Đèo Mã Pí Lèng là ngọn đèo nổi tiếng ở Hà Giang với những cung đường uốn lượn hiểm trở. Nằm giữa khu vực giữa huyện Đồng Văn và Mèo Vạc, đường lên đèo tuy còn nhiều nguy hiểm nhưng đang là nơi thu hút nhiều bạn trẻ yêu thích mạo hiểm. Đến với địa điểm này bạn sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ của cao nguyên núi đá và tìm hiểu lịch sử ngọn đèo hùng vĩ này. 

Đèo Mã Pí Lèng B bắt đầu từ khu vực Đài Tưởng Niệm Thanh Niên Xung Phong và kết thúc ở Vách Đá Trắng. Nửa đầu là đoạn đường khá bằng và dễ đi nên bạn có thể đi xe máy. Tuy nhiên với kinh nghiệm chinh phục đèo Mã Pí Lèng B của MIA.vn thì nửa sau là các bậc thang đá nên sẽ phải đi bộ. Việc tìm đến cung đường này không dễ dàng như những nơi khác. Tuy nhiên bạn có thể hỏi những người dân địa phương ở đây hoặc tra Google Maps đều ra nhé. 

Kinh nghiệm chinh phục đèo Mã Pí Lèng B dành cho hội yêu phượt 2

Đèo Mã Pí Lèng là một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam

Xem thêm: Kinh nghiệm chinh phục thung lũng Sủng Là cực kỳ thú vị

Để chinh phục đèo Mã Pí Lèng B bạn có thể di chuyển bằng xe khách hoặc xe máy. Nếu bạn là người đam mê phượt thì có thể lựa chọn di chuyển bằng xe máy, tuy nhiên đoạn đường lên đỉnh đèo khá nguy hiểm đòi hỏi bạn có có tay lái vững và tỉnh táo trong xuyên suốt quãng đường dài di chuyển đấy nhé. 

Dọc đường đi bạn sẽ có dịp ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ của núi rừng Đông Bắc với những dãy núi trập trùng, những thửa ruộng bậc thang rộng lớn nối đuôi nhau từ ngọn núi này sang ngọn núi khác hay đơn giản là hình ảnh những em bé người Mông địu em trên lưng để đi học. 

Một kinh nghiệm chinh phục đèo Mã Pí Lèng B nữa là nếu đi bằng xe khách thì bạn nên lựa chọn những nhà xe uy tín, bạn cũng nên liên hệ trước để đặt vé để tránh tình trạng hết vé đặc biệt là vào dịp lễ Tết, cuối tuần. 

Kinh nghiệm chinh phục đèo Mã Pí Lèng B dành cho hội yêu phượt 3

Phượt xe máy lên đỉnh đèo Mã Pí Lèng cũng là một trải nghiệm thú vị mà bạn không nên bỏ lỡ

Hà Giang nổi tiếng ở nét dịu dàng, trong trẻo và thanh bình của núi rừng Đông Bắc, dựa vào kinh nghiệm chinh phục đèo Mã Pí Lèng B của MIA.vn thì cho dù bạn đến đây vào thời điểm nào trong năm thì bạn cũng có thể ngắm trọn vẹn hướng sắc cảnh vật nơi này.

- Từ tháng 1 đến tháng 3 là thời điểm được nhiều du khách lựa chọn để du xuân. Đây cũng là khoảng thời gian lý tưởng dành cho những tâm hồn yêu hoa với vô số loài hoa như hoa mận, hoa mai, hoa cải vàng nở rộ. Đặc biệt khi đứng trên đỉnh Mã Pí Lèng B bạn sẽ được chứng kiến một bức tranh phong cảnh ngày xuân vô cùng rực rỡ, tràn đầy sức sống với những gam màu vô cùng rực rỡ tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. 

- Nếu bạn muốn tham gia Chợ tình Khâu Vai thì có thể ghé thăm Hà Giang vào tháng 4 hàng năm. Tham gia phiên chợ này bạn sẽ có dịp tìm hiểu về văn hóa truyền thống của bà con dân tộc nơi đây. Khác với các phiên chợ tình ở các tỉnh thành khác, chợ tình Khâu Vai là dịp các đôi trai gái đã từng yêu nhau nhưng không có duyên nên vợ chồng sẽ tìm đến đây để gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Các cặp vợ chồng có thể dắt nhau đến đây để tìm lại những người bạn cũ của mình và họ luôn tôn trọng nhau coi đó là trách nhiệm của mình.

- Tháng 5 Hà Giang là mùa nước đổ ải với bức bích họa trầm ấm nhưng vô cùng cuốn hút. Bạn sẽ được nhìn ngắm những thửa ruộng bậc thang vào mùa nước đổ ải, tuy không quá rực rỡ nhưng lại vô cùng quyến rũ. 

- Từ tháng 6 đến tháng 8 là thời điểm hoàn hảo để bạn chinh phục những đoạn đèo và khám phá cao nguyên hùng vĩ. Đây là khoảng thời gian Hà Giang có khí hậu mát mẻ, không quá nóng phù hợp để bạn di chuyển và chinh phục những đỉnh đèo hiểm trở.

- Tháng 9 là khoảng thời gian Hà Giang trở nên rực rỡ và hút hồn hơn bao giờ hết bởi những cánh đồng lúa chín vàng ươm dọc đường dẫn lên đỉnh đèo Mã Pí Lèng. 

- Tháng 10, tháng 11 là lúc những cánh đồng hoa tam giác mạch e ấp, tím biếc tạo nên một khung cảnh vô cùng nên thơ. 

- Tháng 12 là lúc tiết trời Hà Giang lạnh hơn, những bông cải nở vàng rộ phủ kín những cao nguyên đá. 

