Đèo Mã Pí lèng tại Hà Giang còn có tên gọi khác là Mả Pí Lèng hay Mã Pỉ Lèng có nghĩa “sống mũi con ngựa”. Mã Pì Lèng được mệnh danh là một trong những cung đường đèo tử thần của vùng núi đất Bắc, vì những đường cong hiểm trở, thách thức tay lái. Đèo tọa lạc trên quốc lộ 4C, xã Pả Vi và Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, thuộc một trong những con dốc cao và hiểm trở nhất vùng núi Đông Bắc, cũng là cái tên nằm trong danh sách “tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam đáng để chinh phục. Nằm ở độ cao khoảng 1.200m so với mực nước biển, và dài khoảng 20km (nối liền thị trấn phố cổ Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc), Mã Pí Lèng uốn cong và quấn quanh ngọn núi như một con trăn trắng. Men theo cung đường này, bạn sẽ đi qua được thêm nhiều bản làng hay địa danh nổi tiếng như Pả Vi, Sín Cái…

Chinh phục Đèo Mã Pì Lèng – ‘Tứ đại đỉnh đèo’ của vùng núi đất Bắc 2

Cung đường ngoằn ngoèo như một con rắn xám đang bò giữa rừng xanh. Ảnh: Tien Nguyen

Hà Giang đẹp quanh năm. Mỗi mùa đều có một bản sắc riêng. Cũng như nước hoa, không có mùi hương nào là thơm nhất, chỉ có mùi hương phù hợp nhất. Và MIA.vn đã lập ra một danh sách liệt kê một số đặt điểm của Hà Giang qua từng tháng cho bạn rồi đây!

• Tháng 1-3 là mùa hoa mận, hoa đào. Nếu bạn yêu thích màu hồng của loài hoa này chắc chắn đừng bỏ qua. 

• Tháng 4 là thời điểm chợ tình Khâu Vai diễn ra. Phiên chợ độc đáo mỗi năm đều chỉ tổ chức một lần vì thế, nếu thích thú với lễ hội này thì bạn cũng nên đến Hà Giang vào tháng 4. 

• Tháng 9 chính là mùa mà những ruộng bậc thang ở Hà Giang nhuộm vàng ươm sắc vàng của lúa chín đẹp như tranh vẽ. 

• Tháng 10, 11 mùa hoa tam giác mạch – Loài hoa lãng mạn chỉ có mặt ở vùng đất Đông Bắc.

• Tháng 12 mùa hoa cải, và nếu nhiệt độ đủ thấp thì còn sẽ có cả tuyết rơi đấy nhé! 

Chinh phục Đèo Mã Pì Lèng – ‘Tứ đại đỉnh đèo’ của vùng núi đất Bắc 3

Hoa mận trắng rợp trời chính là một mùa nên thơ mà du khách rất yêu thích

Chinh phục Đèo Mã Pì Lèng – ‘Tứ đại đỉnh đèo’ của vùng núi đất Bắc 4

Tháng 9 là lúc từ đèo Mã Pì Lèng bạn sẽ thấy những cánh đồng ruộng bậc thang chín vàng ươm màu lúa

Chinh phục Đèo Mã Pì Lèng – ‘Tứ đại đỉnh đèo’ của vùng núi đất Bắc 5

Hay đến mùa đông thì sẽ chuyển sang sắc trắng của tuyết hiếm thấy ở Việt Nam

Từ Hà Nội để đến được Mã Pì Lèng thì bạn cần phải đi xe khách từ bến xe Mỹ Đình đi lên Hà Giang. Các chuyến mở từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối vì vậy rất thoải mái cho bạn lựa chọn giờ giấc phù hợp với nhu cầu. Sau khi đến Hà Giang thì bạn sẽ thuê xe máy để tự chạy đến với Mã Pí Lèng nhé. 


Ngoài ra, nếu không muốn đi xe khách thì bạn có thể chọn đi phượt từ Hà Nội đến Mã Pí Lèng bằng xe máy luôn. MIA.vn đã liệt kê ra 2 cung đường để bạn lựa chọn rồi đây: 

• Cung đường 1: từ Hà Nội > cầu Thăng Long > Việt Trì, Phú Thọ > Tuyên Quang > Hà Giang.

• Cung đường 2: Hà Nội > Sơn Tây > Cổ Tiết > Phú Thọ, Đoan Hùng > Tuyên Quang > Hà Giang.

Nếu chọn cách này thì bạn hãy xác định chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt để có sức “phượt” một đoạn đường dài, hoặc chở thêm người để có thể thay phiên nhau lái. Cần lưu ý rằng, đường đèo khá dốc với khúc ngoặt nguy hiểm, vì thế bạn cần phải nắm chắc tay lái để tránh té ngã. 

Chinh phục Đèo Mã Pì Lèng – ‘Tứ đại đỉnh đèo’ của vùng núi đất Bắc 6

Rất nhiều phượt thủ đã lựa chọn phượt từ Hà Nội đến thẳng Mã Pì Lèng Hà Giang luôn đó

Dám cá rằng dù có là phượt thủ hay không thì bạn cũng đã từng nghe đến danh tiếng của con đèo Mã Pì Lèng này. Đây chính là một trong “tứ đại đỉnh đèo” mang vẻ đẹp vừa hoang sơ, hiểm trở nhưng lại quyến rũ và cuốn hút lạ kỳ. Mã Pì Lèng khó chinh phục. Vì vậy mà làm mọi người càng khao khát thêm để có thể một lần vượt qua được hết những cung đường ngoằn ngoèo, quanh co với xung quanh là núi đá tai mèo cao, dựng đứng và vực sâu thẳm. Nằm chênh vênh giữa ngọn núi, nên bạn cũng sẽ đi qua đến 9 khúc cua quanh co “rùng rợn” khi một bên tay lái sẽ là vực thẳm sâu hun hút. Cung đường lại hẹp, đôi khi chỉ đủ chỗ cho một chiếc xe. 

