Chư Păh là một khu vực thuộc tỉnh Gia Lai, nằm ở phía bắc thành phố Pleiku và được xem là một trong những điểm đến thiên nhiên nổi bật của phố núi. Trên bản đồ du lịch Gia Lai, Chư Păh thường được nhắc đến với các thắng cảnh như núi lửa Chư Đang Ya, Biển Hồ Chè, hàng thông cổ thụ, thác Công Chúa và nhiều điểm tham quan mang đậm nét Tây Nguyên.

Điều khiến tôi ấn tượng là cảnh quan ở đây thay đổi khá đa dạng: có đồi chè xanh mướt, núi lửa đã tắt, những cung đường thông cổ thụ và không gian làng bản mang màu sắc Tây Nguyên. Vì vậy, nếu muốn tìm một điểm đến gần Pleiku để ngắm cảnh, chụp ảnh và cảm nhận thiên nhiên khi du lịch Gia Lai, tôi thấy Chư Păh là lựa chọn rất đáng trải nghiệm.

Chư Păh Gia Lai: Về miền núi lửa và hoa dã quỳ 2

Chư Păh được chụp từ trên cao nổi tiếng với các danh thắng thiên nhiên. Ảnh minh họa: TinhThanhVN

Du lịch Chư Păh đẹp nhất vào mùa khô, khoảng tháng 10 đến tháng 12, vì thời tiết Gia Lai dễ chịu và ít mưa hơn. Trong đó, tháng 11 là thời điểm tôi thấy đáng đi nhất nếu muốn ngắm hoa dã quỳ nở vàng quanh núi lửa Chư Đang Ya. 

Khi đến Chư Păh, tôi thấy núi lửa Chư Đăng Ya là điểm nên ghé đầu tiên vì đây gần như là biểu tượng du lịch nổi bật nhất của khu vực. Núi cách trung tâm Pleiku khoảng 30 km, đường lên không quá khó nhưng có đoạn dốc nên cần mang giày dễ đi.

Điều tôi thích nhất ở Chư Đăng Ya là địa hình núi lửa đã tắt, nhìn từ xa giống một chiếc phễu xanh khổng lồ giữa nương rẫy. 

Chư Păh Gia Lai: Về miền núi lửa và hoa dã quỳ 3

Núi lửa Chư Đăng Ya rất phù hợp để chụp ảnh và cảm nhận vẻ đẹp đặc trưng của Tây Nguyên. Ảnh minh họa: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Biển Hồ Chè và hàng thông cổ thụ là điểm tôi thấy phù hợp để đi buổi sáng vì không khí mát, ánh sáng đẹp và dễ chụp ảnh. Khu vực này cách trung tâm Pleiku khoảng 10 - 14 km, nổi bật với đồi chè xanh trải rộng, hồ nước và con đường thông cổ thụ rất thơ. Theo một số nguồn, hàng thông ở Biển Hồ Chè tròn 100 năm tuổi vào năm 2025, kéo dài gần 1 km với gần 100 cây thông cao vút.

Chư Păh Gia Lai: Về miền núi lửa và hoa dã quỳ 4

Những luống chè xanh mướt khiến tôi cảm nhận rõ nét yên bình của phố núi Gia Lai. Ảnh minh họa: Sài Gòn Tiếp Thị

Khi trekking núi Chư Nâm, tôi thấy đây là điểm phù hợp với những ai muốn chuyến đi Chư Păh có thêm trải nghiệm vận động. Núi cao khoảng 1,472 m so với mực nước biển, cách trung tâm Pleiku khoảng 25 - 30 km tùy tuyến di chuyển.

Cung đường lên núi khá thử thách, nhưng khi lên cao có thể nhìn bao quát núi lửa Chư Đăng Ya, Biển Hồ và những mảng xanh của Gia Lai. Nếu đi lần đầu, tôi nghĩ nên chuẩn bị giày bám tốt, nước uống và đi cùng người có kinh nghiệm.

Chư Păh Gia Lai: Về miền núi lửa và hoa dã quỳ 5

Chinh phục Núi Chư Nâm và ngắm cảnh từ trên cao. Ảnh minh họa: 52Hz

Đập Tân Sơn là điểm tôi thấy phù hợp để dừng chân ngắm cảnh, chụp ảnh hoặc kết hợp trong lịch trình đi Chư Đăng Ya. Nơi đây là công trình thủy lợi thuộc lưu vực Biển Hồ, gồm hồ chứa, đập ngăn nước và hệ thống kênh mương, cách trung tâm Pleiku khoảng 25 km về phía Bắc. Khi ghé đập, tôi ấn tượng với mặt nước xanh, không gian rộng và những dãy núi, rừng thông bao quanh, tạo cảm giác rất yên bình.

