Kumano Kodo là một tuyến đường hành hương cổ xưa nằm trong những ngọn núi của tỉnh Wakayama (phía nam Kyoto), nơi bạn có thể đi bộ với hành lý gọn nhẹ từ nhà nghỉ này sang nhà nghỉ khác trong vài ngày. Đây là một cách tuyệt vời để khám phá vùng nông thôn Nhật Bản và các truyền thống tôn giáo cổ đại.

Trong hơn mười thế kỷ qua, người dân từ mọi tầng lớp xã hội đã hành hương đến dãy núi Kii yên bình ở Nhật Bản, theo những con đường dẫn đến ba ngôi đền linh thiêng Kumano Sanzan. Những con đường này được gọi chung là Kumano Kodo. Ba ngôi đền nổi tiếng gồm: Kumano Hayatama Taisha, Kumano Nachi Taisha và Kumano Hongu Taisha.

Không có điểm bắt đầu và kết thúc rõ ràng, cũng như không có thứ tự hay hướng đi cố định. Kumano Kodo là một mạng lưới các con đường xuyên qua những cánh rừng của bán đảo Kii.

Các tuyến đường Kumano Kodo:

Nakahechi là tuyến đường chính mà hoàng gia Nhật Bản thường đi. Hiện nay, đây cũng là tuyến phổ biến nhất với khách du lịch Nhật Bản. Tuyến đường này được phát triển tốt nhất và có chỗ ở dọc đường, bắt đầu từ Tanabe trên bờ biển phía tây và đi qua núi đến ba ngôi đền lớn. Tùy thuộc vào thời gian rảnh, bạn có thể chọn đi trong khoảng 4 đến 10 ngày.

- Ohechi: Tuyến đường này chạy dọc bờ biển phía nam từ Tanabe đến Nachi Taisha. Hiện nay chỉ còn lại một số đoạn ngắn của tuyến đường do sự phát triển của đường bộ.

- Kohechi: Tuyến đường này đi theo hướng Bắc/Nam, băng qua trung tâm bán đảo Kii, có độ dài khoảng 70km vượt qua ba đèo cao 3.000 feet. Đây là tuyến đường khó khăn hơn, dành cho những người leo núi có kinh nghiệm và ít đông đúc hơn.

- Iseji: Tuyến đường này chạy dọc bờ biển phía đông của bán đảo Kii. Giống như Ohechi, tuyến Iseji chỉ còn lại một số đoạn ngắn do sự phát triển của đường bộ.

Kumano Kodo Nhật Bản tuyến đường hành hương đến với các vị thần 2

Kumano Kodo là tuyến đường hành hương cổ xưa có lịch sử hơn 1.000 năm. Ảnh: expatstraveltogether

Kumano Kodo Nhật Bản tuyến đường hành hương đến với các vị thần 3

Mạng lưới các con đường xuyên qua những cánh rừng của bán đảo Kii. Ảnh: holiday-golightly

Kumano Kodo Nhật Bản tuyến đường hành hương đến với các vị thần 4

Kumano Hongu Taisha là trung tâm của Kumano Kodo. Ảnh: holiday-golightly

Khoảng hơn 1.000 năm trước, vào thế kỷ 11, các hoàng đế Nhật Bản cùng triều đình của họ đã đi qua những con đường Kumano Kodo, bắt đầu từ kinh đô Kyoto. Họ vượt qua các cánh rừng trên bán đảo Kii để đến ba ngôi đền linh thiêng. Những chuyến đi kéo dài từ 30 đến 40 ngày và được coi là những hành trình tâm linh nhằm tìm kiếm “thiên đường trên mặt đất”. Người ta tin rằng các vị thần trú ngụ trong những khu rừng này. Trên đường đi, người hành hương thường dừng lại tại các Oji (đền thờ nhỏ hơn) để thực hiện nghi lễ thanh tẩy. Tuy nhiên, do hành trình khó khăn, nhiều người đã mất mạng trên đường đi.

Ban đầu, việc hành hương chỉ giới hạn trong tầng lớp quý tộc, nhưng sau đó lan rộng đến các tầng lớp khác, bao gồm cả các samurai và dân thường. Sau khi chế độ phong kiến sụp đổ, các tuyến đường cũng dần mai một. Tuy nhiên, vào những năm 1990, người ta bắt đầu đi lại trên những con đường này và kể từ đó, Kumano Kodo ngày càng trở nên phổ biến. Năm 2004, Kumano Kodo được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Hiện nay, chỉ có hai tuyến hành hương trên thế giới nhận được danh hiệu này là Camino de Santiago ở Tây Ban Nha và Kumano Kodo ở Nhật Bản.

