Nằm tại Quốc lộ 14G địa phận thuộc thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

Thời gian hoạt động mở cửa: 8:00 đến 17:30 hoạt động từ thứ 2 đến Chủ nhật.

Số điện thoại liên lạc của Ban quản lý khu du lịch Suối Hoa Đà Nẵng: 0914 620 505.

Giá vào cổng khu du lịch Suối Mơ: 

Đối tượng người lớn và trẻ em trên 1m4: 100.000 VNĐ.

Đối tượng trẻ em từ 1m đến 1m4: 50.000 VNĐ.

Đối tượng trẻ em dưới 1m sẽ được miễn phí vé vào cổng.

Xem thêm: Khu du lịch Suối Lương Đà Nẵng – Vẻ đẹp trữ tình nên thơ dưới chân đèo Hải Vân

Khu du lịch Suối Hoa Đà Nẵng - Chốn nghỉ dưỡng bình yên 2

Hình ảnh bảng vé tại Khu du lịch Suối Hoa Đà Nẵng

Nằm các Trung tâm Thành phố Đà Nẵng khoảng chừng 30km và đi mất tầm hơn 1 giờ đồng hồ bạn sẽ đến được khu du lịch Suối Hoa Đà Nẵng. Nơi đây là một trong những địa điểm quen thuộc của du khách khi đặt chân đến khám phá Đà Nẵng đều có lượt người ở tứ phía “đổ” về để tham quan nghỉ dưỡng như ở Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. 

Khu du lịch Suối Hoa Đà Nẵng - Chốn nghỉ dưỡng bình yên 3

Cổng chào của Khu du lịch Suối Hoa

Du khách thường đến đây vào dịp hè khi thời tiết trở nên nóng bức thì đi suối sẽ là lựa chọn của rất nhiều người. Và khu du lịch Suối Hoa cũng không ngoại lệ với lợi thế quanh năm mát mẻ vì ẩn mình sâu trong một góc rừng nằm ở phía Tây thành phố thảm thực vật thiên nhiên rộng lớn gồm cây cối hoa lá theo đó cũng mọc rậm rạp ở xung quanh khu du lịch, có phong cảnh núi non hùng vĩ còn có tiếng chim hót líu lo hòa cùng dòng suối tinh khiết mát lạnh kêu rách rách như chơi một bản nhạc du dương. Một nơi để trải nghiệm khám phá Đà Nẵng ở một góc độ khác, không ồn ào náo nhiệt như chốn thành thị xô bồ nơi đây chỉ có vẻ đẹp trong nhẹ nhàng tâm hồn và bình yên  của núi rừng thiên nhiên hoang dã.

Đặc biệt ở khu du lịch Suối Hoa Đà Nẵng còn có chất lượng dịch vụ rất tốt nhân viên cực kì niềm nở phục vụ nhanh chóng, chu đáo và sạch sẽ. Có những khu nghỉ dưỡng qua đêm lại cho khách, những dịch vụ khác được ban quản lý khu du lịch Suối Hoa cho du khách thuê như: lều, chòi, dù để nghỉ ngơi, thuê đồ dân tộc để tham quan chụp hình, tham gia một số trò chơi dân gian ở khu du lịch bạn sẽ mất thêm phí nhưng giá ở đây không quá đắt đỏ bạn sẽ cảm thấy phù hợp với mức giá mình bỏ ra để tham gia trò chơi. 

Khu du lịch Suối Hoa Đà Nẵng - Chốn nghỉ dưỡng bình yên 4

Khung cảnh bình yên tại Khu du lịch

Bạn xuất phát từ bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng bạn đi thẳng đường Võ Nguyên Giáp hướng đi cầu Trần Thị Lý. Bạn đi thẳng đến đường Hồ Xuân Hương rẽ phải, sau đó bạn đi thẳng đến đường Tiên Sơn (Quốc lộ 14B), sau khi đi qua cầu Tiên Sơn bạn cứ tiếp tục đi thẳng về hướng đường Quốc lộ 14B. Đi đến gặp đường Hai Tháng Chín bạn quẹo trái, tiếp tục đi thẳng đến đường Cách Mạng Tháng Tám, tiếp tục đi thẳng đường Quốc lộ 14B sau đó đi thẳng đến đường Trường Sơn, tiếp tục đi thẳng là đường Quốc lộ 14G và khu du lịch Suối Hoa sẽ nằm phía tay phải của bạn.

