Trang phục là vấn đề được nhiều bạn quan tâm khi đi du lịch Ninh Bình. Tùy vào thời tiết cũng như không gian, màu sắc của điểm đến mà chúng ta nên cân nhắc lựa chọn các trang phục thích hợp nhất. Cụ thể nhờ có điều kiện tự nhiên thuận lợi với thời tiết mát mẻ, khí hậu trong lành mà chúng ta có thể lựa chọn các trang phục mỏng nhẹ, dễ chịu.

Nếu bạn là người không thích trang phục quá màu mè, năng động và giản dị thì quần jeans với áo phông chính là sự lựa chọn hàng đầu. Bên cạnh đó chúng ta có thể kết hợp với một đôi giày thể thao hoặc giày lười. Với kiểu trang phục thoải mái này chúng ta có thể thỏa thích vận động, vui chơi mà không phải quá mệt mỏi suy nghĩ đi Ninh Bình mặc gì. Hơn nữa khi vào những điểm đến như đền, chùa Ninh Bình thì trang phục này cũng vô cùng thích hợp.


Ninh Bình là mảnh đất mang đậm không khí hoài cổ với không gian quê hương hữu tình, thế nên diện áo dài cách tân giữa mây trời nơi đây khiến các bạn gái có cảm giác vừa điệu đà, vừa có nét truyền thống đậm chất Việt. Bạn có thể kết hợp với một chiếc nón lá nữa để trang phục thêm phần hòa hợp với cảnh sắc nơi đây. Đặc biệt nón lá còn vô cùng hữu ích khi đi thuyền vài tiếng đồng hồ dưới trời nắng nóng ở quần thể danh thắng Tràng An hay Tam Cốc Bích Động.

Giải đáp: Đi Ninh Bình mặc gì cho đẹp và tránh mặc gì 2

Áo dài cách tân thướt tha trên đỉnh núi Ngọa Long nhìn xuống dòng sông Ngô Đồng bên dưới

Xem thêm: Động Thiên Hà – Hang động đẹp nhất trong quần thể di sản Tràng An

Không chỉ có áo dài, cổ phục Việt còn là một kho tàng lớn với đủ loại trang phục qua các triều đại phong kiến. Nổi bật nhất trong số đó có lẽ là áo Nhật Bình và áo Tấc, 2 loại trang phục thường được lựa chọn khi cân nhắc đi Ninh Bình mặc gì. Áo Nhật Bình là trang phục của Hoàng tộc, kiểu áo đối khâm, phần cổ áo hình chữ nhật to bản chạy dọc từ cổ đến ngực. Sở dĩ nó mang tên Nhật Bình là bởi hoa văn ở cổ khi ghép lại sẽ tạo thành một hình chữ nhật trước ngực.

Còn áo Tấc là trang phục thời Nguyễn phổ biến với mọi tầng lớp từ dân thường cho đến quan lại, vua chúa. Nó thường gồm một áo ngũ thân dài quá đầu gối với tay thụng dài bằng gấu, áo lót bên trong màu trắng, mặc cùng với quần dài trắng và khăn vấn. Áo tấc nam cũng không khác gì với áo tấc nữ. Nếu không muốn may đo sẵn bạn cũng có thể thuê cổ phục tại các địa điểm cho thuê trang phục Ninh Bình như tiệm Chi Chi, Tiệm Đàm, LIBÉ Dress, Bohomian by Miêu, WEDress...

Giải đáp: Đi Ninh Bình mặc gì cho đẹp và tránh mặc gì 3

Bạn trẻ trong trang phục áo tấc chụp hình tại Cố Viên Lầu. Ảnh: @anhtuan3987

Nếu bạn thường theo dõi hình ảnh check-in của các bạn trẻ trên mạng xã hội thì có lẽ cũng không quá xa lạ gì với hình ảnh của các cô gái trong trang phục váy dài thổ cẩm. Bộ trang phục này khiến chúng ta có cảm giác vô cùng nổi bật giữa thiên nhiên xanh mát nơi đây. Để kết hợp bạn có thể lựa chọn thêm chiếc mũ cói và đôi dép sandal nữa là đã tha hồ sống ảo thỏa thích rồi.

Giải đáp: Đi Ninh Bình mặc gì cho đẹp và tránh mặc gì 4

Váy thổ cẩm thường được các bạn gái sử dụng để chụp hình sống ảo thật đẹp ở Tràng An

Một trang phục được các bạn gái yêu thích không kém chính là váy yếm, kết hợp cùng áo thun bên trong tạo cảm giác đáng yêu, trẻ trung. Áo thun mặc bên trong có thể mang họa tiết kẻ hoặc trơn đơn giản, sau đó phối cùng một đôi giày thể thao nữa là đã đủ đẹp cho chuyến đi rồi.


Một chiếc đầm vintage hoa nhí với chân váy xếp ly, kết hợp cùng túi xách là một set đồ vô cùng hoàn hảo cho những cô nàng dịu dàng. Kiểu dáng đầm thoải mái, không gò bó nhưng vẫn lịch sự, nền nã nên lên hình rất đẹp. Chỉ cần bạn chịu khó phối với vài phụ kiện như vòng tay, vòng cổ, bông tai và xõa tóc dài suôn mượt ra.

