Địa chỉ: Cát Bi, Hải An, Hải Phòng.

Cẩm nang du lịch thấy Chợ Cát Bi là khu Chợ Hải Phòng nổi tiếng bậc nhất với giới mê “ăn vặt”. Bởi với giới trẻ xem nơi đây chính là niềm tự hào của giới ẩm thực phố cảng. Tại thiên đường ăn uống này bạn sẽ được thưởng thức vô vàn món ngon chất lượng, hấp dẫn.

Không chỉ với người từ phương xa đến, Chợ Cát Bi còn là địa chỉ quen thuộc của giới trẻ và người dân Hải Phòng. Bên trong khu chợ chỉ chừng 30m là những hàng quán nhộn nhịp từ trưa xế cho đến chiều. Khi ghé thăm thực khách sẽ dễ dàng bị hương thơm và cả những món ăn, thức uống được bày biện sinh động thu hút.

Chợ Hải Phòng này khá nổi tiếng và mở cửa mọi ngày trong tuần. Số lượng hàng hóa của chợ Cát Bi khá đông, khách tới mua cũng nhiều. Chợ được phân thành khu ẩm thực, khu mua sắm, khu đồ tươi sống nên cần mua gì bạn chỉ việc nghé ngay đó.

Danh sách 8 Chợ Hải Phòng nổi bật nhất tại phố Cảng 2

Quầy hàng ăn nằm san sát nhau khiến thực khách hoa mắt. Ảnh: Huy Tùng

Danh sách 8 Chợ Hải Phòng nổi bật nhất tại phố Cảng 3

Chợ Cát Bi nổi tiếng với nhiều món ngon hấp dẫn. Ảnh: Huy Tùng

Xem thêm: Khám phá Chợ Sắt vang bóng một thời ở mảnh đất Hải Phòng

Địa chỉ: Thị trấn Núi Đèo, H. Thủy Nguyên, Hải Phòng

Đây là Chợ Hải Phòng lớn nhất tại Thủy Nguyên, mặt hàng được bày bán nhiều nhất có lẽ là giày dép và quần áo, vải vóc. Từ ngoài nhìn vào bạn sẽ thấy những ô cửa đánh số từ 1 đến 6 nhưng bên trong chúng thông với nhau. Chợ thường mở cả ngày nhưng chiều thì đông hơn bởi người ta hay đến ăn uống, mua đồ về nấu.

Lưu ý cho mọi người khi đi chợ Núi Đèo là phải trả giá bởi các tiểu thương nói thách khá cao. Thậm chí có khi chúng ta trả giá giảm một nửa rồi vẫn còn mắc. Chợ thì nổi tiếng nhất với nhiều loại ốc, hải sản tươi ngon, đặc biệt còn có món bún đậu mắm tôm nổi tiếng ở khu ẩm thực.

Địa chỉ: Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng

Chợ Hàng là chợ phiên Hải Phòng đặc trưng chỉ họp vào mỗi chủ nhật hằng tuần. Ai có mặt hàng nào thì cũng có thể mang tới đây bán, thế nên những loại mặt hàng ở đây nhìn chung rất đa dạng. Cũng bởi chợ chỉ họp hôm chủ nhật nên lượng khách ghé thăm cũng thường khá đông đúc. Chợ Hàng không phải nơi được xây dựng đàng hoàng mà mọi người chỉ họp 2 bên đường.

Danh sách 8 Chợ Hải Phòng nổi bật nhất tại phố Cảng 4 Chợ Hàng còn bán cả thú kiểng, gia súc các loại

Không chỉ có những mặt hàng như chó, mèo, cây cảnh mà chợ Hàng còn bán cả đồ điện tử cũ. Thậm chí bạn cũng có thể tìm được rất nhiều món mà nơi khác không có hoặc đã ngừng sản xuất, như loa đài, TV chục năm trước… Chợ khá đông và họp từ sáng sớm cho đến khoảng 9 – 10h trưa vẫn còn đông.

Khuyến khích du khách khi đến khu Chợ Hải Phòng này nên mang giày bệt hoặc giày thể thao bởi chen lấn khá khó. Ngoài ra đây còn là nơi hội sưu tầm đồ cổ, chơi cây cảnh hoặc mê thú cưng giao lưu mua bán với nhau.

Danh sách 8 Chợ Hải Phòng nổi bật nhất tại phố Cảng 5

Chợ Hàng khá đông đúc vào cuối tuần nên nếu có đi bạn phải lưu ý

Địa chỉ: Đường Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Khu Chợ Hải Phòng này là điểm đến lý tưởng nếu bạn muốn đi thưởng thức ẩm thực đất cảng. Chợ tập trung đủ các quán ăn ngon trên cùng một khu phố, rất tiện lợi cho các bạn muốn đi ăn nhiều món khác nhau. Nổi bật nhất trong số đó là những quán ốc được chế biến tại chỗ. Sau khi thực khách chọn loại ốc muốn ăn, quán sẽ đem chế biến chúng thành món theo yêu cầu như: hàu nướng mỡ hành, ốc sốt cay, ốc hấp sả, sò huyết nướng…

Địa chỉ: Lương Văn Can, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng

Khu Chợ Hải Phòng này là chợ dân sinh bày bán đủ mọi loại mặt hàng cho dân địa phương. Ngoài ra nơi đây cũng có nhiều ngõ nhỏ với nhiều gánh hàng nổi tiếng bán Bánh mỳ cay, bánh bèo, Giá bể Hải Phòng, bánh cuốn, cháo hải sản… cho đến những món ngọt như chè, kem, sinh tố… Các món ở đây khá ngon, mang đậm vị Hải Phòng mà giá cũng vô cùng phải chăng.

