Thành phố Đà Nẵng cách Huế khoảng 100km, vì vậy để đến Huế, bạn sẽ mất khoảng 2 giờ đến 2 giờ 30 phút để di chuyển. Vì khoảng cách gần nên chi phí di chuyển khá rẻ. Vì vậy, hãy ưu tiên lựa chọn những phương tiện có sự an toàn cao, phù hợp với nhu cầu. Theo đó, bạn cần lưu ý những điều sau:

Đầu tiên, bạn nên xuất phát từ Đà Nẵng trước 17h và đến Cố đô khi trời còn sáng. Điều này sẽ giúp bạn thuận tiện hơn trong việc sắp xếp nhận phòng khách sạn hoặc liên hệ các đơn vị thuê xe máy, thuê ô tô. Bởi Huế là thành phố “ngủ” rất sớm, chỉ khoảng 20h đường sá đã khá thưa thớt rồi.

5 cách di chuyển từ Đà Nẵng đến Huế 2

Có rất nhiều phương tiện phù hợp cho chuyến hành trình di chuyển từ Đà Nẵng đến Huế

Thứ hai, hãy chọn phương tiện phù hợp với sức khỏe và nhu cầu của bản thân. Nếu bạn dễ bị say xe khách, bạn nên lựa chọn taxi hoặc tàu hỏa để di chuyển. Bởi hai loại phương tiện này êm ái nên sẽ giúp bạn tránh được mệt mỏi, nôn ói và giữ sức khỏe tốt chuẩn bị cho những ngày khám phá xứ kinh kỳ.

Cuối cùng, trên đoạn đường di chuyển, hãy cần thận tư trang, hành lý, không nên đeo nhiều trang sức quý giá hay mang số tiền mặt lớn trong người. Đặc biệt là khi sử dụng các phương tiện công cộng, bạn càng cần chú ý hơn để không cho kẻ gian cơ hội lợi dụng, trộm cắp tài sản. Để an toàn hơn, bạn có thể đến Huế cùng người thân, bạn bè, bởi nếu không may có sự cố ngoài ý muốn xảy ra cũng sẽ có người giúp đỡ, hỗ trợ.

5 cách di chuyển từ Đà Nẵng đến Huế 3

Hành trình Đà Nẵng - Huế nếu đi đi cùng bạn bè, người thân sẽ an toàn hơn, đặc biệt là khi chọn phượt bằng xe tự lái

Có nhiều cách di chuyển từ Đà Nẵng đến Huế. Vì vậy, trước khi đi, bạn nên xem xét tình hình bản thân và lựa chọn hình thức di chuyển phù hợp nhất.

Xe khách luôn luôn là sự lựa chọn phổ biến nhất cho hành trình Đà Nẵng - Huế của đa số du khách. Vì hành trình di chuyển ngắn nên dù chọn xe khách dạng ghế ngồi hay giường nằm cũng không phải là vấn đề quá lớn. Bên cạnh đó, xe khách hỗ trợ đón trả khách ở nhiều điểm nên cũng thuận lợi cho khách hàng, giúp tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển ra bến xe.

5 cách di chuyển từ Đà Nẵng đến Huế 4

Rất nhiều nhà xe phục vụ tuyến Đà Nẵng - Huế với giá vé đa dạng

Hiện nay rất nhiều các hãng xe phục vụ tuyến đường di chuyển từ Đà Nẵng đến Huế. Bạn có thể tra cứu thông tin trên internet rồi liên hệ để hỏi giá và đặt vé trước. Điều này giúp hành trình của bạn an toàn hơn, tránh việc lên nhầm xe hoặc bị các đối tượng xấu thường lảng vảng quanh khu vực bến xe lừa gạt. 

Một số hãng xe uy tín từ Đà Nẵng đi Huế như Xe khách HAV Limousine, Xe khách Huế Tourist, Tân Quang Dũng Limousine… hiện nay giá vé vào khoảng 150.000 đến 200.000 đồng. Giá vé có thể tăng vào các dịp lễ, tết trong năm.

