Tây Côn Lĩnh là đỉnh núi nằm cách trung tâm xã Túng Sán hơn 17km, với đỉnh núi cao nhất vùng Đông Bắc Việt Nam khi nằm trên 2.428m so với mực nước biển. Núi nằm trên dãy núi thượng nguồn sông Chảy ở phía tây tỉnh Hà Giang, giáp ranh giữa xã Túng Sán (Hoàng Su Phì) với 2 xã Cao Bồ, Phương Tiến (Vị Xuyên). Nơi đây có khá nhiều diện tích rừng cổ thụ, nguyên sinh đa dạng và phong phú còn chưa được khám phá đầy đủ. Tất cả tạo nên một điều kiện tuyệt hảo để chúng ta có thể săn mây Hà Giang bằng cách leo núi, trải nghiệm vẻ đẹp núi rừng hùng vĩ nơi đây.

Muốn săn mây Hà Giang đẹp phải lưu ngay list 7 điểm đến này 2

Biển mây từ đỉnh Tây Côn Lĩnh nhìn xuống

Xem thêm: Thương nhớ mùa hoa cúc dại Hà Giang đẹp đắm say lòng người

Đỉnh núi này cao 2.402m, thuộc dãy Tây Côn Lĩnh, nằm trên cánh cung Tây Bắc và được xem là ngọn núi cao thứ hai của Hà Giang. Ngọn núi nằm ở thôn Tân Minh và thôn Chiến Thắng, xã Hồ Thầu, thuộc huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Khi đến săn mây Hà Giang trên đỉnh Chiêu Lầu Thi bạn sẽ được ngắm nhìn trọn vẹn một khung cảnh vô cùng ngoạn mục. Bởi núi vốn đã quá đẹp nên thời gian nào trong năm bạn cũng có thể chiêm ngưỡng một mảng màu với những trải nghiệm khác biệt. Thời gian đi săn mây thích hợp nhất ở đây chính là tháng 8 đến tháng 12 dương lịch.

Ngoài ra nếu kết hợp với đi trong khoảng 3 thời gian mùa lúa chín, mùa nước đổ, mùa hoa đào, hoa mận nở. Đặc biệt nhất là trên núi còn có cây chè tiên cổ thụ nổi tiếng, đó là cây chè Shan Tuyết với những búp chè trắng, được giới sành chè trên toàn cầu vô cùng ưa chuộng. Sau khi chinh phục Chiêu Lầu Thi và săn mây Hà Giang, đứng từ trên đỉnh núi bạn cũng có thể cảm nhận được nét hoang sơ và hùng vĩ của cả mảnh đất Hà Giang.

Muốn săn mây Hà Giang đẹp phải lưu ngay list 7 điểm đến này 3

Cột mốc mà bạn nào cũng muốn check-in trên Chiêu Lầu Thi

Đây là cung đường đèo khá dài với tổng 20km uốn lượn hiểm trở, được mệnh danh là một trong “tứ đại đỉnh đèo” miền Bắc, nối liền giữa Đồng Văn và Mèo Vạc. Các bạn trẻ và tín đồ đam mê du lịch rất thích di chuyển đến đây để chinh phục đam mê khám phá. Từ trên đỉnh đèo chúng ta có thể săn mây Hà Giang, chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh hùng vĩ của con Sông Nho Quế mang sắc xanh lục, uốn lượn quanh những quả núi trùng điệp thích hợp để check-in.

Muốn săn mây Hà Giang đẹp phải lưu ngay list 7 điểm đến này 4

Đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống sông Nho Quế. Ảnh: Phạm Hoàng Cương

Ngọn Núi Đôi Quản Bạ (hay còn được biết đến với cái tên khác là Núi Đôi Cô Tiên) nằm cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 40km, bên quốc lộ 4C, Thị trấn Tam Sơn, Quản Bạ. Hệt như cái tên của mình, núi được ví như một tuyệt tác lý thú của thiên nhiên với hình dạng tương tự bầu sữa mẹ, được người dân vô cùng trân trọng bởi họ cho rằng núi mang đến sự trù phú cho mảnh đất này. Tùy vào từng thời điểm khác nhau mà chúng ta có thể chiêm ngưỡng ngọn núi trong những màu sắc khác biệt: màu hồng của hoa tam giác mạch, màu vàng ươm của lúa chín hay màu xanh phủ mây trắng trong buổi sáng mờ sương.

Muốn săn mây Hà Giang đẹp phải lưu ngay list 7 điểm đến này 5

Núi Đôi Quản Bạ giữa đất trời

Cung đường mà các phượt thủ rất đam mê muốn được đến khám phá một lần. Tất nhiên phải kể đến đầu tiên là cảnh tượng trên Đèo Chín Khoanh vô cùng hùng vĩ và tráng lệ, với những cung đường ngoằn ngoèo uốn lượn nối đuôi nhau đến vô tận. Khi đi săn mây Hà Giang bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh mây sà xuống núi như đang ôm trọn cả đất trời trong mình. Đặc biệt từ đây chúng ta cũng có thể cảm nhận trời và đất như đang quyện vào nhau, nét hùng vĩ đối lập nên thơ này chúng ta chỉ có thể trực tiếp trải nghiệm trước mắt mới hiểu được vẻ đẹp của nó.

