Địa chỉ: thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Nằm yên bình dưới chân Đèo Ngang - Hoành Sơn Quan Quảng Bình hùng vĩ, Vũng Chùa - Đảo Yến Quảng Bình là vùng đất với vẻ đẹp hoang sơ, yên bình và chưa chịu quá nhiều sự tác động của con người. 

Xem thêm: Lũy Thầy Quảng Bình, di tích gắn liền với vị quân sư Đào Duy Từ

Được bao bọc bởi ba hòn đảo gồm hòn Nồm, hòn Gió và hòn La, thế nên Vũng Chùa - Đảo Yến Quảng Bình rất kín gió, tạo cảm giác thoải mái, thư thái và dễ chịu cho bất kì ai dừng chân đến đây. Hòn đảo này chính là địa điểm lý tưởng dành cho những ai bỗng dưng có một ngày muốn “trốn” cả thế giới để hòa mình vào thiên nhiên tươi tốt với biển xanh, cát trắng và nắng vàng. Nếu như Bãi biển Nhật Lệ Quảng Bình ngày nay đã dần quá đông đúc mọi người, vậy thì Vũng Chùa – Đảo Yến vốn chưa nhiều người ghé đến ắt hẳn sẽ là điểm đến hoàn hảo dành cho những ai muốn có được sự yên tĩnh trong suốt chuyến đi.

Vũng Chùa - Đảo Yến Quảng Bình, vùng đất yên bình khiến bao người mê đắm 2

Vũng Chùa - Đảo Yến Quảng Bình là hòn đảo sở hữu cảnh sắc yên bình mà ai ai cũng mong muốn được một lần ghé đến

Theo cuốn sổ tay Cẩm nang du lịch của MIA.vn, hiện nay bạn có thể di chuyển ra vui chơi, tham quan tạiVũng Chùa - Đảo Yến Quảng Bình bằng tàu hoặc xe máy, xe hơi đều đựọc. Nếu đi bằng tàu, bạn sẽ mất tầm 20 phút lênh đênh trên biển trước khi đặt chân đến hòn đảo yên bình này.

Nếu đi bằng xe hơi hay xe máy, bạn có thể di chuyển từ khu vực trung tâm thành phố Đồng Hới, sau đó chạy theo Quốc lộ 1A về phía Bắc với lộ trình di chuyển tầm 65km là sẽ đến nơi. 

Nếu có dịp đếnVũng Chùa - Đảo Yến Quảng Bình, ắt hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên trước cảnh sắc non nước hữu tình và bầu không khí bình yên, thoải mái đến lạ ở nơi này. Theo nhiều người lớn tuổi kể lại, “Vũng” ở đây mang ý nghĩa của vùng biển yên bình, trong khi đó “Chùa” lại chỉ một ngôi cổ tự rất linh thiêng xuất hiện ở vùng đất này từ trăm năm về trước. Đáng tiếc rằng trải qua bao thăng trầm của thời gian, ngôi cổ tự ấy đã không còn nữa, chỉ còn tồn tại phần nền móng mà thôi. Từ đó, cái tên Vũng Chùa - Đảo Yến Quảng Bình đã được người dân dùng để gọi cho nơi này cho đến tận ngày nay.

Có vị thế đắc địa với tầm nhìn thoáng đãng hướng thẳng ra biển Đông hùng vĩ, Vũng Chùa - Đảo Yến Quảng Bình thu hút mọi người với cảnh sắc thiên nhiên tươi tốt cùng chung quanh là núi non với dáng tựa thân giao long. Ở đây còn có cả khu vực mũi Rồng đâm ra tận mép biển khiến cho khung cảnh đất, sóng, biển và trời hòa hợp, tạo nên cảnh sắc khiến bao người thương nhớ. 

