Chợ Đà Lạt không có thời gian ra đời cụ thể vì vào năm 1923 khi Hébrard thực hiện đồ án quy hoạch thị xã Đà Lạt thì khu chợ này đã tồn tại. Sau đó, để đảm bảo phục vụ cho người dân Đà Lạt, khu chợ đã được chuyển về khu vực Hòa Bình, lúc này nơi đây mới chỉ là khu chợ lán khá tạm bợ. Trải qua rất nhiều lần chuyển vị trí, cải tạo, xây mới thì đến năm 1958 thì thành phố Đà Lạt đã đầu tư mời kiến trúc sư để thiết kế bài bản lại toàn bộ khu chợ. Cho đến năm 1960 thì hoàn thành, khu chợ chính thức có tên là chợ Đà Lạt và dần dần trở thành biểu tượng của thành phố này. Vì thế hầu hết du khách khi chọn các điểm tham quan tại Đà Lạt, không thể bỏ qua khu chợ nhộn nhịp này.

Khám phá chợ Đà Lạt - Khu chợ sầm uất hàng đầu thành phố ngàn hoa 2

Chợ Đà Lạt sầm uất người mua sắm dù là ngày hay đêm

Địa chỉ: Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, Thành Phố Đà Lạt.

Số điện thoại: 02633 511 112

Chợ Đà Lạt còn có tên gọi khác là chợ  Âm Phủ, bán cả ngày lẫn đêm. 18h là thời điểm các sạp hàng ban ngày nhường chỗ cho những kiot ban đêm. Nơi đây phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân địa phương trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Cho đến khi du lịch Đà Lạt phát triển mạnh mẽ, nơi đây cũng trở thành điểm đến của rất nhiều du khách để mua sắm và ăn uống.

Xem thêm: Tìm hiểu từ A đến Z về Atiso Đà Lạt

Để di chuyển đến chợ Đà Lạt, du khách có thể tra cứu trên bản đồ, google map hoặc hỏi người dân địa phương. Đây là khu chợ vô cùng nổi tiếng nên việc tìm đường tới đây là khá dễ dàng. Dưới đây là một số cách di chuyển từ các bến xe lớn tại Đà Lạt để du khách tham khảo.

Khám phá chợ Đà Lạt - Khu chợ sầm uất hàng đầu thành phố ngàn hoa 3

Chợ Đà Lạt nằm ngay vị trí vòng xoay, trở thành biểu tượng của thành phố Đà Lạt

Sau khi du khách xuống tới bến xe tỉnh Đà Lạt hoặc bến xe Phương Trang thì bạn tìm đường di chuyển vào Tô Hiến Thành, sau đó rẽ trái vào đường Ba tháng hai. Tại vòng xoay đi vào Hồ Tùng Mậu, vòng xoay tiếp theo đi vào Trần Quốc Toản, rồi rẽ phải vào đài phun nước Đà Lạt, tiếp đến rẽ vào Phan Bội Châu.

Nếu xuống tại bến xe Thành Bưởi, du khách nên theo đường Lữ Gia, rẽ phải vào Nguyễn Đình Chiểu, tiếp theo rẽ trái vào Sương Nguyệt Ánh, tiếp tới rẽ trái vào Trần Quốc Toản. Tại vòng xoay Nguyễn Thái Học, bạn đi theo Bùi Thị Xuân, tiếp tục rẽ trái vào Phan Bội Châu, tại ngã ba rẽ phải để đến chợ Đà Lạt.

Chợ Đà Lạt là khu chợ mở 24/24 bày bán gần như đầy đủ tất cả mọi thứ. Vào ban ngày, nơi đây bán tất cả các loại rau củ, hàng thực phẩm. Ở tầng hai là các gian hàng quần áo, giày dép, đặc biệt là các kiot bán hàng secondhand với giá cực rẻ, chỉ với vài trăm ngàn bạn đã có thể mua được rất nhiều bộ cánh chất lượng… Tiếp tới tầng ba là khu vực ăn uống với các món đa dạng như bánh căn, bún bò, miến gà… đều là những món ăn đặc trưng của thành phố này. Ngoài ra còn có nhiều đồ ăn vặt như bánh tráng, đồ chiên, dâu lắc…

Khám phá chợ Đà Lạt - Khu chợ sầm uất hàng đầu thành phố ngàn hoa 4

Các sạp hàng đầy màu sắc tại chợ Đà Lạt và không khí mua sắm tấp nập của nơi đây

Nếu vào ban ngày chủ yếu là người dân địa phương đi chợ thì vào ban đêm, chợ Đà Lạt lại càng đông đúc hơn với đa số khách du lịch. Ban đêm các gian hàng bán thực phẩm sẽ ít hơn, thay vào đó là bày bán thời trang, các món đồ lưu niệm và chính là “thiên đường ẩm thực” để du khách khám phá. Đèn đuốc sáng trưng, các gian hàng tấp nập, mùi thơm của những món ăn quẩn quanh trong không khí, âm nhạc sôi động từ những tiết mục của các ca sĩ đường phố khiến không gian nơi đây càng thêm rộn rã.

Xem thêm: Thưởng thức xiên que nướng giữa cái se se lạnh Đà Lạt

Khu chợ Đà Lạt có hai khu vực trong nhà và ngoài trời. Khu vực ngoài trời là các sạp bày bán những loại thực phẩm rau củ, đồ khô. Còn khu vực trong nhà thì khang trang hơn, các cửa hàng rộng, với đủ loại hàng hóa.

