Địa chỉ: Cát Bi, Hải An, Hải Phòng

Độ cao: 4m

Mã: HPH

Cảng hàng không quốc tế Cát Bi là sân bay có vị trí vô cùng quan trọng của khu vực Đông Bắc đồng bằng Bắc Bộ, thuộc địa bàn quận Hải An. Địa điểm này nằm cách trung tâm thành phố khoảng 8km về hướng Đông Nam, cách khu du lịch quốc tế Đồ Sơn khoảng 25km… Sân bay Hải Phòng nằm trong khu quy hoạch tổng thể giao thông đường thủy, đường bộ, đường sắt, hàng không… của cả nước nói chung lẫn thành phố cảng Hải Phòng nói riêng. Nơi đây được kỳ vọng là cầu nối quan trọng giữa các tỉnh, thành trong nước lẫn trong khu vực Đông Nam Á và xa hơn là châu Á. Ngoài ra sân bay Cát Bi Hải Phòng còn đóng vị trí vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, thương mại, hợp tác văn hóa và du lịch giữa thành phố với cả nước. 

Cảng hàng không quốc tế Cát Bi cũng ngày càng có sức hút, thỏa mãn nhu cầu đi lại của cư dân miền Duyên hải Bắc Bộ, và cũng đóng vai trò như cảng hàng không dự bị cho cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Bởi là sân bay dùng chung cho mục đích dân dụng lẫn quân sự nên Cát Bi có vai trò chiến lược vô cùng quan trọng để đảm bảo an ninh quốc phòng của nước ta. 

Sân bay Cát Bi Hải Phòng, cầu nối quan trọng của khu vực miền Bắc 2

Sân bay Cát Bi Hải Phòng dùng chung cho mục đích dân dụng lẫn quân sự 

Quãng đường từ trung tâm Hải Phòng đến sân bay Cát Bi dài khoảng 20km, thường mất khoảng 20 – 30 phút di chuyển tùy theo loại phương tiện. Bạn có thể chạy theo cung đường Lạch Tray (19 phút) hoặc đường Lê Hồng Phong (20 phút), sau khi đến BigC Hải Phòng thì bạn di chuyển qua đại học Hàng Hải, từ đây quãng đường ra sân bay sẽ ngắn hơn khoảng 1km.

Những loại phương tiện phổ biến được lựa chọn để di chuyển từ sân bay về trung tâm Hải Phòng: 

- Xe ôm: Phương tiện thích hợp cho những ai đi một mình và mang theo không quá nhiều hành lý. Giá xe ôm tại Hải Phòng cũng không quá đắt đỏ, kinh nghiệm nhỏ MIA.vn mách cho bạn là nên hỏi giá trước để tránh bị hớ. 

- Xe bus: Có một số tuyến xe bus ở Hải Phòng đưa đón tại cổng phụ sân bay vô cùng tiện lợi. Đây cũng là phương tiện tiết kiệm chi phí tốt nhất. 

Tuyến xe Giá Tần suất hoạt động Thời gian di chuyển

Xe 16B: Sân bay Cát Bi Hải Phòng – Phà Rừng

15.000đ/lượt

300.000đ/tháng

20 - 40 phút/chuyến

- Chuyến đầu tiên: 5h15

- Chuyến cuối cùng: 18h00

1 tiếng 30 phút

Xe 01: Sân bay Cát Bi Hải Phòng – Dụ Nghĩa

7.000đ/lượt

150.000đ/tháng

15 phút/chuyến

- Chuyến đầu tiên: 5h00

- Chuyến cuối cùng: 19h30

2 tiếng  8 phút

Xe 03: Sân bay Cát Bi Hải Phòng – Đồ Sơn

18.000đ/lượt

350.000đ/tháng

20 phút/chuyến

- Chuyến đầu tiên: 4h15

- Chuyến cuối cùng: 18h10

2 tiếng

Xe 05: Sân bay Cát Bi Hải Phòng – Bến Khuể

 12.000đ/lượt

250.000đ/tháng

20 phút/chuyến

- Chuyến đầu tiên: 5h45

- Chuyến cuối: 18h00

1 tiếng 50 phút

Xe 06: Sân bay Cát Bi Hải Phòng – Ngã 5 Kiến An

-8.000đ/lượt

250.000đ/tháng

20 phút/chuyến

- Chuyến đầu tiên: 5h20

- Chuyến cuối: 19h00

1 tiếng 20 phút

- Xe taxi: Nếu bạn đi theo nhóm đông người hoặc gia đình có người già/trẻ nhỏ, mang theo nhiều hành lý thì có thể cân nhắc phương tiện này. 

HãngSố điện thoại

Én Vàng

0225.3777.999

Gọi Là Có

0225.3785.785

Taxi Hải Phòng0225.3737.373 – 0313.838.383

Hoàng Anh

0225.3222.222

Đất Cảng

0225.3828.282

- Xe đưa đón tận nơi của sân bay: Khách đi theo đoàn có thể liên hệ đặt xe đưa đón tận nơi, tiết kiệm thời gian lẫn chi phí tốt nhất. 

Tiền thân của cảng hàng không quốc tế Cát Bi chính là sân bay quân sự được xây từ thời Pháp thuộc, sau đó bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Năm 1985, UBND Hải Phòng đã phối hợp với ngành hàng không tiến hành sửa chữa, cải tạo, đưa vào khai thác và sử dụng cho mục đích dân dụng. Năm 1996, sân bay tiếp tục được cải tạo, nâng cấp đường đáp, đường lăn, sân đỗ cùng nhà ga. Những năm 2004, 2007, 2013 lại tiếp tục chứng kiến quá trình mở rộng, cải tạo và nâng cấp để đáp ứng nhu cầu đi lại của mọi người. 

