Giá vé: 70.000 VNĐ/ người.

Thật không sai khi nơi này có tên là thảo nguyên hoa, vì khu vườn có diện tích lên tới 6ha, rất rộng với địa điểm là một nơi tham quan nằm gần thành phố. Vì vậy, đây là nơi lý tưởng để bạn dẫn gia đình mình ghé đến tham quan vào cuối tuần, tất cả mọi người  có thể tha hồ bay nhảy và chụp những bức ảnh đẹp nhất giữa khung cảnh rực rỡ của muôn loài hoa. Cũng chính vì không gian rộng lớn này mà mỗi ngày thảo nguyên hoa Long Biên thu hút rất nhiều các bạn trẻ, gia đình, hoặc cặp đôi,… ghé đến để cùng tham quan, thư giãn và sống ảo.

Thảo nguyên hoa Long Biên nằm ngay cạnh bãi Thạch Cầu, thuộc phường Long Biên, đối diện với vườn nhãn Gia Lâm. Vì vậy bạn có thể kết hợp khám phá kết hợp cả hai địa điểm này luôn, sẽ cực kỳ thuận tiện.

Muốn khám phá Hà Nội thì nhất định phải ghé đến thảo nguyên hoa Long Biên 2

Khám phá Hà Nội qua lăng kính khác với muôn ngàn loại hoa rực rỡ tại thảo nguyên hoa Long Biên

Muốn khám phá Hà Nội thì nhất định phải ghé đến thảo nguyên hoa Long Biên 3

Cả khu vườn được bao phủ với rất nhiều loại hoa đặc trưng cho từng thời điểm trong năm

Muốn khám phá Hà Nội thì nhất định phải ghé đến thảo nguyên hoa Long Biên 4

Đây là điểm check-in quen thuộc của nhiều bạn trẻ, cặp đôi cũng như các gia đình có con nhỏ

Đường đến thảo nguyên hoa Long Biên khá rộng và dễ kiếm nên bạn có thể tự tra cứu đường trên google rồi di chuyển đến. Nếu xuất phát từ trung tâm thủ đô Hà Nội thì cố gắng tìm đường đến cầu Long Biên, di chuyển thêm khoảng 1.5km theo hướng cầu Vĩnh tuy rồi rẽ vào đường Thạch Cầu chừng 1km nữa là đến thảo nguyên hoa.

Đến đây, bạn sẽ thấy được khu vực để gửi đồ và xe dành riêng nên rất thuận tiện, vừa thoải mái tham quan, vừa đảm bảo an toàn.

Muốn khám phá Hà Nội thì nhất định phải ghé đến thảo nguyên hoa Long Biên 5

Vô số background xịn sò, mang vẻ đẹp tự nhiên mà bạn có thể thoải mái khám phá

Muốn khám phá Hà Nội thì nhất định phải ghé đến thảo nguyên hoa Long Biên 6

Cùng trải nghiệm vô số góc chụp với hoa vô cùng độc đáo, nổi bật với rất nhiều loại hoa

Vừa đặt chân đến, bạn chắc chắn sẽ choáng ngợp với sự màu sắc, rực rỡ của vô số loại hoa, mang đến vẻ đẹp đầy cuốn hút, mang đến cho bạn sẽ thích thú. Đến vườn hoa, bạn sẽ được chiêm ngưỡng rất nhiều loại hoa nổi tiếng tại Hà Nội như cúc họa mi, hoa thạch thảo, hoa súng tím, với những khóm hoa vô cùng rực rỡ, tươi xanh và tràn đầy sức sống.

Khắp khu vườn đều tràn ngập hoa cỏ, với rất nhiều loại hoa, được trồng theo từng khu vực, mang đến cho bạn những background vô cùng xịn sò để sống ảo. Bên cạnh đó, bạn còn có thể trải nghiệm chụp choẹt với rất nhiều không gian, từ vẻ đẹp đơn giản đến rực rỡ nhiều màu sắc dưới ánh mặt trời. Đồng thời, khu vườn còn có những thảm cỏ xanh mượt mịn màng, bạn có thể thử trải nghiệm đi chân trần trên cỏ để cảm nhận được sự xanh mướt, mịn màng như đang bước đi trên tấm lụa khổng lồ màu xanh tươi vậy. Với ý tưởng xây dựng nơi này trở thành một thảo nguyên rộng lớn, xung quanh được bao bọc bởi những hàng rào trắng mang đến cảm giác vô chân thực, như lạc vào chốn đồng cỏ xanh.

