1 Tổng quan đôi nét về Kinh thành Huế
Vị trí: Hiện nay, Kinh thành Huế thuộc địa phận bốn phường Đông Ba, Tây Lộc, Thuận Hòa, Thuận Lộc của quận Phú Xuân.
Khám phá Huế mộng mơ, tín đồ “xê dịch” đừng quên tạt ngang qua tham quan Kinh thành Huế - một trong những minh chứng lịch sử của thời vàng son của đất nước trong thời phong kiến.

Đây là một tòa thành ở Cố đô, nơi đóng đô của vương triều nhà Nguyễn trong suốt 140 năm, giai đoạn từ 1805 đến 1945

Kinh thành Huế nằm trong cụm Quần thể Di tích Cố đô, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1993

Ngày nay, công trình này còn là tọa độ tham quan thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế
2 Một vài điều du khách cần biết khi tham quan Kinh thành Huế
2.1 Giờ mở cửa Kinh thành Huế
Khu Hoành thành thuộc Kinh thành Huế sẽ mở cửa đón du khách mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 17h chiều. Bạn nên chú ý thời gian để có thể sắp xếp lịch trình sao cho thích hợp, và chinh phục trọn vẹn các danh lam thắng cảnh trong di tích này.
2.2 Giá vé tham quan Kinh thành Huế
Để vào được Hoành thành Kinh thành Huế, du khách cần phải mua vé tham quan. Bạn có thể tham khảo giá vé như sau (theo theo thuathienhue.gov.vn)
- Giá vé tham quan theo từng điểm (cập nhật năm 2025)
STT | Điểm tham quan | Người lớn | Trẻ em (từ 7 - 12 tuổi) |
---|---|---|---|
1 | Đại Nội Huế | 200.000 VND | 40.000 VND |
2 | Các khu di tích: Lăng vua Minh Mạng; lăng vua Tự Đức; lăng vua Khải Định | 150.000 VND | 30.000 VND |
3 | Lăng vua Gia Long | 150.000 VND | Miễn phí |
4 | Lăng vua Đồng Khánh | 100.000 VND | Miễn phí |
5 | Các khu di tích: Lăng vua Thiệu Trị; Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế; điện Hòn Chén; cung An Định; đàn Nam Giao | 50.000 VND | Miễn phí |
- Giá vé tham quan theo tuyến (cập nhật năm 2025)
STT | Điểm tham quan | Người lớn | Trẻ em (từ 7 - 12 tuổi) |
---|---|---|---|
1 | Tuyến 02 điểm: Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Gia Long | 240.000 VND | 30.000 VND |
2 | Tuyến 02 điểm: Lăng vua Tự Đức - Lăng vua Đồng Khánh | 200.000 VND | 30.000 VND |
3 | Tuyến 02 điểm: Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế - Cung An Định | 80.000 VND | Miễn phí |
4 | Tuyến 03 điểm: Đại Nội Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Khải Định | 420.000 VND | 80.000 VND |
5 | Tuyến 03 điểm: Đại Nội Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Tự Đức | 420.000 VND | 80.000 VND |
6 | Tuyến 03 điểm: Đại Nội Huế - Lăng vua Tự Đức - Lăng vua Khải Định | 420.000 VND | 80.000 VND |
7 | Tuyến 04 điểm: Đại Nội Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Tự Đức - Lăng vua Khải Định | 530.000 VND | 100.000 VND |
- Giá vé hướng dẫn thuyết minh (cập nhật năm 2025)
STT | Điểm di tích | Giá vé hướng dẫn thuyết minh (Áp dụng thống nhất cho khách Việt Nam và khách quốc tế) |
---|---|---|
1 | Hoàng Cung Huế (Đại Nội) | 200.000 VND/vé/lượt |
2 | Lăng vua Tự Đức | 150.000 VND/vé/lượt |
3 | Lăng vua Khải Định | 150.000 VND/vé/lượt |
4 | Lăng vua Minh Mạng | 150.000 VND/vé/lượt |
2.3 Hướng dẫn cách di chuyển đến Kinh thành Huế
Để đến được Kinh thành Huế, đầu tiên du khách cần phải tới được thành phố Huế. Hiện nay, do hạ tầng giao thông phát triển, bạn có thể di chuyển tới Cố đô bằng nhiều phương tiện như xe máy, xe khách, tàu hỏa, máy bay.
Sau khi du khách đến được thành phố Huế, bạn có thể thuê xe máy hoặc chọn taxi uy tín để di chuyển qua cầu Phú Xuân, tiếp tục chạy qua Cửa Ngăn, thì sẽ tới được Kinh thành Huế thôi.