Nhờ vị trí đắc địa, được nhà nước và các ban ngành, bộ sở quan tâm mà sân bay Cát Bi đã trải qua sự phát triển ngoạn mục, tính từ thời điểm chỉ có 1 chuyến bay/tuần xuất phát từ Hải Phòng đến thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại với tàu bay IL18, TU134, IAK40... của Liên Xô (cũ). Hiện tại, mỗi ngày cảng hàng không quốc tế này đã có 36 – 40 chuyến bay từ Cát Bi đến các tỉnh thành trong nước như: thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cam Ranh, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Phú Quốc… Ngày 5/5/2016, sân bay quốc tế Cát Bi chính thức được công nhận là cảng hàng không quốc tế, chính thức tiếp nhận các chuyến bay quốc tế từ 00h01 ngày 11/5/2016.

Sân bay Cát Bi Hải Phòng, cầu nối quan trọng của khu vực miền Bắc 3

Sân bay được xây dựng từ thời Pháp thuộc và mở rộng dần theo thời gian để đạt diện tích như hiện nay

Bởi là cảng hàng không dân dụng kiêm quân sự nên sân bay Cát Bi được phép tiếp nhận những chuyến bay thường lệ và không thường lệ, hoạt động cả ngày. Tại sân bay có khu vực mua bán hàng hóa thương mại cùng các nhà hàng ẩm thực, đảm bảo trải nghiệm cho hành khách từ xa đến. 

Hiện tại cảng hàng không cũng đã có bố trị dịch vụ nước uống miễn phí tại khu vực sân ga đến quốc nội, đến quốc tế, khu vực cách ly quốc nội, cách ly quốc tế. Nước được xử lý qua hệ thống lọc nước trực tiếp. Khách hàng Thương gia/CIP/Skyboss được cung cấp nước uống đóng chai tại phòng chờ thương gia. 

Trong quá trình chờ đợi làm thủ tục, lên chuyến bay bạn cũng không phải lo bị mất kết nối với dịch vụ wifi miễn phí 24/24. Bạn hãy lựa chọn mạng CHKQT_CATBI_01, CHKQT_CATBI_02… để kết nối. Lưu ý hệ thống thông tin không được mã hóa nên sẽ không an toàn khi sử dụng cho dịch vụ ngân hàng, thư điện tử, trang mạng xã hội… 

Sân bay Cát Bi Hải Phòng, cầu nối quan trọng của khu vực miền Bắc 4

Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tiếp nhận hành khách cả ngày

Sân bay Cát Bi Hải Phòng, cầu nối quan trọng của khu vực miền Bắc 5

Sân bay khai thác cả chặng bay trong nước lẫn quốc tế đến Trung Quốc, Hàn Quốc

Cấp sân bay hiện tại: cấp 4E theo ICAO. 

Cấp cứu hỏa hiện tại: CAT 8 theo ICAO.

Chiều dài đường cất cánh hạ cánh: 3.050m, phục vụ bay đêm.

Chiều rộng đường cất cánh hạ cánh: chính 45m. 

Kích thước đường lăn chính: 2.400 x 23m.

Kết cấu đường cất cánh hạ cánh: bê tông xi măng – bê tông nhựa. 

Sân đậu máy bay: 10 vị trí đỗ cho Airbus A320-321. 

Năng lực khai thác hiện tại: 1000 hành khách/giờ cao điểm và 2-4 triệu lượt khách/năm. 

Sân bay Cát Bi Hải Phòng, cầu nối quan trọng của khu vực miền Bắc 6

Sân đậu có 10 vị trí đỗ cho Airbus A320-321

Tổng diện tích của nhà ga hành khách lên đến 15.630m2, có thiết kế dựa theo hình ảnh đặc trưng của lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng trên diện tích rộng 7.500m2 và diện tích sàn sử dụng 15.630m2. Sân bay Hải Phòng có hai cao trình đi và đến tách biệt, phục vụ chung cho cả khách quốc nội lẫn quốc tế. 

Ga đi nằm trên tầng 2, phía trước là sảnh lớn nối liền với hệ thống đường tầng và hai cửa vào. Tại khu vực check-in là 29 quầy làm thủ tục hàng không, quầy số 1 đến 16 phục vụ cho các tuyến bay quốc nội và quầy 17 đến 29 phục vụ các tuyến bay quốc tế. Nhà chờ ra máy bay phân thành 2 khu cho ga quốc nội (phía Đông, từ cửa số 1 đến số 4) và ga quốc tế (phía Tây, cửa số 5 và 6). Từ 6 cửa này hành khách có thể vào máy bay qua cầu ống lồng đôi hoặc đi bằng xe bus qua 4 lối ra.  

Ga đến tại tầng 1 dùng cho cả quốc nội lẫn quốc tế, gồm 3 đảo băng chuyền hành lý đến (2 đảo cho quốc nội và 1 đảo cho quốc tế). Từ ga đến bạn có thể đi trực tiếp ra sảnh đến và bãi đỗ xe. 

Sân bay Cát Bi Hải Phòng, cầu nối quan trọng của khu vực miền Bắc 7

Khu vực làm thủ tục check-in tự động tiện lợi

Sân bay Cát Bi Hải Phòng, cầu nối quan trọng của khu vực miền Bắc 8

Quầy làm thủ tục hàng không trong sân bay

Hy vọng những thông tin hữu ích đã được MIA.vn tổng hợp trên đây sẽ giúp các bạn đọc hiểu thêm về sân bay Cát Bi Hải Phòng, cũng như sớm có chuyến hành trình ghé thăm thành phố cảng độc đáo này. Đừng quên tham khảo kinh nghiệm du lịch đã được chúng tôi tổng hợp trước khi đi nhé.