Abu Simbel tọa lạc cách thành phố Aswan khoảng 300 km về phía nam và chỉ cách biên giới Sudan chừng 20 km. Khu di tích này nằm trên bờ tây của hồ Nasser, thuộc vùng đất Nubia. Nubia là một khu vực rộng lớn dọc theo sông Nile, trải dài từ miền nam Ai Cập đến miền bắc Sudan.

Các ngôi đền tại Abu Simbel được xây dựng cách đây hơn 3.000 năm dưới triều đại của Pharaoh Ramesses II, một trong những vị vua quyền lực nhất của Ai Cập cổ đại. Ramses II là một trong những vị Pharaoh xây dựng nhiều công trình nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại và cũng là một nhà chỉ huy quân sự xuất chúng.

Ngôi đền lớn (The Great Temple) tại Abu Simbel được dành để thờ ba vị thần Amon-Ra, Ra-Harakhti và Ptah, nhưng cũng mang ý nghĩa thể hiện sức mạnh của đế chế Ai Cập và nhằm vinh danh vĩnh cửu Pharaoh Ramesses II. Ngôi đền Nhỏ (The Small Temple) được dành riêng cho hoàng hậu Nefertari, người vợ được sủng ái nhất trong số tám bà vợ của Ramesses II (theo nhiều nguồn ghi nhận, ông có đến 200 người con).

Abu Simbel quần thể đền đài đồ sộ của Pharaoh Ramses II Ai Cập 2

Abu Simbel là một quần thể đền thờ cổ, hai ngôi đền tạo nên địa điểm này được xây dựng dưới thời trị vì của Ramesses II. Ảnh: © kasbah/stock.adobe.com

Việc xây dựng hai ngôi đền kéo dài trong suốt 20 năm và được hoàn thành vào năm 1244 trước Công nguyên. Theo thời gian, những ngôi đền này bị lãng quên và dần bị cát sa mạc vùi lấp. Năm 1813, nhà thám hiểm Jean-Louis Burckhardt đã phát hiện phần đỉnh của ngôi đền Lớn. Bốn năm sau, Giovanni Battista Belzoni đã thành công trong việc dọn một phần cát và tìm thấy lối vào đền. Khi toàn bộ khu đền được khai quật, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách, thậm chí đã nổi tiếng từ cuối thế kỷ 19.

Khi đập thủy điện cao Aswan được xây dựng, mực nước dâng cao đã đe dọa nhấn chìm cả quần thể đền Abu Simbel. Vào những năm 1960, toàn bộ khu di tích được tháo dỡ, di dời lên vị trí cao hơn và tái dựng hoàn chỉnh. Đây là kết quả của nỗ lực chung từ hơn 50 quốc gia trong suốt 5 năm liên tục nhằm bảo tồn kỳ quan này.

Abu Simbel quần thể đền đài đồ sộ của Pharaoh Ramses II Ai Cập 3

Năm 1964, một trong những dự án tháo dỡ và lắp ráp lại lớn nhất và ngoạn mục nhất thế giới đã được khởi công tại Ai Cập để cứu các ngôi đền cổ ở Abu Simbel khỏi dòng nước sông Nile. Ảnh: rarehistoricalphotos

Khách du lịch Ai Cập có thể đến Abu Simbel bằng chuyến đi trong ngày từ Aswan hoặc kết hợp trong hành trình bay giữa Cairo và Aswan.

Bằng ô tô: Nếu bạn không muốn tham gia các tour du lịch trọn gói đến Abu Simbel, bạn hoàn toàn có thể thuê xe riêng từ Aswan. Cách tốt nhất theo kinh nghiệm du lịch là bạn nên thuê một tài xế taxi đưa đón tận nơi. Tài xế sẽ đón bạn tại khách sạn, lái xe khoảng 3 tiếng đến Abu Simbel, chờ tại bãi đỗ xe trong lúc tham quan, sau đó thì đưa bạn trở lại khách sạn. Thuê tài xế riêng tại Aswan là điều khá phổ biến, tuy nhiên bạn nên thỏa thuận giá trước khi khởi hành.