Muốn săn mây Hà Giang đẹp phải lưu ngay list 7 điểm đến này 6

Cung đường đèo hiểm trở khó đi

Phó Bảng vốn là một trấn nhỏ nằm ở huyện Đồng Văn, đường đến đây khá hoang sơ và hiểm trở khi phải vòng vèo từ dãy núi này sang dãy núi khác. Bên cạnh săn mây Hà Giang thì chúng ta đến thị trấn Phó Bảng còn rất thích khung cảnh vào những ngày mưa. Trong cơn mưa khung cảnh nơi đây cũng trở nên lãng mạn lạ kỳ. Hiện nơi đây vẫn chưa có nhiều dấu vết khai thác du lịch nhiều, nên bạn chắc chắn có thể tìm thấy sự an yên thật sự khi đến hòa mình vào cuộc sống của thị trấn này.

Muốn săn mây Hà Giang đẹp phải lưu ngay list 7 điểm đến này 7

Phó Bảng trong làn sương mờ

Để ghé thăm Cao nguyên đá Đồng Văn, các bạn hẳn sẽ phải cần một tay lái vững vàng khi chúng ta phải di chuyển liên tục bằng xe máy, bên này là vực sâu còn bên kia là từng lớp núi đá tai mèo. Thế nhưng khi đến nơi, khung cảnh hoang sơ và hùng vĩ hiện lên làn sương mây mờ đã khiến bao người đắm say. Bên cạnh ngắm cảnh, chúng ta cũng có thể thưởng thức một vài món ăn nướng của người dân tộc, nhâm nhi củ khoai lang nóng hổi mới được nướng xong, một miếng thịt xiên để cảm nhận ẩm thực bản địa.

Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn là một trong những cao nguyên rộng lớn sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên hoang sơ đã tồn tại từ 400 – 600 triệu năm. Lang thang trên những nẻo đường của cao nguyên, bạn không những được săn mây Hà Giang, ghé Cổng trời Quản Bạ, chạy quanh Dốc Bắc Sum ngoằn ngoèo, mà còn được chiêm ngưỡng Thung lũng Sủng Là với những mái nhà tường trình nhỏ nhắn, Dinh thự vua Mèo, Cột cờ Lũng Cú, Bãi đá Mặt Trăng… Đây đều là những địa điểm tham quan siêu hút khách tham quan ở Hà Giang.

Muốn săn mây Hà Giang đẹp phải lưu ngay list 7 điểm đến này 8

Cao nguyên đá Đồng Văn hoang sơ, lý thú

Nếu bạn đã có ý định đi săn mây Hà Giang thì tốt nhất là không nên ngủ nướng, hãy thức dậy thật sớm để di chuyển tới địa điểm săn mây. Đoạn đường tới nơi săn mây cũng thường nằm cách trung tâm khá xa, nên tốt nhất chúng ta hãy dậy khoảng 4-5h sáng và chuẩn bị các vật dụng cần thiết trước khi lên đường.

Săn mây cũng không dễ dàng chút nào đâu nên phải thật quyết tâm nhé, dậy trễ quá thì sương mây cũng tan khí mà săn được. Để đảm bảo dậy đúng giờ, từ đêm hôm trước bạn cần đi ngủ thật sớm, giữ sức khỏe và tinh thần thật tốt.

Mặt trời sẽ mọc trong khoảng 5h30 – 5h45, để canh được khoảnh khắc đẹp nhất thì phải có mặt thật sớm. Tùy vào thời tiết và sức gió mà hôm đó bạn có săn mây Hà Giang đẹp được hay không, nhưng cứ yên tâm nếu không có chút mây nào thì ảnh lên vẫn rất đẹp bởi khung cảnh nơi đây vốn đã vô cùng ăn hình rồi.

Bạn nên mang theo một số vật dụng cần thiết như vài món phụ kiện, nón, dù hoặc là vài ba bộ đồ để thay đổi. Trước khi đi chúng ta có thể lướt hình trước trên Instagram, facebook và các diễn đàn du lịch để học bí kíp chụp ảnh xinh trên mạng. Những góc máy ngang hoặc từ dưới lên có thể thấy được đôi chân dài hơn. Những chỗ săn mây Hà Giang ít người tới là nơi bạn nên chọn, nhớ dẫn theo người chụp cũng phải có tâm nhé.

- Nếu không rành đường đi thì nhớ tra bản đồ thật kỹ trước hoặc hỏi người bản địa bởi đến những khu vực hẻo lánh sẽ không có sóng.

- Xem trước những bài review săn mây chi tiết trong các hội nhóm Hà Giang.

- Giữ ấm cơ thể vì thời tiết sáng sớm khá lạnh và nhiều sương, chưa kể nếu tự chạy xe gió thổi cũng khá buốt.

- Sạc đầy pin điện thoại, máy ảnh, kiểm tra bộ nhớ trống để lưu trữ hình.

Hy vọng những kinh nghiệm săn mây Hà Giang đã được MIA.vn tổng hợp trên đây sẽ có ích với các bạn. Đừng quên tham khảo những điểm tham quan siêu hot khác trong chuyên mục cẩm nang du lịch của chúng tôi nhé.