Địa điểm: thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Chợ phiên Bắc Hà được thành lập từ cách đây khá lâu, ngay từ những ngày đầu khi tỉnh Lào Cai được thành lập. Và từ đó đến nay, chợ luôn mặc định sẽ tụ họp vào ngày chủ nhật cuối tuần.

Chợ Bắc Hà không chỉ đơn thuần là nơi trao đổi, giao lưu hàng hòa mà nó còn là nơi bạn bè từ các bản khác có thể đến và trò chuyện, giao lưu văn hóa hoặc đổi chác vật phẩm nào đó. Chợ phiên Bắc Hà thường là trung gian để trao đổi hàng hóa địa phương với hàng hóa từ các vùng khác.

Chợ phiên Bắc Hà được chia ra nhiều khu vực, mỗi khu vực lại là nơi trao đổi của một loại mặt hàng đặc trưng như chợ thổ cẩm, chợ ẩm thực, chợ ngựa,...

Độc đáo chợ phiên Bắc Hà - Phiên chợ lớn nhất còn mang nét đơn sơ miền sơn cước 2

Chợ phiên Bắc Hà thu hút vô số người dân từ các vùng miền lân cận ghé đến

Độc đáo chợ phiên Bắc Hà - Phiên chợ lớn nhất còn mang nét đơn sơ miền sơn cước 3

Những người dân khi đi đến với chợ phiên Bắc Hà  đều mang những bộ trang phục rực rỡ, đẹp nhất

Chợ phiên Bắc Hà cách khá xa với Lào Cai, để đến đây, bạn có thể lựa chọn nhiều phương tiện đa dạng tùy theo sở thích và tính thuận tiện.

Xe buýt: bạn có thể bắt xe buýt di chuyển từ Lào Cai đến chợ phiên, thời gian di chuyển là khoảng 2.5 giờ.

Xe máy, ô tô, từ thị trấn Sapa, bạn tìm đến cầu Cốc Lếu, sau đó chạy dọc theo quốc lộ 70 khoảng 70 km, khi đến Bắc Ngầm thì rẽ trái để đi Bắc Hà. Tù đó, bạn chỉ cần đi theo biển chỉ dẫn là đến được chợ phiên Bắc Hà. Với lộ trình này, thời gian di chuyển là khoảng 4 giờ.

Độc đáo chợ phiên Bắc Hà - Phiên chợ lớn nhất còn mang nét đơn sơ miền sơn cước 4

Ngắm nhìn những sạp bán vải được may hoàn toàn từ thủ công với màu sắc sặc sỡ

Độc đáo chợ phiên Bắc Hà - Phiên chợ lớn nhất còn mang nét đơn sơ miền sơn cước 5

Trang phục làm đẹp luôn là nơi thu hút nhiều chị em đến lựa chọn và mua sắm

Độc đáo chợ phiên Bắc Hà - Phiên chợ lớn nhất còn mang nét đơn sơ miền sơn cước 6

Những cây nhang được làm từ nguyên liệu trên vùng núi cao, giúp lưu hương vô cùng lâu

Độc đáo chợ phiên Bắc Hà - Phiên chợ lớn nhất còn mang nét đơn sơ miền sơn cước 7

Bên cạnh đó, thì rất nhiều sản phẩm được người đồng bằng mang lên để bán cho người dân vùng núi để họ làm nương rẫy

Độc đáo chợ phiên Bắc Hà - Phiên chợ lớn nhất còn mang nét đơn sơ miền sơn cước 8

Những chú ngựa là hình ảnh không thể thiếu trong chợ phiên Bắc Hà

Chợ phiên Bắc Hà mang vẻ đẹp đầy giản dị, ngây thơ như cô gái đầy e ấp khiến nhiều người mê đắm, nếu bạn đã từng 1 lần đến đây một thì chắc chắn sẽ nhớ mãi không quên. Những hình ảnh muôn màu muôn vẻ, sặc sỡ của những bộ trang phục truyền thống đến những nụ cười đầy chân thành khiến bạn khắc sâu và ấn tượng.