Bằng đường hàng không: Trong trường hợp bạn không có kế hoạch lưu trú tại Aswan thì vẫn có thể bay đến Abu Simbel. Mỗi ngày có khoảng hai chuyến bay từ Cairo, Luxor và cả Aswan hạ cánh tại sân bay nhỏ ở Abu Simbel.

Hằng năm vào hai ngày 22/10 và 22/02, Lễ hội Mặt trời Abu Simbel lại thu hút hàng ngàn du khách và người dân địa phương đến chiêm ngưỡng hiện tượng ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào thánh điện của Đền Lớn. Nếu có ý định tham dự lễ hội, MIA.vn khuyên bạn nên đặt phòng trước vài tháng và sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn do nhu cầu tăng vọt trong thời gian này.

Về điều kiện thời tiết, thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm Abu Simbel là từ tháng 10 đến tháng 4, khi nhiệt độ ban ngày mát mẻ hơn. Trong những tháng cao điểm của mùa hè (từ tháng 6 đến tháng 8), nhiệt độ tại đây có thể vượt quá 40 độ C.

Abu Simbel quần thể đền đài đồ sộ của Pharaoh Ramses II Ai Cập 4

Bạn nên ghé thăm vào ban ngày để có thể chụp ảnh toàn cảnh đẹp nhất. Ảnh: roamingwithren

Abu Simbel quần thể đền đài đồ sộ của Pharaoh Ramses II Ai Cập 5

Vào lúc bình minh dịp Lễ hội Mặt trời, những tia nắng mặt trời chiếu sáng ba bức tượng trong ngôi đền bên trong, trong khi bức tượng thứ tư mô tả vị thần bóng tối vẫn nằm trong bóng tối. Ảnh: AFP/Mahmoud Khaled

Tại Trung tâm Du khách của di tích có trình chiếu một bộ phim giới thiệu quá trình di dời đền, bạn có thể để dành xem sau khi tham quan nếu còn thời gian. Quầy bán vé nằm cạnh đó, chỉ chấp nhận thanh toán bằng thẻ, không nhận tiền mặt.

Giá vé tham quan Abu Simbel năm 2025:

- 750 EGP mỗi người (1.200 EGP vào ngày mặt trời chiếu thẳng vào đền, tức ngày 22/2 và 22/10)

- 375 EGP cho sinh viên

Lưu ý: Bạn có thể chụp ảnh trong cả hai ngôi đền bằng điện thoại. Tuy nhiên, nếu muốn chụp bằng máy ảnh khác hoặc quay video bằng điện thoại thì phải mua vé máy ảnh riêng. Trước khi vào khu đền bạn sẽ đi qua một trạm kiểm tra an ninh nhanh. Sau đó, chỉ cần theo con đường lát đá dẫn thẳng đến các đền thờ.

Hai ngôi đền Abu Simbel nằm cách làng Abu Simbel chỉ khoảng 5 phút lái xe. Tại đây có một vài nhà nghỉ và quán ăn địa phương. Nếu bạn muốn nghỉ qua đêm thì Seti Abu Simbel Lake Resort là lựa chọn được đánh giá cao nhất trên TripAdvisor. Tuy nhiên, đa phần khách du lịch Ai Cập thường chọn ở lại thành phố Aswan vì hai lý do: Thứ nhất, các du thuyền trên sông Nile thường kết thúc hành trình tại Aswan; Thứ hai, Aswan có nhiều lựa chọn lưu trú và công ty du lịch tổ chức tour đến Abu Simbel bằng ô tô hoặc xe buýt. Các tour này thường bao gồm đón tiễn khách tại khách sạn, vé vào cổng và hướng dẫn viên chuyên môn.

