Vị trí: L4 - 7, đường Trần Quang Khải, Thành phố Rạch Giá

Khoảng giá: 7.000 VNĐ - 69.000 VNĐ

Giờ mở cửa: 18h00 - 21h00

Chè Mâm Hello Cô Hai là quán ăn thu hút đông đảo các bạn trẻ Kiên Giang cùng tín đồ du lịch thập phương. Nổi tiếng với đa dạng món chè thơm ngon khó cưỡng, nơi đây chắc chắn sẽ chinh phục trái tim của hội mê đồ ngọt ngay từ lần đầu thưởng thức. Cùng vị trí quán khá dễ tìm và mức giá hợp lý, có thể nói Chè Mâm Hello Cô Hai là điểm dừng chân mà bạn không thể bỏ qua trong hành trình khám phá ẩm thực miền đất Tây Nam Bộ của mình.

Xem thêm: Bún cá Út Ơi, quán ngon Kiên Giang điểm 10 chất lượng

Chè Mâm Hello Cô Hai, điểm ăn vặt dành cho hội mê đồ ngọt 2

Chè Mâm Hello Cô Hai tọa lạc trên đường Trần Quang Khải là điểm ăn vặt yêu thích của đông đảo các bạn trẻ Kiên Giang cùng tín đồ du lịch thập phương khi có dịp vi vu khám phá ẩm thực nơi đây

Nếu Bánh bèo Bà Ba chiếm trọn cảm tình của thực khách bởi hương vị món ăn thì quán Chè Mâm Hello Cô Hai gây ấn tượng bởi bảng thực đơn vừa nhìn đã mê mẩn. Từ chè thưng, đậu trắng, khoai môn đến bánh lọt, bạch quả nhãn nhục, sương sa hạt lựu... tất cả đều có mặt trong menu đa dạng của điểm ăn uống này. Đặc biệt hơn cả, quán còn phục vụ theo combo cả mâm chè để bạn tha hồ trải nghiệm nhiều loại khác nhau. Đây sẽ là sự lựa chọn lý tưởng dành cho nhóm thực khách đông người.

Thơm ngon và đầy ắp topping nhưng chè tại quán Hello Cô Hai lại cực kì phải chăng. Nhìn chung, mức giá chỉ dao động từ 15.000 VNĐ đến 20.000 VNĐ/chén. Combo thông thường sẽ từ 6 đến 9 phần chè, do đó mới có giá khoảng 69.000 VNĐ. Dù là vậy thì đây vẫn là mức siêu hạt dẻ dành cho món ăn nhà làm sạch sẽ, chất lượng.

Chè Mâm Hello Cô Hai, điểm ăn vặt dành cho hội mê đồ ngọt 3

Bảng thực đơn tại Chè Mâm Hello Cô Hai với đa dạng món ăn nhà làm sở hữu hương vị đặc biệt thơm ngon, hấp dẫn khiến hội mê đồ ngọt có dịp ghé quán đều không khỏi thích thú

Chè Mâm Hello Cô Hai, điểm ăn vặt dành cho hội mê đồ ngọt 4

Dừng chân nơi đây, bạn có thể trải nghiệm nhiều món ngon khác trong menu của quán từ chè thưng, đậu trắng, khoai môn đến bánh lọt, bạch quả nhãn nhục, sương sa hạt lựu...

Tuy không phải Đặc sản Kiên Giang nhưng món Chè Mâm Hello Cô Hai sở hữu hương vị cực kì lạ miệng. Bí quyết tạo nên vị ngon khó cưỡng này nằm ở nguyên liệu do chính chủ quán nhập và tuyển chọn kĩ càng từ nước cốt dừa, bột béo đến từng loại thực phẩm dùng để chế biến topping như trân châu, rau câu... Nhờ đó mà món chè phục vụ đến thực khách gần xa luôn cực kì đảm bảo về mặt hương vị, chất lượng cũng như độ an toàn vệ sinh. Chỉ những yếu tố trên là đủ để thuyết phục người ăn quay lại lần nữa.

Chè Mâm Hello Cô Hai, điểm ăn vặt dành cho hội mê đồ ngọt 5

Nhờ vào nguyên liệu chế biến được tuyển chọn kĩ càng mà món Chè Mâm Hello Cô Hai nổi bật với vị ngon đặc trưng đã thưởng thức qua liền khó có thể nhầm lẫn với những quán khác 

Chè Mâm Hello Cô Hai là một trong những điểm ăn uống rất được ưa chuộng giữa loạt cái tên như Chilli House, Quán ốc 77... Với bảng thực đơn đa dạng món chè cùng nguyên liệu nhà làm đảm bảo sạch sẽ, chất lượng, đây chắc chắn sẽ là quán ngon mà bạn không thể không thêm ngay vào cẩm nang du lịch của riêng mình. Đừng quên trải nghiệm và chia sẻ với MIA.vn đánh giá công tâm của bạn dành cho địa chỉ này nhé.