Gia Lai nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh như thác Bàu Cạn, thác Kty, thác Yon Tok,… Ngoài cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, nơi đây còn được biết đến với nền ẩm thực đa dạng và đặc sắc. Ẩm thực Gia Lai rất phong phú, mang hương vị đặc trưng của vùng đất nơi đây. Hãy theo chân MIA.vn tìm hiểu về Quán Nhà Tôi, một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất ở Gia Lai với đa dạng các món ăn đặc sản của phố núi nhé.

Địa chỉ: 439 Ngô Quyền, Phường Trà Đa, Thành Phố Pleiku, Gia Lai

Thời gian mở cửa: 10 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày

Số điện thoại liên hệ: 0269.3758.279

Giá tham khảo: 100.000VNĐ - 250.000VNĐ

Quán Nhà Tôi chú trọng vào nghệ thuật ẩm thực truyền thống của cả ba nước Việt Nam, Thái Lan và Lào do đó thực đơn của quán rất đa dạng cho bạn thoải mái lựa chọn. Với không gian rộng lớn, yên tĩnh,... nơi đây khá giống với các khu nghỉ dưỡng bình dân có thiết kế gần gũi với thiên nhiên. Từ quán, bạn có thể nhìn thấy những cánh đồng lúa bạt ngàn với những đám mây xanh và đàn cò trắng bay lượn. Ngoài ẩm thực, Quán Nhà Tôi còn là một homestay nổi tiếng với nhiều loại phòng khác nhau. Quán rất phù hợp với nhóm gia đình, hội bạn bè,.. muốn tìm nơi lưu trú có view đẹp và thức ăn ngon.

Xem thêm: Bánh khọt mắm cà, đặc sản nhất định phải thử vào ngày mưa ở phố núi

Ngoài nghệ thuật ẩm thực độc đáo, Quán Nhà Tôi còn chào đón bạn bè gần xa bằng một không gian rộng rãi, thoáng mát và không khí trong lành. Khác với phong cách phương Tây của nhà hàng Ý Thiếp, quán Nhà Tôi được thiết kế khá gần gũi với thiên nhiên và đậm chất Á Đông. Bên cạnh đó, các vật dụng trang trí trong nhà hàng hầu hết đều được làm từ những nguyên liệu thân thiện với môi trường như gỗ, tre, nứa,... 

Quán Nhà Tôi, điểm ăn uống không thể bỏ qua khi đến Gia Lai 2

Quán Nhà Tôi có thiết kế gần gũi với thiên nhiên

Từ quán, bạn có thể nhìn thấy được sắc xanh của những cánh đồng bao la rộng lớn. Vào những mùa lúa chín, cánh đồng sẽ phủ lên mình một màu vàng ươm tuyệt đẹp, khiến nhiều người mê mẩn. Không gian của Nhà Tôi được trang trí rất nhiều cây xanh và nhiều loại hoa rực rỡ. Với cách bài trí vô cùng tinh tế, đây là một điểm dạo chơi hết sức thú vị không hề thua kém cánh đồng điện gió Đắk Đoa đâu nhé.

Quán Nhà Tôi, điểm ăn uống không thể bỏ qua khi đến Gia Lai 3

Không gian thoáng mát trồng nhiều cây xanh tại quán

Thực đơn tại quán rất đa dạng, mỗi món đều mang một hương vị đặc trưng khác nhau khiến thực khách mê đắm. Món ăn nổi tiếng nhất của Nhà Tôi mà bất kỳ ai đến đây đều thưởng thức chính là gỏi lá. Gỏi lá được chế biến từ nhiều nguyên liệu khác nhau thịt ba chỉ, cá, muối, riềng, ớt xanh, các loại rau có tại trong vườn nhà như tía tô, càng cua, đinh lăng,... và một số loại rau rừng khác. Nước chấm là thứ làm nên hương vị đặc trưng của món gỏi lá. Nước chấm được chủ quán chế biến công phu tạo ra hương vị vừa ăn, phù hợp với người dân ba miền. Ngoài gỏi lá, Quán Nhà Tôi còn tạo nên thương hiệu ẩm thực đệ nhất của mình bằng món bánh xèo tép nhảy Biển Hồ trứ danh.

