảnh nghìn like. Cô gái Xuân Hương đã thuê bộ áo Tấc để sống ảo với giá là 50.000đồng/tiếng. 

- Lưu ý thêm là bạn nên mặc trang phục lịch sự, không quá hở hang. Quãng đường phải đi bộ khá nhiều, bạn nên đi giày thể thao hoặc giày bệt thay vì đi giày cao gót nhé!

- Khu du lịch chùa Tam Chúc có diện tích lên tới 4000ha. Bạn nên chuẩn bị sẵn bản đồ để tránh mất thời gian đi lòng vòng.

- Khi bước vào cửa chùa hoặc cửa điện, bạn nên đi cửa bên, bước qua bậu cửa chứ không dẫm lên bậu cửa.

Mê mẩn với những dòng review Tam Chúc Ninh Bình từ cô bạn Tạ Xuân Hương 15

Khuyến khích các bạn thuê trang phục vì lên hình siêu chất

Nếu như bạn muốn được du lịch tại một trong những khu du lịch tâm linh lớn nhất thế giới thì thêm ngay chùa Tam Chúc vào bản đồ du lịch Ninh Bình của mình và lưu bài review cực kì có tâm từ cô nàng Tạ Xuân Hương ở trên nhé!