Một trong những địa điểm được nhiều người ưu ái bậc nhất mỗi khi có dịp ghé đến tham quanVũng Chùa - Đảo Yến Quảng Bình chính là vùng biển Hòn La. Theo cuốn Đại Nam thống chí, vùng biển này nổi tiếng là nơi khai thác những sản vật quý hiếm dùng để tiến vua trong những thế kỷ trước. Những món hải sản quý hiếm nổi tiếng ở đây có thể kể đến như yến sào, sò huyết, tôm hùm và cả bào ngư nữa đó.

Sẽ là một đáng tiếc nếu trong hành trình khám phá Vũng Chùa - Đảo Yến Quảng Bìnhmà bạn lại bỏ qua việc chinh phục núi Thọ oai nghiêm. Ngọn núi này là một trong những địa điểm được đông đảo mọi người, đặc biệt là các tín đồ yêu chinh phục những vùng đất mới yêu thích với cảnh sắc hùng vĩ nhưng cũng rất đỗi thơ mộng.

Là nơi nối liền với khu vực mũi Rồng, núi Thọ có hình dáng cánh cung hướng thẳng ra biển khơi mênh mông. Ở phía dưới chân núi chính là bãi cát trắng phau trải dài và chung quanh là những hàng cây cối tươi tốt. Phía xa xa là một ngôi chùa nhỏ và ngọn tháp, tất cả cùng nhau vẽ nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ nhưng cũng có đôi nét trữ tình. Bật mí với bạn, nếu đứng từ khu vực đỉnh núi, bạn sẽ có được tầm nhìn thoáng đãng hướng thẳng ra toàn cảnh Vũng Chùa – Đảo Yến Quảng Bình nữa đó.

Cách đất liền 30 phút di chuyển, Đảo Yến là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở xứ gió Lào mà bạn nhất định không thể bỏ qua. Mọi người thường hay nói vui với nhau rằng, nếu muốn hiểu hơn về lịch sử, bạn hãy ghé Quảng Bình Quan Quảng Bình. Còn nếu muốn vẫy vùng giữa làn nước mát và tản bộ trên bờ cát trắng phau, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào và ngắm nhìn khung cảnh những đàn yến chao lượn về tổ, vậy thì Đảo Yến chính là điểm đến không thể thích hợp hơn.

Không chỉ nổi tiếng với khung cảnh yên bình, Vũng Chùa – Đảo Yến Quảng Bình còn được biết đến là nơi an nghỉ cuối cùng của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khu Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tọa lạc tại vùng đất có diện tích khoảng 10ha nằm ngay dưới chân đèo Ngang hùng vĩ.

Bên cạnh ngôi mộ của đại tướng Võ Nguyên Giáp, ở Vũng Chùa – Đảo Yến Quảng Bình vẫn còn một ngôi mộ cổ của vị công thần Trần Đạt ngày xưa. Ông chính là người góp công lớn trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc phương Bắc xâm lược cùng vua Lê Lợi. 

Vũng Chùa - Đảo Yến Quảng Bình, vùng đất yên bình khiến bao người mê đắm 3

Đứng từ Vũng Chùa, bạn sẽ có thể nhìn thấy Đảo Yến ở xa xa

Vũng Chùa - Đảo Yến Quảng Bình, vùng đất yên bình khiến bao người mê đắm 4

Khung cảnh yên bình nơi Vũng Chùa với cảnh quan tươi tốt

Vũng Chùa - Đảo Yến Quảng Bình, vùng đất yên bình khiến bao người mê đắm 5

Lăng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những nơi được mọi người ghé đến nhiều đến để thắp hương cho vị tướng tài của dân tộc

Vũng Chùa - Đảo Yến Quảng Bình với cảnh sắc hoang sơ, hùng vĩ đã luôn là một trong những điểm đến được đông đảo các tín đồ đam mê xê dịch yêu thích. Trong hành trình vi vu Quảng Bình sắp tới, bạn nhất định phải một lần ghé thăm hòn đảo xinh đẹp này nhé.