Quán Nhà Tôi, điểm ăn uống không thể bỏ qua khi đến Gia Lai 4

Gỏi lá trứ danh tại Quán Nhà Tôi

Không chỉ dừng lại ở đó, Nhà Tôi còn cung cấp nhiều món ăn độc đáo khác như gà nướng chấm muối lá é, hải sản xào thập cẩm, bò nướng ống tre, cơm nếp Lào dẻo thơm chấm vừng và những món ăn được chế biến từ các loài cá được bắt trên nhánh sông Mê Kông. Hơn nữa thực khách cũng có thể gọi lẩu nướng kết hợp đặc sản của Thái lan và Lào ăn kèm với nước cheo boong (một loại nước chấm đặc trưng của Lào) rất đậm đà và hấp dẫn. Vừa thưởng thức đặc sản Gia Lai vừa nhâm nhi chén rượu thảo mộc cay cay thì còn gì tuyệt vời hơn.

Quán Nhà Tôi, điểm ăn uống không thể bỏ qua khi đến Gia Lai 5

Thực đơn đa dạng tại quán

Đến Quán Nhà Tôi, bạn sẽ được nghỉ ngơi và thưởng thức ẩm thực ngon một cách trọn vẹn và đặc biệt còn được nhân viên của quán phục vụ một cách ân cần, chu đáo.

Quán Nhà Tôi cung cấp những hoạt động lưu trú bình dân bằng võng, lều và các phòng nghỉ ngơi từ trung cấp đến hạng sang để mọi người dễ dàng lựa chọn. Khu lưu trú được quán thiết kế khá gần gũi, được bao phủ bởi những dãy hoa quỳnh anh thơm ngát và có view là cánh đồng lúa bạt ngàn. Đến đây, chắc chắn các bạn sẽ được hít thở bầu không khí mát mẻ và tận hưởng những phút giây thư giãn.

Quán Nhà Tôi rất tinh tế khi thiết kế khu vui chơi dành cho trẻ em với nhiều hoạt động vui nhộn để phụ huynh có thể dùng bữa thoải mái hơn. Đồng thời, nhà hàng còn trang bị thêm những chiếc nôi võng đong đưa cho các bé nhỏ.

Ngoài những dịch vụ trên, Quán Nhà Tôi còn được biết đến với phiên chợ Đông diễn ra hàng năm. Những phiên chợ được quán tổ chức vào dịp Giáng sinh và thu hút hàng ngàn người lui tới. Đến với phiên chợ Đông, bạn sẽ được tận hưởng bầu không khí sôi động cùng với những món ăn dân dã, đậm đà hương vị xưa. Phát huy thế mạnh về không gian ấm cúng dành cho gia đình, Quán Nhà Tôi còn cung cấp dịch vụ tổ chức lễ cưới với những ý tưởng vô cùng độc đáo ngay tại quán. 

Quán Nhà Tôi, điểm ăn uống không thể bỏ qua khi đến Gia Lai 6

Phiên chợ Đông tại Quán Nhà Tôi

Tuy nhiên có một lưu ý rằng, nhà hàng chỉ mở cửa đến 21 giờ tối mà thôi. Vì thế nếu muốn tìm một địa chỉ ăn đêm thì Nhà Tôi sẽ không hoàn toàn lý tưởng cho bạn. Hãy ghi chú lại điều này vào cẩm nang du lịch của mình nhé.

Đến với Quán Nhà Tôi, ngoài được thưởng thức đồ ăn ngon với giá cả hợp lý thì bạn còn tha hồ được sống ảo với khu trưng bày nhạc cụ Tây Nguyên và vườn hoa tuyệt đẹp. Nếu có dịp đến Gia Lai, đừng ngần ngại hãy ghé qua Nhà Tôi để thưởng thức ẩm thực nơi đây nhé.