Địa chỉ: thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, thành phố Huế

Giờ mở cửa: từ thứ Ba đế Chủ nhật, sáng từ 8:00 đến 12:00, chiều từ 14:00 đến 18:00

Giá vé: 

- Khách lẻ: 269.000 VNĐ / người

- Khách đoàn từ 10 – 30 khách: 230.000 VNĐ / người

- Khách đoàn từ 30 khách trở lên: 210.000 VNĐ / người

- Người dân địa phương: 150.000 VNĐ / người

- Trẻ em dưới 6 tuổi, cao dưới 1m3: miễn phí hoàn toàn giá vé

Số điện thoại liên hệ: 081 727 5252

Website: https://lebadangmemoryspace.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/lebadangmemoryspace/

Email: info@lebadangmemoryspace.com

Instagram: khonggianluumiem_lebadang

Ít ai nghĩ đến rằng, bên cạnh một loạt những công trình kiến trúc mang dáng dấp cổ kính, uy nghiêm của một thời hoàng kim triều Nguyễn ngày trước với nào Đại Nội, nào Lăng Tự Đức, Lăng Minh Mạng, Lăng Thiệu Trị, lầu Ngũ Phụng, v.v. giờ đây ở chốn kinh kỳ này còn có một không gian nghệ thuật đương đại tuyệt đẹp.

Xem thêm: Uy nghi lầu Ngũ Phụng - Biểu tượng về một thời triều Nguyễn hưng thịnh

Lebadang Memory Space - Thổi hồn hiện đại vào chốn kinh kỳ 2

Toàn cảnh Lebadang Memory Space nằm yên bình nơi ngọn đồi với xung quanh là hàng cây trùng điệp

Nằm yên bình trên một ngọn đồi và được bao bọc bởi xung quanh là khung cảnh núi rừng bát ngát trùng điệp, Lebadang Memory Space là một trong những điểm tham quan tại Huế cực lãng mạn và nổi tiếng, đồng thời là một trong những nơi chụp ảnh siêu lý tưởng dành cho những bạn trẻ trong hành trình về với thành phố của sông Hương núi Ngự. Đây cũng là nơi trưng bày đầy đủ các tác phẩm đặc sắc đa dạng các thể loại, chủ đề của họa sĩ Lê Bá Đảng, đồng thời là nơi hiện thực hóa ước mơ của người con xứ Huế, biến nơi này t rở thành Kinh đô văn hóa nghệ thuật đương đại của Việt Nam trong thế kỷ XXI.

Bảo tàng Lebadang Memory Space chính là ‘đứa con tinh thần’ của vị kiến trúc sư Hồ Việt Vinh. Ông đã tham gia từ giai đoạn thiết kế, phối cảnh để tạo nên không gian tinh tế, sang trọng nhưng vẫn giữ được trọn vẹn sự hài hòa với thiên nhiên. Đây cũng là công trình do bà Lê Cẩm Tế, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng – nơi trưng bày những tác phẩm nghệ thuật do người họa sĩ hiến tặng xứ Huế - và những người bạn trong ‘Quỹ sáng tạo Lê Bá Đảng’ tổ chức xây dựng và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 21 tháng 4 năm 2019.

Lebadang Memory Space - Thổi hồn hiện đại vào chốn kinh kỳ 3

Lebadang Memory Space là điểm đến hoàn hảo dành cho những ai có tâm hồn yêu thích nghệ thuật đương đại. Ảnh: @nghiafox

Nằm gần với khu vực đàn Nam Giao, thế nên bạn có thể di chuyển đến bảo tàng bằng hai loại phương tiện chính là xe máy hoặc taxi nếu bạn ngại cái nắng oi ả đặc trưng của xứ Huế kinh kỳ.

Nếu đi bằng xe máy, bạn có thể di chuyển theo lộ trình như sau: Huyền Trân Công Chúa – Minh Mạng – cầu Tuần – Quốc lộ 49. Từ Quốc lộ 49, bạn tiếp tục đi thẳng thêm một xíu thì sẽ đến được Hiếu lăng – nơi an nghỉ của vua Minh Mạng. Từ Lăng Minh Mạng, bạn đi thêm một xíu đến khi nhìn thấy biển báo 1.5km Lăng Khải Định thì nhìn sang phải, lúc này bạn sẽ thấy bảng chỉ dẫn đường đến Lebadang Memory Space. Cổng chính của bảo tàng chỉ cách khu vực làng Kim Sơn 700m mà thôi.

Lebadang Memory Space - Thổi hồn hiện đại vào chốn kinh kỳ 4

Khung cảnh yên bình bên ngoài Lebadang Memory Space

Hoặc nếu cái nắng oi ả đặc trưng của xứ Huế khiến bạn có chút e dè khi phải di chuyễn với quãng đường xa, tại sao không lựa chọn taxi đúng không nè? Hiện nay tại Huế có nhiều hãng taxi đang hoạt động với đội ngũ xe cao cấp, sang trọng cùng cung cách phục vụ thân thiện, nhiệt tình và niềm nở. Giá cho mỗi chiều di chuyển dao động trong tầm 80.000 VNĐ thôi, quá là phù hợp luôn.

Các hãng taxi mà bạn có thể tin tưởng lựa chọn làm bạn đồng hành trong suốt hành trình là hãng taxi Mai Linh, taxi Phú Xuân Huế, taxi Vina Sun Huế, taxi Thành Công Huế, Hue Private Taxi, Taxi Vàng, Taxi Hương Giang, Taxi Hoàng Anh, v.v. Bạn có thể đặt xe bằng việc gọi trực tiếp đến số điện thoại của hãng hoặc đặt thông qua app (tùy hãng) đều được nhé. 

