Vị trí: trong khu vực thủy điện Bình Điền, xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Huế mộng mơ có những điểm đến hấp dẫn, nào là Kinh thành Huế, Chợ Đông Ba, Vườn quốc gia Bạch Mã... Dạo gần đây, nhiều tín đồ “cuồng chân” khá tò mò về "tọa độ" du lịch mới nổi, khá thú vị, chính là Khe Lạnh. Đây là một thác nước nhỏ, với lượng nước chảy đều quanh năm, nằm trong khu vực lòng hồ thủy điện Bình Điền, thuộc địa phận thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xem thêm: Hồ Truồi - Lạc bước chốn bồng lai tiên cảnh ở xứ Huế mộng mơ

Khám phá Khe Lạnh - Nàng thơ đẹp thổn thức giữa đại ngàn Huế 2

Khe Lạnh là điểm đến hoàn hảo giúp các tín đồ “xê dịch” giải nhiệt cái nắng nóng bức của mùa hè 

Ở Huế có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa khô nắng nóng oi bức thì sẽ thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8. Còn ngược lại, từ tháng 9 đến tháng 1 năm sau nhiệt độ sẽ giảm xuống, thời tiết khá dễ chịu và thoáng mát. Tuy nhiên, khoảng thời gian từ tháng 10 trở đi thường sẽ xuất hiện nhiều bão lũ, cũng là lúc các tín đồ “xê dịch” không nên đi vi vu đến Huế, cũng như Khe Lạnh nói riêng. Theo như chia sẻ của các “thổ địa” trong vùng thì thời điểm lý tưởng nhất cho du khách tham quan Khe Lạnh, đó chính là lúc bình minh. Bởi vì lúc ấy ánh nắng mặt trời sẽ tỏa ra lấp lánh, chiếu thẳng vào thác nước, tạo ra khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ, rực rỡ đến ngỡ ngàng. Đặc biệt, nếu may mắn vào những ngày nắng đẹp trời, du khách còn được ngắm bảy sắc cầu vồng lung linh dưới làn nước xanh trong veo, tô điểm cho không gian Khe Lạnh thêm phần lung linh, huyền ảo.

Khám phá Khe Lạnh - Nàng thơ đẹp thổn thức giữa đại ngàn Huế 3

Thời khắc đẹp nhất để chiêm ngưỡng Khe Lạnh là vào lúc bình minh 

Địa điểm du lịch Khe Lạnh này cách trung tâm thành phố Huế không quá xa, chỉ khoảng 30km, tầm 1 tiếng đồng hồ di chuyển. Chính vì thế, du khách có thể di chuyển đến tọa độ du lịch này bằng bất kỳ phương tiện nào, như xe máy, ô tô, taxi… Bạn có thể tham khảo và chọn 2 cung đường di chuyển dưới đây:

- Cung đường 1: Du khách có thể chọn tuyến tham quan chùa Thiên Mụ, Văn Thánh, sau đó chạy lên hướng đường tránh Huế, rồi bạn di chuyển men theo tuyến đường lên xã Bình Điền, hỏi đường lên đập thuỷ điện Bình Điền

- Cung đường 2: Bạn có thể chạy theo tuyến đường Minh Mạng, chạy ngang qua đồi Thiên An, Lăng Khải Định, thánh tích tượng Phật Bà Quan Âm. Sau đó, du khách rẽ lên cầu Tuần.

Một gợi ý đầy chất lượng cho các tín đồ “xê dịch” là nên mang theo “bảo bối” Google Maps để tránh lạc đường. Hoặc khi đến chợ Bình Điền thì bạn nhớ rẽ trái ngay và hỏi người dân địa phương đường đến đập thủy điện Bình Điền. Đặc biệt, do điểm du lịch Khe Lạnh này nằm trong khu vực lòng hồ thuộc sự quản lý của Nhà máy thủy điện Bình Điền. Do đó, để vào được đây, đầu tiên du khách cần phải liên hệ trước với bảo vệ của thủy điện Bình Điền để được phép vào bên trong nhé!

Khám phá Khe Lạnh - Nàng thơ đẹp thổn thức giữa đại ngàn Huế 4

Khe Lạnh nằm trong khu vực quản lý của Thủy điện Bình Điền, nên khi vào du khách cần liên hệ trước nhé!

Sau khi du khách vào được bên trong khu vực nhà máy, bạn có thể di chuyển đến chân đập thủy điện bằng xe máy hay ô tô. Để tiện di chuyển tiếp, du khách nên gửi xe ở Trạm quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn.

Tiếp theo, du khách bắt đầu hành trình khám phá chốn Khe Lạnh hoang sơ, độc đáo khi có cơ hội trải nghiệm thú vị mới bằng việc thuê thuyền của người dân địa phương.

Trong hành trình lênh đênh trên dòng nước khoảng 45 phút vì Khe Lạnh tọa lạc sâu trong lòng thủy điện Bình Điền, bạn sẽ thấy lòng mình phơi phới, hào hứng và ngập tràn bao cảm xúc khó tả. Vừa đi, du khách có thêm thời gian để chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp, ngắm nhìn rừng núi, mây trời, thả hồn bồng bềnh theo gió và cảm nhận sự đung đưa nhẹ nhàng trên thuyền, sau đó “lịm dần” thư giãn những giây phút thanh bình, an yên ở nơi nguyên sơ này.

