Đảo Hải Tặc là địa danh luôn tạo cho người lữ hành cảm giác tò mò xen lẫn thích thú. Không chỉ gây ấn tượng bởi cái tên, đây còn là điểm đến nổi tiếng với cảnh quan đẹp tựa tranh vẽ. Từ núi rừng xanh bát ngát, bãi cát trắng trải dài rợp bóng dừa đến làn nước biển trong vắt soi bóng mây... tất cả như góp phần tạo nên tạo nên khung cảnh thiên nhiên đầy mê hoặc.

Về nguồn gốc cái tên, người dân địa phương truyền tai nhau rằng vào khoảng thế kỷ 17 đến 18, hòn đảo từng là nơi lừng lẫy với nhiều câu chuyện về cướp biển. Tại thời điểm này, đây chính là doanh trại của các băng đảng hải tặc khét tiếng đã gieo rắc nỗi khiếp sợ cho vô số tàu hàng của thương lái Trung Quốc, Thái Lan. Dù nhiều năm đã trôi qua nhưng người ta vẫn đồn đoán rằng trên đảo cất giấu hàng loạt kho báu là chiến tích mà khi xưa bọn cướp biển đã thu được. Dân địa phương đặt tên đảo là "Hải Tặc" dựa trên tích cũ này.

Xem thêm: Bến tàu cao tốc Rạch Giá và một số thông tin bạn cần biết

Vé tàu đi đảo Hải Tặc Kiên Giang với bảng giá chi tiết 2

Đảo Hải Tặc không chỉ khiến hội mê du lịch tò mò, thích thú với cái tên độc lạ mà còn là địa danh tại vùng đất rừng vàng biển bạc Kiên Giang chiếm trọn cảm tình của các bạn gần xa bởi khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ 

Tàu thuyền hiện đang là Phương tiện di chuyển đi đảo Hải Tặc duy nhất. Do đó, để tham quan và khám phá địa danh này, bạn cần mua vé ra khơi. Dưới đây MIA.vn sẽ gửi đến khoảng giá Vé tàu đi đảo Hải Tặc Kiên Giang cùng thông tin về một số hãng phương tiện đường thủy chuyên phục vụ vận chuyển hành khách. Bạn có thể tham khảo qua để có cho mình lịch trình cũng như kế hoạch di chuyển phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính.

Vé tàu đi đảo Hải Tặc Kiên Giang từ Hà Tiên:

- Giờ khởi hành: 7h00 và 8h30

+ Loại tàu: Tàu cao tốc Minh Nga

+ Khoảng giá: 120.000 VNĐ/lượt

+ Thời gian di chuyển: 30 phút

+ Sức chứa: 110 người/lượt

- Giờ khởi hành: 8h15

+ Loại tàu: Tàu cao tốc Hoàng Hạnh

+ Khoảng giá: 120.000 VNĐ/lượt

+ Thời gian di chuyển: 30 phút

+ Sức chứa: 80 người/lượt

- Giờ khởi hành: 13h30

+ Loại tàu: Tàu Minh Nga

+ Khoảng giá: 70.000 VNĐ/lượt

+ Thời gian di chuyển: 60 phút

+ Sức chứa: 100 người/lượt

Vé tàu về Thành phố Hà Tiên từ Đảo Hải Tặc:

