Khu di tích Tràng Kênh thuộc thôn Tràng Kênh, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, cách trung tâm Thành phố Hải Phòng khoảng 20km về phía Đông Bắc.

Khu di tích được tạo thành nhờ hệ thống núi đá vôi, hang động và sông ngòi với phong cảnh thiên nhiên đẹp mắt. Nơi đây hội tụ nhiều yếu tố như cảnh quan xanh mát, bề dày văn hóa lịch sử,... đồng thời đây cũng là chốn linh thiêng để mọi người đến dâng hương, bày tỏ lòng thành kính. 

Khu di tích Tràng Kênh sẽ là một điểm đến thú vị trong Cẩm nang du lịch của bạn đấy

Xem thêm: Khám phá di tích lịch sử Núi Voi xuất hiện sớm nhất đất Cảng

Khu di tích Tràng Kênh, trang sử vàng của vùng đất hoa phượng đỏ 2

Chiều hoàng hôn trên Khu di tích Tràng Kênh. Ảnh: @HaiPhong.gov.vn

Bạn có thể đến Hải Phòng sau đó bắt taxi đến Khu di tích Tràng Kênh, ngoài ra bạn còn có thể di chuyển đến khu di tích lịch sử này bằng xe máy để bạn có được những trải nghiệm thú vị hơn, nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường. Hoặc bạn có thể tham khảo các tuyến

Xe bus ở Hải Phòng nếu bạn thích sự phiêu lưu.

Đường đến khu di tích từ trung tâm thành phố Hải Phòng

Khu di tích Tràng Kênh là tổ hợp bao gồm ba ngôi đền và một ngôi chùa thuộc dòng Phật giáo Trúc Lâm Tam Tổ nằm trong khuôn viên rộng lớn, lưng tựa núi Tràng Kênh quay mặt ra con sông Bạch Đằng với bao chiến công hiển hách. Bạn sẽ không thể bỏ qua nơi đây nếu đang muốn

du lịch Hải Phòng .

Khu di tích Tràng Kênh, trang sử vàng của vùng đất hoa phượng đỏ 3

Dòng sông lịch sử Bạch Đằng bao quanh khu di tích Tràng Kênh

Đền thờ Vua Lê Đại Hành tại Khu di tích Tràng Kênh được xây dựng thiết kế theo chữ Đinh và được xây dựng hoàn toàn từ gỗ lim. Cổng đền là tứ trụ được đẽo từ đá xanh nguyên khối với đường nét chạm khắc tinh tế. Hai con voi bên cổng đền được cho là để canh giữ nhà vua được an giấc. Chính giữa đền là tượng đồng mạ vàng Vua, một bên là thái hậu Dương Vân Nga, một bên là cung phủ vương mẫu; phía trước thờ quan quân và tướng sĩ. Ngoài ra, bên ngoài điện thờ còn có một khu vườn với 18 vị la hán trông rất uy nghi và linh thiêng.

Khu di tích Tràng Kênh, trang sử vàng của vùng đất hoa phượng đỏ 4

Cổng đền thờ Vua Lê Đại Hành tại Khu di tích Tràng Kênh

Khu di tích Tràng Kênh, trang sử vàng của vùng đất hoa phượng đỏ 5

Ảnh chính diện đền thờ Vua Lê Đại Hành 

Khu di tích Tràng Kênh, trang sử vàng của vùng đất hoa phượng đỏ 6

18 vị la hán được đặt ở khuôn viên bên ngoài

Đền thờ Đức Thánh Trần được hướng mặt về sông Bạch Đằng, có tam quan thiết kế theo kiểu mái tầng mái 3 tầng và được đục từ đá liền khối. Đây được xem là một kiến trúc độc đáo trong Khu di tích Tràng Kênh.