Bản đồ Kinh thành Huế ngày nay
2.4 Trang phục khi tham quan Kinh thành Huế
Do các tín đồ “cuồng chân” phải di chuyển khá nhiều trong Kinh thành Huế, vì thế bạn nên lựa chọn những bộ quần áo thoải mái để dễ dàng vận động, tránh mang giày cao gót vì sẽ đau chân. Ngoài ra, Kinh thành Huế còn là di tích lịch sử có nhiều lăng tẩm, chùa chiền, đình, do đó du khách nên lựa chọn trang phục sao cho kín đáo và tránh hở hang, phản cảm.

Các bộ Việt phục rất phù hợp với không gian cổ kính của kinh thành Huế. Ảnh: Hoàng Thái
3 Lịch sử Kinh thành Huế
Vào năm 1802, ngay sau khi thống nhất đất nước và lên ngôi, vua Gia Long - vị vua đầu tiên của triều Nguyễn, quyết định chọn Huế là nơi để xây dựng Kinh thành Huế. Do thời bấy giờ, người dân chỉ di chuyển bằng voi, ngựa nên nhà vua mới nghĩ rằng kinh đô phải nằm giữa hai đầu của đất nước thì mới thuận tiện cho việc trao đổi thông tin liên lạc. Sau đó, việc quy hoạch kinh thành đã được diễn ra, và bắt đầu xây dựng từ mùa hè năm 1805. Toàn bộ quá trình khảo sát thực địa do chính vua Gia Long và các đại thần triều Nguyễn đảm nhận.

Kinh thành Huế được xây dựng trong suốt 27 năm (1805 - 1832), dưới hai đời vua Gia Long và Minh Mạng

Đợt thi công vào năm 1805, triều đình phải huy động khoảng 30 nghìn dân và lính phục vụ cho việc ngăn sông, đào hào

10 cửa chính xung quanh Kinh thành Huế bắt đầu được xây dựng từ năm 1809

Đến năm 1818, số người huy động xây dựng thành lên đến 80 nghìn người, tập trung xây gạch ốp ở 4 mặt Đông - Tây - Nam - Bắc

Năm 1831 - 1832, vua Minh Mạng cho xây dựng thêm tường bắn ở mặt ngoài của vòng thành, hoàn thiện kiến trúc Kinh thành Huế

Sau khi Kinh thành Huế bắt đầu được xây dựng từ năm 1805, Huế đã như mang một “áo khoác” mới
Một số làng mạc đã bị xóa mất, vài dòng sông chảy qua Huế cũng vậy, chỉ còn vào cái tên trong sử sách. Ngày nay nhìn lại, hẳn là sẽ ít ai nghĩ là Huế đã có sự thay đổi như: lấp sông, đào hào, lấp hố, đào kênh, mà nghĩ rằng Kinh thành Huế được xây dựng trên vùng đất có sẵn như vậy.
4 Thiết kế của Kinh thành Huế
4.1 Kiến trúc Kinh thành Huế
Kinh thành Huế có dạng hình vuông, chu vi 11km, và diện tích 520ha. Bạn biết không, để có mảnh đất rộng như vậy, thì ngày xưa nhà vua đã phải ra lệnh cho di dời 8 ngôi làng trên khu vực này để xây dựng kinh đô, gồm: Phú Xuân, Vạn Xuân, Diễn Phái, An Vân, An Hòa, An Mỹ, Thế Lại, An Bửu. Và sau đó đền bù cho họ 8 cuộc đất mới để dựng lại làng.

Cấu trúc Kinh thành Huế được xây dựng theo kiểu thành lũy Vauban của Pháp với 24 pháo đài nhô ra phía ngoài, kết hợp với nguyên tắc kiến trúc ở phương Đông. Ảnh: Kinh sư Huế - bản Việt hóa trong bộ bản đồ Đại Nam Nhất Thống Chí

Tường thành được đắp bằng đất xây bó gạch trong và ngoài với độ dày trung bình 21.5m, cao 6.6m
Nhờ vào việc áp dụng khéo léo sao cho phù hợp với địa hình, nên Kinh thành Huế trở thành một trong những tác phẩm kiến trúc độc đáo, có sự thay đổi và khác biệt so với những kinh đô trước đó.
4.2 Kinh thành Huế có bao nhiêu cửa?
Có tất cả 13 cổng thành, trong đó 10 cửa sẽ thông ra bên ngoài, 1 cửa thành nội bộ và 2 cổng thành đường thủy.
Trong đó, 10 cửa thành chính của Kinh thành Huế bao gồm:

