Lễ hội pháo hoa quốc tế là một sự kiện lễ hội tại Đà Nẵng nổi bật được tổ chức thường niên, có tên tiếng Anh là Danang International Fireworks Festival, viết tắt là DIFF. Sau hơn 10 năm xuất hiện lễ hội này đã trở thành một trong những lễ hội pháo hoa lớn nhất trên thế giới.

Website: http://phaohoadanang.com/

Điện thoại: 0966767588

Email: info@phaohoadanang.com

Tận mắt chiêm ngưỡng lễ hội pháo hoa Đà Nẵng bừng sắc giữa trời đêm 2

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng là một trong những lễ hội lớn nhất năm tại thành phố này

Lễ hội lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2008 do Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đề xuất. Vào lúc này cuộc thi được diễn ra trong 2 ngày từ 27/3-28/3 tại bờ sông Hàn. Tháng 6/2016 Ủy ban chính thức ủy thác việc đăng cai tổ chức lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2017 cho tập đoàn Sun Group.

Kể từ năm 2017, các kỳ DIFF tiếp theo sau đó sẽ có 8 đội tham gia, mỗi đội trình diễn 10 hoặc 11 màn pháo hoa theo chủ đề vô cùng độc đáo. Lần lượt mỗi đêm sẽ có 2 đội bắn pháo với chủ đề riêng, sau đó ban giám khảo sẽ chọn ra hai đội để đấu chung kết.

Một tổ hợp rộng lớn dành riêng cho lễ hội pháo hoa Đà Nẵng cũng đã được xây dựng từ năm 2019. Quần thể gồm có một khán đài 3000 chỗ ngồi, một trung tâm thương mại 50,000m2 sàn, 6 tòa tháp khách sạn và condotel cao từ bốn mươi sáu đến năm mươi mốt tầng.

Xem thêm: Khám phá lễ hội làng An Hải Đà Nẵng - Quá khứ oai hùng từ triều Nguyễn

Dự án này dự kiến sẽ được đầu tư để xây dựng 4 tổ hợp khách sạn, căn hộ, dịch vụ cao cấp từ 42- 51 tầng kết hợp xây dựng khu khán đài pháo hoa 20.000 chỗ ngồi. Đồng thời khu vực phục vụ lễ hội pháo hoa Đà Nẵng cũng được đầu tư nâng cấp hạ tầng.

Theo thông báo năm 2019 của chính quyền tỉnh Đà Nẵng, khu đất thực hiện dự án có tổng diện tích lên đến gần 23ha ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Theo quyết định phê duyệt dự án trên sẽ có 4 cao ốc căn hộ khách sạn, bên dưới là trung tâm thương mại dịch vụ. Các tòa căn hộ khách sạn thấp nhất 42 tầng và cao nhất 57 tầng.

Nhắc đến Đà Nẵng có lẽ ngoài những địa điểm tham quan nổi tiếng thì chúng ta sẽ nhớ ngay về lễ hội pháo hoa Đà Nẵng bởi đây là một “thương hiệu” riêng mà không đâu trên mảnh đất hình chữ S này có được. Dù đã hơn 10 năm qua nhưng sức hút của nó với du khách gần xa vẫn không hề suy giảm mà có chiều hướng gia tăng. Bằng chứng là ở việc những đêm hội tổ chức khán đài luôn kín chỗ, đó là chưa kể đến người dân tập trung rất đông tại khu vực sông Hàn và những cây cầu nằm gần bãi bắn pháo hoa.

Tận mắt chiêm ngưỡng lễ hội pháo hoa Đà Nẵng bừng sắc giữa trời đêm 3

Lễ hội đã trở thành một thương hiệu chỉ có riêng tại Đà Nẵng

Không chỉ là buổi trình diễn đơn thuần mà lễ hội pháo hoa Đà Nẵng còn là nơi để các đội từ nhiều nước trên thế giới phô diễn trình độ và mang đến những cảm xúc mới mẻ cho khán giả. Có thể ví lễ hội pháo hoa Đà Nẵng như một sự kiện nghệ thuật đặc sắc và quan trọng trong năm.

