Cách Hà Nội khoảng 300km, cao nguyên đá Đồng Văn từ lâu đã là một điểm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách mỗi khi có dịp ghé thăm Hà Giang

Nằm ở độ cao trung bình từ 1000 – 1600m so với mực nước biển, cao nguyên đá Đồng Văn trải rộng qua 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn của tỉnh Hà Giang với tổng diện tích lên đến 2.356 km2.

Đến Hà Giang khám phá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn 2

Đây là địa điểm du lịch quen thuộc của nhiều bạn trẻ ưa khám phá

- Chiêm ngưỡng kiệt tác từ đá vôi trên cao nguyên Đồng Văn

Không chỉ làm bạn phải choáng ngợp về diện tích cũng như độ cao mà cao nguyên đá Đồng Văn còn được biết đến với nhiều kỳ tích đáng nể. Bởi đây là một trong những vùng hiếm hoi ở nước ta còn chứa đựng những dấu tích của lịch sử phát triển vỏ Trái đất. Trên cao nguyên này có đến 80% diện lộ đá vôi, và ít ai biết rằng chúng đã có tuổi đời hàng trăm triệu năm rồi. 

Toàn bộ cao nguyên bao phủ bởi những phiến đá lô nhô màu xám ngắt. Tuy nhiên mẹ thiên nhiên đã sắp xếp chúng một cách hoàn hảo để tạo ra một bức tranh hoàn hảo khiến lòng người mê đắm.

Đến Hà Giang khám phá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn 3

Vào năm 2010, Đồng Văn chính thức công nhận là Công viên địa chất toàn cầu

- Đồng Văn đẹp mơ màng với những mùa hoa

Cao nguyên đá Đồng Văn không chỉ có tuyệt tác nghệ thuật từ đá mà xen lẫn giữa màu xám ngắt của đá còn có rất nhiều màu sắc khác do con người tạo ra. Đó là màu trắng muốt của hoa mận, hoa ban mỗi độ xuân về. Hay màu vàng rực của hoa cải phủ khắp sườn đồi. Ngắm nhìn màu xanh non của cây rừng, của những nương ngô, nương lúa xen lẫn với màu vàng của nắng mỗi khi hè sang. Hay màu vàng ruộm của những thửa ruộng bậc thang khi mùa lúa chín. Và chắc chắn cũng không thể nào quên được sắc hoa tim tím mỗi khi đến tháng 10, tháng 11 của mùa hoa tam giác mạch Hà Giang trải dài khắp sườn đồi.

Đến Hà Giang khám phá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn 4

Mùa hoa ban về khắp bản làng Đồng Văn

Đến Hà Giang khám phá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn 5

Sắc hồng đẹp ngất ngây của tam giác mạch mỗi độ cuối năm

- Ngắm nhìn được nét văn hóa của mảnh đất này hiện rõ trên những ngôi nhà giản dị

Và tất nhiên cũng không thể quên được vẻ đẹp dung dị của những ngôi nhà đơn sơ trên cao nguyên đá này. Mỗi ngôi nhà nơi đây đều được bảo vệ bởi một hàng rào đá bên ngoài. Những phiến đá lô nhô nhiều hình dạng, kích thước trên cao nguyên đá kia lại có thể trở thành một hàng rào vững chắc. Điều này chỉ có thể tạo ra bởi bàn tay khéo léo của những người đàn ông người Mông. 

Đến Hà Giang khám phá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn 6

Những ngôi nhà trình tường của người Mông 

Cao nguyên đá Đồng Văn nằm cách trung tâm thành phố Hà Giang về khoảng 140km. Tốt nhất bạn nên di chuyển tới thị trấn Đồng Văn trước bằng xe ô tô hoặc xe máy, sẽ tốn khoảng tầm 2,5 - 3 tiếng chạy xe. Hay nếu muốn tiết kiệm sức lực cho những cung đường phượt về sau thì bạn có thể bắt tuyến xe khách để đi từ TP. Hà Giang lên thị trấn Đồng Văn, với chi phí khoảng 70.000đồng – 80.000đồng/người.

