Ngày xưa, người dân vùng đất Hà Giang chủ yếu lấy ngô, lúa làm lương thực để sống qua ngày nhưng vào một năm nọ thì ngô lúa trong nhà dân đã cạn tuy nhiên vẫn chưa kịp sang vụ sau dẫn đến người dân thời đó rất đói kém. Chính vì điều đó mà nhiều người dân Hà Giang đã đi tìm kiếm một nguồn lương thực mới. Sau một thời gian dài kiếm tìm thì họ phát hiện ra một mùi thơm kỳ lạ ở khe núi, đó chính là mùi thơm của loài hoa tím phớt e ấp dưới những chiếc lá tam giác xanh mơn mởn. Họ đã lấy hạt hoa này về làm lương thực và ăn thơm ngon không kém gì ngô thóc. Cũng từ đó mà cái tên tam giác mạch ra đời với ý nghĩa loài cây có lá hình tam giác, hình dáng giống như cây lúa giúp nhân dân vượt qua cơn đói.

Mùa hoa tam giác mạch Hà Giang - Ngắm nhìn một Hà Giang rực rỡ dịp cuối năm 2

Mùa hoa tam giác mạch Hà Giang nổi bật với sắc hồng tím biếc

Thời gian lý tưởng để ngắm hoa tam giác mạch là từ tháng 10 đến tháng 11 dương lịch. Bởi đây là khoảng thời gian hoa tam giác mạch nở rộ nhất. Ngoài ra vào dịp tháng 4 đến tháng 5 cũng có hỏa nở trái vụ màu trắng, do đó bạn cũng có thể vi vu đến đây vào thời gian này. Tuy Hà Giang không phải là địa điểm duy nhất có hoa tam giác mạch nhưng Hà Giang chính là nơi tam giác mạch nhiều nhất cùng với lễ hội tam giác mạch nổi tiếng.

Mùa hoa tam giác mạch Hà Giang - Ngắm nhìn một Hà Giang rực rỡ dịp cuối năm 3

Mùa hoa tam giác mạch Hà Giang luôn thu hút du khách bởi vẻ đẹp thuần khiết vốn có

Xem thêm: Ghé thăm Nhà của Pao - Chốn bình yên giữa lòng cao nguyên đá

Khi đi du lịch Hà Giang bạn phải đặc biệt chú ý trong khâu chuẩn bị đồ đạc bởi Hà Giang là khu vực đồi núi cao, khí hậu lạnh so với vùng đồng bằng nên việc chuẩn bị chu đáo các vật dụng cần thiết sẽ giúp bạn có một chuyến du lịch trọn vẹn hơn.

- Hành lý: du lịch Hà Giang vào độ tháng 10 lúc mà hoa tam giác mạch nở rộ thì cũng là lúc mà thời tiết se se lạnh rồi đấy nên bạn hãy chuẩn bị cho mình những bộ áo quần dài tay, mũ, khăn, áo khoác để giữ ấm cơ thể. Đặc biệt bạn nên mang giày thể thao đế thấp để thuận tiện hơn trong việc di chuyển nhé.

- Giấy tờ: căn cước công dân, bảo hiểm hay bằng lái xe là những loại giấy tờ cần thiết giúp bạn di chuyển thuận lợi, ngoài ra bạn cũng nên mang theo một ít tiền mặt để vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng đem theo quá nhiều dễ bị đánh rơi, trộm cắp.

- Một số đồ dùng cá nhân: bạn nên chuẩn bị đầy đủ kem đánh răng, khăn mặt, bàn chải đánh răng để đỡ mất công tìm kiếm khi đến đây. Không những thế, bạn nên chuẩn bị thêm một số loại thuốc như thuốc say xe, thuốc cảm cúm, thuốc xịt côn trùng để tránh tình trạng xảy ra những sự cố ngoài ý muốn.

