Địa chỉ: Phố Duy Tân, thuộc Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thủ đô Hà Nội.

Giờ mở cửa của Công viên Cầu Giấy: từ 6:00 đến 22:00 mở cửa các ngày trong tuần.

Giá vé: Miễn phí cho mọi đối tượng.

Với mục đích mang lại không gian xanh mát có khu vực nghỉ ngơi, thư giãn, hoạt động vui chơi giải trí cho người dân và du khách có dịp tham quan du lịch Hà Nội, thì nhà nước cũng đã cho xây dựng hàng loại công viên để nhằm mục đích đó và công viên Cầu Giấy được xem là công viên xanh, sạch, đẹp nhất nhì thành phố thủ đô.

Xem thêm: Công viên Thương Bạc - Điểm check-in lý tưởng dành cho giới trẻ

Công viên Cầu Giấy - Một trong những công viên đẹp nhất lòng Thủ đô Hà Nội 2

Cổng công viên Cầu Giấy. Ảnh: Báo Lao Động

Công viên Cầu Giấy là một trong những công viên có diện tích rộng và thoáng đãng nhất Hà Nội với tổng diện tích là 6.540 m2. Hệ thống cây xanh được trồng ở khu vực công viên Cầu Giấy rất nhiều, góp phần giảm thải ô nhiễm không khí và góp phần bảo vệ môi trường tại Hà Nội. Chính vì hệ thống cây xanh được bao phủ rộng rãi đã tạo ra một không gian xanh, sạch, thoáng mát cũng giúp nâng cao đời sống tinh thần và nâng cao sức khỏe của người dân Hà Nội. 

Chính vì vừa có diện tích rộng lớn vừa có cây xanh phủ mát, nên công viên Cầu Giấy đã trở thành địa điểm vui chơi giải trí lý tưởng cho trẻ em và cả người lớn vào dịp cuối tuần. Còn một thông tin mà MIA.vn muốn chia sẻ với bạn đó là công viên Cầu Giấy còn là một “lá phổi xanh” khổng lồ góp phần giúp điều hòa không khí, mang đến sự trong lành, tươi mát hơn cho thành phố. Nếu có dịp đến thăm thành phố thủ đô  ngoài những địa điểm tham quan Hà Nội nổi tiếng, ngoài thưởng thức những món ngon Hà Nội, ngoài những lịch trình khám phá Hà Nội  tự túc ra thì nhất định bạn phải ghé đến công viên Cầu Giấy để hít thở không khí trong lành nhé !

Công viên Cầu Giấy - Một trong những công viên đẹp nhất lòng Thủ đô Hà Nội 3

Toàn cảnh “lá phổi xanh” giữa lòng Hà Nội. Ảnh: Báo Lao Động

Đến với công viên Cầu Giấy, bạn sẽ phải bất ngờ với khoảng không gian rộng lớn thoải mái, trong lành hòa với những công trình được xây dựng theo phong cách hiện đại chứ không phải những công viên theo lối xưa chỉ có cây cối với vài chiếc ghế đá. Công viên Cầu Giấy được thiết kế và chia làm 3 khu riêng biệt: Khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em, Khuôn viên nâng cao sức khỏe thể dục thể thao và cuối cùng là Quảng trường -  nơi dành cho những ai có nhu cầu tản bộ mỗi sáng, thư giãn. Công viên Cầu Giấy được xem là “điểm hẹn” của người dân trong khu vực thủ đô vào mỗi buổi sáng, vào mỗi dịp cuối tuần gia đình và cả những giấc chiều tà tản bộ sau một ngày làm chăm chỉ.

Công viên Cầu Giấy sở hữu diện tích cây xanh nhiều, rộng rãi, thoáng đãng cùng thêm một hồ nước chạy dọc theo chiều dài khuôn viên mang đến cảm giác càng thêm tươi mát cho du khách mỗi lần ghé đến đây. Công viên còn được nằm ở vị trí đắc địa - nằm trong khu đô thị mới của quận Cầu Giấy, công viên phần nào giúp lượng khách tham quan đến quận Cầu Giấy nhiều hơn. 

Công viên Cầu Giấy - Một trong những công viên đẹp nhất lòng Thủ đô Hà Nội 4

Công viên Cầu Giấy được trang trí hiện đại. Nguồn: Gia Đình Mới

Công viên Cầu Giấy nằm ở khu vực đắc địa tại Hà Nội, nên bạn có thể đi đến đây bằng nhiều cách vì nằm ở Trung tâm Thành phố Hà Nội. Bạn có thể đến công viên bằng nhiều hình thức di chuyển khác nhau như taxi, grab, xe máy, ô tô hoặc xe bus. Đối với phương thức di chuyển bằng xe bus bạn có thể lựa chọn các tuyến bus 39,. 50, 51, trong đó với tuyến 51 bạn có thể đến ngay công viên còn tuyến 39 thì bạn phải đi bộ 5 phút để đến được công viên. Nếu bạn đi đến công viên bằng ô tô hoặc xe máy thì cũng sẽ mất tầm khoảng 15 phút – 20 phút để có thể đến được đây.

