Đá Voi Mẹ là một tảng đá nguyên khối lớn và khá nổi tiếng ở khu vực Tây Nguyên. Điểm tham quan này cách hồ Lắk không xa, nằm trên tuyến quốc lộ 27 đi từ TP Buôn Ma Thuột đến Đà Lạt. Đá Voi Mẹ cách trung tâm Buôn Ma Thuột khoảng độ 40km và nằm trên địa bàn xã Yang Tao.

Thực tế Đá Voi có 2 tảng đá lớn và dân địa phương thường gọi bằng tên là Đá Voi Mẹ và Đá Voi Cha. Chúng cách nhau khoảng đâu đó 5km, nếu bạn đi từ Buôn Ma Thuột đến thì sẽ thấy Đá Voi Mẹ trước. Cả 2 tảng đá đều là đá tự nhiên đã xuất hiện từ rất lâu. Sở dĩ tảng đá mang tên Đá Voi là bởi nó có hình thù kỳ lạ cùng độ lớn kỳ vĩ như một chú voi, nằm yên bình bên miền đại ngàn.

Chinh phục Đá Voi Mẹ, tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam 2

Tảng đá nguyên khối lớn sừng sững giữa đất trời

Xem thêm: Hướng dẫn đường đi đến núi Đá Voi Mẹ

- Đi máy bay:

Hiện cả 4 hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways và Pacific Airlines đều đang khai thác đường bay đi Buôn Ma Thuột. Sau khi đặt vé và bay tới nơi thì chúng ta chỉ cần mất khoảng 20’ di chuyển bằng xe taxi là đến nơi.

- Đi xe khách:

Mỗi ngày đều có các chuyến từ Hồ Chí Minh đến Buôn Ma Thuột hoặc Đắk Lắk, bạn có thể tìm được thông tin vé chi tiết tại bến xe miền Đông. Từ Hồ Chí Minh đi Buôn Ma Thuột chúng ta phải di chuyển đâu đó khoảng 6 tiếng và đi hết 340km. Sau khi đến nơi chúng ta chỉ việc lựa chọn loại hình phù hợp trong Top phương tiện đi du lịch Buôn Ma Thuột như thuê xe máy hoặc xe taxi đi chơi.

- Đi xe máy: 

Phương tiện này là hình thức di chuyển yêu thích của các phượt thủ bởi vừa tiện mà vừa thoải mái. Tuy nhiên nếu đã định đi bằng xe máy thì chúng ta nên lưu ý kiểm tra, bảo dưỡng xe trước khi đi và tham khảo Hướng dẫn di chuyển từ Sài Gòn đến Buôn Ma Thuột. Ngoài ra đi tự túc thì đòi hỏi vừa sức khỏe, vừa biết lộ trình di chuyển.

Đoạn đường chính để đến Buôn Ma Thuột là quốc lộ 14. Nếu muốn đi chặng thử thách hơn thì chúng ta có thể cân nhắc cung đường QL14C chạy dọc theo biên giới Việt Nam – Campuchia rồi sát nhập vào quốc lộ 14.

Tuyến đường này mới được làm mới gần đây nên có mặt đường khá tốt, vắng người hơn và chủ yếu chỉ có đồi núi. Một lưu ý nhỏ khi định đi đường này chinh phục Đá Voi Mẹ là sau khi vào QL14C sẽ không có trạm xăng hay điểm sửa xe nào đâu.

Chinh phục Đá Voi Mẹ, tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam 3

Đường đi cũng không quá khó khăn nhưng dễ thì không hề dễ chút nào

Từ Buôn Ma Thuột chạy đến núi Đá Voi Mẹ chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc hai bên đường với những tán rừng trúc xanh mướt, uốn cong đang đong đưa trong gió. Hai bên đường là đàn bò thung dung gặm cỏ, tô vẽ thêm cho bức tranh sinh động của núi rừng Tây Nguyên. Một lưu ý cho chúng ta là nên hạn chế đi vào mùa mưa bởi thời điểm này đường đi khá nguy hiểm, có các khúc cua khuất tầm nhìn nên phải cẩn thận khi đổ dốc hoặc ôm cua.

Qua cột mốc 36km Đà Lạt thì chạy thêm khoảng 1km bạn sẽ thấy một tảng đá nhô cao bên tay trái. Nếu vẫn chưa định hướng được vị trí thì chúng ta nên hỏi người dân địa phương để biết núi Đá Voi Mẹ nằm đâu nhé.

Trong 2 tảng Đá Voi Mẹ và Đá Voi Cha, có thể nói Đá Voi Mẹ khó tìm và xác định hơn. Lý do thì cũng đơn giản thôi, do nó nằm khuất sau lưng nhà dân địa phương và màu sắc cũng trùng với màu đồi núi xung quanh.

Để khám phá trọn vẹn Đá Voi Mẹ mọi người cần để xe lại bên ngoài bởi xe máy không vào trong được. An toàn nhất thì chúng ta gửi nhờ xe trong nhà dân địa phương, bạn cứ mạnh dạn hỏi lễ phép thì mọi người cũng vui vẻ đồng ý.

Chinh phục Đá Voi Mẹ, tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam 4

Để xe máy lại rồi từ từ leo lên chinh phục Đá Voi Mẹ

Vượt qua đoạn đường đất dài khoảng 200m là chúng ta sẽ thấy Đá Voi Mẹ hiện lên trước mắt. Để nhận xét về điểm tham quan này thì nó rất đồ sộ và kỳ vĩ, trông như một quả núi sừng sững. Để leo lên và chinh phục Đá Voi Mẹ cũng không khó, từ mặt đất lên đây chỉ cần di chuyển khoảng 10 – 15’ là tới đỉnh cao nhất của tảng đá.

Tuy nhiên lúc leo chúng ta phải hết sức cẩn thận bởi vách đá có rêu nên khá trơn trượt, càng lên cao thì độ dốc càng lớn hơn và gió cũng thổi mạnh mẽ. Nếu chẳng may đi vào những hôm trời mưa, vách đá ướt và gió lớn thì cũng khó mà tham quan được. Còn ghé các hôm trời nắng quá lớn thì nhiệt độ mà tảng đá hấp thụ cũng khiến chúng ta khó chịu.

Chinh phục Đá Voi Mẹ, tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam 5

Từ trên vách đá bạn có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc xung quanh

Các cặp đôi vẫn hay thường leo lên núi Đá Voi Mẹ để hẹn hò và trao nhau câu thề, cầu mong Thần Đá che chở cho tình yêu đôi lứa. Ai vẫn còn độc thân hay mới thất tình cũng hay đến kể cho Thần Đá nghe về câu chuyện của mình bởi họ tin rằng thần sẽ thấu hiểu được cũng như sớm giúp họ tìm được một nửa của đời mình.

Chinh phục Đá Voi Mẹ, tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam 6

Đá Voi Mẹ còn là địa điểm hò hẹn lý tưởng cho các đôi trai gái nữa

Clip review chi tiết trải nhiệm trên tảng Đá Voi Mẹ. Nguồn: Đó Đây Đây Đó

Khám phá Đá Voi Mẹ xong thì cách đó 5km sẽ có Đá Voi Cha với kích thước nhỏ hơn. Từng bước chân thong dong trên tảng đá sẽ đưa bạn đi khám phá vẻ đẹp đất đại ngàn, ghi lại bao kỷ niệm đáng nhớ của một thời tuổi trẻ vô tư. Thăm thú đã đời rồi đói bụng thì nhớ ghé thử Bánh đúc Bà Bột Buôn Ma Thuột.