Cửa Chánh Bắc còn gọi cửa Hậu, nằm ở mặt sau Kinh thành Huế

Cửa Tây - Bắc, còn gọi cửa An Hòa, tên làng và chợ ở đây, nằm ở phía Tây Bắc của Kinh thành Huế nối 2 đường Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Trãi

Cửa Chánh Tây nằm ở phía Tây của Kinh thành Huế trên đường Thái Phiên

Cửa Tây - Nam (cửa Hữu) bên phải Kinh thành Huế

Cửa Chánh Nam nằm ở phía Nam của Kinh thành Huế, còn gọi cửa Nhà Đồ, do gần đó có Võ Khố - nhà để đồ binh khí, lập từ thời Gia Long

Cửa Quảng Đức còn gọi là cửa Sập, nằm ở phía Nam của Kinh thành Huế

Cửa Thể Nhơn tức cửa Ngăn, do trước đây có tường xây cao ngăn thành con đường dành cho vua ra bến sông, nằm ở phía Nam, bên trái Kỳ Đài của Kinh thành Huế

Cửa Đông - Nam còn gọi là cửa Thượng Tứ do có Viện Thượng Kỵ và tàu ngựa nằm phía trong cửa, nằm ở góc Đông của Đông Nam Kinh Thành

Cửa Chánh Đông tức cửa Đông Ba, tên khu vực dân cư ở đây

Cửa Đông - Bắc có tên cửa Kẻ Trài, nằm ở góc Đông Bắc của Kinh thành Huế

Tây Thành thủy quan

Đông Thành thủy quan
5 Các di tích trong Kinh thành Huế hấp dẫn du khách ghé thăm
5.1 Tử Cấm Thành
Tử Cấm Thành là vòng thành trong cùng của Kinh thành Huế. Nơi đây được xây dựng vào năm 1804 dành riêng cho vua và gia đình hoàng tộc.

Tử Cấm Thành được thiết kế hình chữ nhật, với cạnh Nam và Bắc dài 341m, cạnh Đông và Tây dài 308m, chu vi là 1928m, mặt trước là Đại Cung Môn
Bên trong thành bao gồm gần 50 công trình lớn nhỏ, nổi bật là các công trình sau:
Duyệt Thị Đường
Nhà hát Duyệt Thị Đường nằm trong Đại Nội Huế, là một trong những công trình kiến trúc đặc biệt của triều Nguyễn, được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng vào năm 1826. Đây không chỉ là nhà hát cổ nhất còn tồn tại ở Việt Nam mà còn là điểm biểu diễn chính của nghệ thuật truyền thống cung đình Huế, nổi tiếng với các tiết mục Nhã nhạc cung đình, múa cung đình và trích đoạn Tuồng cung đình.

Duyệt Thị Đường - nhà hát trong Kinh thành Huế
Thái Bình Lâu
Thái Bình Lâu là chốn dừng chân thanh bình của các bậc vua chúa, nơi họ thư giãn, đọc sách và làm thơ giữa cảnh sắc yên bình. Được xây dựng từ năm 1919 đến 1921 dưới triều đại vua Khải Định (1916-1925), công trình này là biểu tượng duy nhất còn lại từ thời kỳ trị vì của nhà vua, với phong cách nghệ thuật trang trí tinh tế đặc trưng.

Toàn cảnh khuôn viên của Thái Bình lâu khi nhìn từ trên cao. Ảnh: vntravel
Điện Kiến Trung
Điện Kiến Trung hay lầu Kiến Trung là cung điện lộng lẫy bậc nhất triều Nguyễn, được khởi công xây dựng vào tháng 2/1921. Đây là nơi làm việc của vua Bảo Đại và Khải Định - hai vị vua cuối cùng của thời nhà Nguyễn.
Điện Kiến Trung gần như bị phá hủy hoàn toàn vào năm 1946 nhưng đã được tu bổ, phục hồi và tôn tạo cả nội và ngoại thất, vừa mang vẻ uy nghi tráng lệ của Hoàng cung triều Nguyễn, vừa chấm phá những nét kiến trúc Tây phương mang hơi thở thời đại của thế kỉ XX.