Xem thêm: Vách đá thần Hà Giang - Từ A đến Z trải nghiệm trekking hiểm trở

Chinh phục Đèo Mã Pì Lèng – ‘Tứ đại đỉnh đèo’ của vùng núi đất Bắc 7

Đoạn đường đèo uốn cong nhưng đoạn hình chữ U vô cùng nguy hiểm, thách thức tay lái

Ấy vậy mà trên đường đi bạn cũng có thể ngắm nhìn được con sông Nho Quế xanh và uốn lượn như một dải lụa. Sông biến đổi theo mùa cực kỳ đặc biệt. Đây cũng là một góc check-in huyền thoại cho giới trẻ ưa thích mạo hiểm. Ngoài ra, bạn cũng có thể đi đến mỏm đá nằm cheo leo giữa vách núi – Nơi sẽ bắt trọn được toàn cảnh núi rừng hùng vĩ và sông nước bạt ngàn. Trên đường lên đỉnh Mã Pì Lèng cũng sẽ còn có cả những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín sẽ trở nên vàng ươm, bát ngát cả một vùng núi đất Đông Bắc. Ngoài ra, tùy mỗi mùa mà không gian bên dưới sẽ là màu trắng tinh khôi của hoa cải, hoa mận hay màu đỏ nổi bật của các loại hoa khác. 

Chinh phục Đèo Mã Pì Lèng – ‘Tứ đại đỉnh đèo’ của vùng núi đất Bắc 8

Mỏm đá vừa lấy được vẻ cheo leo, nguy hiểm lại lấy được toàn cảnh núi non hùng vĩ cùng một phần con sông Nho Quế

Chinh phục Đèo Mã Pì Lèng – ‘Tứ đại đỉnh đèo’ của vùng núi đất Bắc 9

Các mỏm đá chính là địa điểm được giới trẻ check-in nhiều nhất

Chinh phục Đèo Mã Pì Lèng – ‘Tứ đại đỉnh đèo’ của vùng núi đất Bắc 10

Bạn cũng có thể chọn check-in an toàn hơn như thế này

Ấm thực Đông Bắc có một sức lôi cuốn kỳ lạ và đặc biệt. Các món ăn có thể kể đến như thắng cố, thịt trâu gác bếp, lạp xưởng… đều là những đặc sản mà du khách không nên bỏ qua khi du lịch Hà Giang. Ngoài ra, bạn đã nghe đến rêu nướng chưa? Hương vị của món ăn này có 1-0-2, ăn xong đảm bảo sẽ gây nghiện nặng đó nha. Đa phần vì thời tiết giá rét nên các món ở Hà Giang cũng là món nướng và nhâm nhi thêm chút rượu cần để trải nghiệm được trọn vẹn nhất văn hóa ăn uống của vùng đất địa đầu Tổ quốc này.

Chinh phục Đèo Mã Pì Lèng – ‘Tứ đại đỉnh đèo’ của vùng núi đất Bắc 11

Trâu gác bếp đúng chuẩn của Hà Giang 

Chinh phục Đèo Mã Pì Lèng – ‘Tứ đại đỉnh đèo’ của vùng núi đất Bắc 12

Món rêu suối nướng đặc biệt lạ mắt và lạ miệng sẽ làm bạn phát cuồng

- Trang phục: Bạn nên mang quần áo dài tay để tránh côn trùng cắn cũng như chống rét vào những ngày thu đông giá buốt. Đặc biệt mùa đông, thời tiết có thể xuống đến vài độ vì thế hãy chuẩn bị cả áo khoác dày, khăn choàng, găng tay, vớ, giày lót lông… Tuy nhiên, cũng phải thoải mái và đừng quá cồng kềnh vì chinh phục đèo Mã Pí Lèng bạn sẽ phải leo trèo rất nhiều đấy!

- Thực phẩm: Nếu quyết định đi phượt từ Hà Nội đến Mã Pí Lèng bằng xe máy thì bạn cũng nên chuẩn bị một ít đồ ăn, và chai nước lớn để nghỉ ngơi, ăn uống trên đường đi. Bên đường đôi lúc cũng sẽ có chỗ dừng chân, tầm nhìn cũng rất đẹp. Hãy dừng lại nạp năng lượng rồi đi tiếp bạn nhé! 

- Thuốc men: Khi đi đến nơi xa lạ, thuốc là một thứ thiết yếu. Bạn nên chuẩn bị một ít bông băng y tế, thuốc cảm, hạ sốt… Ngoài ra, đừng đèo nhiều cây cối, sẽ chẳng tránh được nhiều côn trùng, vì thế bạn cũng nên mang theo chai xịt chống côn trùng, dầu gió, thuốc côn trùng cắn…

- Một số vật dụng khác: Ngoài những vật dụng trên thì bạn cũng nên mang phòng hờ theo một số vật dụng sửa chữa xe máy vì đường đèo sẽ không có bất kỳ tiệm sửa xe máy hay cây xăng nào cả. Một số vật dụng có thể kể đến như: can xăng 1,5l; đồ vá xe (bơm, đồ mở lốp, miếng vá, keo dán…) Bạn cũng đừng nên quên giấy tờ xe nhé!

Hy vọng bạn đã có được những thông tin hữu ích nhất về đèo Mã Pì Lèng thông qua bài viết này. Đến với Hà Giang thì chắc chắn phải thử chinh phục đoạn đường hiểm trở này bạn nhé!