1 Cố cung Thẩm Dương
Bước qua 2.000 năm thăng trầm, những gì còn sót lại tại Thẩm Dương - thành phố văn hóa nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc đó là dấu ấn lịch sử và bản sắc dân tộc gắn liền với những công trình kiến trúc đồ sộ, tráng lệ. Đặc sắc nhất trong số đó không thể không nhắc đến cố cung Thẩm Dương, công trình được biết tới như chứng nhân vượt thời gian của vùng đất lâu đời này.
Cố cung Thẩm Dương tọa lạc tại số 171, đường Thẩm Dương, quận Thẩm Hà, thuộc thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Công trình kiến trúc này là một phần của cung điện Hoàng gia được xây dựng vào năm 1625, trong thời kỳ đầu của người Mãn và nhà Thanh. Hiện nơi đây là điểm tham quan, bảo tàng nghệ thuật nằm ngay trung tâm Thẩm Dương, vào năm 1987 được UNESCO chính thức công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
2 Lịch sử xây dựng cố cung
Như Blog Du lịch MIA Go giới thiệu sơ qua ở trên, cố cung Thẩm Dương được xây dựng vào năm 1625 với tổng diện tích 6 hecta, gồm hệ thống 70 kiến trúc và hơn 300 gian nhà. Công trình do chính tay Nỗ Nhĩ Cáp Xích - Hoàng đế sáng lập ra nhà Thanh thiết kế và cho tiến hành xây dựng. Trong khoảng thời gian này, nơi đây được xem như là kinh đô của người Mãn.
Vào triều đại của Hoàng Thái Cực, thiết kế của cố cung Thẩm Dương được bổ sung một vài khu vực, tuy nhiên về phong cách vẫn mang đậm nét đẹp kiến trúc của Mãn Châu và Tây Tạng. Sau khi thời đại nhà Minh hoàn toàn sụp đổ và được thay thế bởi nhà Thanh vào năm 1644, công trình này cũng dần mất đi vị thế của một kinh đô, trở thành cung điện khu vực.
Vào năm 1780, Hoàng đế Càn Long đã tiếp tục mở rộng thêm một số khu vực trong cung điện. Thế nhưng, cố cung vang bóng một thời lúc này chỉ là một địa điểm vui chơi, thưởng ngoạn và nghỉ ngơi ở Thẩm Dương của các vị Hoàng đế dưới triều đại nhà Thanh.
Theo chiều dài lịch sử, cố cung Thẩm Dương là nơi cư trú của 3 vị Hoàng đế đầu tiên dưới thời Mãn Thanh từ năm 1625 đến 1644. Các đời Vua từ thời nhà Thanh về sau đều lấy Bắc Kinh làm kinh đô.
3 Khám phá kiến trúc của cố cung Thẩm Dương
3.1 Cấu trúc của cố cung Thẩm Dương
Cấu trúc của cố cung Thẩm Dương có nhiều nét tương đồng với Tử Cấm thành ở Bắc Kinh, tuy vậy vẫn đan xen phong cách Mãn Châu đương thời. Trong hành trình khám phá cung điện này, bạn sẽ băng qua 3 cung đường chính được chia thành Đông lộ, Trung lộ và Tây lộ.
3.2 3 lộ chính dẫn đến Hoàng cung
Đông lộ có trung tâm là điện Đại Chính, nơi Hoàng đế nhà Thanh làm việc hằng ngày và tổ chức các lễ nghi lớn. Khi đi qua đây, bạn cũng có thể ghé thăm đình Thập Vương là nơi làm việc của 10 vị Đại thần quan trọng trong bộ máy triều đình.
Phong cách kiến trúc của cả điện Đại Chính và đình Thập Vương đều được thiết kế giống lều vải của dân du mục. Tất cả 11 công trình hay 11 lều vải tượng trưng cho quá trình từ cuộc sống du mục sang an cư của người Mãn.
Trung lộ là cung đường có trung tâm là điện Sùng Chính. Điện này từng là nơi chấp chính của Hoàng Thái Cực.
Cuối cùng là Tây lộ, cung đường có trung tâm là gác Văn Tố, trước sau có thể tham quan sân khấu kịch và Gia Ân đường.
Dù đi qua cung đường nào khách tham quan cũng sẽ dừng chân tại trung tâm của cả công trình này, đó là Hoàng cung - một trong hai quần thể cung điện đồ sộ của Trung Quốc được bảo tồn đến ngày nay tại Thẩm Dương.
3.3 Giá trị văn hóa ẩn hiện trong từng đường nét
Vi vu khám phá khu Hoàng cung nói riêng và 3 lộ chính, tinh hóa văn hóa của dân tộc Hán, Mãn, Mông Cổ, Hồi và Tạng dường như mang những nét đặc trưng đan xen nhau trong từng lối thiết kế và kiến trúc. Có thể nói cố cung Thẩm Dương là một mốc son quan trọng đối với lịch sử Trung Hoa khi là một nước thống nhất và là nơi chung sống của nhiều dân tộc anh em.
4 Những điểm tham quan gần cung điện
Sau khi ghé thăm cố cung Thẩm Dương, bạn có thể kết hợp tham quan thêm một số điểm du lịch Trung Quốc nổi tiếng nằm ở gần đó. Dưới đây là check-list được tổng hợp bởi MIA.vn để dễ dàng tham khảo qua và làm chủ lịch trình.
- Khu phố đi bộ Trung Nhai: Phố Trung Nhai gắn bó với người dân Thẩm Dương gần 400 năm, từng giữ kỷ lục “Phố đi bộ thương mại dài nhất Trung Quốc”.
- Vườn thực vật Thẩm Dương: Đây là mảnh ghép thiên nhiên độc đáo của thành phố Thẩm Dương, nơi bạn có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ của đủ loài hoa cỏ độc đáo.
- Công viên Bắc Lăng: Bắc Lăng còn được biết đến là công viên lớn nhất thành phố Thẩm Dương và tỉnh Liêu Ninh, với diện tích lên đến 3.300.000m2. Đây là nơi chôn cất của Hoàng đế nhà Thanh Hoàng Thái Cực và Hoàng hậu Hiếu Đoan Văn.
Tuy một thời vang bóng cùng với những thăng trầm đều đã ở lại phía sau, cố cung Thẩm Dương vẫn lưu giữ trọn vẹn nét đẹp văn hóa - lịch sử trong từng đường nét kiến trúc. Đây là công trình đánh dấu khoảnh khắc Trung Hoa trở thành một nước đại thống nhất, và được bảo tồn cho đến ngày nay.