Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu là một trong những địa điểm du lịch tại Huế sở hữu vị trí đắc địa, nằm sát bên bờ sông Hương thơ mộng và ngay khu vực nội thành. 

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Phú Hội, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Giờ mở cửa: 16h – 22h từ thứ 2 đến thứ 7, mở cửa cả ngày chủ nhật.

Có thể nói phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu là một địa điểm hết sức lý tưởng để du khách đi ngắm cảnh, dạo phố hoặc tụ tập bạn bè sau những giây phút mệt nhoài trong học hành, công việc. Ngoài ra phố đi bộ này còn thường được chọn để tổ chức nhiều hoạt động phục vụ nhu cầu du lịch khám phá Huế, đặc biệt nhất phải kể đến chính là hoạt động du thuyền trên sông Hương. Đây được xem là một hoạt động du lịch nổi bật nhằm giúp du khách có thể thư giãn, giải trí cũng như hòa mình với vẻ đẹp mộng mơ của mảnh đất Cố Đô. 

Thỏa chí ăn uống và mua sắm ở phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu Huế 2

Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu lên đèn mỗi đêm là tụ điểm vui chơi được yêu thích ở đất cố đô

Vào hôm 15/01/2019, có một đường đi bộ lót sàn gỗ lim mới toanh vừa được khánh thành trên sông Hương với chiều dài hơn 380m. Tuyến đường này cùng với phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu đã tạo nên điểm nhấn và diện mạo mới cho bờ nam sông Hương, khiến khu vực này trở thành điểm đến vô cùng hấp dẫn du khách.

Thỏa chí ăn uống và mua sắm ở phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu Huế 3

Phố đi bộ nằm ven sông Hương với nhiều hoạt động khám phá nên khá đông đúc du khách về đêm

Xem thêm: Chợ đêm Huế - Địa điểm mua sắm và vui chơi thả ga lý tưởng

Từ các tỉnh thành khác đến Huế bạn có thể đi bằng máy bay, tàu hỏa, xe khách rồi tiếp tục di chuyển tới phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. Cũng giống với nhiều địa điểm tham quan nằm gần trung tâm thành phố khác như công viên 3/2 hoặc kinh thành Huế, nếu bạn di chuyển từ nội thành đến đây chỉ mất 350m nên chúng ta có thể đi xe đạp, xe máy hoặc đi bộ. Cụ thể từ trung tâm bạn đi về hướng Đông Nam lên cầu Trường Tiền, sau đó rẽ phải tới Lê Lợi rồi lại rẽ phải vào Nguyễn Đình Chiểu, chúng ta đi thêm 30m nữa là sẽ đến nơi. 

Phố đi bộ này từng là con đường của sinh viên ở Huế vì ngày xưa tạo đây rất nhiều gian hàng được dựng lên để phục vụ cho nhu cầu sinh viên. Sau một thời gian điều chỉnh và thay đổi thì giờ đây nó được khoác lên trên mình một màu áo mới. Cụ thể hiện tại con phố được chia làm 3 khu vực chính. 

Thỏa chí ăn uống và mua sắm ở phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu Huế 4

Đường đi được lát gạch sạch đẹp, không gian thoáng mát rất được lòng du khách. Ảnh: Võ Thạnh

Đây là khu ẩm thực chuyên bày bán các món đặc sản Huế như bún bò, cơm hến, bánh khoái… đều rất ngon và chuẩn vị. Hơn nữa không gian thoáng mát tại đây cũng là địa điểm lý tưởng để mọi người lựa chọn tụ họp cùng gia đình hoặc người thân, vừa ăn uống vừa hóng gió mát. 

Khu vực này chuyên bán những mặt hàng lưu niệm và cũng là nơi diễn ra rất nhiều hoạt động đặc sắc. Những buổi tối cuối tuần cũng là thời gian vàng để các bạn học sinh sinh viên tại Huế tụ tập về, cùng nhau biểu diễn các tiết mục âm nhạc hết sức sôi động. Nhờ đó đoạn đường này rất thu hút du khách và cả người dân địa phương tới nghe nhạc và giao lưu ca nhạc. 

Đây như một cái nôi lý tưởng để mọi người thể hiện tài nghệ và show diễn đam mê nhiệt huyết thời thanh xuân. Không chỉ có âm nhạc mà khu vực này cũng là nơi bạn có thể nhìn thấy các họa sĩ tài ba cùng diễn viên xiếc tài năng đứng được cả tiếng đồng hồ không hề cử động. Nếu là du khách đi khám phá Huế thì bạn càng không nên bỏ qua cơ hội mua sắm những mặt hàng lưu niệm độc đáo được bán trong các gian hàng, vừa rẻ mà vừa đẹp và đến từ những làng nghề truyền thống của Huế. Có thể xem đây là khu vực trung tâm của phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu bởi gần như lúc nào nó cũng đông đúng và náo nhiệt nhất. 