Bạn cũng có thể thuê xe du lịch và xe taxi đến với khu du lịch Suối Hoa vì tài xế đã quen thuộc cung đường này nhưng giá sẽ khá đắt. Bạn cũng nên cân nhắc nhé.

Khu du lịch Suối Hoa Đà Nẵng - Chốn nghỉ dưỡng bình yên 5

Bản đồ hướng dẫn đường đi

Sở dĩ cái tên Suối Hoa ra đời cũng bởi vì xung quanh đều là hoa, hoa nở 4 mùa rực rỡ đua nhau khoe đủ màu sắc, ở đây đều là những loại hoa rừng hoang dã đẹp tự nhiên, kết hợp cùng không gian yên bình thêm cỏ cây núi rừng và cả dòng suối chảy róc rách. Tất cả hòa hợp với nhau tạo nên một nơi để những kẻ mệt mỏi trong tâm hồn có thể về đây đi tìm bình yên rời khỏi thành phố xô bồ bộn bề lo toan.

Khu du lịch Suối Hoa Đà Nẵng - Chốn nghỉ dưỡng bình yên 6

Khung cảnh tại khu du lịch Suối Hoa

Do nơi đây quanh năm khí hậu ở khu du lịch Suối Hoa mát mẻ vì vừa nằm khuất sâu trong rừng vừa có cây cối xung quanh bao phủ nên không gian mát mẻ trong lành, nhiều ngày nóng nực mà được đến đây để xoa dịu nỗi nắng nóng thì thật là tuyệt vời. Thời điểm đi đến khu du lịch Suối Hoa là từ tháng 3 đến tháng 8 đây là thời điểm mùa khô ở Đà Nẵng nếu bạn cảm thấy nóng nực thì hãy về ngay với “đội” Suối Hoa nhé. 

Do cũng là mùa nắng đẹp bạn sẽ được chứng kiến cảnh hoa lá trong khu du lịch đua nhau khoe sắc, đây là nét đẹp nổi bật hơn tất cả rõ nét nhất của khu du lịch Suối Hoa. Do là thế nên cũng là mùa du lịch cao điểm rất đông du khách sẽ tìm về với Suối Hoa. 

Khu du lịch Suối Hoa Đà Nẵng - Chốn nghỉ dưỡng bình yên 7

Hoa khoe sắc tại khu du lịch Suối Hoa

Trước khi vào bên trong khu vực chính của khu du lịch Suối Hoa bạn sẽ đi ngang qua hai ngọn thác có dòng nước trong xanh chảy từ đỉnh xuống tạt vào những mỏm đá được xếp ngổn ngang, kết hợp với thiên nhiên xung quanh ban tặng có khi bạn nhìn vào cũng sẽ không nhận ra được hai ngọn thác Rù Rì và thác Hạ này là hai ngọn thác nhân tạo nhưng lại có sức quyến rũ lạ thường với vẻ đẹp nên thơ, tất cả như một bức tranh do chính mẹ thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này vậy.

Xem thêm: Thác Voi Đà Lạt - thác nước với vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ

Khu du lịch Suối Hoa Đà Nẵng - Chốn nghỉ dưỡng bình yên 8

Thác nhân tạo tại khu du lịch Suối Hoa

Ở đây có những mỏm đá phẳng phiu để du khách có thể lên đây để chụp hình check in, con suối phía hai ngon thác Rù Rì và thác Hạ bạn có thể tự do hòa mình vào làn nước mát lành, trong veo.

Ở khu du lịch có rất nhiều nhà Rông của đồng bào người Cơ Tu, họ cùng nhau sinh sống ở đây và thường xuyên có những buổi giao lưu văn hóa và tổ chức các lễ hội. Ở phía khu vực nhà rông của người đồng bào dân tộc có một cây cầu treo bắt ngang qua một cái hồ sâu chừng hơn 1m. Cây cầu gỗ này nằm lơ lửng giữa trời được rất nhiều các bạn đến đây check in chụp hình. Bạn sẽ nhìn thấy toàn cảnh khu lịch Suối Hoa cảnh vật thiên nhiên đẹp đẽ đến nhường nào.

Khu du lịch Suối Hoa Đà Nẵng - Chốn nghỉ dưỡng bình yên 9

Cây cầu gỗ check in siêu đỉnh tại đây

Bạn cũng có thể đến một số địa điểm khác trong khu du lịch như thác Thiên Thai, hồ Bồng Lai hay hồ Mục Đồng dành cho các em thiếu nhi đến vui chơi hồ chỉ cao 0.5m.

