Cao nguyên Vân Hòa tọa lạc tại vị trí cao 400m so với mặt nước biển nên có khí hậu vô cùng mát mẻ, bao quanh bởi cây cỏ bạt ngàn nên có không khí trong lành, dễ chịu. Đến với Vân Hòa, bạn sẽ thấy núi non trập trùng, suối trong vắt, đập thủy điện với dòng chảy mạnh mẽ, và rất nhiều địa điểm tham quan đặc sắc khác mà MIA.vn sẽ giới thiệu đến bạn ngay sau đây thôi. Cả không gian như chỉ có hai màu chủ đạo là màu xanh mát của trời cao và màu xanh lá bạt ngàn của cây cỏ. Khung cảnh nên thơ này như bước ra từ bộ phim vậy. Cực kỳ thích mắt luôn đấy!

Xem thêm : Kinh Nghiệm du lịch Thái Lan

Tổng hợp 9 địa điểm check-in tại Cao Nguyên Vân Hòa mà bạn phải đến 2

Khung cảnh thiên nhiên cao nguyên Vân Hòa Phú Yên dưới sương sớm. Cả khung hình như khoác lên mình bộ áo mà xanh mướt của cây cỏ, của núi rừng. Lững thững trôi điểm xuyến trên đó là những đám mây mỏng như sương

Từ thành phố Tuy Hòa để đến với cao nguyên Vân Hòa thì con đường ngắn và nhanh nhất là đi qua con đường DT643. Bạn cứ chạy dọc đường Hùng Vương – Mạch đường chính của thành phố để ra được Quốc lộ 1A rồi từ đó cứ việc chạy thẳng. Cho đến khi bạn thấy được cung đường DT643 thì quẹo vào đó. Đây là con đường xuyên qua rừng nên rất nhiều cây cối rậm rạp, không khí cũng nhờ đó mà dễ chịu hơn rất nhiều. Bạn cũng sẽ đi qua Thiền Viện Trúc Lâm Phú Yên cực kỳ nổi tiếng. Nếu muốn cầu nguyện điều tốt lành cho gia đình và bản thân thì cũng có thể ghé qua cho lòng an yên thanh tịnh bạn nhé! Chỉ cần đi mãi trên con đường DT643 này là bạn sẽ đến được cao nguyên Vân Hòa ngay thôi. Tổng đoạn đường sẽ mất tầm 1 tiếng với đoạn đường 32km. 

Tổng hợp 9 địa điểm check-in tại Cao Nguyên Vân Hòa mà bạn phải đến 3

Cung đường đi rợp bóng cây nên không khí mát mẻ, dễ chịu lại trong lành

Như phía trên, DT643 là cung đường dẫn bạn đi đến với Cao nguyên Vân Hòa nhưng nó cũng là một địa điểm cực kỳ đáng để trải nghiệm đấy! Khi đi trên cung đường này, bạn sẽ thấy những đồng cỏ mía xanh mướt, những cánh rừng tràm xanh tươi tốt đổi màu vào mỗi dịp thu sang -  Biến cả cánh đồng thành một biển rừng vàng, cam và đỏ tuyệt đẹp rực rỡ sắc màu. Khung cảnh thiên nhiên yên bình, đôi lúc ta có thể nghe được tiếng chim hót, tiếng lá xào xạc mỗi khi gió thổi mạnh, biến cung đường đi như thành một bản hòa ca của thiên nhiên vậy. 

Tổng hợp 9 địa điểm check-in tại Cao Nguyên Vân Hòa mà bạn phải đến 4

Hai bên đường thường có cây xanh chạy dài theo đến tận cuối chân trời

Tổng hợp 9 địa điểm check-in tại Cao Nguyên Vân Hòa mà bạn phải đến 5

Hồ nước khiến khung cảnh giống như bạn đang check-in tại miền quê nước Pháp vậy. Cực kỳ thanh bình và yên tĩnh

Không chỉ có những cánh đồng cỏ mía xanh rì, hay cánh rừng tràm mướt mát, cao nguyên còn thu hút nhiều khách du lịch bởi những ruộng bắp, ruộng sẵn trĩu quả. Nếu chọn đến đây đúng vào mùa bắp ra trái, bạn sẽ thấy cả cánh đồng vàng nhàn nhạt cực kỳ nên thơ. Còn nếu không, có thể quẹo qua ruộng sắn để lấy được khung cảnh thiên nhiên cây cối xanh rì một màu nổi bật. 

