Nếu ai đã từng đặt chân đến vùng đất Phú Yên thì chắc hẳn đều sẽ cảm thấy say mê với phong cảnh thiên nhiên thơ mộng và những thắng cảnh tuyệt đẹp như Mũi Điện, Bãi Nồm hay Gành Đá Đĩa Phú Yên. Thế nhưng đặc biệt hơn cả, những ai đã từng xem bộ phim điện ảnh “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" đình đám một thời thì làm sao quên được nơi này còn có một Bãi Xép nên thơ, hữu tình. Bên cạnh bờ cát vàng trải dài và làn nước xanh biếc, Bãi Xép còn sở hữu một khu vườn xương rồng hướng ra biển cực kỳ độc đáo đang làm mưa làm gió với những bạn trẻ mê “sống ảo". Hãy cùng MIA.vn khám phá tọa độ check-in đặc sắc này qua bài viết dưới đây nhé!

Bãi Xép nơi có khu vườn xương rồng hướng ra biển tọa lạc tại xã An Chấn, cách thành phố Tuy Hòa khoảng chừng 14km về phía Bắc. Nằm giữa Gành Ông - Gành Bà và trải dài khoảng 500m, Bãi Xép Phú Yên sở hữu cảnh quan hoang sơ và là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp của núi và biển. Với bãi biển xanh trong cùng nét nguyên thuỷ đầy ấn tượng của những phiến đá thiên nhiên xếp chồng cạnh nhau đều tăm tắp, nơi đây đã khiến biết bao người phải trầm trồ, thán phục. Hơn nữa, sau khi xuất hiện trong cảnh thả diều của bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, Bãi Xép nhanh chóng khiến đông đảo giới trẻ thích thú và tìm đến khám phá.

Thế nhưng, điểm nhấn níu chân mọi người khi tới đây có lẽ phải kể đến khu vườn xương rồng hướng ra biển. Lang thang ở Bãi Xép, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp cả một vùng thảo nguyên xương rồng mọc dày đặc tự nhiên, không do ai trồng và cũng chẳng có bất kỳ sự sắp đặt nào nhưng lại trở thành bối cảnh đắt giá của những thước ảnh đẹp ngất ngây. Những rặng xương rồng đủ mọi kích cỡ và hình dáng lạ mắt chạy dọc theo bãi biển, xen lẫn với từng vạt cỏ khô khẽ đung đưa theo gió tạo nên một khung cảnh thiên nhiên đầy chất thơ. Khu vườn xương rồng hướng ra biển đã níu giữ nét hoang dã vốn có của Bãi Xép, khiến một chuyến hành trình đáng nhớ không còn đơn thuần ở những điểm đến tráng lệ hay phố thị sầm uất mà đôi khi lại là những nơi mộc mạc, hoang sơ mang đến cảm giác bình yên. 

Khu vườn xương rồng hướng ra biển, tọa độ sống ảo độc đáo của giới trẻ 2

Khu vườn xương rồng hướng ra biển ở Bãi Xép khoác lên mình vẻ đẹp hoang sơ và thơ mộng 

Theo kinh nghiệm của nhiều bạn trẻ thì thời điểm lý tưởng nhất để khám phá Bãi Xép và khu vườn xương rồng hướng ra biển là vào khoảng tháng 2 đến tháng 8 trong năm. Đây là lúc khu vực Nam Trung Bộ bắt đầu bước vào mùa khô, tiết trời tạnh ráo, không có giông bão hay những cơn mưa lớn dai dẳng nên việc di chuyển và tham quan khá dễ dàng. Trong đó, khoảng thời gian đẹp nhất là từ tháng 2 đến tháng 3 vì nắng còn chưa gắt nên sẽ giúp bạn có những bức hình check-in lung linh hơn hẳn. Từ tháng 4 trở đi sẽ có những ngày khá oi bức nên khi đi thăm thú khu vườn xương rồng hướng ra biển thì bạn hãy chú ý mang theo mũ nón, áo khoác và kem chống nắng nhé. Ngược lại, từ tháng 9 đến hết tháng 12 sẽ là khoảng thời gian Phú Yên thường xảy ra biển động, mưa nhiều nên bạn hãy hạn chế đi vào lúc này. 

Xem thêm: Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, đầy mê hoặc của Bãi Môn Phú Yên ở xứ hoa vàng cỏ xanh

Khu vườn xương rồng hướng ra biển, tọa độ sống ảo độc đáo của giới trẻ 3

Từ tháng 2 đến tháng 3 là thời điểm đẹp nhất để ghé thăm khu vườn xương rồng hướng ra biển. Ảnh: Bazan Travel

Để cảm nhận hết được vẻ đẹp độc đáo của khu vườn xương rồng hướng ra biển ở Bãi Xép thì bạn nhất định phải đến tận nơi thăm thú. Theo hướng dẫn đường đi đến Bãi Xép Phú Yên thì nếu xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội, bạn có thể tuỳ ý lựa chọn máy bay hoặc tàu hỏa để di chuyển tới Phú Yên. Tuy nhiên, máy bay vẫn là phương tiện nhanh chóng và thuận lợi nhất nên nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian thì đây là sự lựa chọn lý tưởng. 