Nhờ nét đặc sắc và độc đáo của mình mà mỗi khi đến dịp lễ hội pháo hoa Đà Nẵng đều là mùa bội thu của du lịch. Dù mỗi năm số phòng khách sạn trong thành phố đều tăng nhưng mỗi dịp lễ hội tổ chức các phòng luôn kín chỗ. Lật ngược về quá khứ, hầu hết khách sạn ven sông Hàn đều đạt 100% công suất phòng vào đêm khai mạc DIFF 2019.

Tận mắt chiêm ngưỡng lễ hội pháo hoa Đà Nẵng bừng sắc giữa trời đêm 4

Trong suốt thời gian tổ chức DIFF đã thu hút hàng ngàn du khách đến tham gia

Có thể nói lễ hội pháo hoa Đà Nẵng đã trở thành một trong những sự kiện du lịch, giải trí và văn hóa hàng đầu, góp phần tích cực vào sự phát triển du lịch và cải thiện đời sống người dân địa phương. Trong tương lai, Đà Nẵng hy vọng sẽ đưa thương hiệu “thành phố pháo hoa” vươn xa hơn và nổi tiếng trên bản đồ du lịch thế giới.

Nếu đã mua được tấm vé xem lễ hội pháo hoa Đà Nẵng thì chắc hẳn bạn cũng không cần phải lăn tăn về địa điểm ngắm pháo hoa nữa. Khán đài tổ chức luôn nằm ở những vị trí tiện để ngắm pháo hoa. Khán đài xem pháo hoa thường ngay dọc đường Bạch Đằng và đường Trần Hưng Đạo, hai con đường ngay trung tâm thành phố và dọc sông hàn nên rất dễ kiếm.

Khán đài có sức chứa 16,000 chỗ ngồi và tọa lạc ngay hướng đối diện sân khấu lễ hội pháo hoa Đà Nẵng trên sông Hàn. Chắc hẳn đây sẽ là địa điểm mà không ai muốn bỏ qua để chiêm ngưỡng được trọn vẹn các màn tranh tài.

Tận mắt chiêm ngưỡng lễ hội pháo hoa Đà Nẵng bừng sắc giữa trời đêm 5

Khán đài có sức chứa lớn lên đến hơn 10 nghìn người dọc theo đường Trần Hưng Đạo

Địa điểm này khá thích hợp cho những bạn không săn được vé DIFF. Ngoài khán đài thì dọc theo hai bên bờ sông Hàn cũng có nhiều chỗ ngồi lý tưởng để ngắm pháo hoa, mà xem ở ven sông còn được cảm nhận không khí mát mẻ tuyệt vời. Tất nhiên xem ở ven bờ sông thì không cần trả phí rồi, mách bạn 2 con đường có địa thế đẹp là đường Bạch Đằng và đường Trần Hưng Đạo nhé.

Tận mắt chiêm ngưỡng lễ hội pháo hoa Đà Nẵng bừng sắc giữa trời đêm 6

Chương trình trong lễ hội cũng đặc sắc không kém

Những cây cầu trên sông Hàn cũng là địa điểm ngắm pháo hoa lý tưởng. Du khách đến khám phá Đà Nẵng và muốn xem lễ hội pháo hoa Đà Nẵng lễ hội pháo hoa quốc tế thì có thể lựa chọn cầu sông Hàn, Thuận Phước, cầu Rồng hay Trần Thị Lý đều có tầm nhìn đẹp. Tưởng tượng được đứng trên cầu hóng gió mát và chiêm ngưỡng từng đợt pháo bay lên mới thú vị xiết bao.