Điện Kiến Trung nơi vua Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu sinh sống
Tả Vu và Hữu Vu
Tả Vu và Hữu Vu là hai tòa nhà được xây dựng vào đầu thế kỷ 19, nơi đây là chỗ dành cho các quan văn, quan võ chuẩn bị trước cho các nghi thức của buổi thiết triều, yến tiệc hay các cuộc thi Đình. Hai tòa nhà này là số ít công trình còn sót lại sau chiến tranh, ngày nay Tả Vu được dùng để trưng bày hiện vật, Hữu Vu trở thành nơi dành cho du khách tham quan.

Nhà Tả Vu trong Tử Cấm Thành Huế. Ảnh: Lưu Ly
Vườn Thiệu Phương (Thiệu Phương viên)
Vườn Thiệu Phương là một trong những khu vườn thượng uyển đẹp nhất trong lòng Tử Cấm Thành. Được thiết kế với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc cổ điển cung đình và thiên nhiên tươi đẹp, khu vườn từng là nơi nghỉ ngơi của các vị vua triều Nguyễn. Vườn Thiệu Phương mang đến không gian thanh bình, tĩnh lặng và gợi lên cảm giác thư thái trong lòng những ai có dịp du lịch Huế và ghé đến đây.

Vườn Thiệu Phương là một trong những khu vườn thượng uyển đẹp nhất trong lòng Tử Cấm Thành
Ngoài ra trong Tử Cấm Thành còn có các di tích của Thượng Thiện (nơi nấu ăn cho vua), Điện Cần Chánh, Điện Càn Thành...

Điện Cần Chánh nơi vua làm việc hàng ngày

Điện Càn Thành nơi ở và sinh hoạt của nhà vua
Vạc đồng
5.2 Hoàng thành (Đại Nội)
Hoàng thành (Đại Nội Huế) là vòng thành thứ 2 của Kinh thành Huế, được thiết kế làm nơi ở của vua và hoàng gia, cũng như nơi làm việc của triều đình thời phong kiến. Đây cũng là nơi thờ tự các tổ tiên và những vị vua nhà Nguyễn đã quá cố.
Hoàng thành có trên dưới hơn 100 công trình được xây dựng bắt đầu từ năm 1804 dưới thời vua Gia Long, và hoàn chỉnh vào năm 1833 dưới thời vua Minh Mạng.

Bản đồ Đại Nội Huế với vòng trong cùng là Tử Cấm Thành. Ảnh: Sinhtour
Ngọ Môn - Điểm nhấn đặc trưng của Kinh thành Huế
Cổng Ngọ Môn là cổng chính, nằm ở cửa Nam của Kinh thành Huế. Đây là cửa ra vào của các vị của triều Nguyễn hay là nơi tổ chức những đại lễ quan trọng.
Cửa Ngọ Môn cùng với hệ thống cung điện bên trong tạo thành tác phẩm kiến trúc tráng lệ và nguy nga.

Phía dưới cổng được xây bằng những phiến đá dài lộ thiên dẫn đến lầu Ngũ Phụng

Vào tháng 3/2019, nhằm lấy lại nét đẹp nguyên sơ như lúc mới xây dựng, Cổng Ngọ Môn đã được vệ sinh sạch sẽ các rêu phong bằng công nghệ hơi nước nóng rất hiện đại của Đức

Còn không mau nhanh check-in Ngọ Môn - Kinh thành Huế để có tấm ảnh đẹp như trong các thước phim xưa!
Điện Thái Hòa - Biểu trưng quyền lực của triều Nguyễn
Điện Thái Hòa có vai trò là điện thiết triều, là địa điểm diễn ra những sự kiện quan trọng của triều đình - Những cuộc họp với quan thần hay những đại tiệc lớn như sinh thần của Vua và những người trong hoàng tộc. Vì tính chất tôn nghiêm cũng như quan trọng, chỉ có nhà vua, hoàng thân quốc thích và các đại thần trong triều mới có thể ra vào. Đến với nơi đây, bạn sẽ khám phá được những đường nét kiến trúc xa hoa cũng như tìm hiểu thêm về văn hóa của hoàng cung triều Nguyễn.