Ngôi đền chính tại Abu Simbel nổi tiếng với bốn pho tượng khổng lồ ở mặt tiền, mỗi bức cao tới 20 m. Tượng mô tả Ramses II đang ngồi trên ngai vàng, đội vương miện thống nhất Thượng và Hạ Ai Cập. Dưới chân các bức tượng là những hình nhỏ hơn đại diện cho hoàng hậu, thân mẫu và tám người con yêu quý nhất của ông. Phía trên lối vào là hình chạm nổi Ramses II đang thực hiện nghi lễ thờ thần Ra-Horakhty.

Bên trong đền là chuỗi các đại sảnh và hành lang dẫn đến khu thánh điện sâu bên trong. Nổi bật nhất là sảnh cột với tám trụ lớn được tạc hình Pharaoh đã thần thánh hóa. Các bức phù điêu trên tường mô tả những chiến thắng quân sự của Ramses II, đặc biệt là trận Kadesh nổi tiếng.

Tại trung tâm thánh điện là bốn bức tượng thần Ra-Horakhty, Amun, Ptah và Ramses II. Vào hai ngày đặc biệt trong năm (22/10 và 22/02), ánh mặt trời sẽ chiếu thẳng qua cửa đền và làm bừng sáng ba trong số bốn bức tượng này, chỉ trừ thần Ptah là vị thần liên quan đến thế giới ngầm và bóng tối.

Các nhà nghiên cứu cho rằng hai ngày này có thể đánh dấu ngày sinh và ngày đăng quang của Ramses II, dù giả thuyết này chưa được xác nhận. Khi ngôi đền được di dời, các kỹ sư đã tính toán kỹ lưỡng để hiện tượng chiếu sáng độc đáo này vẫn được bảo tồn như cũ.

Abu Simbel quần thể đền đài đồ sộ của Pharaoh Ramses II Ai Cập 6

Ngôi đền chính đồ sộ này của quần thể Abu Simbel được dành riêng cho chính Ramses II. Ảnh: Anton_Ivanov/Shutterstock

Abu Simbel quần thể đền đài đồ sộ của Pharaoh Ramses II Ai Cập 7

Không gian bên trong Đền Lớn. Ảnh: earthtrekkers

Cách Đền Lớn khoảng 100 m về phía đông bắc là Đền Nhỏ, được xây dựng dành riêng cho hoàng hậu Nefertari. Sáu bức tượng cao 10 mét đứng trước cửa đền, gồm bốn bức của Ramses II và hai bức của Nefertari. Việc khắc hoàng hậu với kích thước ngang bằng Pharaoh là điều hiếm thấy trong nghệ thuật Ai Cập cổ đại. Điều này phản ánh sự kính trọng mà Ramses II dành cho bà. Những bức tượng nhỏ hơn của các con được đặt bên cạnh chân cha mẹ.

Sảnh chính của Đền Nhỏ được chống đỡ bằng sáu cột đá, mỗi cột chạm khắc hình ảnh hoàng hậu cùng các vị thần. Phù điêu trong các sảnh và tiền điện mô tả nhà vua và hoàng hậu đang dâng lễ vật, trong khi gian thờ chính lưu giữ tượng nữ thần Hathor dưới hình dạng bò thần.

Abu Simbel quần thể đền đài đồ sộ của Pharaoh Ramses II Ai Cập 8

Ngôi Đền Nhỏ là đền thờ Hathor, dành riêng cho Nefertari. Ảnh: earthtrekkers

Abu Simbel quần thể đền đài đồ sộ của Pharaoh Ramses II Ai Cập 9

Phòng hypostyle có các cột trụ với đầu của Hathor. Ảnh: earthtrekkers

Hy vọng bài viết này của MIA.vn sẽ truyền cảm hứng để bạn lên kế hoạch khám phá Ai Cập để chiêm ngưỡng những ngôi đền huyền thoại tại Abu Simbel. Đừng quên chuẩn bị vali hành lý thật đầy đủ trước khi đi nhé.