Trước khi kể về pho tượng khổng lồ, mình nghĩ nên giải thích vì sao cả một thành phố ở Vân Nam lại được đặt theo tên Đức Phật Di Lặc, vì đây chính là điều khiến mình tò mò tìm đến nơi này.

Chùa nằm trên sườn núi Cẩm Bình, thuộc thành phố Di Lặc (tên tiếng Trung là Mile), châu tự trị Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, cách trung tâm thành phố khoảng 10km về phía Bắc và cách Côn Minh chừng 140km về phía đông nam. 

Đường lên chùa uốn quanh những thửa ruộng bậc thang, xen giữa rừng cây cổ thụ và một dòng suối trong vắt chảy sát chân núi. Khung cảnh sơn thủy hữu tình khiến mình phải dừng xe vài lần chỉ để chụp ảnh.

Chiêm bái chùa Di Lặc với tượng Phật ngồi lớn nhất thế giới 2

Chùa Di Lặc sở hữu khung cảnh sơn thuỷ hữu tình. Ảnh minh hoạ: Dulichvietnamhanoi

Theo truyền thuyết được lưu truyền, nhà sư Như Ngọc từng nằm mộng thấy Bồ Tát Di Lặc hiện ra chỉ dẫn đi tìm vùng đất linh thiêng để lập đạo tràng. Trên đường tìm kiếm, ông dừng chân nghỉ dưới gốc cây lớn tại vùng đất này. 

Lúc này, tình cờ ông ngẩng đầu thấy ánh mặt trời lặn chiếu sau đỉnh núi, tạo thành hình dáng như Bồ Tát Di Lặc đang ngồi kiết già giữa mây trời. Cảm động trước điềm lành, ông quyên góp dựng chùa thờ Phật Di Lặc ngay tại đây từ thời Thiên Khải nhà Minh và đó cũng là gốc tích tên gọi thành phố Di Lặc ngày nay.

Đây chính là lý do khiến mình vượt quãng đường xa để đến chùa Di Lặc, vì không phải nơi nào cũng sở hữu một pho tượng mang kỷ lục thế giới ngay trên đỉnh núi.

Tượng Phật Di Lặc được hoàn thành vào tháng 12 năm 1999, cao 19,99 mét (1.999cm), dài 99,1 mét và rộng 24 mét, hiện là tượng Phật Di Lặc ngồi lớn nhất thế giới. Toàn bộ phần thân tượng làm từ khung xi măng cốt thép, bên ngoài phủ lớp titan vàng nhập khẩu, khiến bức tượng ánh lên sắc vàng rực rỡ mỗi khi có nắng chiếu vào. 

Bệ tượng cao 4,96 mét, được chạm khắc hình cánh sen trắng và những quả cầu như ý. Đây được xem là biểu trưng cho vùng đất thanh tịnh, sung túc.

Chiêm bái chùa Di Lặc với tượng Phật ngồi lớn nhất thế giới 3

Tượng Phật Di Lặc là biểu trưng cho vùng đất thanh tịnh, sung túc. Ảnh minh hoạ: Thái An Travel

Con số 1.999 bậc thang dẫn lên tượng được thiết kế trùng với chiều cao của Phật tính theo đơn vị centimet, một chi tiết mình thấy rất tinh tế trong cách người thiết kế gửi gắm ý nghĩa. 

Bốn chữ "Phật Di Lặc" khắc trên bệ tượng do học giả Phật giáo người Đài Loan Nam Hoài Cẩn viết, mang thông điệp cầu chúc hòa bình, thống nhất và thịnh vượng cho quê hương qua nhiều thế kỷ.

Chiêm bái chùa Di Lặc với tượng Phật ngồi lớn nhất thế giới 4

Con số 1.999 bậc thang dẫn lên tượng được thiết kế trùng với chiều cao của Phật. Ảnh minh hoạ: Taditours

Không chỉ có pho tượng lớn, tổng thể ngôi chùa còn giữ được nét cổ kính hiếm có mà mình nghĩ bất kỳ ai yêu kiến trúc Phật giáo Trung Hoa cũng nên ghé qua một lần. Càng đi sâu vào khuôn viên, mình càng nhận ra mỗi góc chùa đều mang một câu chuyện riêng, từ mái ngói cong vút đến từng gian điện nhỏ nép mình giữa rừng cây.

Chùa được xây dựng từ thời nhà Minh, sau đó trải qua nhiều lần trùng tu vào thời nhà Thanh dưới triều Càn Long. Lần mở rộng gần nhất diễn ra năm 1999 khi pho tượng Phật Di Lặc được dựng thêm trên đỉnh núi. 

Dù vậy, tường đỏ ngói vàng cùng kết cấu gian điện vẫn giữ được nét nguyên bản đậm phong cách chùa cổ Vân Nam, khiến hương khói nơi đây như đã bén rễ qua hàng trăm năm. Mình để ý những mảng tường cũ vẫn còn dấu vết rêu phong, xen lẫn với các hạng mục mới sơn lại, tạo nên sự pha trộn thú vị giữa cổ và kim mà không hề khiên cưỡng.

Chiêm bái chùa Di Lặc với tượng Phật ngồi lớn nhất thế giới 5

Chùa Di Lặc đã trải qua nhiều lần tu dưỡng nhưng vẫn giữ được nét nguyên bản. Ảnh minh hoạ: Dulichvtv

Cổng tam quan dẫn vào chùa được dựng theo lối kiến trúc truyền thống Trung Hoa. Mái ngói lợp cong hình đầu đao, hai bên chạm khắc hoa văn rồng phượng tinh xảo. 