Đoạn đường từ Hà Giang lên Đồng Văn cũng khá khó nhằn với những cung đường đèo, vậy nên hãy đảm bảo lái bạn nên chuẩn bị một tay lái tốt thì mới thoải mái đi được nhé! Và rất khuyến khích các bạn di chuyển bằng xe máy vì suốt quãng đường bạn sẽ đi qua hầu hết các điểm du lịch đẹp nhất ở Hà Giang. Và nhớ đổ xăng đầy bình vì trên dọc đường đi cây xăng rất ít và khó kiếm đó!

Xem thêm: Thung lũng Sủng Là Hà Giang - Bông hoa nở giữa cao nguyên đá

Đến với cao nguyên đá Đồng Văn bạn không thể bỏ qua phải kể đến Dinh thự họ Vương. Công trình độc đáo xây dựng từ đầu thế kỷ 20, ý tưởng mô phỏng lối kiến trúc đời Mãn Thanh của Trung Quốc. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng những nét lượng, đường cong hay các chi tiết chạm trổ một cách tinh xảo. 

Nhà Vương chiếm hữu diện tích trên 1000m, gồm 10 ngôi nhà, có đến 6 ngôi nhà nằm cùng một hướng. Toàn bộ nguyên liệu làm nhà từ gỗ quý thời cổ, mái lợp ngói máng.

Đến Hà Giang khám phá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn 7

Dinh thự Họ Vương tọa lạc tại xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Cột cờ Lũng Cú là địa điểm du lịch Hà Giang mang ý nghĩa lịch sử vô cùng thiêng liêng. Lũ Cú có độ cao trung bình so với mực nước biển 1600m.

Bất cứ du khách nào khi đứng trên đỉnh Lũng Cú cũng sẽ cảm nhận được sự tự hào. Từ đây, bạn sẽ thu trọn vào tầm mắt toàn cảnh thiên nhiên cao nguyên đá Đồng Văn hùng vĩ mà không kém phần nên thơ.

Đến Hà Giang khám phá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn 8

Lũng Cú là một “chóp nón” đầy kiêu hãnh và nơi mà người Việt nào cũng mơ ước được đặt chân đến

Từ lâu, Đèo Mã Pì Lèng đã được mệnh danh là một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam với độ cao lên đến 1.200m so với mực nước biển. Đường đến chinh phục đỉnh Đèo đi qua nhiều đoạn cua gấp khúc, uốn lượn và cả những đoạn đèo nguy hiểm kéo dài đến tận 20km, tạo ra một khung cảnh núi rừng hùng vĩ và không kém phần hiểm trở, gai góc.

Đến Hà Giang khám phá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn 9

Nơi đây rất thích hợp cho những phượt thủ mê những đoạn đường thử thách. Ảnh: @tiennguyen

Từ trên cao nhìn xuống, dòng sông Nho Quế như sợi chỉ xanh lung linh bắc xuống từ trời, ẩn hiện giữa núi rừng đại ngàn đông bắc. Nằm dưới chân những ngọn núi tai mèo hiểm trở của Hà Giang, dòng sông Nho Quế êm đềm chảy giữa những vách đá, tạo thành một đường biên giới màu xanh biếc giữa đèo Mã Pí Lèng và đường Săm Pun.

Khi đến đây, bạn nên thuê thuyền để dạo ngắm cảnh sắc tuyệt vời của sông Nho Quế với mặt nước màu xanh và những ngọn núi nhấp nhô. Và đường xuống sông Nho Quế không dễ đi lắm, bạn nào tay lái “lụa” thì mạnh dạn đi, nhưng không khuyến khích các bạn lái yếu nhé! Thuê xe ôm do người địa phương chở sẽ an toàn hơn nhiều. 

