Phố Tạ Hiện được mệnh danh là “phố đêm không ngủ” giữa lòng thủ đô, cứ mỗi khi dòng người tan tầm về nhà là lúc cả con phố bắt đầu lên đèn đón khách. Khách của phố bia thì đa dạng đủ loại lứa tuổi, nghề nghiệp và quốc tịch. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc Tạ Hiện ồn ào tấp nập tiếng nói cười, tiếng reo hò ca hát.

Địa chỉ: 1 Tạ Hiện, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giờ mở cửa: Mở cả ngày

Dạo bước phố Tạ Hiện không ngủ giữa lòng thủ đô 2

Đường vào phố đêm Tạ Hiện khi lên đèn buổi tối

Dù ở phố Tạ Hiện không có những hàng quán sang trọng mà đa số chỉ là quán xá vỉa hè, thực khách ngồi túm tụm cùng nhau trên vỉa hè, trước cửa nhà bên những chiếc ghế, bàn nhựa nhưng nó đã trở thành một địa điểm tham quan tại Hà Nội không thể bỏ lỡ. Cả dân thủ đô lẫn du khách từ xa đến đều thích nơi đây bởi không khí thoải mái và giá cả bình dân.

Xem thêm: Dạo quanh phố đi bộ Hà Nội tận hưởng không gian thoáng đãng

Phố Tạ Hiện là tuyến phố đi bộ nối dài từ Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyến – Hàng Bạc thông sang Hàng Ngang – Hàng Đào. Vào thời kỳ Pháp thuộc khu phố này vốn được gộp lại từ các đoạn phố cũ và mang tên là Rue Géraud. Tuy nhiên người dân nơi đây vẫn thường gọi Tạ Hiện là ngõ Quảng Lạc hơn bởi ngay giữa phố là nơi đóng đô của rạp hát nổi tiếng nhất nhì Hà thành thời bấy giờ – Rạp hát Quảng Lạc.

Đây là nơi diễn tuồng chèo nổi tiếng của Hà Nội và là chốn thưởng thức thi ca được giới thượng lưu yêu thích. Xung quanh rạp hát có đủ các cửa hàng ăn uống, giải khát phục vụ du khách dạo phố đêm. Từ những cửa tiệm bán phở, mì, cháo, quán bia đông đúc cho đến những gánh hàng rong bán chè, bánh rán… gộp lại tạo nên một khung cảnh sinh hoạt tấp nập ban đêm. Từ năm 1945, khu phố được đổi tên lại thành phố Tạ Hiện, đặt theo tên của một vị lãnh tụ phong trào Cần Vương tại địa bàn tỉnh Thái Bình – Tạ Quang Hiện (1841-1887 hoặc 1893).

Dạo bước phố Tạ Hiện không ngủ giữa lòng thủ đô 3

Khu phố tấp nập khách Tây lẫn Ta cùng ghé chơi. Ảnh: Địa Điểm Ăn Chơi Hà Nội

Con phố Tạ Hiện dài khoảng 266m, để di chuyển đến đây thì từ Hồ Hoàn Kiếm bạn đi khoảng 250m về hướng Nam chính là phố Tạ Hiện. Ngoài ra, du khách cũng có thể đến con phố này bằng xe bus các tuyến xe 31 dừng ở trạm phố Hàng Cân; tuyến xe 04, 14, 18, 31, 34, 36, 40 và dừng tại trạm Trần Nhật Duật; tuyến xe 04, 08, 11, 14, 18, 23, 31, 34, 36, 40 với điểm dừng Nguyễn Hữu Huân.

4.1 Phố Tạ Hiện bình yên buổi sáng

Mỗi sớm thức dậy chúng ta sẽ được cảm nhận một không khí yên tĩnh khác biệt so với đêm say sưa và ồn ã trước đó, dáng vẻ tựa như một cô gái mơ màng không ngủ. Khi mảnh đất thủ đô đón ánh nắng vàng le lói đầu tiên xuất hiện, phố Tạ Hiện cũng như bao con phố khác của phố cổ Hà Nội thật thanh bình.