Kumano Kodo Nhật Bản tuyến đường hành hương đến với các vị thần 5

Tuyến đường hành hương khởi nguồn từ tầng lớp hoàng tộc, sau đó đã lan ra khắp những tầng lớp khác như samurai và dân thường. Ảnh: minimalistjourneys

Theo kinh nghiệm du lịch bạn có thể trekking Kumano Kodo quanh năm. Wakayama nằm khá xa về phía nam của Nhật Bản và các ngọn núi ở đây không đủ cao để có nhiều tuyết rơi, nhưng vào mùa đông tuyết có thể rơi nhẹ (thường không ảnh hưởng đến việc di chuyển). Lợi ích của mùa đông là ít đông đúc hơn.

Mùa xuân và mùa thu: Đây là thời điểm lý tưởng với thời tiết ấm áp và cảnh sắc đẹp mắt (hoa anh đào nở vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 và lá đỏ vào tháng 10, 11).

Mùa hè: Tuy có thể khá nóng và ẩm, nhưng vẫn không nóng bằng các thành phố lớn.

Mùa mưa tháng 6: Dù có mưa thường xuyên, nhưng không phải ngày nào cũng mưa.

Kumano Kodo Nhật Bản tuyến đường hành hương đến với các vị thần 6

Bạn có thể ghé thăm nơi đây vào bất cứ thời điểm nào trong năm. Ảnh: thecatyouandus

Từ Tokyo: Có các chuyến bay trực tiếp đến Sân bay Nanki-Shirahama, sân bay chính của tỉnh Wakayama (mất khoảng 75 phút).

Từ Kyoto: Đi tàu JR Limited Express đến ga Kii-Tanabe, mất khoảng 3 giờ một chiều.

Từ sân bay Nanki-Shirahama, bạn có thể dễ dàng đến trung tâm Shirahama qua chuyến xe buýt mất khoảng 20 phút hoặc thuê xe tại sân bay. Để di chuyển từ Kyoto hoặc Osaka, bạn đi tàu cao tốc JR Tokaido Shinkansen từ Tokyo đến Shin-Osaka, sau đó chuyển sang các chuyến tàu đến ga Kii-Tanabe trên bờ biển phía tây tỉnh Wakayama. Từ Kii-Tanabe, xe buýt địa phương và taxi sẽ đưa bạn đến các điểm bắt đầu và dọc theo các tuyến đường mòn Kumano Kodo.


Guesthouse Ogawaya: Đây là một trong những nơi lưu trú tốt nhất tại Kii-Tanabe. Giá cả hợp lý và nằm gần ga tàu, thuận tiện cho việc di chuyển.

Kiri-no-Sato Takahara: Nhà khách đẹp mắt này ở Takahara là lựa chọn yêu thích của nhiều khách tham quan.

Hoshi-no-Jikan: Nếu bạn muốn ở lại Hongu, đây là một lựa chọn xuất sắc.

J-Hoppers Yunomine Guesthouse: MIA.vn mách bạn nên nghỉ lại đây nếu muốn lưu trú ở thị trấn onsen cổ kính Yunomine.

Ashita-no-Mori: Nhà khách này nhìn ra sông và onsen ở Kawayu, là nơi lưu trú đẹp và thân thiện.

Kumano Kodo Nhật Bản tuyến đường hành hương đến với các vị thần 7

Nhà khách Kiri-no-Sato Takahara đẹp mắt với tầm nhìn ấn tượng. Ảnh: Booking

Từng là hành trình tâm linh kéo dài 30 ngày đi bộ từ cố đô Kyoto, giờ đây, tuyến đường Kumano Kodo Nakahechi đã dễ dàng tiếp cận hơn với những ai đang tìm kiếm con đường khám phá bản thân. Con đường nghìn năm tuổi này uốn lượn qua các ngọn núi, bao gồm bảy lối mòn dẫn đến ba ngôi đền linh thiêng trên đỉnh: Kumano Hayatama Taisha, Kumano Nachi Taisha và Kumano Hongu Taisha. Trên đường đi, bạn sẽ bắt gặp 99 ngôi đền nhỏ, thác nước chảy xiết, sông suối ào ạt và những cánh rừng rậm rạp bao quanh.