Lên du thuyền trên sông Hàn du khách không những được ngắm cảnh, hóng gió hai bên bờ mà còn được ngắm nhìn tận mắt từng đợt pháo bắn lên không trung rồi từ từ rớt xuống mặt nước lấp lánh ánh đèn ban đêm. Bạn có thể mua vé đi du thuyền từ 900,000 VND/ người ở tầng 1 đến 1,200,000VND/ người ở tầng 2. Giá vé sẽ bao gồm luôn dịch vụ bữa tối nữa, bạn có thể vừa xem bắn pháo hoa vừa thưởng thức bữa tối.

Tận mắt chiêm ngưỡng lễ hội pháo hoa Đà Nẵng bừng sắc giữa trời đêm 7

Bạn có thể đặt du thuyền để vừa thưởng thức bữa tối vừa xem pháo hoa

Khác với không khí đông đúc, nhộn nhịp ở khán đài hay trên các cây cầu, một số khách sạn cao tầng là nơi bạn có thể ngắm pháo hoa trong không gian yên tĩnh hơn. Những khách sạn cao cấp như Novotel, Brilliant, Sun River hay A La Carte đều là những điểm đến lý tưởng bạn có thể lựa chọn. Tại đây chúng ta có thể vừa thưởng thức những món nước thơm ngon, vừa được ngắm màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao cực hấp dẫn. Tuy nhiên vào dịp lễ hội pháo hoa Đà Nẵng cũng có khá nhiều người muốn đến đây thưởng lãm nên bạn cần đặt chỗ trước đấy.

Tận mắt chiêm ngưỡng lễ hội pháo hoa Đà Nẵng bừng sắc giữa trời đêm 8

Khách sạn dát vàng Danang Golden Bay với tầm nhìn ngắm pháo hoa tuyệt vời

Mỗi đêm trình diễn dự kiến sẽ kéo dài trong 2-3 tiếng tương đối dài, do đó nếu đi xem pháo hoa bạn cũng phải lưu ý một số điểm nhất định. Những mục dưới đây sẽ giúp bạn có được khoảng thời gian thưởng thức pháo hoa trọn vẹn và an toàn.

- Đi sớm để có được vị trí xem bắn pháo hoa đẹp: Ngay vỉa hè đường Trần Hưng Đạo cũng có một số người cho thuê ghế nhựa sát bờ sông để ngắm. Bạn có thể thuê một chiếc với giá khá phải chăng để tránh mỏi chân khi phải đứng lâu, hơn nữa chúng ta cũng dễ mất sức khi chen chúc nơi đông người.

- Không được để bụng đói: Bạn nên mang theo ít đồ ăn nhẹ như snack, đậu phộng và nước uống và nhâm nhi lúc chiêm ngưỡng pháo hoa.

- Mang theo túi rác: Ở những nơi đông người thì càng phải có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bạn nhớ mang theo túi rác hoặc giữ rác lại bỏ vào đúng nơi quy định nhé.

- Mặc trang phục gọn nhẹ: Chúng ta nên mang đồ mỏng nhẹ, đi giày thể thao hoặc dép bệt bởi chúng ta sẽ phải di chuyển khá nhiều.

Tận mắt chiêm ngưỡng lễ hội pháo hoa Đà Nẵng bừng sắc giữa trời đêm 9

Mỗi đêm chương trình diễn ra trong 2-3 tiếng

Tận mắt chiêm ngưỡng lễ hội pháo hoa Đà Nẵng bừng sắc giữa trời đêm 10

Lễ hội Carnival đường phố bên lề lễ hội pháo hoa Đà Nẵng cũng rất thu hút du khách

Hy vọng những thông tin bổ ích mà MIA.vn đã cung cấp sẽ giúp du khách có một cái nhìn tổng quát về lễ hội pháo hoa Đà Nẵng. Đây là hoạt động mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế, thu hút vô số du khách đến tham gia và có giá trị to lớn không thể bỏ qua.