Kinh nghiệm chinh phục đèo Mã Pí Lèng B dành cho hội yêu phượt 4

Chỉ cần đến Hà Giang vào đúng mùa hoa mận bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hoa mận ở bất cứ nẻo đường nào

Thông thường, du khách sau khi vượt qua đèo Mã Pí Lèng sẽ dừng chân nghỉ ngơi tại huyện Mèo Vạc để lấy lại sức. Mèo Vạc cũng là điểm du lịch được đầu tư phòng ốc, dịch vụ nghỉ dưỡng vô cùng tiện nghi với nhiều khách sạn, nhà nghỉ lớn cùng hệ thống homestay đa dạng. Với mức giá từ 220.000VNĐ - 500.000VNĐ/đêm là bạn đã có thể thoải mái nghỉ ngơi sau một chuyến vi vu dài. Một số khách sạn, homestay mà bạn có thể tham khảo qua như:  Mèo Vạc Valley, Má Lé Homestay, Lo Lo Homestay… 

Kinh nghiệm chinh phục đèo Mã Pí Lèng B dành cho hội yêu phượt 5

Mèo Lạc Valley cũng rất đáng để bạn thử nghiệm cho chuyến hành trình sắp đến đấy

Ẩm thực Hà Giang nổi tiếng với nhiều món ngon đặc sản, trong số đó phải kể đến các món ngon như: thắng cố, xôi ngũ sắc, bánh tam giác mạch, thắng dền… làm say lòng không ít du khách. Một số món ăn mà bạn không nên bỏ lỡ như: 

Thắng cố chợ Đồng Văn - Hà Giang là một trong những món ăn đặc sản vô cùng nổi tiếng của vùng đất Tây Bắc. Đây là món canh thịt truyền thống được nấu từ thịt ngực cùng với nước dùng vô cùng đặc biệt. Tinh túy của món Thắng Cố phải nói đến nước dùng của món ăn này được ninh nhừ từ xương, lục phủ ngũ tạng kết hợp với hơn 12 loại gia vị đặc trưng như: quế, hồi, lá chanh… tạo nên một nồi nước vô cùng chất lượng. Bạn có thể ăn Thắng Cố ở các chợ phiên thuộc Mèo Vạc, Lũng Cú, Đồng Văn… với mức giá vô cùng rẻ chỉ khoảng 20.000 VNĐ/bát.

Thắng Dền cũng là một trong những đặc sản không thể thiếu khi đến Hà Giang. Thắng Dền dẻo dẻo, nhiều màu sắc lại có vị ngọt nhẹ và thơm thơm mùi gạo nếp. Chỉ cần nấu một chút cay từ nước đường hoa mai nấu gừng và bùi béo của cốt dừa, lạc rang thì thơm ngon khó cưỡng.

Tác dụng chính của món ăn này là giúp người ăn ngủ sâu giấc, ngủ ngon hơn và xua tan đi mệt mỏi suốt một ngày dài. Đây là món ăn có quanh năm nhưng nếu bạn muốn ăn thì phải dạo chợ, ghé quán vào lúc chiều tối.

Kinh nghiệm chinh phục đèo Mã Pí Lèng B dành cho hội yêu phượt 6

Thưởng thức một bát cháo nóng hổi giữa cái lạnh của Hà Giang thì còn gì bằng

Khô trâu là món ăn được dùng để quảng bá hình ảnh của mảnh đất Hà Giang. Món thịt trâu được làm chủ yếu từ bắp trâu, tẩm ướp muối, tiêu, gừng, ớt và mắc khén cho thấm. Sau đó miếng thịt đã được tẩm ướp sẽ được treo lên giàn bếp, hun khói từ củi cây rừng trong vòng 2 tháng cho khô lại. Chính vì thế mà miếng thịt trâu sau khi ra thành phẩm sẽ có màu nâu đen và ám mùi khói.

Kinh nghiệm chinh phục đèo Mã Pí Lèng B dành cho hội yêu phượt 7

Kinh nghiệm chinh phục đèo Mã Pí Lèng B, là sau khi gần về lại Hà Nội bạn nên mua thịt trâu gác bếp làm quà nhé

Nếu bạn muốn có một chuyến phượt đèo Mã Pí Lèng B thật trọn vẹn thì hãy lưu ý một số điều cơ bản bên dưới đây:

- Vì quãng đường đến đỉnh đèo Mã Pí Lèng B rất nguy hiểm nên nếu bạn muốn đi phượt thì hãy chắc chắn rằng tay lái đủ vững và hãy chú ý kiểm tra xe thật kỹ trước khi xuất phát.

- Bạn nên tránh đi vào khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 bởi đây là lúc thời tiết Hà Giang có mưa thường xuyên nên đường đi rất trơn trượt và nguy hiểm. Đặc biệt vào sáng sớm và chiều tối ở đây có sương mù khá dày đặc.

- Nếu đến Hà Giang vào mùa đông thì nhớ mang theo áo ấm, khăn len và găng tay để giữ nhiệt cho cơ thể nhé.

- Bạn cũng nên mang theo đồ ăn nhẹ để phòng khi đói giữa đường bởi tại khu vực Mã Pí Lèng có rất ít các quán ăn.

- Ngoài ra, bạn cũng nên chuẩn bị cho mình những đôi giày leo núi có độ chống trơn tốt, mũi giày mềm và dễ di chuyển.  

Vậy là bài chia sẻ kinh nghiệm chinh phục đèo Mã Pí Lèng B cũng đã đến hồi kết. MIA.vn chúc bạn sẽ có một sức khỏe tốt và tay lái vững để chinh phục đỉnh đèo nổi tiếng này. Hy vọng bạn sẽ có những phút giây thanh xuân tươi đẹp tại mảnh đất Hà Giang.