Khám phá chợ Đà Lạt - Khu chợ sầm uất hàng đầu thành phố ngàn hoa 5

Ban đêm, chợ Đà Lạt hay còn gọi là chợ Âm Phủ khoác lên mình một vẻ đẹp lung linh và rực rỡ bởi hàng ngàn ánh đèn

Đà Lạt là mảnh đất nổi tiếng với khí hậu ôn đới, trù phú, phù hợp trồng đủ loại rau củ quả, đây cũng chính là một trong những điểm thu hút du khách. Muốn ăn dâu vừa tươi vừa ngon thì nhất định phải lên Đà Lạt, muốn ăn các loại rau miền ôn đời cũng nhất định phải lên Đà Lạt. Đi chợ Đà Lạt giống như bạn đang lạc vào một vườn rau củ quả rộng lớn, rồi các cửa hàng hoa đua nhau khoe sắc với hàng trăm loại hoa tươi rực rỡ.

Miền Nam là nơi không có mùa đông, quanh năm nắng nóng khiến người dân “thèm” cảm giác một chút se lạnh, được diện những trang phục mùa đông xinh xắn. Vì thế khi lên Đà Lạt, rất nhiều du khách đã chọn mua những trang phục len ấm áp, dù chỉ có thể mặc vài ngày khi ở đây, nhưng là những trải nghiệm khó quên.

Khám phá chợ Đà Lạt - Khu chợ sầm uất hàng đầu thành phố ngàn hoa 6

Những cửa hàng bán đồ đông, đồ len, bán những món đồ lưu niệm cũng là nét thu hút của chợ Đà Lạt

Vì lẽ đó nên các sạp quần áo ở chợ Đà Lạt luôn luôn đông đúc, tấp nập người mua. Các trang phục màu sắc, kiểu dáng thời thượng, từ những chất liệu ấm áp chắc chắn sẽ chinh phục được bạn.

Tại Đà Lạt các loại mứt và xí muội được bày bán rất phổ biến. Tuy nhiên để có nhiều sự lựa chọn, thì bạn hãy đến chợ Đà Lạt, nơi thiên đường của cả mứt và những loại đặc sản độc đáo.

Bạn có thể dễ dàng tìm mua mứt dâu, mứt hồng, mứt mận khô, mứt khoai lang sâm… làm quà cho người thân, bạn bè. Còn mứt hoa hồng thì được mệnh danh mà “mứt tình yêu”, loại mứt được làm từ quả Hibiscus (hồng hoa), có màu sắc rất đẹp mắt.

Chợ Đà Lạt là thiên đường của đồ ăn, vì thế mọi thứ mà bạn muốn ăn đều sẵn sàng. Các khu ăn uống chia làm nhiều gian hàng, khu bày bán các loại cơm, bún bò, phở, khu bán bánh căn, bánh bột bột lọc, bánh khọt, khu lại bán pizza Đà Lạt, bánh tráng nướng… Các món ăn tại đây luôn đảm bảo chuẩn vị, mang lại cho du khách cái nhìn chính xác nhất vì sự đa dạng của ẩm thực tại thành phố xinh đẹp này.

Khám phá chợ Đà Lạt - Khu chợ sầm uất hàng đầu thành phố ngàn hoa 7

Khu vực ăn uống đông đúc và dẫn dã ở chợ Đà Lạt

Những gian hàng nhỏ, những nồi nước hầm nóng hổi, những gánh hàng tỏa hương thơm phức mùi của thịt nướng, mùi súp, mùi xúc xích chiên… Sau khi đã lấp đầy dạ dày bằng đủ món ăn ngon, du khách nhất định phải thử một ly đậu nành nóng nguyên chất. Giữa thời tiết se se lạnh, còn gì tuyệt vời hơn với một phần nước nóng hổi cùng các loại bánh su, bánh bông lan thơm lừng phải không nào.

Đến với chợ Đà Lạt, điều đầu tiên du khách cần lưu ý đó là chuẩn bị trang phục thật ấm. Nếu đi chợ đêm, nhiệt độ sẽ xuống rất thấp, vì thế nếu mặc quá mỏng manh, bạn rất dễ bị cảm cúm.

Thứ hai, bạn nên hỏi giá trước khi mua hàng, hoặc có thể trả giá nếu cảm thấy chưa hợp lý. Các mặt hàng tại chợ Đà Lạt rất đa dạng, vì thế bạn nên xem kỹ xuất xứ sản phẩm để tránh mua phải những món đồ kém chất lượng.

Khám phá chợ Đà Lạt - Khu chợ sầm uất hàng đầu thành phố ngàn hoa 8

Bánh tráng nướng thơm lừng trên lò than nóng hổi

Cuối cùng, du khách cần chú ý tư trang, ví, điện thoại vì khu chợ này luôn luôn rất đông đúc. Vì thế để tránh việc bị kẻ gian lợi dụng, bạn hãy cẩn thận và bảo quản đồ đạc của mình thật tốt.

Khám phá chợ Đà Lạt - Khu chợ sầm uất hàng đầu thành phố ngàn hoa 9

Chợ Đà Lạt luôn vô cùng đông đúc nên du khách phải giữ cẩn thận tư trang

Trên đây là những kinh nghiệm mà MIA.vn muốn mang đến cho du khách khi đến với chợ Đà Lạt. Hi vọng bạn sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời tại khu chợ đông đúc và sầm uất bậc nhất thành phố ngàn hoa.