1 Tổng quan quy mô và lịch sử hình thành
Đại lễ đường Nhân dân (人民大会堂, Great Hall of the People) tọa lạc tại số 16 Tây Trường An Nhai, quận Tây Thành, Bắc Kinh, đối diện với Quảng trường Thiên An Môn. Công trình được khởi công vào tháng 10 năm 1958 và hoàn thành thần tốc chỉ sau hơn 10 tháng để kịp kỷ niệm Quốc khánh năm 1959.
Tòa nhà có tổng diện tích sàn lên tới 171.800 mét vuông với chiều dài Nam - Bắc là 336 mét, chiều rộng Đông - Tây là 206 mét và chiều cao 46,5 mét. Tổng thể kiến trúc gồm ba phần chính: Đại hội trường Vạn Nhân ở trung tâm, Sảnh yến tiệc 5.000 chỗ ở phía bắc và Khu vực làm việc của Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc ở phía nam, bao bọc hơn 300 phòng họp và phòng khánh tiết khác nhau.
Thiết kế của Đại lễ đường Nhân dân là sự chắt lọc tinh hoa từ kiến trúc cổ kim Đông - Tây, mang lại cảm giác vừa uy nghiêm vừa gần gũi. Ảnh minh họa: Ourchinastory
2 Hướng dẫn đặt vé và kinh nghiệm tham quan thực tế
2.1 Kinh nghiệm mua vé tham quan Đại lễ đường Nhân dân
Để chuyến đi diễn ra suôn sẻ, bạn cần nắm rõ các quy định đặt vé trực tuyến tương đối nghiêm ngặt.
- Cách thức đặt vé: Hệ thống mở cổng đăng ký lúc 17:00 cho ngày tham quan thứ 3 tiếp theo. Nếu có Wechat như mình thì bạn hãy mở ứng dụng và tìm kiếm từ khóa "人民大会堂参观预约" để tiến hành giữ chỗ.
- Giới hạn lượt khách: Mỗi ngày nơi đây chỉ cấp 1.000 vé, chia đều 500 vé ca sáng và 500 vé ca chiều.
- Giờ mở cửa: Đón khách từ 9:00 đến 15:00. Lượt vào cuối cùng kết thúc lúc 14:30.
- Giá vé: Người lớn là 30 NDT. Học sinh và sinh viên áp dụng mức giá 15 NDT.
- Cổng vào và phương tiện: Du khách di chuyển vào qua Cổng Đông Nam. Lựa chọn di chuyển tiện nhất là đi tàu điện ngầm Tuyến 2 đến ga Tiền Môn (Qianmen Station), sau đó đi qua Cổng C.
Đại lễ đường Nhân dân nằm ở phía Tây Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh minh họa: Travelchinaguide
2.2 Quy định an ninh và trang phục
Kiểm tra an ninh tại đây rất nghiêm ngặt. Bạn hãy mang theo hộ chiếu gốc để đối chiếu thông tin nhiều lần. Nhớ không mang chất lỏng vào trong, nhà bạt có sẵn nước uống miễn phí. Gậy tự sướng dưới 1,3 mét được phép sử dụng.
Bạn nên đi giày bệt vì phải di chuyển nhiều và tránh làm lún thảm len. Ngoài ra mình nghĩ rằng chúng ta nên đến trước 8:30 khoảng 10 phút hoặc đi lúc 14:00 để tránh xếp hàng.
Đừng quên mang theo tờ tiền 100 NDT để chụp ảnh check-in vì hình ảnh Đại lễ đường Nhân dân được in ở mặt sau tờ tiền này. Ảnh minh họa: @rider_kd_28
3 Tổng quan kiến trúc và lộ trình tham quan cố định
Mặt tiền của Đại lễ đường Nhân dân có hình dáng như một dãy núi với phần trung tâm nhô cao hơn hai bên. Bao quanh công trình là 134 cột trụ tròn đồ sộ. Tòa nhà gồm bốn tầng nổi và một tầng hầm, chia làm ba khu vực từ bắc xuống nam với hơn 300 sảnh, phòng nghỉ và văn phòng.
Du khách được phép tham quan một phần tầng một và tầng hai thuộc Khu 1 và Khu 2. Ảnh minh họa: 郑郑-
Lộ trình tham quan tại Đại lễ đường Nhân dân được quy định theo một chiều cố định. Bạn sẽ đi theo tuyến: Sảnh Trung tâm, Đại hội trường Vạn Nhân, Phòng Tiếp đón, Phòng Tiệc và quay về Sảnh Trung tâm. Bạn sẽ đi qua các Phòng Tỉnh thành nằm trên tuyến đường này. Tổng thời gian đi hết lộ trình khoảng một giờ.
4 Chi tiết các không gian ấn tượng bên trong Đại lễ đường Nhân dân
Khám phá bên trong tòa nhà sẽ mang lại cho bạn nhiều bất ngờ về quy mô và mức độ hoàn thiện của từng gian phòng.