Sau khi đến được Phú Yên, bạn sẽ tiếp tục di chuyển tới Bãi Xép để đến với khu vườn xương rồng hướng ra biển. Xuất phát từ trung tâm thành phố Tuy Hòa, bạn có thể đi theo hai hướng là tuyến đường Quốc lộ 1A hoặc chạy dọc theo đường ven biển. MIA.vn gợi ý là nếu lựa chọn cung đường ven biển thì sẽ khá râm mát và dễ di chuyển hơn. Cụ thể, bạn sẽ đi theo hướng đường Lê Duẩn đến Tuy An và cuối cùng là Bãi Xép. Khi đến ngã ba và nhìn thấy tấm biển Khu bãi tắm Sao Việt - Phim trường “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thì bạn rẽ phải là tới nơi. 

Khu vườn xương rồng hướng ra biển, tọa độ sống ảo độc đáo của giới trẻ 4

Phải đến tận nơi thì mới thấy hết được vẻ đẹp đặc sắc của khu vườn xương rồng

Tại Bãi Xép, bạn chỉ cần thả bộ men theo con đường mòn nhỏ là sẽ dễ dàng nhìn thấy được khu vườn xương rồng hướng ra biển mọc dày đặc trên các bãi đá sừng sững. Khu vườn xương rồng hướng ra biển xen lẫn trong những vạt cỏ khô đầy thi vị, khiến bạn ngỡ như mình đang lạc bước giữa thảo nguyên nơi sa mạc mênh mông. Những cây xương rồng mang đủ mọi hình thù lạ mắt, tưởng chừng gai góc nhưng lại rất e ấp, mong manh giống như như những người thiếu nữ đang tuổi xuân thì. Đứng giữa khu vườn xương rồng hướng ra biển, lắng nghe tiếng gió thổi bên tai hòa cùng tiếng sóng xô bờ, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thư thái và dễ chịu. Người dân Phú Yên vẫn thường nói đùa rằng nếu ai yêu thích các loài xương rồng thì sẽ chẳng thể nào rời khỏi được Bãi Xép.

Quả thật khi đến tận nơi thì mới hiểu tại sao khu vườn xương rồng hướng ra biển lại được lòng các tín đồ đam mê “sống ảo" đến vậy. Khu cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ của biển xanh, nắng vàng phối cùng vẻ đẹp độc đáo của xương rồng thì chẳng cần bạn phải tạo dáng cầu kỳ, chỉ đứng vu vơ một góc cũng đủ cho ra những tấm ảnh cực chất. MIA.vn bật mí một tip nhỏ dành cho những ai muốn sở hữu bộ ảnh lung linh nhất là không nên chụp vào giờ quá trưa vì lúc này nắng khá gắt. Bạn nên đến khu vườn xương rồng hướng ra biển vào buổi sáng, khoảng từ 8:00 - 10:00 hoặc buổi chiều để nắng dịu bớt, cỏ ít cháy vàng và xương rồng thêm xanh mướt. Nếu đi vào buổi chiều thì sau khi check-in thả ga, bạn còn có thể trang thủ ngồi lại để ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống cực thơ mộng. Tuy nhiên, có một lưu ý là khu vườn xương rồng hướng ra biển tại Bãi Xép Phú Yên thuộc quản lý của khu du lịch Sao Việt nên bạn sẽ cần bỏ ra một số tiền nhỏ để tham quan và chụp ảnh tại đây. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng vì chi phí rất “hạt dẻ”, chỉ khoảng 20.000 VND/người lớn và 10.000 VND/trẻ em.

Khu vườn xương rồng hướng ra biển, tọa độ sống ảo độc đáo của giới trẻ 5

Xương rồng mọc dày đặc xen lẫn những vạt cỏ khô đầy ấn tượng

Khu vườn xương rồng hướng ra biển, tọa độ sống ảo độc đáo của giới trẻ 6

Những cây xương rồng chen chúc nhau trên bãi đá và vươn mình nhô ra biển

Khu vườn xương rồng hướng ra biển, tọa độ sống ảo độc đáo của giới trẻ 7

Khu vườn xương rồng này đã níu giữ lại những nét hoang sơ, nguyên thuỷ vốn có của Bãi Xép

Khu vườn xương rồng hướng ra biển, tọa độ sống ảo độc đáo của giới trẻ 8

Nơi đây là một trong những tọa độ check-in thần thánh của giới trẻ Phú Yên. Ảnh: Nguyễn Thị Kim Giang

Khu vườn xương rồng hướng ra biển, tọa độ sống ảo độc đáo của giới trẻ 9

Không cần tạo dáng quá cầu kỳ, chỉ cần đứng vu vơ một góc đã đủ để có những tấm ảnh xinh đẹp như thế này rồi. Ảnh: Vntrip 

Khu vườn xương rồng hướng ra biển, tọa độ sống ảo độc đáo của giới trẻ 10

Những hôm nắng đẹp, khu vườn xương rồng hướng ra biển càng trở nên lung linh khi lên hình. Ảnh: New Life Tourist

Trên đây cẩm nang du lịch MIA.vn vừa giới thiệu đến bạn khu vườn xương rồng hướng ra biển cực kỳ ấn tượng tại Bãi Xép. Còn chần chừ gì mà không rủ “cạ cứng" của mình cùng làm một chuyến trải nghiệm vùng đất “hoa vàng cỏ xanh" và rinh về muôn ngàn kiểu ảnh cực lung linh tại bãi xương rồng thú vị này thôi!