Thật ra, sự ra đời của Lebadang Memory Space gắn liền với cuộc đời và giai thoại của Lê Bá Đảng – vị họa sĩ tạo ra khái niệm Không gian Lê Bá Đảng và vinh dự nhận được giải thưởng từ Viện Quốc tế Saint-Louis, Mỹ vào năm 1989. Đồng thời, ông cũng là người được Trung tâm tiểu sử quốc tế trực thuộc Đại học Cambridge, Anh đưa vào danh sách những người nổi tiếng toàn cầu trong năm 1992. Đến năm 1994, ông vinh dự được trao tặng Huân chương Văn học và Nghệ thuật của Pháp.

Lebadang Memory Space - Thổi hồn hiện đại vào chốn kinh kỳ 5

Chân dung cố họa sĩ Lê Bá Đảng - Người con xứ Huế để lại cho chốn kinh kỳ kho tàng nghệ thuật vô giá

Sinh thời, ông luôn mơ ước có được một không gian riêng để tự do sáng tạo và trưng bày những tác phẩm nghệ thuật tâm huyết. Đáng tiếc rằng mãi đến khi ông qua đời, giấc mơ ấy vẫn chưa thể thực hiện. Tuy nhiên, vào năm 2016, bà Lê Cẩm Tế - người cộng sự của ông – đã tìm được một ngọn đồi nhỏ hoang sơ, phù hợp để xây dựng bảo tàng, đồng thời là không gian lưu niệm, tưởng nhớ dành cho cố họa sĩ. Thế là dưới sự tài trợ của bà cùng những người bạn, kiến trúc sư Hồ Viết Vinh đã thiết kế không gian bảo tàng ấn tượng và độc đáo với diện tích 16.000m2. 

Nếu có dịp đến bảo tàng, không chỉ được chìm đắm trong không gian nghệ thuật đương đại đặc sắc, bạn còn có cơ hội ngắm nhìn những khu vườn xanh tươi bao quanh khuôn viên, từ những ngọn đồi nhấp nhô cho đến những suối nước róc rách quanh năm. Điều này đã mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn cả cho những ai dừng chân ghé đến bảo tàng đặc biệt này.

Lebadang Memory Space - Thổi hồn hiện đại vào chốn kinh kỳ 6

Không gian xung quanh bảo tàng tràn ngập mảng xanh với những hàng cây tươi tốt, sum suê. Ảnh: @nghiafox

Sở hữu không gian rất rộng lớn, thế nên bảo tàng Lebadang Memory Space được chia thành 6 khu chức năng riêng biệt. Trong đó, khu trưng bày chính hiện là nơi đặt những tác phẩm nghệ thuật hội họa, điêu khắc của họa sĩ với nhiều chất liệu khác nhau, Nội dung cũng như cách thức trưng bày được liên tục thay đổi theo tiêu chuẩn quốc tế, mang đến cảm giác mới mẻ, không nhàm chán và trùng lặp.

Lebadang Memory Space - Thổi hồn hiện đại vào chốn kinh kỳ 7

Khu trưng bày chính có diện tích rộng nhất, là nơi trưng bày tiểu sử và những giai thoại về cuộc đời cố danh họa Lê Bá Đảng. Ảnh: @truong.quynhmi

Lebadang Memory Space - Thổi hồn hiện đại vào chốn kinh kỳ 8

Một tác phẩm được đặt tại phòng trưng bày chính ở bảo tàng

Một trong những điểm đặc biệt biến bảo tàng trở thành một trong những điểm tham quan tại Huế nổi tiếng đó chính là đường hầm dưới lòng đất với chiều dài 50m chạy dọc quanh sườn đồi. Đây là khu vực dành riêng để tổ chức hoạt động tửng bày nghệ thuật ánh sáng. Bên trên đường hầm hiện là nơi dùng để tổ chức những chương trình biểu diễn, quầy ẩm thực và bán quà lưu niệm cho mọi người ghé đến tham quan.

Được thiết kế ở khu vực sân thượng thoáng đãng, Vườn địa đàng là nơi trưng bày những tác phẩm điêu khắc với nghệ thuật sắp đặt độc đáo. Đến đây, bạn có thể chụp ảnh cũng như chiêm ngưỡng cảnh quan núi đồi trùng điệp xanh tốt. 

Lebadang Memory Space - Thổi hồn hiện đại vào chốn kinh kỳ 9

Vườn địa dàng trên sân thượng là nơi tưng bày những tác phẩm điêu khắc bằng kỹ thuật cắt trực tiếp với phần rỗng đặc trưng

Khắp khuôn viên vườn được trồng đa dạng các loại hoa, cây ăn trái mà lúc sinh thời cố danh họa đặc biệt yêu thích. Ngoài ra, tại đây còn được đặt những bức tượng bằng thép không gỉ, tạo hình bằng kỹ thuật cắt trực tiếp với phần rỗng đặc trưng trong phong cách điêu khắc của cố họa sĩ Lê Bá Đảng.

Lebadang Memory Space - Thổi hồn hiện đại vào chốn kinh kỳ 10

Khung cảnh cực 'art' tại Lebadang Memory Space. Ảnh: @ho.ang.tu.iam

Quả thật xứ Huế luôn biết cách khiến mọi người nhớ đến mình. Giờ đây, với một bảo tàng Lebadang Memory Space, chốn kinh kỳ ngày trước đã được thổi làn gió tươi mát và hiện đại. Trong hành trình khám phá Huế, đừng bỏ lỡ cơ hội được một lần chìm đắm trong không gian nghệ thuật đương đại đặc sắc tại Lebadang Memory Space bạn nhé.