Vách đá thần Hà Giang hay còn được gọi là Vách Đá Trắng là một địa điểm cheo leo và đầy thách thức. Chính vì thế đã và đang thu hút được nhiều sự chú ý từ những phượt thủ ưa thích sự mạo hiểm và chinh phục. Vách đá này tọa lạc ngay trên đèo Mã Pì Lèng, cách phố cổ Đồng Văn hay thị trấn Mèo Vạc chỉ 2km, vì thế nên sẽ rất thuận tiện để sắp xếp lịch trình tham quan và vui chơi. Nơi này nằm trên độ cao 1700m so với mực nước biển vì thế có khung cảnh thiên nhiên hữu tình, nhìn được toàn cảnh núi non, cung đường quanh co của đèo Mã Pí Lèng và cả con sông Nho Quế nên thơ. 

Vách đá thần Hà Giang - Từ A đến Z trải nghiệm trekking hiểm trở 2

Đoạn đường trekking tại vách núi thần Hà Giang chìm trong màu xanh của cây cối mát rượi

Tương truyền rằng ở xứ Mèo Vạc xưa kia có một ngọn núi hùng vĩ, quanh năm mây mù bao phủ. Ngọn núi này chỉ có thể được nhìn thấy từ bên dưới, nhưng không thể leo lên được. Trên núi có một nàng tiên xinh đẹp tuyệt trần và rất tốt bụng. Hằng ngày nàng tiên thường ngồi trên vách núi để thơ thẩn ngắm dòng sông Nho Quế và hát ca làm say đắm lòng người. Nhờ có nàng tiên cũng như vách núi che chở nên người dân nơi đây có cuộc sống ấm no, mưa thuận gió hòa, mùa màng cũng bội thu, tươi tốt rất nhiều. Để nhớ ơn Người, người H’Mông gọi núi này là “Chua Lành Gấu”, cắt nghĩa là núi Cô Tiên. Người dân kháo nhau rằng ở giữa vách núi cao nhất có một cây thuốc quý có thể chữa được bách bệnh, ai dùng thuốc có thể sống lâu trăm tuổi. Nhưng vì cây ở trên vách núi cao này nên không ai có thể trèo lên được. Nếu cố gắng leo lên, sẽ rơi xuống vực và trôi theo dòng sông Nho Quế. 

Vách đá thần Hà Giang - Từ A đến Z trải nghiệm trekking hiểm trở 3

Đèo Mã Pì Lèng dưới áng mây sương sớm. Đây cũng là thời điểm nhiều người chọn đi đến vách đá để săn mây

Truyện bắt đầu khi trong làng có một người phụ nữ mắc bệnh nan y, không thể chữa khỏi. Vì thương vợ nên người chồng quyết định trèo lên vách núi tìm thuốc cứu vợ, mặc cho ai cũng can ngăn. Khi đi người chồng mang theo hàng trăm cọc gỗ để đóng vào vách núi leo lên. Sau bao vất vả thì cũng đã mang được về cây thuốc quý và chữa khỏi bệnh cho vợ. Những cây cọc cũng tự nhiên biến mất, chẳng ai có thể leo lên vách đá để hái thuốc được nữa. 

Trên đỉnh núi không lâu sau cũng xuất hiện 1 đôi vách núi đá trắng – 1 bên to được gọi là Vách Chồng, còn bên nhỏ gọi là Vách Vợ. Hàng năm, người dân địa phương đều lên đây để tổ chức lễ thờ cúng. 

Vách đá này tọa lạc ngay trên đèo Mã Pì Lèng, cao gần 1700m so với mực nước biển. Chính vì thế mà đường đi đến đây cũng khá gian truân và khó khăn. Bạn chỉ có thể chạy xe máy một đoạn là khúc đường đèo Mã Pí Lèng nhỏ (Mã Pí Lèng B). Tại đây thì chỉ xe máy mới có thể chui lọt, còn xe ô tô thì phải “chịu trói”. 

Vách đá thần Hà Giang - Từ A đến Z trải nghiệm trekking hiểm trở 4

Con đường còn chạy xe máy được

Vách núi thần Hà Giang chính là đoạn đường thuộc Mã Pì Lèng B, cực kỳ nhỏ hẹp. Vì thế, đoạn đường dành cho xe máy chỉ dài khoảng 3 km, tuy nhiên cung đường cũng rất hẹp, nhiều ổ gà và ngoằn ngoèo, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm nên nếu tay lái yếu thì bạn nên đậu xe bên ngoài và tự đi bộ 5km nhé. 