Một số nơi ở quận Cầu Giấy gần với công viên Cầu Giấy: Bảo tàng dân tộc học Việt Nam, Keangnam Landmark 72 - Tòa nhà cao nhất Hà Nội chỉ sau Landmark 81 ở Thành phố Hồ Chí Minh, Công viên Nghĩa Đô, Trung tâm thương mại Indochina Plaza,...

Bạn có thể ghé đến Công viên Cầu Giấy vào bất cứ thời điểm nào trong năm vì đây là mô hình công cộng không hề thu phí, bạn chỉ mất phí gửi xe để vào được công viên nên cho dù sáng hay tối bạn cũng có thể ghé, quan trọng là bạn thích mùa nào ở công viên Cầu Giấy. Nhưng vẫn rất khuyến khích các bạn nên đi vào sáng sớm hoặc chiều tà cho mát mẻ nhé.

Nếu bạn đến công viên Cầu Giấy vào tiết trời xuân thì rất tuyệt. Cùng hòa chung không khí vui tươi của Tết, nên công viên cũng tất bật chuẩn bị trang trí cho lễ hội đầu năm. Vào thời tiết vào mùa xuân thì không khí ấm áp và thuận tiện cho bạn vui chơi đi dạo, vì công viên được trang hoàng mới mẻ theo hướng không khí ngày xuân, nhìn ngắm đường phố tất bật chuẩn bị đón Tết về.

Còn nếu bạn ghé đến vào tiết trời Hà Nội cuối thu, đầu đông hoặc những ngày Hà Nội trở lạnh thì cũng rất thú vị. Cùng tận hưởng không khí lạnh tràn về, trải nghiệm cùng bạn bè, người thương dạo quanh khuôn viên cây xanh rộng lớn, cùng thưởng thức một vài món ăn vặt nóng hổi, cùng nhau ngồi trên những thảm cỏ xanh non, đón cái lạnh đang về với thủ đô là một cảm giác rất tuyệt.

Công viên Cầu Giấy - Một trong những công viên đẹp nhất lòng Thủ đô Hà Nội 5

Công viên Cầu Giấy mang đến không khí trong lành cho du khách mỗi khi ghé đến

Công viên Cầu giấy với 3 ưu điểm đẹp nhất, an toàn và miễn phí vé vào cửa đã biến nơi đây trở thành một trong những địa chỉ vui chơi quen thuộc của nhiều người dân thủ đô.

4.1 Khu vực vui chơi dành cho thiếu nhi

Công viên Cầu Giấy luôn có sự đầu tư cho khu vui chơi trẻ em ở Hà Nội bằng chứng là các trang thiết bị, vật dụng để phục vụ cho nhu cầu vui chơi đều được nhập khẩu nguyên khối từ Nhật Bản. Khu vui chơi trẻ em tại công viên Cầu Giấy được chia làm 2 khu riêng biệt dành cho trẻ nhỏ và dành cho trẻ lớn. 

Khu trò chơi cho trẻ em đạt những tiêu chí như: được thiết kế đa dạng, có độ an toàn cực kì cao với trẻ nhỏ và những trò chơi vận động thì phù hợp với độ tuổi. Bên cạnh các trò chơi mang tính giải trí, khu vui chơi còn xây dựng những trò mang tính chất giáo dục như là cờ vua, trò chơi ô ăn quan dân gian. Đồng thời, các trò chơi này giúp con em bạn rèn luyện sức khỏe dẻo dai hơn.

Các trò chơi được nhiều trẻ em đưa vào danh sách “trúng tuyển”  tại đây như: đu quay, nhà cầu trượt, bập bênh, hồ câu cá trẻ em, học nhảy, trượt patin và đặc biệt là trò chơi tô tượng. Ngoài ra, công viên Cầu Giấy còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa vui chơi cho các em thiếu nhi khác như: thi kéo co, những buổi ngoại khóa về kỹ năng sống, những trò chơi dân gian thú vị vào ngày lễ Thiếu Nhi.

Xem thêm: Cocobay Đà Nẵng - Khám phá khu vui chơi giải trí bậc nhất Đà Nẵng

Công viên Cầu Giấy - Một trong những công viên đẹp nhất lòng Thủ đô Hà Nội 6

Các trường mầm non rất thích cho các bé tham gia dã ngoại tại công viên 

4.2 Khu vực tập thể dục rèn luyện sức khỏe

Khu vực rèn luyện sức khỏe thì luôn có sự góp mặt của những cô chú, những ông bà lớn tuổi đang tập thể dục. Có những đội nhóm đang đá cầu, đánh cầu lông, các lớp tập thể dục nhịp điệu, yoga hay dưỡng sinh vào mỗi buổi sáng, cùng thử thách một ngày dậy sớm ra cùng các cô chú rèn luyện sức khỏe nào các bạn ơi.

