Huế là một vùng đất trầm tích của văn hóa lịch sử nước nhà với bao địa danh lưu giữ nhiều dấu ấn cổ xưa. Ngoài các điểm đến như Cố đô Huế, Lăng Khải Định… mang dấu ấn của triều đại vàng son nhà Nguyễn, vùng đất này còn có các địa danh thiên nhiên sở hữu cảnh quan đẹp mắt. Một trong số những cảnh quan mà chúng mình sắp nhắc tới đây chính là Vịnh Lăng Cô. Hãy cùng Cẩm nang du lịch MIA.vn khám phá vẻ đẹp hữu tình của vùng đất này qua ống kính của Photographer Nguyễn Hữu Thưởng. 

Vịnh Lăng Cô là một khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp nằm giáp ranh với địa phận Đà Nẵng. Đây là một địa điểm thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điểm đến này cách trung tâm thành phố Huế khoảng 60 km. Nơi đây có phong cảnh thiên nhiên khá hữu tình với nắng vàng, cát trắng, biển xanh. Điểm tô thêm là những dãy Bạch Mã hùng vĩ cùng không gian xanh mát của vườn quốc gia. 

Worldbays 2009 đã bình chọn Lăng Cô là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Nhìn từ trên cao, bạn sẽ phát hiện khung cảnh lộng lẫy nơi đây với sự hội tụ của sông, núi, biển và cả đầm phá làm ngây ngất lòng người. 

Biển ở Vịnh Lăng Cô khá đẹp. Tuy nhiên, bạn nên đến đây du lịch vào thời điểm tháng 4 đến tháng 7 hàng năm. Lúc này, nước biển ở vịnh khá trong xanh, thời tiết cũng mát mẻ, dễ chịu kèm theo đó là các đợt sóng êm đềm, khá thích hợp cho việc nghỉ dưỡng và tận hưởng. 

Xem thêm: 1 tuần ở Huế và hành trình khám phá trọn vẹn nét đẹp cố đô

Với vẻ đẹp bất tận và quyến rũ của Vịnh Lăng Cô kể trên, chàng Photographer Nguyễn Hữu Thưởng đã dừng lại và ghi thêm một vài bức ảnh làm kỷ niệm. Vùng đất xinh đẹp này đã mang lại cho anh những dòng cảm xúc rất đặc biệt. Bộ ảnh được anh chia sẻ trong group Yêu du lịch - Thích ăn ngon và nhận được nhiều tương tác tích cực. 

Nguyễn Hữu Thưởng cho rằng, muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp Lăng Cô, bạn nên di chuyển bằng Đèo Hải Vân để tận hưởng không gian đẹp mắt của tổ hợp núi, biển, mây và rừng cây xanh mát. Đến với Lăng Cô, bạn không chỉ khám phá vẻ đẹp của những cảnh biển mà còn được thăm thú một vài điểm đến như Ga Bắc Hải Vân, Đầm Lập An hay Vườn Quốc gia Bạch Mã. Vậy vẻ đẹp của vùng đất này rạng rỡ như thế nào, hãy cùng chúng mình chiêm ngưỡng bộ ảnh của chàng trai Nguyễn Hữu Thưởng nhé!

Vịnh Lăng Cô, vẻ đẹp tựa thiên đường của thiên nhiên xứ Huế 2

Vịnh Lăng Cô với vẻ đẹp bất tận và hài hòa. Trong không gian thiên nhiên đầy nắng vàng, cát trắng, nước biển nơi đây trở nên trong vắt, tạo thành một vùng cảnh quan đắt giá  

Vịnh Lăng Cô, vẻ đẹp tựa thiên đường của thiên nhiên xứ Huế 3

Không gian xung quanh Vịnh Lăng Cô là vẻ đẹp của tổ hợp biển - núi - mây- rừng và nhịp sống con người bên những làng chài ven biển

Vịnh Lăng Cô, vẻ đẹp tựa thiên đường của thiên nhiên xứ Huế 4

Ga Bắc Hải Vân, một địa điểm xinh đẹp nối liền Lăng Cô Huế và Hải Vân Đà Nẵng

Vịnh Lăng Cô, vẻ đẹp tựa thiên đường của thiên nhiên xứ Huế 5

Cuộc sống con người nơi đây ngoài việc kinh doanh du lịch con gắn liền với nghề chài lưới, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản

Vịnh Lăng Cô, vẻ đẹp tựa thiên đường của thiên nhiên xứ Huế 6

Trong không gian mờ ảo của những làn sương che mờ dãy núi, Vịnh Lăng Cô hiện ra như một bức tranh thủy mặc của xứ Huế đón chào các tín đồ du lịch từ Đà Nẵng ghé qua

Vịnh Lăng Cô, vẻ đẹp tựa thiên đường của thiên nhiên xứ Huế 7

Trải nghiệm thưởng ngoạn bằng việc ngồi trên những chiếc thuyền thúng rồi dạo biển Lăng Cô sẽ là cảm giác khó quên trong chuyến hành trình du lịch của bạn

Qua những bức ảnh của bạn Nguyễn Hữu Thưởng, vẻ đẹp của Vịnh Lăng Cô càng trở nên đa tình và dịu dàng hơn. Nếu có dự định ghé qua vùng đất xinh đẹp và trầm mặc này, hãy truy cập ngay vào Cẩm nang du lịch MIA.vn để có thêm những thông tin chi tiết về kinh nghiệm khám phá cũng như các loại hình vui chơi. Chúng mình tin rằng, bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị nhất khi đến đây!