Hà Giang nằm cách thủ đô Hà Nội 300km, là vùng đất cao nguyên đá nổi tiếng với phong cảnh hùng vĩ, tráng lệ bậc nhất miền Bắc. Với độ cao so với mặt nước biển là khoảng 2000m. Địa hình nơi đây chủ yếu là đồi núi với khí hậu mát mẻ và nhiều cảnh quan khác nhau. Hà Giang vẫn được biết đến là “Đà Lạt của miền Bắc”.

Xem thêm: Bỏ túi lịch trình Hà Giang tự túc 2 ngày cuối tuần cho các cuồng chân

Nắm trọn lịch trình Hà Giang tự túc 3N4Đ cực chi tiết 2

Hà Giang luôn là điểm đến hàng đầu của những người yêu xê dịch

- Xe máy: Nếu bạn muốn chinh phục Hà Giang, bạn có thể lựa chọn đi xe máy mất khoảng 8-10 tiếng tùy vào tốc độ chạy xe. Tuy nhiên cảnh vật từ Hà Nội tới Hà Giang không đặc sắc.

Khoảng cách từ Hà Nội tới Hà Giang khoảng 300km. Vì vậy có rất nhiều lựa chọn phương tiện du lịch cho mình.

- Xe khách: Bạn có thể tiết kiệm thời gian và sức lực bằng cách đi xe khách. Hiện nay có rất nhiều dòng xe khách cao cấp phục vụ tuyến đường này nên di chuyển cũng thuận tiện hơn nhiều. Giá xe giường nằm là 200.000 – 250.000 đồng/ người và thời gian di chuyển mất khoảng 4-5 giờ đồng hồ. Tới thành phố, bạn thuê xe máy giá khoảng 120.000đ/xe để khám phá Hà Giang. Cách di chuyển này thì tiện hơn và đỡ mất sức cho các bạn.

Mùa xuân: Mùa của những cánh hoa đào, hoa mận hồng thắm. Ngoài ruộng hoa cải nở vàng rực. Cái lạnh se se, những mái nhà đơn sơ nép dưới chân núi hòa cùng sắc hoa của núi rừng Tây Bắc tạo thành bức tranh mỹ miều. 

Mùa hè: Vào hạ Hà Giang khoác lên mình sắc xanh của những thửa ruộng bậc thang lúa làm đòng. 

Mùa thu: Hà Giang mùa này ngập tràn sắc hồng dịu nhẹ của hoa tam giác mạch. Thời tiết mùa này cũng rất tuyệt, thích hợp để các bạn khám phá.

Mùa đông: Thay cho những cánh đồng tam giác mạch, đây là mùa hoa ban trắng nở rộ trước những hiên nhà. Làm nên một khung cảnh tuyệt đẹp của đất trời miền Bắc. 

Nắm trọn lịch trình Hà Giang tự túc 3N4Đ cực chi tiết 3

Mùa tam giác mạch nở rộ. Ảnh: @hungnguyen

Tp. Hà Nội cách Tp. Hà Giang khoảng 300KM thời gian đi mất 6 tiếng hơn với xe giường nằm và 5 tiếng với xe VIP limousine.  Ở đây có 2 lựa chọn đi, 1 là đi xe VIP limousine 2 là đi xe giường nằm. Các bạn có thể xuất phát trong các khung giờ từ 16h00 đến 23h00, miễn là đảm bảo có mặt ở TP. Hà Giang trước 6h00 để đảm bảo hành trình là được.

Lịch trình: Hà Nội – Quản Bạ – Yên Minh – Đồng Văn

6h00 - 7h00: Ăn sáng tại TP. Hà Giang, nhận xe máy, đổ xăng để sẵn sàng cho hành trình.  Thuê xe máy ở đây thì có nhiều chỗ, giá thuê là 170.000 – 200.000 đồng/ngày/xe và các chỗ cho thuê đều có hỗ trợ chỗ nghỉ ngơi miễn phí cho bạn nào đến Hà Giang sớm. Nếu bạn chạy được xe côn nên chọn dòng xe win cho tiện đi đường đèo núi, nhớ kiểm tra xe phanh thắng, lốp, đèn kỹ lưỡng trước khi nhận xe nhé!