- Các thiết bị điện tử: đã đến Hà Giang thì đương nhiên không thể thiếu việc check-in để lưu giữ lại những hình ảnh đẹp vì vậy việc mang theo máy ảnh, điện thoại hay sạc dự phòng sẽ giúp bạn thực hiện điều này một cách dễ dàng.

Mùa hoa tam giác mạch Hà Giang - Ngắm nhìn một Hà Giang rực rỡ dịp cuối năm 4

Những cung đường quanh co dẫn đến các vườn hoa tam giác mạch Hà Giang

Tại Hà Giang có rất nhiều vườn hoa tam giác mạch đẹp, tuy nhiên nếu bạn không biết nên tham quan vườn hoa nào thì hãy để MIA.vn gợi ý cho bạn nhé.

Đây là địa điểm được nhiều khách du lịch đánh giá là sở hữu vườn hoa tam giác mạch đẹp nhất tại Hà Giang. Đến Sủng Là ngoài việc được tận mắt nhìn ngắm sắc hoa tím phủ kín cả ngọn đồi rộng lớn bạn sẽ còn được tham quan ngôi nhà cổ được lấy bối cảnh dựng thành bộ phim lừng danh “Nhà của Pao” và tham dự chợ phiên của bà con đồng bào dân tộc Mông nữa đấy.

MIA.vn tin chắc rằng bạn sẽ như được lạc vào chốn thần tiên và bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của loài hoa ở cao nguyên đá.

Mùa hoa tam giác mạch Hà Giang - Ngắm nhìn một Hà Giang rực rỡ dịp cuối năm 5

Sủng Là vào một ngày bình yên

Không chỉ là điểm hấp dẫn đối với khách du lịch, Bản Phó Bảng còn mang đầy nét bí hiểm của ngôi nhà âm dương mang dấu ấn đặc trưng của người Hoa. Hãy một lần ghé Bản Phó Bản để được thưởng thức cảnh đẹp đến nao lòng của những cánh đồng hoa tam giác mạch và tìm hiểu về cuộc sống của người dân nơi đây. Không những thế nơi đây còn nổi tiếng với những vườn hoa hồng trải dài với vẻ đẹp đơn sơ mà hoang dã của núi rừng Tây Bắc. 

Mùa hoa tam giác mạch Hà Giang - Ngắm nhìn một Hà Giang rực rỡ dịp cuối năm 6

Đến Bản Phó Bảng thì không thể quên check-in với những ngôi nhà cổ xưa nơi đây

Là địa đầu tổ quốc nằm cách trung tâm thành phố chừng 200km cũng là một địa điểm ngắm hoa tam giác mạch tuyệt đẹp mà bạn không nên bỏ lỡ. Đặc biệt đường lên Lũng Cú và ngay dưới chân cột cờ còn có rất nhiều thảm hoa đẹp do đó bạn nhớ mang theo máy ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp của mình cùng với thiên nhiên nơi đây nhé.

Phải nói rằng những cánh đồng hoa ở Lũng Táo thật lung linh nhưng để có thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của những cánh đồng hoa này bạn cần phải đến ngọn núi Ma Lé đấy nhé. Đứng từ trên đỉnh núi bạn chỉ cần phóng tầm mắt ra xa là đã thu được muôn vàn cảnh đẹp vào trong tầm mắt.

Phố Cáo nằm ngay đoạn quốc lộ 4C, nơi đây thu hút khách du lịch bởi những ngôi nhà màu đất vàng trong nắng, hình ảnh đám trẻ nô đùa… Và đương nhiên không thể thiếu những cánh đồng hoa tam giác mạch đầy dung dị nhưng cũng không kém phần trữ tình. 

Mùa hoa tam giác mạch Hà Giang - Ngắm nhìn một Hà Giang rực rỡ dịp cuối năm 7

Phố Cáo nổi bật với những bức tường bằng đá

Đây là một trong tứ đại đỉnh đèo Hà Giang nằm trên con đường hạnh phúc. Chỉ cần đứng trên đỉnh núi nhìn xuống là bạn đã có thể thấy được hình ảnh dòng Nho Quế xanh ngắt nin bóng mấy trời, vắt mình giữa những ngọn núi bao la hùng vĩ. Bên dưới chân đèo là những thảm hoa tam giác mạch rực rỡ tỏa sắc, nếu muốn tận hưởng khung cảnh này thì nhanh chân đến Hà Giang nào các bạn.