Các hoạt động trò chơi dân gian như cưỡi ngựa, câu cá, bắn nỏ,.. bạn sẽ mất phí khoảng 20.000 VNĐ cho một lần chơi, tham gia các lễ hội của người dân tộc Cơ Tu. Bạn sẽ được trải nghiệm hết những nét văn hóa, những lễ hội và cả những bộ trang phục độc đáo của bộ tộc người Cơ Tu.

Xem thêm: Làng Văn Hoá Cồng Chiên Tây Nguyên - Nét đẹp đặc trưng của vùng đất đỏ Bazan

Khu du lịch Suối Hoa Đà Nẵng - Chốn nghỉ dưỡng bình yên 10

Tham gia lễ hội với người dân tộc Cơ Tu

Khu du lịch Suối Hoa Đà Nẵng - Chốn nghỉ dưỡng bình yên 11

Tham gia lễ hội với người dân tộc Cơ Tu

Bên cạnh đó với diện tích khuôn viên lên đến 7000m2 nên rất thích hợp cho các công ty hướng đến tổ chức sự kiện, dã ngoại và teambuilding, các hoạt động dã ngoại dựng lều cắm trại nếu bạn có ý định cắm trại qua đêm hãy liên hệ với Ban quản lý để họ sắp xếp.

Giá cho thuê để tổ chức tiệc nướng BBQ, thêm chòi có sức chứa từ 30 người đến 70 người sẽ có giá từ 200.000 VNĐ đến 800.000 VNĐ tùy thuộc số lượng người tham gia. Bếp than để nướng có giá là 50.000 VNĐ trên một bếp hoặc bạn mang thức ăn bên ngoài vào khu du lịch bạn sẽ có phí phụ thu là 30.000 VNĐ trên một ký.

Khu du lịch Suối Hoa Đà Nẵng - Chốn nghỉ dưỡng bình yên 12

Khung cảnh ở lại vào buổi tối tại khu du lịch 

Có các khu nghỉ dưỡng qua đêm ở đây với phòng ốc sạch sẽ gọn gàng, chất lượng dịch vụ tốt với thái độ nhân viên cực kỳ hòa nhã. Bạn sẽ nhận phòng từ 9:00 và trả phòng lúc 7:00 ngày hôm sau. Giá cho thuê là 600.000 VNĐ cho một đêm.

Khu du lịch Suối Hoa Đà Nẵng - Chốn nghỉ dưỡng bình yên 13

Chỗ nghỉ dưỡng tại khu du lịch

Những món ăn đậm đà vị núi rừng như cơm lam muối vừng, thịt gà nước, măng điền trúc trộn còn có cả rượu cần ngon. Những thức ăn bản địa được chính những người dân ở đây tự tay nấu và bạn sẽ cảm nhận được tình cảm chan chứa mà người dân khu du lịch Suối Hoa này gửi gắm cho bạn.

Khu du lịch Suối Hoa Đà Nẵng - Chốn nghỉ dưỡng bình yên 14

Bảng giá thực đơn tại khu du lịch Suối Hoa

Khu du lịch Suối Hoa Đà Nẵng - Chốn nghỉ dưỡng bình yên 15

Gà nướng nguyên con 

Khu du lịch Suối Hoa Đà Nẵng - Chốn nghỉ dưỡng bình yên 16

Cơm lam muối vừng

_ Không phá hoại cảnh quan thiên nhiên tại khu du lịch Suối Hoa.

_ Không để lại rác sau khi rời khỏi khu vực vì có thể bạn sẽ bị phạt tiền đấy.

_ Bảo vệ tài sản cá nhân và nếu có trẻ em theo hãy xem chừng kĩ càng vì có khu vực nước sâu.

_ Trên đường đi đến đây với quãng đường cũng khá xa bạn nên chuẩn bị những thứ cần thiết cho mình như nước và thức ăn dự trữ.

Khu du lịch Suối Hoa Đà Nẵng thật sự là một nơi đáng để bạn trải nghiệm, bạn sẽ có những kỉ niệm vui vẻ với người thân và bạn bè. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích với bạn, chúc bạn có chuyến đi vui và hãy chia sẻ lại khoảnh khắc đó với MIA.vn nhé !