7h00 - 7h15: Sau khi ăn sáng và check-in cột mốc Km số 0 Hà Giang ngay giữa thành phố 

7h15 – 8h30: Bạn chạy theo QL4C đi về hướng Bắc đi Đồng Văn. Đi khoảng 31km thì bạn dừng nghỉ chân ở trên dốc Bắc Sum. Nằm giữa huyện Vị Xuyên và huyện Quản Bạ, con dốc này sẽ dẫn bạn đến cao nguyên núi đá Đồng Văn. Bạn có thể dừng và chụp ảnh tại đây, trọn khung cảnh của núi non sẽ thu hết vào tầm mắt của bạn.

8h30 - 9h30: Từ Dốc Bắc Sum bạn chạy tiếp vẫn theo QL4C khoảng 18km là đến điểm dừng nghỉ chân Núi đôi Quản Bạ và Cổng Trời thuộc huyện Quản Bạ, Hà Giang. Dừng chân một chút tại đây để ngắm nhìn trọn cảnh đất tiếp giáp trời của núi đôi Quản Bạ và Cổng Trời Quản Bạ nhé!

9h30 – 11h30: Tiếp tục hành trình đến Yên Minh và nghỉ trưa tại đây. Từ Quản Bạ đi tiếp khoảng 3km thì có ngã rẽ, sẽ có hai hướng đi. Một hướng dài hơn nhưng hầu như trên đường đi có rất nhiều cảnh đẹp. Hướng còn lại thì tiết kiệm được tầm 15km di chuyển. Tùy vào ý muốn của bạn thì hãy chọn hướng đi cho phù hợp nhé! Và đến thị trấn Yên Minh khoảng gần trưa thì bạn dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống lấy lại sức. 

12h30 – 14h00: Sau khi ăn uống xong, bạn tiếp tục đi đến Dốc Thẩm Mã. Vẻ đẹp hùng vĩ của núi đồi, vẻ mềm mại của cung đường đèo uốn lượn thực sự là một địa điểm lý tưởng để check in siêu ngầu. 

14h00 – 14h30: Đến Nhà Của Pao và Thung lũng Sủng Là. Nhà của Pao thì đã quá nổi tiếng rồi, là bối cảnh của bộ phim “Chuyện của Pao”, khi đến đây bạn sẽ mất 10.000 đồng vé vào cổng tham quan nhé.

15h00 – 15h30: Tiếp tục đến Dinh Thự Họ Vương, điểm đến không thể bỏ qua trên hành trình này.  Vốn dĩ là một gia tộc thuộc hàng “danh gia vọng tộc” của người Mông ở Sủng Là nên ngôi nhà có lối kiến trúc độc đáo. 

16h00 – 17h00: Điểm đến cuối cùng của ngày đầu tiên chính là thị trấn Đồng Văn. Nhận phòng lưu trú và thoải mái nghỉ ngơi, khám phá phố cổ Đồng Văn về đêm. 

Nắm trọn lịch trình Hà Giang tự túc 3N4Đ cực chi tiết 4

Núi đôi Quản Bạ còn được gọi là núi đôi Cô Tiên. Ảnh: @disantrangan.vn

Nắm trọn lịch trình Hà Giang tự túc 3N4Đ cực chi tiết 5

Dốc Thẩm Mã, đoạn đường nhiều “phượt thủ” rất thích chinh phục. Ảnh: @simngo

Nắm trọn lịch trình Hà Giang tự túc 3N4Đ cực chi tiết 6

Dinh thự Họ Vương cũng là điểm đến không thể bỏ qua. Ảnh: @checkinvietnam

Lịch trình: Đồng Văn – Cột cờ Lũng Cú – Đồng Văn – Mã Pì Lèng – Mèo Vạc – Mậu Duệ – Du Già

6h00 – 8h00: Dậy ăn sáng, dạo chơi một chút trong thị trấn và 8h00 check out khách sạn để tiếp tục lịch trình.

8h00 – 9h00: Di chuyển đến Cột cờ Lũng Cú sừng sững trên đỉnh núi rồng, lá cờ đỏ sao vào tung bay trong gió đầy tự hào!

11h00 - 13h00: Quay trở lại Đồng Văn và ăn trưa, nghỉ ngơi. 