Có tổng cộng đến hơn 80 cột được sơn vẽ rồng thếp vàng tại cung điện. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế

Bên trong ngôi điện đặt ngai vàng, còn phía trước là sân Đại triều Nghi - nơi các quan đứng dự lễ Đại triều. Ảnh: Visit Hue

Điện Thái Hòa có vai trò là điện thiết triều, là địa điểm diễn ra những sự kiện quan trọng của triều đình. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế

Các kiến trúc gỗ được sơn son thếp vàng tạo nên nét đặc trưng và khẳng định vị thế của Vương triều. Ảnh: Báo Lao Động
Cung Diên Thọ
Cung Diên Thọ được xây dựng vào năm 1804, là hệ thống kiến trúc lưu giữ nét đẹp văn hóa - lịch sử lâu đời của vùng đất Thừa Thiên Huế. Công trình này tọa lạc ở phía Tây Bắc khu Hoàng thành thuộc Đại Nội Huế, cạnh điện Thái Hòa, phía Tây Tử Cấm Thành và phía Nam cung Trường Sanh.

Cung điện này nằm ở phía Tây Tử Cấm Thành và phía Nam cung Trường Sanh

Cung Diên Thọ nơi cư ngụ của Hoàng thái hậu

Trường Du Tạ bên trong cung Diên Thọ. Ảnh: Lưu Ly
Cung Trường Sanh
Cung Trường Sanh ban đầy có tên là cung Trường Ninh, mang dáng dấp của một hoa viên thanh nhã và là nơi thư giãn của vua và hoàng tộc. Về cuối triều Nguyễn, cung Trường Ninh trở thành nơi sinh hoạt của các hoàng thái hậu như bà Lệ Thiên, Từ Minh và Tiên Cung. Đến năm 1923, vua Khải Định cho tu bổ và đổi tên thành cung Trường Sanh. Vào thời hoàng kim đây từng được vua Thiệu Trị xếp vào danh sách thắng cảnh hàng đầu của đất Thần Kinh.

Cung Trường Sanh với cảnh quan hồ nước và cây cối xanh tươi, tạo nên khung cảnh thanh bình và thơ mộng. Ảnh: Thiên Nam Lịch Đại Hậu Phi
Hiển Lâm Các
Hiển Lâm Các là công trình kiến trúc cổ kính và trang nghiêm, nổi bật giữa hàng loạt di tích lịch sử như Thế Miếu. Đây là nơi thể hiện sự tôn vinh những công lao của các vị vua triều Nguyễn và là biểu tượng của sự kính trọng và lòng biết ơn với tổ tiên.

Hiển Lâm Các được xây dựng với một cấu trúc vô cùng ấn tượng gồm 3 tầng uy nghi, với tổng chiều cao khoảng 17 mét

Hiển Lâm Các là đài kỷ niệm ghi nhớ công tích của vua và các quan đại thần nhà Nguyễn
Thế Miếu - Nơi thờ phụng các vị vua triều Nguyễn
Thế Miếu, hay còn được biết đến với tên gọi Thế Tổ Miếu, được khởi công xây dựng vào năm 1821 dưới triều vua Minh Mạng, là nơi thờ cúng các vị vua triều Nguyễn. Vua Minh Mạng cho xây dựng Thế Miếu để bày tỏ lòng tôn kính với các bậc tiền nhân, đồng thời để xây dựng không gian thờ tự trang nghiêm để hậu thế có thể tiếp tục duy trì văn hóa thờ cúng tổ tiên theo tinh thần Á Đông.

Thế Miếu được xây dựng theo bố cục chữ "nhất". Ảnh: Hue, Trully Vietnam
Điện Phụng Tiên
Cũng là một nơi thờ cúng trong khuôn viên Đại nội, tuy nhiên, trái ngược với Thế Miếu, Điện Phụng Tiên được xây dựng để thờ những người thuộc dòng tộc hoàng gia ở Cố đô. Điện nằm trong một không gian tĩnh lặng và trang nghiêm, với kiến trúc cổ kính pha lẫn phong cách uy nghi của cung đình.

Điện Phụng Tiên được vua Minh Mạng cho khởi công xây dựng vào năm 1829. Đây là công trình tâm linh mang đậm dấu ấn của triều đại Nguyễn. Ảnh: baovanhoa
Lầu Tứ Phương Vô Sự
Lầu Tứ Phương Vô Sự được xây dựng vào năm 1923 dưới triều đại vua Khải Định, ban đầu là nơi để nhà vua và triều thần thư giãn, thưởng ngoạn và thảo luận về các vấn đề quan trọng của quốc gia. Tên gọi Tứ Phương Vô Sự mang ý nghĩa bốn phương bình yên, thể hiện nguyện vọng về một đất nước phồn thịnh và bình yên. Công trình hai tầng này được xây dựng hoàn toàn từ gỗ quý và nổi bật với lối kiến trúc tinh tế và trang nhã.