Muốn khám phá Hà Nội thì nhất định phải ghé đến thảo nguyên hoa Long Biên 7

Hóa nàng thơ với concept bánh bèo sang xịn mịn cùng bạn Phạm Lan Hương

Muốn khám phá Hà Nội thì nhất định phải ghé đến thảo nguyên hoa Long Biên 8

Cả khu vườn với sắc tím đặc trưng trở thành phông nền hoàn hảo để làm nổi bật lên vẻ đẹp tự nhiên và sinh động của bạn Lan Hương

Muốn khám phá Hà Nội thì nhất định phải ghé đến thảo nguyên hoa Long Biên 9

Hóa thành công chúa lạc vào cánh đồng hoa ấn tương với vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần thướt tha và lãng mạn

Bên cạnh vẻ đẹp bất tận của những cánh đồng hoa trải dài là những dịch vụ kèm theo để bạn có thể kết hợp, đảm bảo mang đến cho bạn những bức ảnh hài lòng nhất, vừa chân thực, hài hòa với khung cảnh xung quanh. Bạn có thể chụp ảnh với những chú ngựa hoặc cừu, với chi phí thêm là 50.000VNĐ, bạn sẽ được chụp chung không giới hạn thời gian. Các bạn có thể dành thời gian cả ngày ở đây để có thể tìm lựa cho mình những góc chụp ăn ý, lãng mạn và lung linh nhất.

Với vẻ đẹp tự nhiên của những bông hoa tươi rói, từ cúc họa mi trắng, cúc vàng đến những bông thạch thảo tím… cùng rất nhiều loại hoa khác, khoe sắc đẹp nhất vào mọi thời điểm trong năm, nhưng nổi bật nhất là vào thời điểm cuối đông, đầu xuân. Đây là thời điểm thảo nguyên hoa Long Biên rực rỡ với nhiều loại hoa nhất.

Muốn khám phá Hà Nội thì nhất định phải ghé đến thảo nguyên hoa Long Biên 10

Thay một chiếc váy ngập tràn hoa để thay đổi góc chụp

Muốn khám phá Hà Nội thì nhất định phải ghé đến thảo nguyên hoa Long Biên 11

Cảm tưởng như bạn Lan Hương đang dẫn chúng ta lạc vào một khu vườn thần tiên nào đó giữa lòng Hà Nội

Muốn khám phá Hà Nội thì nhất định phải ghé đến thảo nguyên hoa Long Biên 12

Nếu may mắn bắt được những tia nắng cuối ngày trong khung hình, bạn sẽ có được những tấm hình rực rỡ và đặc biệt hơn

Muốn khám phá Hà Nội thì nhất định phải ghé đến thảo nguyên hoa Long Biên 13

Bên cạnh những cánh đồng hoa bất tận, bạn cũng đừng bỏ qua những con đường mòn với hai hàng cây xanh hai bên

- Thời điểm đẹp nhất, thích hợp nhất để bạn ghé đến check-in là khoảng sau 4 giờ chiều, khi nắng đã dịu hơn nhưng vẫn còn nhiều ánh sáng để bạn lên hình đẹp hơn.

- Diện tích tại đây vô cùng rộng lớn nên bạn sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể khám phá hết được nơi này đấy, vậy nên chú ý thời gian để đảm bảo bạn có thể chụp được hết tất cả các góc vườn.

- Tại điểm tham quan này khá đông người cũng như nhiều góc chụp nên bạn cố gắng rủ nhiều bạn bè cùng đi để dễ dàng canh góc và chụp choẹt thoải mái hơn nha.

- Có thể nói, bạn sẽ không bao giờ thấy thảo nguyên hoa thôi rực rỡ, bởi lẽ nơi này được chăm bón rất cẩn thận, mỗi tháng một loại hoa mang đến cho bạn một background mới hoàn toàn xịn xò. Đây là điểm tham quan Hà Nội mà bạn có thể ghé đến nhiều lần trong năm, mà chắc chắn không gây nhàm chán.

Đến thảo nguyên hoa bất cứ lúc nào trong năm chắc chắn cũng đều khiến bạn hài lòng và choáng ngợp với vẻ đẹp đầy màu sắc của nhiều loại hoa hòa quyện hoàn hảo với nhau. Chúng sẽ biến thành những background hoàn hảo để tôn vinh vẻ đẹp của bạn. Hy vọng với những gì mà MIA.vn vừa giới thiệu, bạn đã tậu được cho mình những lưu ý để có một chuyến tham quan vô cùng ấn tượng với nhiều tấm hình đẹp, đầy tâm đắc nhé!