Tuy nhiên nhược điểm của việc di chuyển bằng xe khách đó là khi đi qua đèo Hải Vân, xe sẽ phải chạy dưới hầm. Như vậy du khách sẽ không được ngắm nhìn khung cảnh núi non hùng vĩ tại đây.

Để đến Huế, tàu hỏa cũng là một sự lựa chọn của nhiều người khi xuất phát từ Đà Nẵng. Tuyến đường này mỗi ngày có 6 chuyến, thời gian di chuyển cho mỗi chuyến vào khoảng 2 giờ 30 phút đến 3 giờ 30 phút. Theo đó, có 6 loại tàu bao gồm SE2, SE4, SE6, SE20, SE22, và TN2, trong đó tàu có mã SE sẽ chạy nhanh còn tàu TN sẽ chạy chậm hơn do phải dừng lại ở nhiều ga.

5 cách di chuyển từ Đà Nẵng đến Huế 5

Tàu hỏa là phương tiện được lòng nhiều người nhờ sự an toàn, tiện nghi và êm ái

Khi mua vé tàu, bạn sẽ được lựa chọn loại ghế, bao gồm: ghế cứng, ghế mềm, nằm cứng (khoang 6 giường) và nằm mềm (khoang 4 giường). Trong đó, ghế cứng có giá vé rẻ nhất, còn giường nằm 4 người sẽ có giá vé cao nhất. Ưu điểm của việc di chuyển từ Đà Nẵng đến Huế bằng tàu là được chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp dãy Trường Sơn từ đèo Hải Vân.

5 cách di chuyển từ Đà Nẵng đến Huế 6

Đi tàu hỏa qua Đà Nẵng, bạn sẽ thu gọn vào tầm mắt sự hùng vĩ của đèo Hải Vân

Quãng đường không quá xa nên di chuyển từ Đà Nẵng đến Huế bằng xe máy cũng là một phương án khá khả thi. Với việc di chuyển bằng xe máy, bạn có thể thoải mái chọn hành trình chui đèo Hải Vân hoặc leo đèo để ngắm nhìn rừng núi. Tuy nhiên, khi phượt bằng xe máy, bạn phải có tay lái cứng, quen thuộc với việc đi đường xa, đường núi. Đây hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị trong chuyến hành trình.

5 cách di chuyển từ Đà Nẵng đến Huế 7

Những nhóm bạn trẻ chọn xe máy leo đèo Hải Vân để trải nghiệm những cung đường uốn khúc, đầy hiểm nguy những cũng vô cùng hấp dẫn

Khi leo đèo Hải Vân, nếu có thời gian, bạn có thể dừng lại tại lưng đèo để ngắm Lăng Cô, Hải Vân quan,... để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của đất nước. Tuy nhiên, trên chặng đường đèo thường dễ xảy ra cướp giật, vậy nên bạn hạn chế đi vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Còn nếu chọn phương án chui hầm, bạn có thể chọn gửi xe tại văn phòng ban quản lý để ngồi xe trung chuyển qua hầm và nhận xe ở bên kia. 

Di chuyển từ Đà Nẵng đến Huế bằng xe máy phù hợp với các nhóm bạn trẻ mê phượt, thích khám phá. Tuy nhiên nên đi theo nhóm để hỗ trợ nhau trong suốt chặng đường, nếu có sự cố xảy ra cũng có thể giúp đỡ nhau kịp thời. 