Lầu Tứ Phương Vô Sự tọa lạc tại Bắc Khuyết Đài, là một công trình hai tầng độc đáo khi kết hợp giữa kiến trúc Á - Âu với diện tích 182m². Ảnh: Tripu
Vườn Cơ Hạ (Cơ Hạ viên)
Vườn Cơ Hạ là một vườn cảnh tọa lạc trong khu vực Hoàng Thành Huế do vua Thiệu Trị sáng lập nên vào năm 1843. Trong số hàng chục khu vườn khác nhau của vua thì nơi đây được xem như là một kiệt tác vườn cung đình.

Khuôn viên rộng lớn tại vườn Cơ Hạ có nét kiến trúc vô cùng độc đáo. Các loài hoa được chia thành từng khu riêng biệt tạo nên vẻ mới lạ, độc đáo
5.3 Khu vực bên ngoài Hoành thành Huế
Kỳ Đài
Kỳ Đài là một trong những điểm du lịch hấp dẫn, khi mang trong mình biểu tượng đầy quyền lực của triều đại nhà Nguyễn. Địa điểm này được xây dựng ngay giữa mặt hướng Nam thuộc phạm vi pháo đài Nam Chánh, ở chính giữa mặt trước kinh thành Ngọ Môn.

Kỳ Đài còn được gọi là cột cờ Kinh thành Huế
Tàng Thư Lâu
Tàng Thư Lâu là một trong những thư viện đầu tiên của Việt Nam. Kiến trúc của thư viện mang đậm phong cách Pháp với những đường nét thanh thoát và tinh tế. Nơi đây từng lưu trữ và bảo quản một bộ sưu tập sách quý giá, bao gồm các tác phẩm cổ điển, văn học, khoa học và triết học.
Trong suốt lịch sử của mình, Tàng Thư Lâu đã chứng kiến nhiều biến động của đất nước. Thư viện đã từng bị hư hại trong chiến tranh và sau đó được trùng tu lại

Tàng Thư Lâu là một công trình kiến trúc độc đáo và giàu ý nghĩa lịch sử
Cửu Vị Thần Công
Chín khẩu đại bác này được đúc vào năm 1803 dưới thời vua Gia Long. Mỗi khẩu thần công dài khoảng 5,15m, nặng hơn 10 tấn, thể hiện sự tài hoa của các nghệ nhân thời bấy giờ. Kỹ thuật đúc đồng tinh xảo, kết hợp với hoa văn trang trí tinh tế đã tạo nên những kiệt tác độc đáo mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.
Với kích thước đồ sộ và vẻ đẹp tráng lệ, Cửu Vị Thần Công không chỉ là biểu tượng cho sức mạnh quân sự mà còn là minh chứng cho trình độ phát triển của nghệ thuật đúc đồng nước nhà. Đây là một trong những bộ sưu tập vũ khí bằng đồng có giá trị nhất Việt Nam.
Xem thêm: Giải mã bí ẩn về Cửu Vị Thần Công bên trong Kinh thành Huế

Để tôn vinh giá trị lịch sử, vua Gia Long đã ban sắc phong cho chúng danh hiệu cao quý: "Thần Oai Vô địch Thượng tướng quân". Ảnh: BẢO TÀNG CỔ VẬT CUNG ĐÌNH HUẾ
Điện Long An
Điện Long An là nhà trưng bày chính của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo mà còn là biểu tượng nghệ thuật đỉnh cao của thời kỳ vua Thiệu Trị. Được xây dựng vào năm 1845, tòa cung điện này được bảo tồn gần như hoàn hảo sau hơn 180 năm tồn tại và hiện lên như một bức tranh sống động về nghệ thuật kiến trúc gỗ đặc sắc của Việt Nam.

Điện Long An không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo mà còn là biểu tượng nghệ thuật đỉnh cao của thời kỳ vua Thiệu Trị
Trên đây là những điểm tham quan nổi tiếng ở kinh thành Huế hấp dẫn nhất mà MIA.vn đã tổng hợp được. Với nét đẹp cổ kính, lộng lẫy, uy nghiêm, Kinh thành Huế chắc chắn là tọa độ du lịch hấp dẫn, thu hút nhiều tín đồ “xê dịch” đến với mảnh đất Thần Kinh này.