Dạo bước phố Tạ Hiện không ngủ giữa lòng thủ đô 4

Buổi sáng không khí ở phố Tạ Hiện có phần yên bình, vắng lặng hơn. Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Thỉnh thoảng lại có vài gánh hàng rong thong thả dạo qua những dãy nhà còn chưa mở cửa hoặc mới mở he hé. Thấp thoáng hình ảnh các cụ đứng vươn mình xoay người làm vài động tác thể dục, chạy bộ quanh khu phố hay vài hàng quán đã bắt đầu chuẩn bị dọn hàng. Có thể nói nếu đến Tạ Hiện lúc này có thể các bạn trẻ sẽ không nhận ra bởi hình ảnh quá khác biệt so với khi đêm về.


4.2 Đêm đến tấp nập người qua lại

Giờ tan tầm là lúc phố Tạ Hiện bắt đầu lên đèn, trút bỏ tấm áo dịu dàng ban sáng trở thành một cô gái đôi mươi sôi nổi, nhiệt thành và đầy quyến rũ thách thức du khách đến khám phá Hà Nội. Các hàng quán vỉa hè bắt đầu được lên đèn, dọn bàn ghế ra ngoài. Mọi người nô nức kéo nhau đến khám phá, thưởng thức ẩm thực hay cùng nhau tụ họp vui vầy.

Dạo bước phố Tạ Hiện không ngủ giữa lòng thủ đô 5

Khung cảnh đêm thường thấy ở phố Tạ Hiện với những dãy bàn tràn ra đường mới đủ chỗ ngồi

Đi đến đâu bạn cũng có thể bắt gặp từng nhóm Tây – Ta lẫn lộn không phân biệt màu da, quốc tịch mà cùng trò chuyện sôi nổi trên bàn nhậu. Tất nhiên không thể thiếu được âm thanh quen thuộc “2- 3 dô”, tiếng cười và tiếng hò hét kéo dài không dứt cả con phố. Có thể nói phố Tạ Hiện chính là nơi giao thoa văn hóa và cũng là địa điểm lý tưởng nếu bạn muốn rèn khả năng ngoại ngữ của mình đấy.

Dạo bước phố Tạ Hiện không ngủ giữa lòng thủ đô 6

Phố Tây Hà Nội nơi thường diễn ra các chương trình âm nhạc đường phố

Bên cạnh hoạt động ăn uống thì phố Tạ Hiện còn là nơi diễn ra nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, ca nhạc đường phố với các tiết mục từ nhạc dân gian đến nhạc trẻ, nhạc trữ tình, biểu diễn nhạc cụ dân tộc… Khoảng từ 22h trở đi là lúc giới “cú đêm” lân la tiếp tục vào các bar, club tiếp tục cuộc vui. Tùy vào sở thích mà mỗi người sẽ có sự lựa chọn của riêng mình, chọn quẩy trong không gian sôi động ở các quán bar hay chill cùng các quán cafe nhạc acoustic trữ tình, sâu lắng.

Dạo bước phố Tạ Hiện không ngủ giữa lòng thủ đô 7

Phố Tây Tạ Hiện - Địa chỉ vui chơi ăn uống hàng đầu của các bạn trẻ Hà Nội

5.1 Địa chỉ vui chơi

- Bar 1900 Le Theater (Số 8 Tạ Hiện): Nằm ngay trung tâm khu phố là cái tên sáng giá trong danh sách các bar, club tại con phố không ngủ này. 1900 trước đây là một nhà hát kịch nên không gian có chút cổ kính, hoài cổ nhưng âm nhạc thì vô cùng sôi động, trẻ trung.

- Funky B (Số 2 Tạ Hiện): Một trong những quán bar lâu năm của phố cổ, nếu đến sớm bạn sẽ được thưởng thức những bản nhạc House Deep electronic, còn đến muộn hơn tầm 11h là lúc những bản nhạc Funky House Electronic sôi động sẽ khuấy đảo không khí.