13h00 - 14h30: Hành trình chinh phục đèo Mã Pì Lèng. Được đánh giá là một trong “tứ đại đỉnh đèo” ở vùng núi phía Bắc, từ đỉnh đèo bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh Cao nguyên đá Đồng văn. Và từ đây bạn cũng có thể nhìn trọn khung cảnh núi non hùng vĩ với một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu sông Nho Quế nước xanh màu ngọc bích. Đừng quên tiết mục check-in ở cung đèo ấn tượng nhất nhì Việt Nam này nha!

14h30 – 15h00: Đến thị trấn Mèo Vạc. Có nhiều thời gian bạn có thể đi thêm những địa điểm ở đây như: sông Nho Quế, bản Lô Lô…

15h00 – 17h00: Đi Mậu Vệ - Du Già. Đoạn cách Du Già khoảng 5km có hàng hoa gạo mọc sừng sững ở hai bên đường nếu bạn đi vào thời điểm tháng 03 âm lịch tháng 04 dương lịch thì đảm bảo đẹp ngỡ ngàng. 

17h00: Nhận phòng nghỉ tại Du Già và trải nghiệm ăn cơm với người Tày cùng các món ăn đặc trưng. Buổi tối ở Du Già rất bình yên, nếu trời lạnh bạn có thể ngồi bên bếp lửa của người Tày và giao lưu văn hóa và tìm hiểu cuộc sống nơi đây.

Nắm trọn lịch trình Hà Giang tự túc 3N4Đ cực chi tiết 7

Điều tự hào nhất khi đến Hà Giang chính là được check-in cùng cột cờ Lũng Cú

Nắm trọn lịch trình Hà Giang tự túc 3N4Đ cực chi tiết 8

Đường đi đèo Mã Pì Lèng tuyệt đẹp. Ảnh: @checkinvietnam

Nắm trọn lịch trình Hà Giang tự túc 3N4Đ cực chi tiết 9

Dòng sông Nho Quế xanh như ngọc. Ảnh: @checkinvietnam

Nắm trọn lịch trình Hà Giang tự túc 3N4Đ cực chi tiết 10

Khung cảnh tĩnh lặng của Du Già. Ảnh: @hahatravel

Lịch trình: Du Già – Đường Thượng – Lùng Tám – Quản Bạ – Hà Giang

7h00-10h00: Ăn sáng và dạo quanh Du Già, cảm nhận cuộc sống bình yên nơi đây. Bạn đi bộ xuyên qua bản để ngắm nhìn cuộc sống bình yên bên dòng suối Du Già và cảm nhận không khí trong lành. Đi tắm thác – suối nước nóng (nếu là mùa đông). Đi chợ phiên Du Già nếu bạn đi trùng thời điểm, thường tổ chức vào sáng chủ nhật.

10h00 - 12h00: Trả phòng khách sạn và tiếp tục hành trình về với TP. Hà Giang. Trên đường về bạn có thể ghé check-in ở: thung lũng Đường Thượng, sông Miện, Làng dệt thổ cẩm Lùng Tám

12h00 - 15h00: Ăn trưa và dừng chân nghỉ ngơi tại Quản Bạ. 

15h00: Về đến TP. Hà Giang. Bạn có thể bắt xê về Hà Nội luôn hoặc thuê phòng nghỉ ngơi và tối lên xe về với thủ đô. 

Nắm trọn lịch trình Hà Giang tự túc 3N4Đ cực chi tiết 11

Khám phá nét văn hóa thú vị ở chợ phiên Du Già. Ảnh: @miennuitaybac

- Bạn nên có kế hoạch sớm trước ít nhất 1-2 tháng để chủ động chuyến đi của mình.

- Tuyệt đối không được giẫm lên hoa của người dân.

- Tránh những tò mò quá mức đối với người dân tộc địa phương.

- Nếu đi bằng xe máy thì chú ý mang theo đầy đủ giấy tờ xe. Xe phải đảm bảo các phương tiện an toàn như: đèn pha, phản quang, phanh…

- Nên mang theo quần áo ấm khi du lịch Hà Giang vì khí hậu ở đây khá lạnh. Bạn cũng nên nhớ mang theo cả một túi thuốc dự phòng và lựa chọn loại trang phục thoải mái, gọn gàng, phù hợp với điều kiện địa hình vùng núi.

Vậy là MIA.vn đã giới thiệu cho các bạn những thông tin cơ bản cũng như gợi ý lịch trình Hà Giang tự túc 3N4Đ rồi đó! Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích đối với các bạn cho hành trình sắp tới về với Hà Giang.