Thỏa chí ăn uống và mua sắm ở phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu Huế 5

Quầy bán quà lưu niệm đa dạng chủng loại, mẫu mã tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Tâm Huệ

Đây là một trong những khu vực đầy lãng mạn, thường được các cặp đôi tìm đến để hàn huyên tâm sự hoặc tản bộ hóng mát dọc theo bờ sông. Ngoài ra đây cũng là nơi giao lưu của những nhóm nhảy đường phố, những câu lạc bộ Guitar giao lưu tiếng đàn. 

Ngoài ra khu vực bên ngoài đường Lê Lợi có bán những món ngon đường phố mà sinh viên và các bạn trẻ hay đến thưởng thức. Đó là những món đơn giản và thơm ngon như bắp, khoai hay mực khô 1 nắng nằm đang đợi du khách tới thưởng thức. 

Đặc biệt ở đây còn có món bánh mì Trường Tiền ngon nức tiếng mà hầu như sinh viên Huế nào cũng biết bởi độ ngon mà rẻ. Trong đó có bán đủ các loại nhân cực thu hút khách, đến cả những người khó tính cũng phải khen ngon miệng. Theo kinh nghiệm đi Huế được nhiều người chia sẻ thì bạn nên thử món bánh mì nhân pate với thịt nguội đảm bảo ngon quên sầu và muốn ăn thêm một ổ nữa ngay. 

Thỏa chí ăn uống và mua sắm ở phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu Huế 6

Hoạt động thư pháp diễn ra mỗi đêm rất được du khách yêu thích. Ảnh: Tâm Huệ

Vẻ đẹp của sông Hương có lẽ đã quá quen thuộc và mang tính biểu tượng cho cả mảnh đất cố đô. Khi đến với phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu dường như du khách sẽ lại được chiêm ngưỡng vẻ đẹp yên bình và nên thơ ấy một lần nữa. Đó cũng là lý do nơi đây trở thành địa điểm check-in lý tưởng được mọi người đua nhau ghé thăm. 

Đặc biệt sẽ chẳng còn gì tuyệt hơn việc được dạo bước bên dòng sông Hương thơ mộng, cùng những người thân thương ngắm cảnh hoàng hôn và chiêm ngưỡng vẻ lung linh, huyền ảo của cầu Trường Tiền về đêm khi lên đèn. Chắc hẳn đây sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình khám phá Huế của bạn.

Thỏa chí ăn uống và mua sắm ở phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu Huế 7

Bạn có thể thuê thuyền đi dạo quanh sông Hương và thưởng thức âm nhạc khi đang lênh đênh trên dòng nước

Nếu dạo quanh phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu bạn có thể chứng kiến những ngôi nhà rường được trạm trổ tinh hoa, cổ kính và mang đậm nét truyền thống của cha ông ta. Nhà rường Huế cũng là một di sản lớn mà du khách phải đến và chiêm ngưỡng tận mắt mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó. 

Tại những gian hàng thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm truyền thống đủ màu sắc chúng ta có thể tìm được cho mình vài món quà ưng ý mang về cho người thân. Giá của các món đồ tại đây cũng không quá mắc mà mặt hàng thì khá đa dạng, mang nhiều ý nghĩa khi mang về. 

Ở phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu có bán khá nhiều món đặc sản thơm ngon mà giá phải chăng như quầy bán cơm hến, bún hến, thịt xiên, bắp nướng, bánh bèo, bánh mì Trường Tiền… Nếu đi vào buổi tối khi bụng đã lưng lưng và không biết ăn gì thì bạn có thể ghé sang những gánh chè truyền thống thơm lừng, đầy màu sắc và đa dạng chủng loại để tận hưởng, như chè khoai môn, chè đậu đỏ, chè bột lọc, chè xanh đánh, chè đậu ván.

Thỏa chí ăn uống và mua sắm ở phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu Huế 8

Thực khách thưởng thức món ăn đặc sản Huế tại phố đi bộ

Ngoài phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu thì ở Huế còn có một khu phố đi bộ khác là khu phố Tây kéo dài hơn 1km bao gồm 3 tuyến phố: Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An và Võ Thị Sáu. Nếu bạn đã đến Huế thì nên dành ra chút thời gian để cùng sống trong không khí của người dân địa phương ở phố đi bộ. 

Rất nhiều khách du lịch và người dân địa phương rất thích đến phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu vào khoảng 6 giờ chiều để được ngắm cảnh hoàng hôn bên dòng sông Hương thơ mộng. Hơn nữa nơi đây còn có những hoạt động riêng đặc sắc như bài viết có đề cập. Hy vọng các thông tin chi tiết mà MIA.vn đã cung cấp sẽ hữu ích cho các bạn khi đến khám phá phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu Huế.