Đi qua cổng, mình bước vào khu chính điện với hàng cột gỗ sơn đỏ nâu, trên xà ngang là những bức hoành phi sơn son thếp vàng khắc chữ Hán. Không gian bên trong khá tối và tĩnh lặng, khói hương lan tỏa quyện cùng ánh sáng hắt qua khe cửa gỗ. Không gian này tạo cảm giác trang nghiêm hơn hẳn so với khung cảnh rực rỡ của tượng Phật ngoài trời.

Chiêm bái chùa Di Lặc với tượng Phật ngồi lớn nhất thế giới 6

Cổng tam quan dẫn vào chùa được dựng theo lối kiến trúc truyền thống Trung Hoa. Ảnh minh hoạ: Thái An Travel

Hai bên khuôn viên chùa Di Lặc Trung Quốc là các gian điện thờ tự nhỏ hơn, mỗi gian dành riêng cho một vị Phật hoặc Bồ Tát khác nhau. Mái ngói vàng nổi bật trên nền tường đỏ đặc trưng của kiến trúc chùa Vân Nam. 

Minh dừng chân khá lâu ở một gian điện phụ có bức tượng nhỏ được chạm khắc tỉ mỉ, xung quanh bày biện lư hương đồng cũ kỹ, cho cảm giác nơi này đã tiếp đón khách hành hương qua nhiều thế hệ.

Xen giữa các gian điện là những khoảng sân lát đá, trồng xen cây cổ thụ tán rộng cùng vài bồn hoa nhỏ. Tiếng chim hót vang khắp lối đi khiến bước chân mình chậm lại nhiều lần chỉ để đứng ngắm. 

Dọc theo sườn núi phía dưới chùa còn có Hang Bạch Long và công viên sinh thái Hồ Tuyền. Đây là hai điểm dừng chân tôi tranh thủ ghé qua trên đường xuống núi, không gian rộng rãi và mát mẻ nhờ hồ nước lớn án ngữ gần nửa khuôn viên.

Chiêm bái chùa Di Lặc với tượng Phật ngồi lớn nhất thế giới 7

Cảnh quan tự nhiên hùng vĩ, đem lại cảm giác yên bình. Ảnh minh hoạ: Thái An Travel

Đứng ở điểm cao nhất trên đỉnh núi Cẩm Bình, ngay dưới chân tượng Phật chùa Di Lặc, mình có thể phóng tầm mắt bao quát cả vùng núi non trùng điệp phía dưới. Những thửa ruộng bậc thang trải dài xa tít và mây trắng bồng bềnh trôi ngang lưng chừng núi. 

Buổi sáng sớm khi sương còn chưa tan hết, cảnh sắc ở đây mang một vẻ huyền ảo hiếm thấy, khiến mình hiểu vì sao người xưa từng ví nơi này như chốn bồng lai giữa đời thực.

Sau chuyến đi, mình rút ra vài điều cần chuẩn bị để hành trình chiêm bái được trọn vẹn và bớt mệt hơn khi phải leo gần hai nghìn bậc thang.

Mình chọn giày thể thao êm chân thay vì dép, mang theo nước uống và một chiếc mũ nhẹ vì đoạn đường bậc thang khá dài và ít bóng râm vào giữa trưa. Với người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ, mình khuyên nên chia nhỏ chặng đường, nghỉ chân tại các điểm ngắm cảnh dọc đường thay vì cố leo một mạch lên đỉnh.

Vì đây là nơi thờ tự linh thiêng, mình mặc trang phục kín đáo, tránh áo quá ngắn hoặc hở vai, đồng thời giữ giọng nói nhỏ nhẹ trong khu vực chính điện. Nhiều đoàn hành hương người Hoa đến đây thắp hương cầu bình an nên mình cũng tranh thủ quan sát để giữ đúng trật tự khi tham quan.

Chiêm bái chùa Di Lặc với tượng Phật ngồi lớn nhất thế giới 8

Khi vào chùa, hãy nhớ ăn mặc nghiêm chỉnh để bày tỏ lòng thờ kính với Đức Phật. Ảnh minh hoạ: Thái An Travel

Chùa nằm cách trung tâm thành phố Côn Minh khoảng 140km về phía đông nam, thuộc thành phố Di Lặc, châu tự trị Hồng Hà.

Tượng cao 19,99 mét, dài 99,1 mét và rộng 24 mét, được công nhận là tượng Phật Di Lặc ngồi lớn nhất thế giới, hoàn thành vào tháng 12 năm 1999.

Tên thành phố bắt nguồn từ truyền thuyết nhà sư Như Ngọc nằm mộng thấy Bồ Tát Di Lặc chỉ dẫn tìm đất lập chùa, sau đó dựng nên ngôi chùa mang tên vị Phật này ngay trên núi Cẩm Bình.

Có, đường lên tượng Phật gồm 1.999 bậc thang, con số được thiết kế trùng khớp với chiều cao của tượng theo đơn vị centimet.

Chùa Di Lặc Vân Nam, Trung Quốc không chỉ ghi dấu ấn bởi kỷ lục tượng Phật Di Lặc ngồi lớn nhất thế giới mà còn bởi khung cảnh núi non hữu tình bao quanh một công trình kiến trúc. Nếu hành trình xách balo thời trang khám phá Vân Nam sắp tới có ghé qua Mông Tự hay Hà Khẩu, hãy dành riêng một buổi xếp thêm điểm đến này để cảm nhận trọn vẹn sự kỳ vĩ nhưng vô cùng bình yên tĩnh.