4.1 Sảnh Trung tâm
Sảnh Trung tâm là không gian đầu tiên bạn bước vào. Nơi đây nổi tiếng với việc tổ chức các cuộc họp báo cấp cao nhất Trung Quốc. Sảnh sở hữu 20 cột trụ màu đỏ thẫm cao hơn 10 mét chạm khắc hoa văn mây vàng. Mái vòm sảnh treo 5 chùm đèn pha lê vàng khổng lồ.
Tông màu vàng rực rỡ khiến nơi này còn được gọi là "Sảnh Vàng". Ảnh minh họa: Beijingwalking
4.2 Đại hội trường Vạn Nhân
Gian phòng này được đặt tên theo đúng sức chứa mười nghìn chỗ ngồi. Sân khấu chính của hội trường nằm ở trung tâm với ba tầng ghế xòe rộng hình quạt. Mái vòm hình elip nổi bật với đèn ngôi sao năm cánh nặng 1,2 tấn ở chính giữa, tỏa ra 70 chùm sáng vàng.
Xung quanh trần nhà đính 500 đèn pha lê tạo hiệu ứng bầu trời đêm đầy sao. Ảnh minh họa: Zhihu
4.3 Phòng Tiếp đón
Nơi đây chuyên dùng để đón tiếp nguyên thủ quốc gia. Căn phòng trải tấm thảm dệt tay bằng len nguyên chất lớn nhất Đại lễ đường Nhân dân, rộng 17 mét, dài 23 mét và nặng hơn 3 tấn. Trên tường treo bức tranh sơn thủy khổng lồ vẽ cảnh núi xanh, đỉnh tuyết, Dải Trường Thành và hai dòng sông dưới ánh mặt trời mọc.
Căn phòng chuyên đón nguyên thủ từ các nước. Ảnh minh họa: Baike.baidu
4.4 Phòng Tiệc
Căn phòng có sức chứa từ 5.000 đến 10.000 khách, phục vụ các đại yến hội. Phía nam phòng có sân khấu biểu diễn nghệ thuật. Hai góc đông bắc và tây bắc bố trí khu bếp nấu. Ngoài tiệc nhà nước, nơi này cũng cho thuê tổ chức sự kiện doanh nghiệp hoặc đám cưới.
4.5 Các Phòng Tỉnh thành
Công trình sở hữu 34 phòng đại diện cho các địa phương. Phòng Bắc Kinh trang trí hình ảnh Tử Cấm Thành, Đàn Tế Trời và Trường Thành. Phòng Thượng Hải khắc họa cảnh quan ven sông hiện đại quanh Tháp Truyền hình Đông Phương Châu. Ngoài ra mình còn được ngắm nhìn bức tranh hoa mây tại các phòng như Hồ Nam hay Quảng Đông.
Phòng Tây Tạng có mái vòm theo phong cách Thangka. Ảnh minh họa: 阅读百草园
5 Câu hỏi thường gặp cho du khách (FAQ)
5.1 Đặt vé tham quan Đại lễ đường Nhân dân có giao diện tiếng Anh không?
Hệ thống đặt vé qua ứng dụng WeChat hiện tại chỉ hỗ trợ tiếng Trung. Bạn nên nhờ người hỗ trợ hoặc dùng công cụ dịch màn hình khi đặt vé vào lúc 17:00 trước ngày đi ba ngày.
5.2 Bên trong Đại lễ đường Nhân dân có cho phép mang nước uống và gậy chụp ảnh không?
Du khách không được phép mang theo chất lỏng qua cổng kiểm tra an ninh, nhưng bên trong có phục vụ nước uống miễn phí. Gậy tự sướng được phép mang vào nếu chiều dài thu gọn không quá 1,3 mét.
5.3 Đại lễ đường Nhân dân nằm ở vị trí nào tại Bắc Kinh?
Công trình tọa lạc ngay phía tây Quảng trường Thiên An Môn, dọc theo phía nam đường Tây Trường An Nhai, quận Tây Thành, thủ đô Bắc Kinh.
5.4 Kiến trúc của Đại lễ đường Nhân dân có điểm gì đặc biệt so với các cung điện hoàng gia cũ?
Công trình sử dụng gam màu vàng nhạt tươi sáng cùng mái bằng hiện đại để tránh cảm giác áp lực, đồng thời kết hợp khéo léo các hàng cột trụ lớn mang phong cách cổ điển phương Tây và bệ đỡ truyền thống phương Đông.
Hy vọng những chia sẻ về quy mô, thiết kế và hệ thống âm thanh của tòa nhà này để bạn có cái nhìn trọn vẹn nhất. Hành trình tham quan các công trình quy mô như Đại lễ đường Nhân dân đòi hỏi bạn phải di chuyển khá nhiều qua các điểm kiểm tra an ninh và sân hành lễ. Một chiếc balo chất lượng từ MIA.vn sẽ giúp chuyến đi của bạn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.