Tổng hợp 9 địa điểm check-in tại Cao Nguyên Vân Hòa mà bạn phải đến 6

Khung cảnh dường như chỉ còn gói gọn trong hai màu chủ đạo là màu xanh rì của lá và màu xanh mát của bầu trời

Những vườn tiêu nơi đây được bao bọc bởi núi rừng và thung lũng khiến màu xanh, lại nối tiếp màu xanh, lại nối tiếp màu xanh thành một dải mảu bất tận. Bạn sẽ thấy đan xen trong dài mảu ấy là nền trời trong mây trắng nổi bật. Nhưng cây tiêu bám vào cây cột trụ xi măng bên trong mà phát triển, cao sừng sững, đứng nghiêm trang như “những chú lính” vậy. Các cây đều mọc thẳng hàng, đều tăm tắp nên nhìn rất thích mắt. 

Tổng hợp 9 địa điểm check-in tại Cao Nguyên Vân Hòa mà bạn phải đến 7

Những cây "cột trụ chống trời" đứng sừng sững thẳng tắp 

Nhà thờ Bác Hồ được dựng lên dựa trên hình ảnh của nhà sàn - Kiểu nhà đặc trưng của người Ê-đê đang sinh sống tại đây. Bên cạnh đó, còn kết hợp cùng kiểu rường cột và ngói lợp đặc trưng thường thấy ở nhà của người dân tộc Kinh. Vì vậy, bạn sẽ thấy lối kiến trúc này vừa lạ lại vừa quen. Nếu đến với cao nguyên Vân Hòa mà bỏ qua nhà thờ Bác Hồ thì quả là một thiếu sót cực kỳ lớn. Vì đây không chỉ có lối kiến trúc kết hợp độc đáo mà còn là di tích lịch sử gắn liền với dân tộc ta. 

Tổng hợp 9 địa điểm check-in tại Cao Nguyên Vân Hòa mà bạn phải đến 8

Nhà thờ Bác Hồ với lối kiến trúc cổ kính, kết hợp giữa người Ê Đê và người Kinh nên vừa lạ mắt lại vừa quen thuộc

Xem thêm: Để Đầm Cù Mông Phú Yên gửi đến những con người bận rộn chút bình yên non nước

Nằm ngay đối diẹn với nhà thờ Bác Hồ bạn sẽ thấy một quán nước nhỏ. Bên cạnh những loại nước giúp bạn giải tỏa con khát sau chuyến đi dài thì nơi đây còn có một chiếc xích đu nhỏ cho bạn thoải mái “đu đưa” ngắm cảnh, chụp ảnh check-in Phú Yên. Ta sẽ thấy bầu trời cao vời vợi, núi xanh trập trùng, những thảm cỏ chạy dọc dài đến chân núi vô cùng ảo diệu. 

Tổng hợp 9 địa điểm check-in tại Cao Nguyên Vân Hòa mà bạn phải đến 9

Chiếc xích đu để bạn tha hồ "đu đưa" ngắm nhìn cảnh quan đẹp đẽ xung quanh

Tuy nhìn cây có vẻ đơn sơ, giản dị chẳng có gì để chụp. Tuy nhiên nếu biết chọn góc bạn sẽ có vô số những bức hình nghìn like đấy! Bởi đơn giản thì “ông cây” đã ở đây rất lâu rồi, nên hình dáng vô cùng vững chãi, nhánh cây chiếm trọn cả một vùng trời rộng lớn, tạo cảm giác huyền bí lại hơi ghê rợn khi trời chập choạng tối. Biết đâu bạn còn có thể nghe được những câu chuyện rùng rợn xoay quanh “ông cây” này thì sao? Nếu chẳng muốn tối mất ngủ thì bạn cứ check-in ở đây vào ban ngày, “cosplay” lại bài hát “Có chàng trai viết lên cây” cũng vô cùng phù hợp phải không nào? 