Giải đáp: Đi Ninh Bình mặc gì cho đẹp và tránh mặc gì 5

Đầm hoa nhí cũng là một trang phục an toàn cho các bạn nữ bởi độ tiện dụng, dễ mặc. Ảnh: @thesillyunicorn_

Đừng bao giờ nghĩ mặc cả set đồ trắng sẽ khiến bạn có cảm giác nhàm chán, ngược lại nó còn khiến chúng ta trông khá phong cách và nổi bật. Du khách cũng chớ quên mang theo áo khoác mỏng để tránh nắng nóng bởi hầu hết các điểm tham quan tại đây đều là những vùng sông nước có khí hậu mát mẻ.

Đi du lịch chúng ta lên lựa chọn trang phục giản dị, nhất là mảnh đất thiêng như Ninh Bình. Áo ba lỗ, quần đùi hay áo có biểu tượng, dòng chữ mang nội dung khiêu khích là những trang phục mà bạn nên tránh khi tới những nơi trang trọng hoặc đền, chùa. Lời khuyên cho du khách là nên chọn quần dài, phụ nữ thì mặc váy dài hoặc mang theo khăn choàng để phòng trường hợp cần thiết.


Bạn không nên mang theo các loại trang sức đắt tiền, hào nhoáng quá khi đi du lịch bởi nguy cơ “không cánh mà bay”. Nếu muốn tô điểm một chút chúng ta có thể chọn vài ba món trang sức vừa phải phù hợp với trang phục.


Nếu nhắc đi Ninh Bình mặc gì và không nên mặc gì thì các loại giày dép kém hữu dụng là không nên mang theo nhất. Chẳng hạn như dép xỏ ngón (trừ khi bạn định đi biển), giày cao gót hay những đôi giày mới thường khá cứng, dễ khiến chúng ta thấy đau chân. Giày thể thao dường như là sự lựa chọn hợp lý nhất lúc này nhưng bạn phải hạn chế đi giày trắng bởi chúng dễ bị bẩn, thay vào đó nên ưu tiên giày nào thoải mái một tí và hỗ trợ tốt cho đôi chân với màu tối.

Giải đáp: Đi Ninh Bình mặc gì cho đẹp và tránh mặc gì 6

Dép xỏ ngón xinh nhưng mang lâu sẽ đau chân, không nên cân nhắc khi mang đi Ninh Bình 

Chúng ta nên tránh các loại chất liệu như lụa, nylon, da, cao su hay vải sợi tổng hợp vốn rất dễ nhăn và kém thấm mồ hôi khiến chúng ta hay thấy khó chịu. Những chất liệu vải nên đóng gói cho chuyến đi là quần áo thể thao bằng vải co giãn, thấm hút tốt, vải cotton, vải dệt kim co giãn tốt, thoáng khí hay các trang phục ít nhăn khác.

Ngoài quan tâm đến chuyện đi Ninh Bình mặc gì thì giấy tờ tùy thân là thứ không thể thiếu khi đi đến bất cứ đâu. Những giấy tờ cần thiết nên mang theo khi đi du lịch Ninh Bình đó là: chứng minh nhân dân/ căn cước công dân, các loại vé máy bay hoặc vé tàu xe. Ngoài ra nhớ mang theo cả bản sao giấy đăng ký kết hôn nếu bạn đi cùng vợ hoặc chồng là người nước ngoài.


Dù cần thiết nhưng bạn không nên đem quá nhiều khi đi Ninh Bình, thay vào đó chúng ta có thể mang theo thẻ ATM gọn nhẹ, an toàn mà tiện lợi. Các nhà hàng, khách sạn hay khu vui chơi nơi đây đều đã có hỗ trợ thanh toán bằng thẻ nên vấn đề tiền nong cũng được thuận lợi hơn nhiều.

Giải đáp: Đi Ninh Bình mặc gì cho đẹp và tránh mặc gì 7

Mang theo thẻ để giao dịch tiện lợi hơn

- Đồ dùng cá nhân: khăn tắm, sữa tắm, dầu gội đầu, kem đánh răng...

- Thiết bị điện tử: Máy ảnh hoặc sử dụng máy ảnh điện thoại, đặc biệt phải nhớ mang theo pin, sạc dự phòng.

- Đồ dùng y tế: Chuẩn bị băng cá nhân phòng những trường hợp xui rủi. Ngoài ra Ninh Bình chủ yếu là rừng núi và hang động nên hãy nhớ đem theo cả thuốc xịt côn trùng nhé.

Hy vọng với những thông tin chi tiết trên đây bạn đã biết đi Ninh Bình mặc gì. Nhờ đó chúng ta có thể thỏa thích check-in hay khám phá mảnh đất thiêng này với những điểm tham quan nổi bật như Tràng An, Bái Đính, Tam Cốc Bích Động... hơn.