Với những du khách không quen các phương tiện công cộng, sức khỏe yếu hay đơn giản là muốn một hành trình Đà Nẵng - Huế thoải mái nhất thì taxi chắc chắn là sự lựa chọn đáp ứng mọi nhu cầu. Giá thuê taxi được tính theo kilomet vì vậy du khách có thể tạm tính chi phí dựa theo giá km hiện hành của các nhà xe taxi. Thông thường taxi 4 chỗ - 5 chỗ đi từ Đà Nẵng đến Huế chi phí sẽ vào khoảng 1.150.000 đồng. Bạn cũng có thể thương lượng nếu thuê hai chiều. Đây là hình thức di chuyển đắt đỏ nhất nên bạn hãy cân nhắc để phù hợp với kinh phí chuyến đi nhé.

5 cách di chuyển từ Đà Nẵng đến Huế 8

Taxi là lựa chọn có chi phí khác cao nhưng bù lại là sự thoải mái, tiện nghi

Bên cạnh đó, du khách cũng có thể cân nhắc thuê xe ô tô kèm tài nếu có nhu cầu di chuyển bằng xe con trong những ngày ở tại Huế. Trọn gói dịch vụ sẽ có mức giá ưu đãi hơn so với thuê taxi, cũng chủ động hoàn toàn trong hành trình, thay vì chờ đợi gọi xe mỗi khi có nhu cầu di chuyển.

5 cách di chuyển từ Đà Nẵng đến Huế 9

Thuê xe ô tô kèm tài xế cũng là một lựa chọn di chuyển hợp lý nếu bạn muốn chủ động di chuyển trong những ngày ở lại Cố đô

Cuối cùng trong danh sách phương tiện đi Huế từ Đà Nẵng chính là xe bus. Gọi là xe bus nhưng thực chất đây là xe du lịch, đón khách số lượng lớn để giảm chi phí tính trên đầu người. Thông thường xe sẽ xuất phát vào buổi sáng và về vào buổi chiều, khách tự túc tham quan, ăn uống, đến giờ tập trung về điểm tập kết để di chuyển lại Đà Nẵng. 

5 cách di chuyển từ Đà Nẵng đến Huế 10

Danangtravelmart là một trong những thương hiệu xe bus du lịch có tiếng tại Đà Nẵng, phục vụ di chuyển từ Đà Nẵng đến Huế 

Di chuyển bằng loại bus này có ưu điểm là giá rẻ, đi theo đoàn thì chi phí cho mỗi người chỉ vào khoảng 50.000 đồng. Khi liên hệ bus, bạn cần hỏi rõ điểm đưa đón, giờ giấc để tránh lỡ chuyến nhé. Tại Đà Nẵng hiện nay có xe bus của Danangtravelmart, mỗi ngày hai chuyến từ Đà Nẵng đi Huế, sáng xuất phát lúc 8h30 và chiều xuất phát lúc 14h30, du khách có thể tham khảo để đặt vé cho hành trình của mình.

- Di chuyển từ Đà Nẵng đến Huế bằng phương tiện gì?

Có 5 loại phương tiện phổ biến mà bạn có thể lựa chọn để di chuyển từ Đà Nẵng đến Huế là xe khách, xe máy, taxi, xe bus và tàu hỏa.

- Phương tiện nào được yêu thích nhất khi di chuyển từ Đà Nẵng đến Huế?

Tùy vào nhu cầu của mỗi người sẽ có cách di chuyển phù hợp. Chẳng hạn như những bạn trẻ thường thích đi bằng xe máy để tăng trải nghiệm, gia đình thường chọn tàu hỏa và nếu muốn tiết kiệm chi phí, bạn có thể chọn xe bus.

- Phương tiện nào có giá rẻ nhất khi di chuyển từ Đà Nẵng đến Huế?

Xe bus là phương tiện có giá rẻ nhất. Theo đó, chỉ khoảng 50.000/vé, bạn đã có thể di chuyển đến Huế từ Đà Nẵng.

Trên đây MIA.vn đã chia sẻ đến bạn những kinh nghiệm di chuyển đến Huế từ Đà Nẵng cùng những loại phương tiện phổ biến. Hi vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho chuyến đi của bạn, để bạn có những trải nghiệm tuyệt vời nhất tại Huế.