Công viên Cầu Giấy - Một trong những công viên đẹp nhất lòng Thủ đô Hà Nội 7

Rèn luyện sức khỏe mỗi buổi sáng của người dân tại khu vực

Quanh hồ ở công viên có bố trí nhiều hàng ghế đá dài, nơi dừng chân nghỉ ngơi của những “vận động viên” trong những phút giải lao hay kết thúc buổi tập. Ngoài ra buổi chiều cũng có những bạn trẻ cùng nhau ngồi trò chuyện, thơ thẩn ngắm nhìn trời mây và đợi khi hoàng hôn buông xuống để kết thúc một ngày làm việc chăm chỉ. Đi dạo trong công viên có không khí trong lành, dịu mát khi trời tối thật khiến cho con người ta thấy dễ chịu.

Công viên Cầu Giấy - Một trong những công viên đẹp nhất lòng Thủ đô Hà Nội 8

Cận cảnh hồ nước gần quảng trường tại công viên Cầu Giấy. Ảnh: Báo Lao Động

4.3 Khu vực quảng trường của công viên Cầu Giấy

Khu vực quảng trường là sân trượt băng cho những bạn trẻ thích trải nghiệm có cả những bé thiếu nhi được làm quen với bộ môn này từ khi còn nhỏ. Nên bạn có thể sẽ bắt gặp những tiếng cười giòn tan, vui vẻ, ngây thơ từ sân trượt băng. Công viên Cầu Giấy không chỉ là một khu vui chơi dành cho cộng đồng, mà nơi đây còn là nơi để giải tỏa tâm lý, nơi gặp nhau của những con người muốn tìm tiếng cười, tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt xung quanh. 

Xem thêm: Quảng trường Lâm Viên - Biểu tượng của thành phố Đà Lạt thơ mộng

Công viên Cầu Giấy - Một trong những công viên đẹp nhất lòng Thủ đô Hà Nội 9

Hình chụp tại quảng trường công viên Cầu Giấy

- Bảo tàng dân tộc học Việt Nam:

Chỉ cách công viên Cầu Giấy 2km, nên đây sẽ là địa điểm lý tưởng để bạn vừa có thể tiếp tục vui chơi, vừa tham quan, nghỉ ngơi dưới những tán lá cây xanh, còn có thể khám phá văn hoá lịch sử.

Địa chỉ: Nguyễn Văn Huyên, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Công viên Cầu Giấy - Một trong những công viên đẹp nhất lòng Thủ đô Hà Nội 10

Bảo tàng dân tộc học Việt Nam chỉ cách công viên Cầu Giấy 2km nên du khách có thể dễ dàng di chuyển đến đây để tiếp tục vui chơi.

- KeangNam Landmark 72

Với khoảng cách không quá xa công viên Cầu Giấy, nên bạn có thể đến đây để tận hưởng nhiều dịch vụ vui chơi như dịch vụ ăn uống, mua sắm, xem phim, chụp ảnh, lên đài quan sát trên cao để chiêm ngưỡng toàn bộ Thủ đô.

Địa chỉ: E6, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Công viên Cầu Giấy - Một trong những công viên đẹp nhất lòng Thủ đô Hà Nội 11

KeangNam Landmark 72 với không gian tuyệt đẹp, giúp bạn có được những bức ảnh tuyệt nhất.

- KCông viên Nghĩa Đô

Công viên Nghĩa Đô chỉ cách công viên Cầu Giấy 2km, cho nên bạn có thể tiếp tục cuộc vui ở nơi đây. Đây cũng là địa điểm “hút khách’ tại đất Sài Thành đó.

Địa chỉ: 55 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội.

Công viên Cầu Giấy - Một trong những công viên đẹp nhất lòng Thủ đô Hà Nội 12

Công viên Nghĩa Đô cũng là nơi thu hút nhiều người dân đến đây vui chơi vào dịp cuối tuần.

- Trung tâm thương mại Indochina Plaza

Đây là trung tâm giải trí thu hút khách tại Cầu Giấy, Hà Nội. Đến với nơi này, bạn có thể tha hồ mua sắm, ăn uống, tham gia các hoạt động giải trí, sự kiện âm nhạc, hội chợ được đông đảo giới trẻ yêu thích.

Địa chỉ: 241 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Công viên Cầu Giấy - Một trong những công viên đẹp nhất lòng Thủ đô Hà Nội 13

Các dịch vụ giải trí, mua sắm tại Indochina Plaza được đông đảo giới trẻ yêu thích.

Khi đến chơi tại công viên, bạn có thể dễ dàng thưởng thức vô số món ăn nhanh hấp dẫn như xúc xích, nước mía, kem cuộn, trái cây dầm…. Ngoài ra, bạn có thể tự chuẩn bị đồ ăn ở nhà để có thể ăn no và vui chơi thỏa thích. Điều quan trọng là đồ ăn tự tay chuẩn bị sẽ ngon, đảm bảo vệ sinh và tiết kiệm hơn.

Công viên Cầu Giấy là nơi vui chơi, giải trí hấp dẫn là nơi rèn luyện sức khỏe của người dân Hà Nội vào dịp cuối tuần. Góp phần mang đến cho thành phố nguồn không khí trong lành, tươi mát hơn trong những ngày nắng nóng của thủ đô. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn có chuyến đi vui và hãy chia sẻ loại khoảnh khắc đó với MIA.vn nhé !