Đến Hà Giang khám phá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn 10

Sông Nho Quế luôn là niềm tự hào của Đồng Văn, Hà Giang. Ảnh: @vnexpress

Đến Hà Giang khám phá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn 11

Sông Nho Quế là background xịn nhất cho những bức hình lung linh của bạn  

- Thắng Cố: Mùi thơm của thảo quả, hạt dổi và củ sả, quyện với vị béo ngậy của thịt làm ấm lại không gian giữa tiết trời se lạnh. Đồng bào Mông thường mang theo mèn mén, đến chợ mua thêm bát rượu và thắng cố là có thể mời bạn bè vui chung.

- Thịt trâu gác bếp: là món ăn đặc sản thường thấy trong bữa ăn của người Thái đen. Món thịt này thường được làm từ bắp của những chú trâu, bò nhà thả rông trên các vùng núi đồi Tây Bắc.

- Bánh cuốn Đồng Văn: Bánh cuốn trứng ăn chung với chén nước lèo ninh xương nóng hổi, ngọt lừ luôn là món ăn làm say đắm nhiều du khách khi đến đây. Khi ăn,  bạn chỉ cần khẽ gắp miếng bột ướt mỏng tang, bên trong ẩn hiện màu đỏ lòng đào của trứng, nhận chìm tất cả trong chén nước tự pha chế, rồi cảm nhận khẩu vị lạ mà khoái khẩu của miền đất tận cùng.

- Mèn mén: Ngô sau vụ thu hoạch sẽ được người dân phân loại, để cả vỏ rồi phơi khô trên gác xếp theo hàng để dùng dần. Ngô khi cần chế biến đem rẽ hạt và xay thật nhỏ. Bột ngô cho vào chõ đồ lên, rắc thêm chút nước đậy kín, sau đó đặt chõ lên chảo nước đun đến khi thấy mùi thơm tỏa ra là chín.

Đến Hà Giang khám phá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn 12

Thắng Cố nhâm nhi với rượu thì còn gì bằng giữa tiết trời lạnh run của Đồng Văn, Hà Giang

Đến Hà Giang khám phá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn 13

Nước dùng của món bánh cuốn này đúng là đỉnh của đỉnh!

- Nếu đi xe máy bạn cần mang theo: giấy tờ tùy thân (giấy phép lái xe và giấy tờ), mua xăng dự trữ (chai 1,5l) và mượn đồ vá xe (bơm, đồ mở lốp, miếng vá, keo dán…) dự phòng từ chủ thuê xe. Bây giờ dịch vụ vá xe đã có ở hầu hết mọi đoạn đường, nhưng những thứ này rất rất cần thiết để dự phòng cho một chuyến đi xe máy an toàn đó!

- Quần áo: đi mùa đông nhất định bạn phải mang áo ấm, khăn, găng tay, vì mùa đông ở Hà Giang rất lạnh, còn mùa hè cũng nên mang theo một chiếc áo khoác mỏng, vùng cao khí hậu về đêm có thể hơi lạnh.

- Giày: tốt nhất là giày leo núi hoặc giày đi bộ để di chuyển thoải mái hơn nhé, vì đây là địa hình đồi núi mà!

Đến Hà Giang khám phá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn 14

Một cao nguyên đá Đồng Văn tuyệt đẹp qua từng khung hình. Ảnh: @checkintravel

Đến Hà Giang khám phá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn 15

Đây là địa điểm chụp ảnh quen thuộc của rất nhiều bạn trẻ. Ảnh: @psytravel

Đến Hà Giang khám phá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn 16

Ca sĩ Quang Vinh check in cùng đèo Mã Pì Lèng. Ảnh: @quangvinh

Đến Hà Giang khám phá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn 17

Những mỏm đá chụp ảnh quen thuộc khi đến Cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: @hitaje_

Nếu đến Hà Giang mà bạn không đến thăm Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn nổi tiếng trên toàn thế giới này thì quả là một điều quá phí hoài đấy nhé!