Địa chỉ: Số 28 Trần Hưng Đạo, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Nhà hát có vị trí ngay trung tâm thành phố nên rất dễ tìm, đường đi thuận lợi. Bạn có thể di chuyển tới đây bằng cách thuê Taxi ở Hải Phòng, hoặc tiết kiệm hơn thì đi xe bus. Ngoài ra nếu bạn đến đây du lịch, thì MIA.vn khuyến khích bạn Thuê xe máy ở Hải Phòng để đến được thật nhiều nơi, tự mình trải nghiệm những cung đường tại đây.

Nhà hát lớn Hải Phòng - Biểu tượng của thành phố cảng 2

Nhà hát lớn Hải Phòng là điểm đến quen thuộc của người dân địa phương

Vào đầu thế kỷ 20, khi Pháp xâm lược Hải Phòng, đã đưa số lượng lớn kiều dân và quân đội đến đây sinh sống. Vì thế chính phủ Pháp đã chọn nơi có địa hình bằng phẳng, rộng rãi, cao ráo, từng là làng cổ An Biên, ngay điểm giao nhau giữa khu vực sinh sống của người Việt, người Âu và người Hoa để xây nên một nhà hát. Nơi đây được coi là một trong những địa điểm phục vụ đời sống tinh thần hiện đại nhất của giới thượng lưu lúc bấy giờ.

Nhà hát lớn Hải Phòng - Biểu tượng của thành phố cảng 3

Hình ảnh nhà hát lớn khi vừa được hoàn thành

Nhà hát lớn Hải Phòng được khởi công xây dựng năm 1904, sau 8 năm ròng rã thì đến năm 1912 công trình đã hoàn thành. Ban đầu nơi đây được đặt tên là "nhà hát Tây”, chủ yếu diễn ra các hoạt động sinh hoạt về văn hóa và chính trị của người Pháp và những người bản xứ giàu có. Lúc này chỉ có những đoàn hát của Pháp hoặc đoàn hát nổi tiếng của nước ta lúc bấy giờ mới được biểu diễn tại đây.

Nhà hát lớn Hải Phòng - Biểu tượng của thành phố cảng 4

Nơi đây từng là biểu tượng lớn nhất về văn hóa, xã hội của mảnh đất Hải Phòng

Khi nước ta bước vào thời kỳ kháng chiến trường kỳ, nhà hát lớn Hải Phòng cũng đã trở thành minh chứng cho rất nhiều các sự kiện quan trọng. Đặc biệt phải kể đến ngày 23/8/1946 Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời của thành phố đã được thành lập tại đây. Đến ngày 10/11/1946, ngay trước nhà hát cũng đã chứng kiến cuộc chiến oanh liệt của người dân Hải Phòng trong hơn một ngày đêm để tiêu diệt 50 lính Pháp và xe tăng yểm trợ. Tại đây, 13 chiến sĩ Vệ quốc đoàn với sự chỉ huy của trung đội trưởng Đặng Kim Nở đã chiến đấu và hy sinh mãi mãi, để lại sự tiếc thương vô hạn.

Sau này, Nhà hát lớn Hải Phòng đã trở thành địa điểm tổ chức những hoạt động tiêu biểu như: tuần lễ vàng, phong trào cứu đói… Đến tháng 12/2015, Nhà hát đã vinh dự được công nhận là Di tích cấp quốc gia, trở thành một trong những điểm du lịch Hải Phòng được nhiều người biết tới.

Xem thêm: Khám phá vẻ đẹp độc đáo của Khu phố cổ Hải Phòng

Nhà hát lớn được xây dựng dưới sự thiết kế và chỉ đạo của kiến trúc sư người Pháp. Tất cả vật liệu sử dụng cũng được vận chuyển từ Pháp sang Việt Nam, để đảm bảo kiến trúc giống với nguyên mẫu là nhà hát Paris. 

Nhà hát lớn Hải Phòng - Biểu tượng của thành phố cảng 5

Kiến trúc của nhà hát lớn Hải Phòng lấy cảm hứng từ nhà hát Paris

Công trình này được thiết kế với phong cách Baroque - là phong cách kiến trúc nghệ thuật có nguồn gốc từ Ý. Sau đó ngày càng được ưa chuộng và trở thành xu hướng phổ biến khắp các nước Châu Âu từ khoảng cuối thế kỷ 16 đến giữa thế kỷ 18. Vì thế ấn tượng đầu tiên của bạn khi đến đây đó là kiến trúc 2 tầng đồ sộ, tổng số cửa ra vào và cửa sổ là hơn 100. Tất cả các cánh cửa đều được sơn màu vàng vô cùng nổi bật. Cùng với đó, nhà hát còn được xây dựng với 4 cột trụ màu trắng, lấy cảm hứng thiết kế theo lối Côranhđiên, vừa mềm mại vừa chắc chắn, tăng độ vững cho các bức tường thêm kiên cố.

Nhà hát lớn Hải Phòng - Biểu tượng của thành phố cảng 6

Bên ngoài nhà hát và quảng trường và đài phun nước

Còn phần mặt tiền nhà hát được thiết kế với kết cấu đối xứng theo phương ngang, các chi tiết được sắp xếp một cách tỉ mỉ, chặt chẽ. Từ khoảng cách giữa các cây cột cho đến ô cửa đều được trang trí họa tiết độc đáo, tạo thành một tổng thể mang tính thẩm mỹ cao. Tiếp đến, điểm đắt giá nhất trong thiết kế của nhà hát lớn Hải Phòng chính là hình tượng của chiếc đàn Lia. Trong văn hóa nghệ thuật tại phương Tây, loại đàn này là biểu tượng cao quý nhất của âm nhạc, nên được lựa chọn trở thành hình ảnh trang trí xuyên suốt tại nhà hát.