Tổng hợp 9 địa điểm check-in tại Cao Nguyên Vân Hòa mà bạn phải đến 10

Ông cây cổ kính nhiều tuổi nhìn từ trên cao vô cùng ảo diệu

Người Ê Đê là dân tộc thiểu số có thẻ tìm thấy nhiều nhất ở cao nguyên Vân Hòa. Họ đã sống ở đây từ rất lâu về trước, cùng đồng hành với sự phát triển đô thị hóa của nơi này. Mặc dù một phần lớn người dân Ê Đê đã chuyển sáng sống nhà xây như đại đa số người Kinh nhưng nơi đây vẫn còn giữ lại được một số ngôi nhà sàn đặc trưng. Bạn sẽ thấy được nhiều loại nhà sàn khác nhau, từ hơi xập xệ một chút, đến vô cùng khang trang với gạch ngói và gỗ chắc chắn. 

Tổng hợp 9 địa điểm check-in tại Cao Nguyên Vân Hòa mà bạn phải đến 11

Nhà sàn kiên cố và chắc chắn với phần khung và sàn gỗ, ngòi được lợp chắc chắn

Nhà thờ Trà Kê là địa điểm tiếp theo mà bạn nhất định không nên bỏ lỡ dù bạn có theo đạo hay không. Lối kiến trúc của nhà thờ là sự kết hợp của nhiều loại hình kiến trúc khác nhau nên tạo ra một màu sắc độc đáo riêng biệt. Ngay từ xa, bạn sẽ thấy ngay phần chóp được tô màu đỏ hồng rực rỡ như một tấm biển báo bạn đã sắp đến nơi. Từ ngay cổng vào, bạn sẽ thấy nhà thờ đứng sừng sững cực kỳ uy nghi trên nền trời xanh thẳm. Đi dọc theo hành lang, bạn sẽ cảm nhận được không khí nghiêm trang, linh thiêng. Mọi góc nhà thờ đều mang những phong cách rất hay ho, dự là bạn sẽ có rất nhiều tấm hình đẹp tại đây đấy nhé!

Tổng hợp 9 địa điểm check-in tại Cao Nguyên Vân Hòa mà bạn phải đến 12

Nhà thờ Trà Kê là một địa điểm khác mà đến cao nguyên Vân Hòa bạn nhất định phải ghé qua

Đập thủy điện trong mắt mọi người thường có vẻ ngoài khá hung tợn với dòng chảy như thác đổ mạnh mẽ, thanh âm ồn ào nhưng đập thủy điện sông Ba Hạ lại khác. Bạn sẽ thấy rằng, hóa ra đập thủy điện cũng có thể hiền hòa, dịu dàng như thế. Cả đạp thủy điện được trải một lớp cỏ xanh mướt, nổi bật trên đó là những bông cúc trắng dễ thương vô cùng. 

Tổng hợp 9 địa điểm check-in tại Cao Nguyên Vân Hòa mà bạn phải đến 13

Nhà máy thủy điện sông Ba Hạ hiền dịu hơn với thảm cỏ xanh mướt và hoa nở rực rỡ

Cao nguyên Vân Hòa tuy là một trong những địa điểm du lịch Phú Yên xa nhất tại nơi đây với những cung đường ngoằn ngoèo, khúc cua hiểm nhưng MIA.vn đảm bảo rằng khi đến đây, bạn sẽ thấy công sức mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng thôi! Ngoài nơi đây, thành phố biển này còn ẩn chứa nhiều địa điểm tham quan đẹp như Gành Đá Đĩa Phú Yên hay Bãi Môn Phú Yên đấy!