Dạo bước phố Tạ Hiện không ngủ giữa lòng thủ đô 8

Bên trong quán bar Funky B sôi động bậc nhất đất Hà thành

- Fat Cat Bar (Số 25 Tạ Hiện): Khách đến đây đa phần là người nước ngoài, tụ tập trong nhà hoặc ngay cửa với chai bia trên tay. Không khí quán thì khá thoải mái bởi sự kết hợp giữa một quán bar sôi động và lounge nhẹ nhàng.

- Finnegan’s Irish (32 Lương Ngọc Quyến): Bên cạnh đồ uống có cồn thì menu quán còn có trà, cafe hay thức ăn nhanh lót dạ vào ban đêm, ngoài ra quán cũng thường tổ chức xem các giải bóng đá quốc tế.

- Mao’s Red Lounge (Số 7 Tạ Hiện): Mang một nét Á Đông hoàn toàn khác biệt bật lên giữa khu phố Tây sầm uất. Từ chiếc đèn treo bọc ngoài bằng tranh Đông Hồ, các câu đối, tượng Phật, nội thất gỗ ấm áp… đã tạo nên một quán bar khác biệt. Du khách đến đây có thể ngồi trò chuyện, thưởng thức chút Jim, Rum trên nền nhạc Pop, rock nhẹ nhàng.


5.2 Ẩm thực tại phố Tạ Hiện

Đã đến phố Tạ Hiện thì chắc chắn bạn sẽ biết đến món bia cỏ, hay nhiều người rành còn vui miệng gọi là “trà đá có gas”. Ghé đến quán nào ở Tạ Hiện bạn cũng có thể gọi cho mình một chai bia với đủ các loại khác nhau, ngồi bên một chiếc ghế nhựa con con cùng vài ba người bạn.

Dạo bước phố Tạ Hiện không ngủ giữa lòng thủ đô 9

Bia là đặc sản nổi bật mang tính thương hiệu tại phố Tạ Hiện. Ảnh: Dân Trí

Vào những ngày hè nóng bỏng, bạn có thể nhâm nhi chút bia mát lạnh với đồ nhậu là những món ngon Hà Nội ăn vặt vỉa hè như chân gà nướng, phô mai, nem rán, nem lụi, nem chua… Đây đều là các loại đồ nhắm đơn giản mà bình dân nhưng được nhiều người yêu thích. Đặc biệt nhất có lẽ du khách không nên bỏ qua là món chim cút nướng mật ong ngon tuyệt chỉ có tại Tạ Hiện.

Dạo bước phố Tạ Hiện không ngủ giữa lòng thủ đô 10

Những món nhắm được yêu thích với bia là nem chua rán, phô mai que

Ngoài bia thì phố Tạ Hiện còn có trà chanh, trà đá, cà phê… nhưng món thương hiệu nhất có lẽ chính là bia. Bia Tạ Hiện đã trở thành thương hiệu nổi đến mức khách Tây ai ai cũng biết. Bạn có thể tham khảo một số quán quen sau đây nếu đến khu phố đêm này nhé.

- Bún bò Nam bộ số 7 Tạ Hiện mở cửa từ 8h sáng đến 7h tối.

- Bún mọc Tạ Hiện ở số 14 Tạ Hiện, mở cửa từ 9h sáng đến 9h tối.

- Chim nướng số 5B Tạ Hiện.

- Phô mai que số 15 Tạ Hiện.

- Chân gà xả ớt và nem chua rán số 29A Tạ Hiện mở cửa từ đầu giờ tối cho đến giữa đêm.

Dạo bước phố Tạ Hiện không ngủ giữa lòng thủ đô 11

Hàng quán, những gánh hàng rong tấp nập suốt đêm phục vụ thực khách ở Tạ Hiện. Ảnh: Dân Trí

Con phố đêm không ngủ này từ bao giờ đã trở thành một điểm đến quen thuộc với giới trẻ hay mọi du khách khi muốn đến thủ đô chơi. Nếu còn băn khoăn chả biết nên đi đâu buổi tối thì MIA.vn khuyên bạn nên đến phố Tạ Hiện một lần để trải nghiệm nhiều điều lý thú trên đây nhé.