Dưới đây là danh sách các món ngon mà bạn không nên bỏ lỡ khi đến Hà Giang vào mùa se se lạnh:

- Bánh tam giác mạch: đây là món ăn khá đơn giản chỉ có giá khoảng 10.000 VNĐ/bánh. Món bánh đặc trưng được làm từ hạt tam giác mạch và hấp chín lên, khi ăn bạn nên ăn kèm với thắng cố để thưởng thức được hương vị chuẩn nhất.

- Cháo ấu tẩu: đây là một trong những món ăn đặc sản nổi tiếng tại Hà Giang được làm từ củ độc vô cùng tốt cho sức khỏe. Ăn cháo ấu tẩu sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn, sâu giấc hơn. Món ăn này có quanh năm tuy nhiên bạn chỉ tìm được chúng tại các chợ ở Đồng Văn… hoặc các quán ăn vào chiều tối.Gạo dùng để nấu cháo gồm có cả gạo nếp và gạo tẻ được ninh nhừ trong thời gian dài cùng với ấu tẩu cho đến khi chín mềm. Khi ăn bạn chỉ cần cho thêm trứng gà, tiêu, ớt, rau hành nữa là đã có một nồi cháo ấu tẩu cực ngon rồi đấy nhé. Vị cháo ấu tẩu beo béo, trứng gà thơm thơm hòa cùng vị cay nồng của tiêu ớt và các loại rau làm trung hòa lại vị trắng của ấu tẩu tạo nên hương vị khá dễ ăn.

- Rêu nướng: là một trong những món ăn khá lạ miệng nhưng rất tốt cho sức khỏe. Món rêu nướng có nguồn gốc từ người Tày và được sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày của người dân nơi đây.

Mùa hoa tam giác mạch Hà Giang - Ngắm nhìn một Hà Giang rực rỡ dịp cuối năm 8

Cháo ấu tẩu nóng hổi, thơm ngon vô cùng

Mùa hoa tam giác mạch Hà Giang - Ngắm nhìn một Hà Giang rực rỡ dịp cuối năm 9

Rêu nướng xanh mướt

- Hà Giang còn rất nhiều địa điểm tham quan khác nhau vì vậy bạn nên có kế hoạch du lịch sao cho lịch trình không bị chồng lấn lên nhau và có thể kết thúc hành trình khi trời còn sáng để đảm bảo an toàn.

- Hành trình chinh phục Hà Giang chắc chắn sẽ rất khó khăn bởi đường ở đây rất quanh co, uốn lượn nên khi di chuyển bạn cần hết sức cẩn thận chú ý quan sát và làm chủ tốc độ nhé.

- Chắc chắn khi du lịch Hà Giang bạn sẽ phải gặp rất nhiều người dân địa phương và đa số đều là người dân tộc thiểu số vì vậy họ rất gần gũi và mến khách. Bạn nên chuẩn bị một ít kẹo để phát cho những đứa trẻ con, khi gặp phụ nữ thì cũng không nên trêu đùa thái quá nhé.

- Khi tham quan vườn hoa tam giác mạch bạn sẽ mất phí từ 10.000 VNĐ - 20.000 VNĐ/lượt. Khi tham quan bạn có thể thoải mái chụp ảnh tuy nhiên đừng dẫm đạp ngắt hoa mang về. Hãy trở thành một khách du lịch văn minh.

Vậy là bạn chia sẻ về những kinh nghiệm, địa điểm tham quan mùa hoa tam giác Hà Giang cũng đã khép lại tại đây. Hy vọng với một vài thông tin trên sẽ có ích cho bạn trong những chuyến hành trình sắp đến.