Thác Công Chúa là điểm đến hợp với những ai thích không gian thiên nhiên hoang sơ ở Chư Păh. Thác nằm trong khu vực rừng núi đầu nguồn, dòng suối kéo dài khoảng 3 km và chia thành 3 đoạn thác tương đối rõ, mỗi đoạn mang một vẻ đẹp riêng. Khi đến đây, tôi thấy không gian khá yên tĩnh, có nước chảy, cây rừng và bãi đá tự nhiên, phù hợp để chụp ảnh, picnic nhẹ hoặc khám phá vào mùa khô. 

Chư Păh Gia Lai: Về miền núi lửa và hoa dã quỳ 6

Vẻ đẹp hùng vĩ của thác đôi Công Chúa. Ảnh minh họa: Măng Đen Trip

Khi ghé gành đá đĩa làng Vân, tôi thấy đây là điểm đến khá lạ ở Chư Păh vì cảnh quan khác hẳn đồi chè hay núi lửa. Nơi này còn được gọi là suối Đá Đĩa làng Vân hoặc Jrai Phă, nổi bật với các trụ đá lục lăng xếp chồng, trải dài dọc theo dòng suối. Ghềnh đá có tuổi đời hàng triệu năm, hình thành từ hoạt động núi lửa, phù hợp để chụp ảnh và khám phá vẻ đẹp hoang sơ của Gia Lai.

Chư Păh Gia Lai: Về miền núi lửa và hoa dã quỳ 7

Gành đá đĩa làng Vân có hình dạng vô cùng độc đáo. Ảnh minh họa: Phunuonline

Nếu muốn thêm điểm dừng tâm linh trong chuyến đi Chư Păh, tôi nghĩ Bửu Minh Cổ Tự và Tịnh xá Ngọc Như là hai nơi đáng ghé. Bửu Minh Cổ Tự cách trung tâm Pleiku khoảng 10 - 15 km, nổi bật với kiến trúc độc đáo, không gian yên bình và vị trí gần đồi chè xanh. Khi đến đây, tôi có thể vãn cảnh, chụp ảnh và tìm một khoảng nghỉ nhẹ giữa hành trình khám phá Chư Păh.

Khi du lịch Chư Păh, tôi sẽ ưu tiên những món đặc sản Gia Lai dễ ăn và dễ tìm như gà nướng cơm lam, phở khô Gia Lai hay còn gọi là phở hai tô. Nếu muốn thử hương vị lạ hơn, bún mắm cua cũng là món đáng cân nhắc vì mang nét rất riêng của phố núi. Ngoài ra, tôi có thể mua bò một nắng, muối kiến vàng về làm quà.

Sau khi tham quan Biển Hồ Chè, hàng thông cổ thụ hoặc núi lửa Chư Đang Ya, dừng lại thưởng thức một ly cà phê Pleiku cũng là cách hay để cảm nhận trọn vẹn hơn không khí Tây Nguyên.

Chư Păh Gia Lai: Về miền núi lửa và hoa dã quỳ 8

Trải nghiệm món phở khô đặc sản của vùng. Ảnh minh họa: Phở Khô Gia Lai Trường Phát

Để chuyến đi du lịch Chư Păh trở nên thuận lợi cho những bạn đi lần đầu, sau đây là những lưu ý của tôi đã từng trải nghiệm:

  • Đi vào mùa khô: Bạn nên ưu tiên đi Chư Păh khoảng tháng 10 đến tháng 12, đặc biệt là tháng 11 nếu muốn ngắm hoa dã quỳ quanh núi lửa Chư Đang Ya.
  • Chủ động phương tiện: Các điểm du lịch như Chư Đang Ya, Biển Hồ Chè, Chư Nâm hay thác Công Chúa nằm khá rải rác, nên bạn đi xe máy hoặc ô tô cá nhân sẽ thuận tiện hơn.
  • Chuẩn bị giày dễ đi: Nếu có kế hoạch leo núi Chư Nâm, đi thác hoặc lên khu vực núi lửa, bạn nên mang giày bám tốt vì một số đoạn đường đất có thể dốc hoặc trơn.
  • Đi buổi sáng hoặc chiều mát: Đây là thời điểm ánh sáng đẹp, thời tiết dễ chịu hơn và phù hợp để chụp ảnh ở đồi chè, hàng thông cổ thụ hoặc Chư Đang Ya.
  • Mang đồ cá nhân cần thiết: Bạn nên chuẩn bị nước uống, áo khoác nhẹ, mũ, kem chống nắng, áo mưa mỏng và sạc dự phòng.
  • Tôn trọng cảnh quan và người dân địa phương: Khi tham quan rẫy, làng bản hoặc điểm tự nhiên, bạn không nên xả rác, tự ý đi vào khu vực canh tác hoặc chụp ảnh người dân khi chưa xin phép.

Chư Păh không phải là điểm đến quá náo nhiệt, nhưng lại có sức hút riêng nhờ cảnh quan núi rừng, đồi chè, núi lửa và những cung đường mang đậm màu sắc Tây Nguyên. Nếu bạn đang chuẩn bị vali cho chuyến đi Gia Lai, bạn có thể thêm Chư Păh vào lịch trình để cảm nhận một vẻ đẹp yên bình, xanh mát và rất riêng của phố núi.