Địa chỉ: 11 Phù Đức Chinh, Thành phố Huế

Giờ mở cửa: 8h00 - 22h00

Giá: 20.000 - 55.000 VNĐ.

Món bánh khoái chị Hạnh đã chinh phục được biết bao con người yêu ẩm thực Huế, có thể nói đây là một trong quán bánh khoái ngon ở Huế. Bánh ở đây bán rất nhanh hết nên dường như mỗi chiếc khi ăn đều vừa ngon, vừa giòn và vừa túi tiền của người dân bản xứ. 

Có thể nói, bánh khoái Chị Hạnh là một trong những quán bánh khoái nổi tiếng nhất ở Huế, mang hương vị rất riêng, tạo nên sự khác biệt với nhiều quán bánh khoái khác. Mùi vị thì cực hấp dẫn, có hương vị riêng, mang đặc trưng nhờ công thức gia truyền của quán. Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là phần nước lèo đậm đà, có vị bùi bùi của gan heo, vị béo của đậu phộng giã nhuyễn và mùi thơm đặc trưng của vừng rang. Tất cả hòa quyện mang đến cho bạn món bánh khoái siêu hợp khẩu vị và gây ấn tượng, nhớ mãi không quên.

Ghim ngay 8 quán bánh khoái ngon ở Huế chuẩn vị không chỗ nào chê 2

Bánh khoái chị Hạnh là một trong những quán bánh khoái ngon ở Huế mà bạn nên ghé đến thưởng thức

Địa chỉ: 6 Đinh Tiên Hoàng-Thành phố Huế

Giờ mở cửa: 8h00 - 22h30

Giá: 50.000 - 70.000 VNĐ

Bánh khoái Lạc Thiên, đúng như tên gọi, bánh ăn vào là khoái ngay. Món bánh khoái tại quán chinh phục khẩu vị nhiều thực khách như hương vị đặc trưng, mặn mà, hòa quyện nhiều loại nguyên liệu mang đến sự hấp dẫn, độc đáo mà chỉ khi ăn tại quán bạn mới cảm nhận được. Đồng thời, nhân bánh khoái tại quán có khá nhiều loại nên bạn có thể tha hồ lựa chọn theo sở thích. Từng miếng bánh có lớp vỏ ngoài giòn giòn, bên trong mềm, béo ngậy và mặn mà khi thưởng thức cùng nước chấm chua ngọt, chắc chắn sẽ khiến bạn thích mê ngay từ miếng đầu tiên.

Ghim ngay 8 quán bánh khoái ngon ở Huế chuẩn vị không chỗ nào chê 3

Món bánh khoái gây ấn tượng nhờ phần topping đầy ấp bên trong cùng nước chấm hấp dẫn, thơm nồng nàn

Địa chỉ: 78 Đinh Tiên Hoàng – Thành phố Huế

Giờ mở cửa: 10h00 đến 22h00

Giá : 10.000đ – 20.000đ

Một quán bánh khoái ngon ở Huế mà bạn không thể không biết chính là bánh khoái Hồng Mai, với hương vị khá ngon, từng chiếc bánh khi phục vụ bạn đều luôn nóng hổi, giòn tan và thơm phức. Một điểm cộng cho quán chính là các bạn nhân viên phục vụ cực kỳ vui tính, nhiệt tình và dễ thương.

Bởi vì là một địa chỉ quen thuộc của nhiều khách du lịch nên quán luôn đông khách nên nếu muốn thưởng thức bánh khoái tại quán thì bạn nên tranh thủ ghé đến sớm nhé! Đồng thời, bánh tại quán được làm có màu vàng ươm tự nhiên vô cùng bắt mắt cùng nước chấm chua ngọt, mặn mà nhưng vừa vị khi hòa quyện cùng bánh khoái, giúp món ăn ngon hơn bội phần và hợp khẩu vị với nhiều du khách từ khắp mọi miền ghé đến.

Ghim ngay 8 quán bánh khoái ngon ở Huế chuẩn vị không chỗ nào chê 4

Món bánh khoái rực rỡ màu sắc, ăn kèm với nhiều món rau, dưa khiến món ăn ngon hơn mà còn đỡ bị ngấy

Địa chỉ: 86 Kim Long – Thành phố Huế

Giờ mở cửa: 7h00 - 21h00

Giá: 10.000 - 20.000 VNĐ

Bánh khoái Thu Sương là một quán bánh khoái ngon ở Huế quen thuộc với các bạn sinh viên, vì quán có giá khá rẻ, chỉ khoảng 10k cho một chiếc bánh khoái nóng hổi, thơm ngon, ngập ngụa topping. Đồng thời, không gian quán cũng khá rộng nên đây là một nơi phù hợp để tụ tập, vừa thưởng thức đặc sản ẩm thực Huế, vừa trò chuyện.

Quán là điểm đến quen thuộc của nhiều du khách mê bánh khoái, bởi chất lượng hàng đầu nhưng giá cả phải chăng. Mùi vị chát nhẹ của vả hòa quyện cùng vị bùi bùi của bánh khoái giúp bạn dù có ăn bao nhiêu cũng không ngán mà còn giúp dậy vị ngon của nước mắm, hòa quyện cùng bánh, chắc chắn sẽ chinh phục được bạn ngay từ những miếng đầu tiên. 