Điểm bắt đầu hành trình này là Bảo tàng con đường Hạnh Phúc. Từ đây, bạn có thể gửi xe máy rồi đi bộ, còn nếu can đảm hơn thì bạn hãy đi xe máy thêm 3km nữa. Trên đoạn đường này cũng có mỏm đá tử thần tuy nhiên vì để đảm bảo an toàn cho du khách nên tại đây đã bị rào lại. Khi chạy xe xuống thung lũng, bạn cứ chạy từ từ thì sẽ nhìn thấy một lối rẽ nhỏ. Đây cũng là lúc mà nếu chạy xe thì bạn phải tạm để lại “người bạn đồng hành” của mình để tiếp tục hành trình đi bộ. Khi quẹo vào đây, bạn sẽ thấy được phần khu vực đài vọng cảnh nhìn xuống đèo Mã Pí Lèng. 

Vách đá thần Hà Giang - Từ A đến Z trải nghiệm trekking hiểm trở 5

Con đường xe máy "bít cửa"

Ở khu vực đài vọng cảnh thì bạn sẽ thoải mái ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên bạt ngàn, hùng vĩ. Đây cũng chính là nơi mà giới trẻ đặc biệt tích cực “lăng xê” check-in nhìn ra sông Nho Quế và một phần đường đèo Mã Pí Lèng. Bạn cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi tại đây, ăn uống nạp năng lượng lại để tiếp tục hành trình trekking còn dài ở phía trước. Bây giờ thì bạn chỉ cần đi bộ men theo con đường đó, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, hít thở không khí trong lành, nghe tiếng chim hót cho đến khi thấy được vách đá thần Hà Giang là đã chinh phục thành công rồi đấy! Chắc chắn dù hành trình có mỏi mệt đến mức nào thì khung cảnh tráng lệ, thiên nhiên hùng vĩ sẽ khiến bạn quên ngay bao nỗi vất vả vừa trải qua. 

Xem thêm: Muôn màu muôn vẻ Chợ phiên Đồng Văn Hà Giang 

Vách đá thần Hà Giang - Từ A đến Z trải nghiệm trekking hiểm trở 6

Dừng chân nghỉ ngơi, uống miếng nước và nghe tiếng sáo thổi vi vu

Dừng lại ở đoạn dừng chân tại đèo Mã Pì Lèng, du khách có thể phóng tầm mắt và nhìn thấy một phần của vách đá thần Hà Giang. Cả phần vách núi sừng sững, lại cheo leo giữa mây trời. Sau khi chinh phục được vách đá tử thần Hà Giang, bạn chắc chắn sẽ phải kinh ngạc trước vẻ đẹp của ngọn núi cũng như sự hùng vĩ của thiên nhiên nơi đây. Chụp một tấm ảnh với trời xanh, mây trắng, con đèo Mã Pì Lèng hiện ra rất dựng đứng, dòng sông Nho Quế trong xanh uốn khúc cắt ngang núi đồi, chắc chắn sẽ là một tấm ảnh mà bạn muốn lưu giữ mãi sau chuyến du lịch Hà Giang. 

Vách đá thần Hà Giang - Từ A đến Z trải nghiệm trekking hiểm trở 7

Mỏm đá tử thần đã từng là nơi check-in siêu hot hit trước khi bị rào lại vì lý do an toàn

Vách đá thần Hà Giang - Từ A đến Z trải nghiệm trekking hiểm trở 8

Bạn có thể lựa chọn nhiều địa điểm khác để chụp ảnh

Ở đoạn đèo này có một mỏm đá lớn nhô ra từ vực thẳm. Cũng như những cung đường đèo cao sừng sững khác ở phía Đông Bắc, du khách cũng có thể đi săn mây ở mỏm đá thần Hà Giang. Những đám mây lững lờ trôi, sương còn đọng lại, chưa bị những ánh nắng còn ngái ngủ làm cho tan hết. Tất cả tạo nên khung cảnh sống động lại lãng mạn ngây ngất lòng người. Trekking đến đỉnh vách đá, hít thở không khí trong lành, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi du khách.

Vách đá thần Hà Giang - Từ A đến Z trải nghiệm trekking hiểm trở 9

Săn mây trắng xóa tại vách đá trắng Hà Giang

Vách đá thần Hà Giang - Từ A đến Z trải nghiệm trekking hiểm trở 10

Toàn bộ khung cảnh đèo Mã Pí Lèng và vách đá thần Hà Giang

• Chuẩn bị một đôi giày thể thao, loại giày có độ bám tốt để việc trekking trở nên dễ dàng hơn. 

• Khi di chuyển bằng xe gắn máy, hãy chú ý an toàn khi di chuyển trên đoạn đường đèo.

• Trước khi bạn đến, hãy tìm hiểu một chút về phong tục địa phương nhé! 

• Hạn chế đi lại vào mùa mưa. 

• Chuẩn bị máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời tại đây. 

• Nhớ bôi kem chống nắng và thuốc chống côn trùng.

Vách đá thần Hà Giang chính là một địa điểm chắc-chắn-phải-đến cho những tín đồ đam mê trekking. Không khí se lạnh, thoáng đãng lại trong lành, ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ và nên thơ, chắc chắn sẽ là những điểm sáng độc nhất của vách đá trắng này. Nếu đến với Hà Giang thì đừng bỏ qua địa điểm trekking 2022 này nhé!