Đền thờ Hưng Đạo Vương tại Khu di tích Tràng Kênh cũng được xây dựng theo kiểu chữ Đinh nhưng khác với Đền thờ Vua Lê Đại Hành, ở đây phân chia ra thành các khu: gian trong thờ tượng đồng của Đức Thánh và gia tiên, trung đường thờ quan quân tướng sĩ, bên tả thờ chư vị quan văn còn quan võ được thờ bên hữu, hai bên trung đường có đặt hàng chấp kích để thể hiện uy quyền. Gian thờ ngoài là công đồng các quan. Bên trên bàn thờ chính là bức đại tự khắc 4 chữ “Sơn Thủy lưu đức” (ơn đức lưu truyền cùng sông núi), bên phải là bức đại tự ghi 4 chữ “chí tráng sơn hà”, bên phải cũng có một bức đại tự với dòng chữ “tinh minh trụ vu”, tất thảy đều nói đến công ơn của Ngài.

Khu di tích Tràng Kênh, trang sử vàng của vùng đất hoa phượng đỏ 7

Đền thờ Đức Thánh Hưng Đạo Vương tại Khu di tích Tràng Kênh 

Đền thờ thứ ba và cũng là cuối cùng tại Khu di tích Tràng Kênh đó là đền thờ Đức Vương Ngô Quyền. Ấn tượng đầu tiên khi đến đây đó là ngũ môn được làm từ đá xanh nguyên khối, được chạm trổ tinh xảo, ngoài ra trên trụ còn có các câu đối nói về công lao của Đức Vương.

Đền thờ Ngô Quyền trong khu di tích gồm các khu: trong thờ tượng đồng của nhà vua, trung đường thờ quan quân tướng sĩ, quan văn võ được thờ hai bên tả hữu. Tất cả đều được chạm khắc, sơn son thiếp vàng tạo nên một không gian trang nghiêm nhưng cũng không kém phần lộng lẫy.

Trong sân tế lễ hình ảnh của hai chú voi phục nằm hai bên được làm hoàn toàn bằng đá ong từ làng cổ Đường Lâm - nơi chôn rau cắt rốn của Vua Ngô Quyền, việc dùng vật liệu từ quê hương của Đức Vương nhằm bày tỏ sự thành kính của dân Tràng Kênh nói chung và những người xây dựng khu di tích Tràng Kênh nói riêng.

Khu di tích Tràng Kênh, trang sử vàng của vùng đất hoa phượng đỏ 8

Ngũ môn vô cùng hoành tráng của đền thờ Đức Vương Ngô Quyền 

Khu di tích Tràng Kênh, trang sử vàng của vùng đất hoa phượng đỏ 9

Lối vào đền Vua Ngô Quyền tại Khu di tích Tràng Kênh

Tại Khu di tích Tràng Kênh có một ngôi chùa theo hệ Phật giáo Trúc Lâm Tam Tổ, đây là chốn tâm linh để dâng hương và cầu bình an

Khu di tích Tràng Kênh, trang sử vàng của vùng đất hoa phượng đỏ 10

Chùa Trúc Lâm tự linh thiêng

Khu di tích Tràng Kênh, trang sử vàng của vùng đất hoa phượng đỏ 11

Trúc Lâm tự mờ sương tại Khu di tích Tràng Kênh

Khu di tích Tràng Kênh chắc chắn là khu tổ hợp văn hóa, lịch sử và tâm linh mà bạn phải đến khi tới du lịch Hải Phòng. Trong chuyến hành trình khám phá đất Cảng, cùng lắng đọng và hiểu hơn về lịch sử hào hùng của ông cha ta, nhớ về những chiến công oanh liệt của các anh hùng dân tộc, cùng với đó là cầu chút an yên về cho gia đình và bản thân. Nếu bạn là người thích lịch sử, ngoài khu di tích Tràng Kênh bạn có thể tham quan thêm Bạch Đằng Giang, Từ đường nhà Mạc,.... để thỏa niềm đam mê sử học của mình.