Nhà hát lớn Hải Phòng - Biểu tượng của thành phố cảng 7

Nhà hát lớn được giữ nguyên hiện trạng từ kiến trúc đến khuôn viên

Ngoài ra, phía trước nhà hát lớn còn là một quảng trường rất rộng cùng vườn hoa và đài phun nước nghệ thuật ngày đêm tung bọt trắng xóa. Nhìn từ xa, đài phun nước như màn sương bao phủ lấy cột cờ Tổ quốc nguy nga, tạo nên không gian đậm tính dân tộc, ghi dấu ấn đối với cả khách du lịch trong và ngoài nước. Cùng với Bảo tàng Hải Phòng, nhà hát lớn đã trở thành điểm đến mà khách du lịch nhất định chọn ghé qua khi đến với thành phố này.

Bước vào bên trong nhà hát lớn, bạn sẽ càng ấn tượng hơn bởi những đường nét cứng cáp, mạnh mẽ. Kiến trúc sư đã tận dụng triệt để những đường cong và mái vòm để tạo nên một không gian sinh động, thu hút, đầy tính nghệ thuật. Khu vực tầng 1 là tiền sảnh, cũng là nơi chuyên tiếp khách quý, sử dụng nội thất kiểu  Âu cổ điển và sang chảnh. Các họa tiết được sử dụng để trang trí cũng rất tinh xảo, xa hoa như một căn phòng dành cho hoàng tộc. Còn tầng 2 là khán phòng chính, chuyên tổ chức các sự kiện lớn, với sức chứa khoảng 400 ghế ngồi, mỗi ghế đều được bọc nhung đỏ sang - xịn - mịn. 

Nhà hát lớn Hải Phòng - Biểu tượng của thành phố cảng 8

Khu vực tiếp khách của Nhà hát lớn Hải Phòng

Khu vực sân khấu tại Nhà hát lớn Hải Phòng đặt một bức tượng thần âm nhạc, là vị thần bảo hộ cho các nghệ sĩ. Còn hai bên cánh gà là khu vực phòng nghỉ và phòng trang điểm để diễn viên và nhạc công sử dụng, cửa sổ cách âm tốt, đảm bảo sự riêng tư và thoải mái. Đặc biệt nhất phải kể đến thiết kế trần nhà, tạo hình dạng vòm vừa để tăng thêm chiều cao của nhà hát vừa tạo tiếng vang trong các buổi biểu diễn. Sự tỉ mỉ trong thiết kế của công trình này phải kể đến việc từng lẵng hoa nhỏ cũng được ghi tên các những nhà soạn nhạc và kịch sĩ lừng danh như: Beethoven, Mozart hay Moliere... 

Nhà hát lớn Hải Phòng - Biểu tượng của thành phố cảng 9

Không gian bên trong khu vực biểu diễn vô cùng sang trọng và lung linh

Trong suốt hơn một thế kỷ, Nhà hát lớn Hải Phòng đã trải qua quá trình tu sửa rất nhiều lần cùng một vài thay đổi trong những chi tiết nhỏ. Từ màu sơn cho đến cách trang trí, ban quản lý nhà hát đều cố gắng giữ nguyên như thiết kế ban đầu, đảm bảo vẻ đẹp nguyên bản và truyền thống. Ban đêm tòa nhà còn được thắp rất nhiều đèn, ánh sáng rực rỡ giữa trời đêm như một viên ngọc khổng lồ, nổi bật giữa đất trời Hải Phòng.  Kiến trúc tại đây có nhiều nét tương đồng với Biệt thự Bảo Đại – Đồ Sơn Hải Phòng khi đều đậm chất cổ điển.

Nhà hát lớn Hải Phòng - Biểu tượng của thành phố cảng 10

Những buổi biểu diễn tại đây thu hút rất đông đảo khán giả

Nhà hát Thành phố là địa điểm tổ chức những sự kiện văn hóa - chính trị lớn nhất của Hải Phòng như: các dịp mít tinh hàng năm, đại nhạc hội quy mô, kỉ niệm những dịp Quốc khánh, lễ lớn… Lúc này, mọi người không chỉ được thưởng thức những tiết mục văn nghệ công phu mà còn có cơ hội tham gia nhiều trò chơi thú vị.

Nhà hát lớn Hải Phòng - Biểu tượng của thành phố cảng 11

Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tại Nhà hát lớn

Còn vào những ngày bình thường, không khí buổi tối tại Nhà hát lớn Hải Phòng cũng rất sôi động. Các bạn trẻ thường cùng nhau tổ chức các nhóm biểu diễn nho nhỏ ở quảng trường. Người già thì cùng nhau tập thể dục, các em bé nô đùa, còn có nhiều cô chú bán những món ăn vặt thơm lừng. Vì thế nếu buổi tối không biết đi đâu thì đây chắc chắn sẽ là nơi rất lý tưởng để bạn ghé đến.

Nhà hát lớn Hải Phòng - Biểu tượng của thành phố cảng 12

Nhà hát lớn rực rỡ giữa màn đêm Hải Phòng

Trên đây là những thông tin về Nhà hát lớn Hải Phòng mà MIA.vn đã tổng hợp và muốn mang đến cho bạn. Hy vọng với cẩm nang du lịch của MIA.vn, bạn sẽ có thêm thật nhiều gợi ý thú vị trong chuyến đi chinh phục thành phố hoa phượng đỏ nhé.