Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 102km, Hải Phòng được biết đến không chỉ là một tỉnh thành nằm ở phía Bắc nước ta mà còn là vùng trung tâm văn hóa, kinh tế trọng điểm. Bên cạnh đó, du lịch Hải Phòng ngày nay đã trở thành một trong những điểm du lịch vô cùng hấp dẫn những đôi chân đam mê xê dịch.

Khí hậu ở Hải Phòng được chia thành bốn mùa rõ rệt và thành phố này cũng uyển chuyển thay đổi cảnh sắc của mình theo từng mùa trong năm. Trong đó, thời điểm lý tưởng nhất thường được mọi người lựa chọn ghé đến Hải Phòng chính là từ tháng 4 đến tháng 10. Bên cạnh đó, mùa xuân từ tháng 1 đến tháng 3 cũng là thời gian lý tưởng mà bạn có thể cân nhắc. Nếu đến đây vào lúc này, bạn có thể kết hợp tham quan các địa điểm nổi tiếng như Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng hay các khu di tích mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa.

Lúc này Hải Phòng nhiều nắng nóng, ít mưa nên cực kỳ thích hợp cho các hoạt động vui chơi, giải trí dưới biển. Vào tháng 2 hằng năm, tại Núi Voi thường xuyên diễn ra lễ hội truyền thống vô cùng đặc sắc mà bạn nhất định không được bỏ lỡ.

Xem thêm: Đi Tàu cao tốc cánh ngầm Cát Bà - Hải Phòng như thế nào?

Di chuyển bằng Xe bus ở Hải Phòng vừa an toàn và tiết kiệm 2

Thời điểm lý tưởng nhất thường được mọi người lựa chọn ghé đến Hải Phòng chính là từ tháng 4 đến tháng 10

Không còn quá xa lạ với người dân trên khắp cả nước, xe bus trở thành một phương tiện vô cùng phổ biến và được rất nhiều người lựa chọn. Khi đến tham quan đất Cảng, bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi nhiều người vẫn yêu thích và cân nhắc di chuyển bằng Xe bus ở Hải Phòng. Điểm đầu tiên khiến mọi người vẫn lựa chọn loại phương tiện này chính là vì giá vé thấp hơn nhiều so với hầu hết các loại phương tiện khác.

Bên cạnh đó, di chuyển bằng xe bus cũng khá an toàn vì tài xế là những người nắm rõ được địa hình và lộ trình di chuyển của các tuyến xe. Bạn sẽ không lo sẽ đi lạc hay mất phương hướng và tốn thêm nhiều thời gian để loay hoay tìm đường. Chính vì thế nhiều người dân từ phương xa tới đây thường lựa chọn Xe bus ở Hải Phòng để di chuyển đến các điểm tham quan.

Một điểm cộng khác không chỉ Xe bus ở Hải Phòng mà hầu như các chuyến xe bus nào trên khắp mọi miền đều đem đến cho bạn chính là những phút giây thư giãn khi ngồi trên xe. Tuy vào giờ cao điểm các chuyến xe thường khá đông đúc nhưng nếu đi vào sáng sớm hoặc lúc vắng người thì bạn sẽ có được một không gian yên tĩnh, từ từ chậm rãi ngắm nhìn phố phường Hải Phòng đang chen nhau vội vã bên ngoài.

Di chuyển bằng Xe bus ở Hải Phòng vừa an toàn và tiết kiệm 3

Xe bus ở Hải Phòng trở thành một phương tiện vô cùng phổ biến và được rất nhiều người lựa chọn

Hầu hết giá vé Xe bus ở Hải Phòng thường dao động khoảng 7000 VNĐ đến 10.000 VNĐ/vé. Nếu mua vé tháng thì giá vé sẽ thay đổi tùy vào tuyến xe và hãng xe mà bạn đi. Thông thường vé tháng sẽ vào khoảng 250.000 VNĐ đến 350.000 VNĐ. Nếu bạn chỉ đi đến đây để vui chơi, khám phá thì chỉ cần lựa chọn tuyến xe có lộ trình phù hợp là bạn đã có thể di chuyển bằng xe bus một cách dễ dàng.