Lời khuyên: Dù các tín đồ chân chính có thể muốn tự mình vượt qua khó khăn, nhưng dịch vụ vận chuyển hành lý lên đỉnh sẽ giúp giảm tải gánh nặng cho bạn.

Kumano Kodo Nhật Bản tuyến đường hành hương đến với các vị thần 8

Trên đường đi bạn có thể chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp xung quanh. Ảnh: davorrostuhar

Daimon-zaka là bậc thang đá cuội ấn tượng, uốn lượn từ đáy thung lũng lên đến đền Kumano Nachi Taisha, chùa Seiganto-ji và thác Nachi. Với chiều dài 600 m và 267 bậc thang, lối đi này là một phần của tuyến hành hương Kumano Kodo. Khi gần đến đỉnh, bạn sẽ lần đầu thấy thác Nachi đổ xuống hồ bên dưới, bên cạnh là tòa tháp đỏ nổi bật. Trên đường xuống, bạn nhớ dành thời gian chiêm ngưỡng khung cảnh xung quanh với rừng tuyết tùng, bách, long não và những bụi tre cổ thụ đã tồn tại hàng thế kỷ.

Kumano Kodo Nhật Bản tuyến đường hành hương đến với các vị thần 9

Những bậc thang bằng đá cuội uốn lượn từ dưới đáy thung lũng lên trên. Ảnh: the-kansai-guide

Nằm gần thác Nachi, chùa Seiganto-ji là ngôi chùa đỏ ba tầng được gắn liền với đền Kumano Nachi Taisha. Là một trong những công trình lâu đời nhất tại khu vực Kumano, ngôi chùa có nhiều phòng, sân trong và tượng để chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, phần lớn khách tham quan đến đây để tận hưởng tầm nhìn tuyệt đẹp ra thác nước.

Kumano Kodo Nhật Bản tuyến đường hành hương đến với các vị thần 10

Ngôi chùa Seiganto-ji với thác Nachi hùng vĩ ẩn hiện trong sương mù ở phía sau. Ảnh: SeanPavonePhoto/Getty Images

Với độ cao 133 mét, thác Nachi là thác nước cao nhất Nhật Bản và là một trong những địa danh tự nhiên đáng chú ý nhất cả nước. Là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, thác Nachi nằm trong danh sách ba thác nước vĩ đại của Nhật Bản nhờ vào chiều cao và ý nghĩa tâm linh.

Lời khuyên: Hãy đến khu vực quan sát gần thác để cảm nhận hơi nước mát lạnh, được cho là mang lại trường thọ và may mắn. Bạn cũng có thể uống nước từ thác để cầu sức khỏe và cuộc sống trường thọ.

Kumano Kodo Nhật Bản tuyến đường hành hương đến với các vị thần 11

Thác Nachi là thác nước có độ cao thẳng đứng lớn nhất Nhật Bản. Ảnh: dive-in-japan

Trong giai đoạn cuối cùng của hành trình tới với “Vùng đất của các vị thần”, bạn sẽ đến với đền Kumano Hongu Taisha, nổi bật với cổng torii cao nhất Nhật Bản, được bao quanh bởi rừng tuyết tùng cổ thụ. Là ngôi đền chính trong số hơn 3000 đền Kumano trên khắp Nhật Bản, Kumano Hongu Taisha thờ ba vị thần và nữ thần mặt trời Amaterasu. Ngôi đền này ban đầu nằm ở một vị trí khác nhưng đã bị lũ cuốn trôi và sau đó được di dời đến Oyu no Hara, nơi có cổng torii lớn nhất thế giới được làm bằng thép rắn và thường được thắp sáng trong các lễ hội.

Lời khuyên: Tháng 8 là thời điểm tuyệt vời để tham gia lễ hội lửa Yata-no-Hi, với màn bắn pháo hoa, âm nhạc và nghi lễ thắp lửa đầy ấn tượng.

Kumano Kodo Nhật Bản tuyến đường hành hương đến với các vị thần 12

Ngôi đền linh thiêng điểm kết thúc của hành trình Kumano Kodo. Ảnh: Nekosuki

Trên tuyến đường hành hương Kumano Kodo chúng ta không chỉ được tịnh tâm chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên, khám phá các truyền thống cổ đại, mà còn có được hành trình tìm về bản ngã của chính mình. Hy vọng bạn sẽ có được thật nhiều kỷ niệm khó quên với chuyến hành trình này nhờ các kinh nghiệm đã được MIA.vn cung cấp.