Danh sách 8 Chợ Hải Phòng nổi bật nhất tại phố Cảng 6

Khu chợ Lương Văn Can là chợ dân sinh nên có khá đầy đủ các mặt hàng. Ảnh: FB Món Ngon Hải Phòng

Danh sách 8 Chợ Hải Phòng nổi bật nhất tại phố Cảng 7

Món bánh đúc lạc hấp dẫn được bày bán trong chợ. Ảnh: FB Món Ngon Hải Phòng

Địa chỉ: Đường Trần Nhật Duật, P. Cầu Đất, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng

Chợ nằm ngay trung tâm thành phố và có diện tích cũng khá rộng lớn, lượng khách hàng cũng đông đúc quanh năm nhất là vào giờ cao điểm. Từ cổng vào bạn đã thấy được những hàng hoa quả có trang trí đẹp mắt, sau đó tới quán bán tôm cua hải sản.

Buổi sáng chợ bán các mặt hàng như rau củ và đồ ăn sáng, tới chiều thì biến thành thiên đường ẩm thực với đủ món ăn vặt. Nếu có thể bạn nên ghé vào khoảng từ 4 – 5 giờ chiều, lúc này chợ khá đông và các quán cũng chạy bàn liên tục. Đường đi trong chợ khá hẹp, không tiện để xe nhưng nhưng cũng có quán cho để xe trong nhà nên các bạn có thể yên tâm. Chắc ăn nhất thì chúng ta gửi xe ngay lối vào khu bán quần áo, sau đó ra ngoài tha hồ thưởng thức.

Địa chỉ: 4 Hoàng Ngân, Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng

Chợ Đổ là nơi gắn liền với lịch sử thăng trầm của thành phố hoa phượng đỏ. Tên chính thức của chợ là Tam Bạc, nguồn gốc cái tên này cũng khá thú vị khi nó bắt nguồn từ việc Pháp viết sai từ Trạm Bạc. Năm 1972 khu chợ hư hỏng nặng bởi những cuộc không kích trên không của Mỹ. Cũng từ sự kiện này mà người dân mới có thói quan gọi chợ là chợ Đổ.

Những ngôi nhà rêu phong quây lại quanh khu chợ tạo nên một nét cổ kính khác biệt hẳn trong lòng thành phố. Trong chợ Đổ còn có đền Bà, bia tưởng niệm tội ác của Mỹ năm 1972 và ngôi nhà từng được Tôn Trung Sơn ở lại trong những năm tháng kháng chiến.

Khu Chợ Hải Phòng là chợ đầu mối trái cây và nông sản lớn. Thời điểm nó đông đúc nhất chính là vào khoảng sáng sớm, khi mà tiếng người mua kẻ bán nhộn nhịp và huyên náo. Các mặt hàng bày bán chủ yếu nơi đây có rau củ và đồ khô, một số loại dược phẩm, các vị thuốc Bắc.

Chợ Tam Bạc khá rộng, bạn sẽ phải tốn kha khá thời gian để dạo quanh và mua sắm ở đây đấy. Có thể nói chúng ta muốn tìm đồ ăn uống, vật dụng gì cần thiết khi du lịch Hải Phòng thì ở chợ cũng có hết.

Danh sách 8 Chợ Hải Phòng nổi bật nhất tại phố Cảng 8

Tam Bạc là một trong những Chợ Hải Phòng có lịch sử khá lâu đời

Địa chỉ: Quang Trung, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng

Chợ được xây nên tại từ cuối thế kỷ 19 dưới thời Pháp thuộc khu phố nhượng địa. Do vật liệu chủ yếu được dùng để xây chợ là sắt nên người ta mới gọi khu chợ này là Chợ Sắt. Khu Chợ Hải Phòng từng là một nơi rất sầm uất, đầu mối buôn bán chính đến các tỉnh thành khắp cả nước.

Vào thời bao cấp nơi đây còn là một trong những trung tâm buôn bán lớn nhất miền Bắc. Bất cứ ai khi ghé Hải Phòng cũng phải tranh thủ đến thăm dù cho không mua gì đi chăng nữa. Tuy ngày nay chợ khá vắng, không còn được như xưa kia nhưng cũng là điểm đến lý tưởng để bạn ghé thăm về một khu chợ vang danh một thời của Hải Phòng.

Danh sách 8 Chợ Hải Phòng nổi bật nhất tại phố Cảng 9

Chợ Sắt một thời vàng son của Hải Phòng. Ảnh: Zing

Bên cạnh ghé những khu Chợ Hải Phòng nổi tiếng thì du khách cũng đừng bỏ qua thiên đường ẩm thực đặc sắc tại đất cảng này nữa nhé. Thành phố cảng này cũng là nơi sở hữu nhiều điểm tham quan vô cùng hấp dẫn như Vịnh Lan Hạ Cát Bà, Đảo Hòn Dấu, Đảo Bạch Long… nữa đấy.