- Giờ khởi hành: 8h00 và 14h30

+ Loại tàu: Tàu Minh Nga

+ Khoảng giá: 70.000 VNĐ/lượt

+ Thời gian di chuyển: 60 phút

+ Sức chứa: 100 người/lượt

- Giờ khởi hành: 14h20

+ Loại tàu: Tàu cao tốc Hoàng Hạnh

+ Khoảng giá: 120.000 VNĐ/lượt

+ Thời gian di chuyển: 30 phút

+ Sức chứa: 80 người/lượt

- Giờ khởi hành: 14h30

+ Loại tàu: Tàu cao tốc Minh Nga

+ Khoảng giá: 120.000 VNĐ/lượt

+ Thời gian di chuyển: 30 phút

+ Sức chứa: 110 người/lượt

Vé tàu đi đảo Hải Tặc Kiên Giang với bảng giá chi tiết 3

é tàu đi đảo Hải Tặc Kiên Giang thường dao động từ 70.000 VNĐ đến 120.000 VNĐ tùy vào hãng mà bạn lựa chọn, thời gian di chuyển, sức chứa và cuối cùng là cơ sở vật chất của phương tiện vận chuyển

Vé tàu đi đảo Hải Tặc Kiên Giang với bảng giá chi tiết 4

Hiện tàu thuyền là phương tiện duy nhất để bạn vi vu khám phá các địa danh trên vùng biển Kiên Giang nói chung và Đảo Hải Tặc nói riêng. Do đó, nếu có ý định ghé tham quan địa danh này, bạn nên chủ động tìm hiểu và đặt vé từ sớm

Dù là Phương tiện di chuyển từ Sài Gòn đến các đảo ở Kiên Giang nói chung hay khởi hành từ đất liền ra Đảo Hải Tặc nói riêng thì đều được điều phối bởi các bến tàu lớn. Hiện Bến tàu Hà Tiên là điểm mà bạn có thể mua vé trực tiếp để lên thuyền thẳng tiến ra Đảo Hải Tặc vi vu khám phá. Địa chỉ chính xác của bến tàu nằm trên đường Kim Dự, phường Tô Châu, Thành phố Hà Tiên. Bạn có nhu cầu mua Vé tàu đi đảo Hải Tặc Kiên Giang nên chủ động ghi chú lại thông tin này.

Tàu cao tốc Minh Nga:

- Giờ khởi hành: 8h00

- Thời gian di chuyển: 30 phút

- Sức chứa: 110 người/lượt

- Khoảng giá: 120.000 VNĐ/lượt

- Lưu ý: Tàu có trang bị hệ thống máy lạnh, nhà vệ sinh và phao cứu hộ đảm bảo an toàn cho hành khách

Tàu cao tốc Hoàng Hạnh:

- Giờ khởi hành: 8h15

- Thời gian di chuyển: 30 phút

- Sức chứa: 80 người/lượt

- Khoảng giá: 120.000 VNĐ/lượt

- Lưu ý: Tàu có trang bị hệ thống máy lạnh và phao cứu hộ đảm bảo an toàn

Tàu Minh Nga:

- Giờ khởi hành: 13h00

- Thời gian di chuyển: 60 phút

- Sức chứa: 100 người/lượt

- Khoảng giá: 70.000 VNĐ/lượt

- Lưu ý: Trang bị phao cứu hộ đầy đủ

Vé tàu đi đảo Hải Tặc Kiên Giang với bảng giá chi tiết 5

Nhìn chung, tất cả các hãng tàu thuyền có chuyến đi Đảo Hải Tặc Kiên Giang từ Bến Hà Tiên hiện này đều có mức giá khá hợp lý so với chất lượng và được trang bị đầy đủ từ thiết bị bảo hộ, phao cứu sinh đến nội thất phục vụ nhu cầu của hành khách

Trên đây là khoảng giá Vé tàu đi đảo Hải Tặc Kiên Giang theo lịch trình cùng thông tin chi tiết về các hãng phương tiện đường thủy rất được các bạn gần xa ưa chuộng. Mọi người lưu vào cẩm nang du lịch của mình để có tham khảo ngay khi cần nhé. Có dịp vi vu khám phá miền Tây, bên cạnh hòa mình vào không khí Lễ hội Kiên Giang đông vui và nhộn nhịp nhất năm, sẽ là thiếu sót rất lớn nếu bạn bỏ lỡ cơ hội tham quan hàng loạt hòn đảo đẹp nơi đây đó.