Khám phá Khe Lạnh - Nàng thơ đẹp thổn thức giữa đại ngàn Huế 5

Để tới được tọa độ du lịch Khe Lạnh, bạn còn phải di chuyển thêm 45 phút bằng thuyền giữa lòng hồ trong xanh

Khám phá Khe Lạnh - Nàng thơ đẹp thổn thức giữa đại ngàn Huế 6

Du khách được ngắm nhìn khung cảnh núi rừng hùng vĩ ngay trước mắt

Đến khi thuyền cập bến, du khách bắt đầu tiếp tục men theo các mỏm đá tầm 15 phút để đến được chân thác. Ngay lúc này, du khách sẽ nghe văng vẳng từ xa tiếng thác đổ vang vọng khắp núi rừng. Càng gần đến Khe Lạnh, bạn sẽ phải ngỡ ngàng “mắt chữ A miệng chữ O” với khung cảnh thơ mộng hiện ra trước mắt. Dòng nước đổ xuống tựa như một mái tóc mềm mại, dịu dàng của cô gái xứ Huế. Khi đến được chân thác, du khách sẽ thấy một phiến đá như một cái bàn rất to, đủ chỗ cho 10 đến 12 người ngồi.

Khám phá Khe Lạnh - Nàng thơ đẹp thổn thức giữa đại ngàn Huế 7

Sau khi thuyền cập vào bờ, bạn tiếp tục men theo mỏm đá và đến chân thác Khe Lạnh

Khám phá Khe Lạnh - Nàng thơ đẹp thổn thức giữa đại ngàn Huế 8

Tranh thủ ngồi nghỉ chân, chụp hình lưu lại kỷ niệm nào

Nước ở Khe Lạnh chảy không ồn ào, mạnh mẽ lắm, nhưng bù lại là vô cùng mát lạnh. Có thể đó là lý do nơi đây có tên là Khe Lạnh chăng? Chỉ vào những ngày mưa lớn, thì dòng thác mới chảy mạnh dữ dội hơn, tung bọt trắng xóa cả một góc trời. Nhưng ở những thời điểm nước nhỏ, dòng chảy sẽ chia thành hai dòng mảnh mai, cảnh tượng dòng nước đổ xuống từ trên cao giống như nước chảy xuống từ bầu trời. Chính vì vậy mà Khe Lạnh còn có biệt danh khác là Giếng trời.

Khám phá Khe Lạnh - Nàng thơ đẹp thổn thức giữa đại ngàn Huế 9

Thác nước Khe Lạnh rất mát lạnh và đẹp đến mê hồn

Ngoài ra, do dòng chảy và địa hình đặc biệt khiến thác nước ở Khe Lạnh rất đẹp, tạo nên cảnh đẹp hùng vĩ hút hồn bao con tim lữ khách. Nếu là một tín đồ sống ảo thực thụ thì bạn khó mà bỏ qua giây phút “chụp choẹt” check-in những tấm hình vạn người mê đâu nha! Hoặc bạn cũng có thể tổ chức bữa tiệc BBQ cùng nhóm bạn đồng hành, “nạp đầy năng lượng” sau những giờ tung tăng dưới làn nước, lang thang khám phá cảnh đẹp quanh đây. Đến với Khe Lạnh, chắc chắn du khách sẽ có khoảng thời gian tìm thấy những điều tươi đẹp của thiên nhiên nguyên sơ, tránh xa những khói bụi, ồn ào của thành phố.

Đến tham quan tọa độ du lịch Khe Lạnh, bạn nên chuẩn bị vài vật dụng cần thiết dưới đây:

- Do Khe Lạnh còn hoang sơ, ít người biết đến, nên vẫn chưa được đầu tư mạnh về du lịch, dịch vụ cũng không có. Chính vì thế, để đảm bảo an toàn, du khách nên mang theo phao cứu sinh hoặc áo phao khi tắm ở đây.

- Do xung quanh tọa độ “giải nhiệt” này vẫn chưa có hàng quán bán thức ăn, nên các tín đồ “xê dịch” cần mang theo nước uống, một số thức ăn nhanh như bánh mì sandwich, thịt xông khói, rau củ quả các loại…

- Bạn nên mang theo một ít vitamin C để cơ thể chống mất nước trong quá trình đi bộ và tham quan Khe Lạnh.

- Khu vực Khe Lạnh không có sóng điện thoại, nếu được thì bạn nên mang theo bộ đàm, phòng trường hợp xảy ra vấn đề phát sinh (nếu có).

- Du khách nên chuẩn bị mang theo các loại đồ bơi và 1 - 2 bộ quần áo dự phòng để thay nếu lỡ bị ướt.

- Nên mang theo mũ rộng vàng, kem chống nắng, thuốc chống vắt và côn trùng do khu vực này có khá nhiều ong, ruồi.

- Du khách không vứt rác bừa bãi ở Khe Lạnh để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

Một lưu ý nhỏ là sau 3 giờ chiều, mặt trời sẽ khuất bóng sau đỉnh thác, nắng sẽ dần dịu lại và trời sẽ tối khá nhanh. Vì thế, du khách nên tranh thủ khám phá Khe Lạnh trước đó nhé! Khe Lạnh chắc chắn sẽ là điểm đến khiến cho nhiều tâm hồn đam mê khám phá thiên nhiên được thỏa lòng khi check-in Huế. Đừng bỏ qua những điểm tham quan Huế khác.