Ghim ngay 8 quán bánh khoái ngon ở Huế chuẩn vị không chỗ nào chê 5

Phần nước chấm là điểm nhấn giúp món bánh khoái Thu Sương ghi dấu ấn trong lòng thực khách

Địa chỉ: 27 Mai Thúc Loan – Thành phố Huế

Giờ mở cửa: 16h00 đến 21h00

Giá: 10.000 - 30.000 VNĐ

Bánh khoái chi Hoa gây ấn tượng nhờ phong cách dân giã, tái hiện hoàn hảo nguồn gốc món bánh này, là một món ăn gắn liền với cuộc sống hằng ngày của người dân xứ Huế. Một điểm đặc biệt giúp món bánh khoái tại quán chị được nhiều người yêu thích chính là bánh chỉ được làm sau khi có khách order. Điều này sẽ giúp bánh luôn nóng hổi hổi, khói bóc nghi ngút, khi thưởng thức chắc chắn sẽ rất hấp dẫn phải không nào.

Bánh thường sẽ ăn kèm thêm rau sống, trái vả xắt lát mỏng, chuối xanh, khế và đu đủ… giúp đỡ ngấy khi ăn nhiều. Nước chấm tại quán được pha chế theo công thức gia truyền tạo nên hương vị đặc trưng rất riêng của bánh khoái mà bạn chỉ có thể thưởng thức được tại quán bánh khoái chị Hoa.

Ghim ngay 8 quán bánh khoái ngon ở Huế chuẩn vị không chỗ nào chê 6

Món bánh khoái ngập ngụa topping chắc chắn sẽ khiến bạn thích mê và muốn thưởng thức ngay khi nhìn thấy

Địa chỉ: Chợ Chuồn, Phú Vang, Huế

Giờ mở cửa: 17h00 21h00

Giá: 3.000 - 5.000 VNĐ

Món bánh khoái cá kình gây giông bão trong giới ẩm thực Huế, món ăn là sự kết hợp đầy độc đáo giữa món bánh khoái truyền thống và cá kình. Mỗi chiếc bánh với phần nhân là cá kình được đặt ngay giữa bánh. Ăn cùng với vị nước chấm đặc trưng, vừa mặn vừa ngọt khiến từng miếng cá trở nên mềm béo, hòa quyện hoàn hảo với lớp bánh khoái mềm béo chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm vị giác vô cùng tuyệt vời.

Nếu muốn thưởng thức một món bánh khoái mới toanh để đổi vị thì đừng ngần ngại ghé đến Bánh khoái Cá Kình O Lành để thưởng thức món ăn này để cảm nhận hương vị thơm ngon và đặc trưng riêng của món bánh khoái Huế nhé!

Ghim ngay 8 quán bánh khoái ngon ở Huế chuẩn vị không chỗ nào chê 7

Mỗi chiếc bánh đều có phần topping là một con cá kình to, được chiên sơ mang đến cho bạn một món ăn vô cùng độc đáo, nên thử

Địa chỉ: 305 Nguyễn Trãi-P. Tây Lộc- TP Huế

Giờ mở cửa: 6h30 đến 21h00

Giá: 10.000 - 30.000 VNĐ

Với gợi ý này, bạn có thể vừa thỏa mãn dạ dày bạn món bánh khoái thơm ngon, vừa lắp đầy thêm món thịt nướng. Đây được xem là 2 món ăn đặc trưng của quán. Các món ăn tại quán được đánh giá là khá chuẩn, từ cách ăn, hương vị đến cách trình bày, mỗi chi tiết đều được người chủ quán chăm chút khiến mỗi vị thực khách khi ghé đến ăn đều vô cùng hài lòng. Bánh khoái tại quán khá được nhiều người thích nhờ hương vị hấp dẫn, béo béo, bùi bùi lại thơm nên ai cũng phải ăn liền tù tì 2 - 3 cái mới đã cơn thèm được.

Món bánh gây thương nhớ với nhiều thực khách của quán chắc chắn sẽ thoải mãn được khẩu vị của bạn, note lại ngay và ghé đến nếu có dịp nhé!

Ghim ngay 8 quán bánh khoái ngon ở Huế chuẩn vị không chỗ nào chê 8

Hấp dẫn bắt mắt từ màu sắc, cách trình bày đến hương thơm nồng nàn

Địa chỉ: 10 Đinh Tiên Hoàng – TP Huế

Giờ mở cửa: 7h00 đến 17h00

Giá: 10.000 – 30.000 VNĐ

Và địa chỉ quán bánh khoái ngon ở Huế mà MIA.vn muốn giới thiệu đến bạn chính là quán Bánh khoái Lạc Thạnh, quán ăn quen thuộc của nhiều người dân bản xứ nhờ hương vị nước mắm đặc trưng khi ăn cùng bánh khoái của quán vô cùng hòa quyện và ấn tượng.

Nước mắm đậm đà nhưng vừa miệng, vị chua, vị mặn và vị cay cân bằng nhau nên khi thưởng thức bạn sẽ rất thích, mọi hương vị đều cảm nhận trong từng lần cắn. Một điểm cộng to lớn cho quán nữa chính là các bạn phục vụ rất nhiệt tình và vui vẻ nên bạn có thể thoải mái vừa ăn ngon, vừa trò chuyện với các bạn.

Ghim ngay 8 quán bánh khoái ngon ở Huế chuẩn vị không chỗ nào chê 9

Món bánh khoái dân giã nhưng qua thời gian được người Huế phát triển, biến tấu thành một món đặc sản thơm ngon

Hy vọng trong 8 quán bánh khoái ngon ở Huế mà MIA.vn vừa giới thiệu đến bạn sẽ có một quán bạn yêu thích. Là một món ăn đặc sản nổi tiếng tại Huế, bánh khoái có khá nhiều biến tấu, cũng như cách làm khác nhau, mang đến cho bạn những trải nghiệm vị giác mới mẻ, độc đáo và ấn tượng mãi không quên. Ghi ngay lại địa chỉ những quán bánh khoái này lại để rủ rê bạn bè ghé đến nếu có dịp đến Huế nhé!