Chính bởi vì giá vé tiết kiệm mà nhiều người cực kỳ yêu thích phương tiện này. Đối với một chuyến đi tự túc thì việc tiết kiệm chi phí luôn là ưu tiên hàng đầu. Vì thế bạn có thể cân nhắc đi Xe bus ở Hải Phòng thay vì thuê xe máy, xe ô tô hay xe ôm để di chuyển đến các địa điểm tham quan gần nơi mình lưu trú.

Di chuyển bằng Xe bus ở Hải Phòng vừa an toàn và tiết kiệm 4

Hầu hết giá vé Xe bus ở Hải Phòng thường dao động khoảng 7000 VNĐ đến 10.000 VNĐ/vé

Các tuyến Xe bus ở Hải Phòng thường bắt đầu xuất phát vào lúc 5h30 sáng và sẽ dừng đón khách vào cỡ 18h30 tối. Dưới đây là lộ trình di chuyển của các tuyến xe bus mà bạn nên lưu lại để sử dụng trong những ngày khám phá tại Hải Phòng. Trong đó, tuyến số 9 và tuyến số 10 hiện đang tạm ngưng hoạt động.

- Tuyến số 1: Cầu Rào - Khu công nghiệp NOMURA – Dụ Nghĩa.

- Tuyến số 2: Bến Bính – Kiến An – Chợ Kênh (An Lão).

- Tuyến số 3: Cây xăng Quang Trung – Tiên Lãng.

- Tuyến số 4: Khách sạn Dầu Khí – Đồ Sơn (Xe bus Thịnh Hưng Hải Phòng).

- Tuyến số 5: Phà Rừng – Quán Toan.

- Tuyến số 6: Đình Vũ – Bến Khuể.

- Tuyến số 7: Đình Vũ  –  Ngã 5 Kiến An.

- Tuyến số 8: Cống Đen – Uông Bí.

- Tuyến xe số 11: Tuyến Cát Bà – Cái Viềng, Cát bà – Gia Luận.

Di chuyển bằng Xe bus ở Hải Phòng vừa an toàn và tiết kiệm 5

Các tuyến Xe bus ở Hải Phòng thường bắt đầu xuất phát vào lúc 5h30 sáng và sẽ dừng đón khách vào cỡ 18h30 tối

- Theo Cẩm nang du lịch Hải Phòng, bạn nên xác định trước các điểm tham quan mà mình muốn đến để lựa chọn được tuyến Xe bus ở Hải Phòng phù hợp.

- Luôn chuẩn bị trước tiền lẻ khi lên xe để tránh làm mất thời gian khi di chuyển.

- Giữ gìn đồ đạc cẩn thận, luôn để các vật có giá trị trong tầm mắt, tránh mất đồ khi đi Xe bus ở Hải Phòng.

- Nếu bạn không quen đi xe bus mà không may lên đến xe đã hết ghế thì nên lưu ý bám chặt tay vào tay cầm và dựa vào ghế (nếu được). Tư thế đứng chân rộng bằng vai sẽ giúp bạn giữ thăng bằng, tránh té ngã khi xe chạy qua các ổ gà hoặc dừng lại bất chợt.

- Đừng hấp tấp, vội vàng mà hãy đợi xe dừng hẳn rồi mới xuống xe.

Di chuyển bằng Xe bus ở Hải Phòng vừa an toàn và tiết kiệm 6

Bỏ túi một vài lưu ý nhỏ sẽ giúp cho chuyến đi khám phá bằng xe bus của bạn suôn sẻ hơn

Xe bus ở Hải Phòng là một phương tiện cực kỳ phù hợp cho những chuyến đi khám phá tự túc, tiết kiệm. Không cần phải vội vã như bên ngoài, ngồi trên xe bus bạn có thể thả lỏng tâm hồn mình, đưa mắt ngắm nhìn dòng người qua lại phía trước một cách chậm rãi. Sau khi tham quan Hải Phòng đẹp mộng mơ mỗi mùa hoa phượng nở, bạn đừng quên ghé thăm mảnh đất Phú Yên với điểm sống ảo Suối Giàng đẹp đến ngỡ ngàng, đem về cho mình cả kho ảnh đẹp chất ngất.